Ngày sau có tin – Chương 14

Chương 14: Oan gia

***

Khi thân hình của Tiền Hữu Phú được kéo lên quá nửa, Giang Duẫn Trực và nhóm nha dịch ban bắt trộm cuối cùng cũng chạy tới nơi.

Hai người họ cùng những người khác luống cuống tay chân xúm vào kéo Tiền Hữu Phú lên sát sàn lầu gỗ. Giả chưởng quầy, ông chủ của lầu Lai Phượng, nhìn thấy bộ dạng mặt mày sưng vù, bất tỉnh nhân sự của Phương Chính thì hoảng hồn, vội hỏi: “Thế này là sao?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 93

Chương 93: Cảm giác nghi thức

***

Mà giờ khắc này, từ tận sâu trong ký ức của Giang Hàng, Hạ Tùng La lại cộng cảm được vô vàn mảnh ký ức.

Tất cả đều là hình ảnh cô và Giang Hàng ôm nhau.

Trong căn nhà yên tĩnh, bên hè phố rực rỡ ánh đèn neon, giữa màn tuyết rơi lất phất, hay dưới ánh nắng chói chang… Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 100

Chương 100: Ký Phán

***

Ngày 9 tháng 11, Hạ Tùng La lần đầu tiên đến văn phòng luật sư gặp Kim Sạn, biết đến sự tồn tại của Kỳ Môn Mười hai Khách, tính đến hôm nay là ngày 26 tháng 11, mới được hơn nửa tháng.

Con đường nhân sinh này, sao càng đi lại càng trở nên kỳ dị?

Nói thế nào nhỉ, vốn dĩ cô tưởng rằng mình đã đẩy mở một cánh cửa Kỳ Môn, mang đầy ắp tò mò và khao khát về một thế giới mới rực rỡ muôn màu phía sau cánh cửa ấy. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 99

Chương 99: Mười hai Khách

***

Tại quán bar trong khu vực nội thành.

Cảnh sát đã kiểm tra xong giấy tờ tùy thân ở bàn của Hạ Chính Thần và chuyển sang bàn tiếp theo.

Cố Thiệu Tranh cất chứng minh thư đi: “Hạ Chính Thần, cho dù ba mươi năm nay, người truy sát con lai dị chủng không phải là cha ông và ông, nhưng Môn Khách nhà ông làm càn làm bậy, các người cũng khó lảng tránh trách nhiệm đúng không?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 98

Chương 98: Thuật kết ấn

***

Khi Thẩm Duy Tự nhắc đến Hạ Tùng La, khóe mắt gã theo bản năng liếc nhẹ về phía bên trái.

Giang Hàng theo tầm nhìn của gã nhìn sang, không thấy bóng người nào, chỉ có những hạt tuyết lác đác rơi.

Quan sát kỹ, những hạt tuyết này dường như bị một loại từ trường nào đó nhiễu loạn, vặn vẹo và chệch hướng vô cùng nhỏ bé. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 96

Chương 96: Đối chiến

***

Khi tên “đầu sỏ” buông lời độc địa, Giang Hàng nhìn chằm chằm vào cây kéo trong tay gã.

Không sai, chính là cây kéo này, đã từng cắt xẻ thi thể của người thân hắn.

Trước khi hòm thư xuất hiện, thường ngày Giang Hàng vẫn luôn dùng thù hận làm động lực cố gắng sống tiếp. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 95

Chương 95: Vũ khí

***

Kim Sạn ngẩng đầu lên, con bồ câu Hoàng Kim Giáp nhà anh đang đậu trên bờ tường đổ nát trên cao, nghiêng đầu, lông cổ xù cả lên, cẩn thận nhìn ngó trận kịch chiến bên trong xưởng máy nông nghiệp.

Kim Sạn vội vã chìa ống thư qua: “Giang Hàng, bồ câu đưa thư với ống thư đều ở đây cả rồi, anh mau bóc thư ra đi!” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 94

Chương 94: Thủ lĩnh

***

Giang Hàng không có phản ứng gì, liếc xéo Từ Phi, đáy mắt hiện rõ vẻ trào phúng: “Nhà họ Hạ đã xếp các người vào loại người bình thường rồi, nếu có thể tùy ý chuyển đổi giới tính, anh còn được tính là người bình thường sao? Vậy anh bị thanh trừ quả thật chẳng oan chút nào.”

Từ Phi cười nhạt: “Sao nào, chuyển đổi giới tính hiếm thấy lắm à? Thái Lan rất nhiều, người chuyển giới cũng thành yêu quái? Cũng đáng bị trừ khử chắc?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 92

Chương 92: An ủi

***

Giang Hàng tình nguyện rằng cha hoặc mẹ mình, hoặc chí ít một trong hai người mang dòng máu của Mặc Thứ. 

Như vậy, bản thân hắn cũng là một “dị chủng” cần bị trừ khử.

Vậy thì mọi đau khổ mà hắn phải gánh chịu suốt bao năm qua, ít nhất cũng có nguyên do, đó là kiếp nạn đã định sẵn trong huyết mạch, không thể trách cứ bất kỳ ai. Continue reading →