Ngày sau có tin – Chương 29

Chương 29: Truy bắt

***

“Vù—— Vù——” 

Gió lớn vùn vụt lướt qua tai, mang đến cái lạnh thấu xương, tiếng ồn ào ầm ĩ phía sau lưng đã bị bỏ lại một quãng xa. 

Tiền Tiểu Ngọc chạy rất nhanh.

Những dòng chữ trên cuốn sổ tay tựa như ảo ảnh, cứ dập dềnh trôi nổi trước mắt nàng.  Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 28

Chương 28: Hỏa hoạn

***

Tiền Tiểu Ngọc có một giấc mơ.

Trong mơ sương khói mịt mờ, mây đen giăng lối, nàng thui thủi một mình bước vào miếu Thành Hoàng, một pho tượng thần mặt đỏ ngồi chễm chệ ngay chính giữa, cúi người nhìn xuống nàng, khuôn mặt trợn trừng giận dữ kia ngày càng kề sát, vung vẩy bảy tám cánh tay nặn bằng đất sét, tức giận bừng bừng đập thẳng một cuốn sổ tay vào mặt nàng… Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 25

Chương 25: Tin kết nối

***

Mặt trời dần khuất bóng, ráng chiều nhuộm đỏ rực những phiến đá đầu ngõ. 

Trời thu tối sớm, trong ngõ Yên Chi ở cuối phố, nóc nhà họ Tiền đã vương vít khói bếp, mùi thức ăn thơm nức xộc lên từng đợt.

Tiền Tiểu Ngọc tất bật từ sớm, đem phần bột mì mua hôm qua nhào cho mềm, cán mỏng dính rồi thái thành từng sợi tơi xốp. Nàng lại lấy thịt heo, củ cải, đậu phụ băm nhỏ đem xào săn, tráng thêm một lớp trứng mỏng thái sợi, nấu một nồi mì xào lớn. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 24

Chương 24: Hồ Tam

***

Chàng trai trẻ tên Đậu Miêu cứ thế dọn vào ở nhà họ Tiền.

Chẳng bao lâu sau, Tiền Tiểu Ngọc đã nhận ra những bất tiện trong đó, thêm một miệng ăn chỉ là chuyện nhỏ, xét cho cùng Đậu Miêu mới ốm dậy, chán ăn, mỗi bữa chẳng nuốt nổi mấy hột cơm, điều quan trọng nhất là chuyện đi nhà xí. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 23

Chương 23: Xin lỗi

***

Tiền Tiểu Ngọc gác bút xuống, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Rõ ràng đã chấm mực, viết lên giấy khác cũng không có vấn đề gì, thế mà cứ hạ ngòi bút xuống cuốn sổ tay thì lại chẳng hiện ra nét nào.

Cứ như thể có một bàn tay vô hình đang bám theo ngòi bút của nàng để xóa sạch mọi dấu vết. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 22

Chương 22: Không chữ

***

“Ở nhà ta sao?” Tiền Tiểu Ngọc thấy không thể tin nổi.

Nàng biết người này, cái hôm gánh hát Đỗ gia đến lầu Lai Phụng hát góp vui, Tiền Hữu Phú thấy việc nghĩa ở nhà kho hý lâu thì hăng hái giúp, hung đồ ra tay bị ngã từ trên lầu cao xuống, thương tích quá nặng không qua khỏi đêm đó. Còn người bị hại lại phúc lớn mạng lớn, nhặt về được một cái mạng. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 21

Chương 21: Mẹ nuôi

***

“Tiểu Ngọc sẽ đồng ý chứ?”

“Tiểu Ngọc cô nương thông tuệ, ắt sẽ nhìn ra đây chẳng phải chuyện xấu. Dẫu không gả cho thiếu gia, thì với thân phận của con bé, e rằng cũng khó lòng tìm được mối hôn sự nào tốt hơn thế này nữa. Con bé lại thích phú quý, phu nhân không ngại tặng thêm sính lễ, sắm sửa thêm mấy phần của hồi môn. Hai người tuổi tác dung mạo tương xứng, lại có tình ý, há chẳng phải là một mối lương duyên tuyệt đẹp sao.” Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 20

Chương 20: Thiếp thất

***

Kể từ lúc lầu Lai Phụng xảy ra chuyện, Tiền Hữu Phú bỗng trở nên bận rộn lạ thường.

Đội bắt trộm tuy nhiều việc vặt vãnh, nhưng dẫu sao huyện Thiên Hà cũng chỉ là một huyện nhỏ, cũng chẳng có vụ án gì quan trọng, ngày thường sai nha cũng chỉ đi tuần tra các phố ngõ, giúp bá tánh bắt chó tìm mèo, hiếm lắm mới thấy Tiền Hữu Phú đi sớm về khuya cật lực như vậy. Continue reading →