Ngày sau có tin – Chương 52

Chương 52: Rượu Thần không sạch

***

Gà sớm vừa cất tiếng gáy, sau một đêm mưa xuân, trước trại trúc lại nở thêm mấy nhánh hoa dại.

Lễ hội sắp bắt đầu, từ sáng sớm, nhà Ô Lỗ Đạt đã bận rộn hẳn lên.

Ô Nhã thay lễ phục mới, trên chiếc váy ống dài đỏ rực, chỉ vàng mảnh thêu thành từng đóa hoa kim sắc, trên tay đeo hai chuỗi vòng hoa vàng, chiếc mũ hoa vàng bạc càng tôn thêm làn da như mật, mày mắt kiều diễm, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng của người trong gương. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 51

Chương 51: Thân bị giam giữ

***

“…Đất về chốn cũ, nước trở khe sâu, côn trùng chớ quấy, cây cỏ về đầm…”

“…Chỉ cầu năm được mùa, phúc vận dài lâu, gương vàng treo cao, mãi soi Vân Ô…”

Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, giữa nền trời nhàn nhạt, vầng trăng xanh nhạt tỏa ánh sáng u tịch. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 50

Chương 50: Lễ hội Nguyệt Thần

***

Mưa trên đường khách rơi suốt một đêm, sang ngày hôm sau trời quang, đoàn người Hoắc Tầm tiếp tục lên đường tới Vị Châu.

Đường vốn không xa, lại từ sáng sớm đi tới chạng vạng, đến lúc mặt trời khuất dần về phía tây thì xe ngựa tiến vào cổng thành. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 49

Chương 49: Đêm nay mưa xuân

***

Trên tấm thẻ trúc xanh chỉ lớn bằng bàn tay, dải lụa đỏ được bện thành hình hoa đào, chữ viết ghi trên mặt trúc có hình dạng khác với chữ Trung Nguyên, là văn tự của tộc Vân Ô.

Tiền Tiểu Ngọc lau tay, nhận lấy tấm thiếp đỏ, kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên lại được rồi?”

Mấy lão già tộc Vân Ô uống nhầm thuốc à, lại dám cho một người ngoài tộc như nàng tham gia lễ hội trong tộc? Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 240

Chương 240

***

Đầu ngón tay Lận Đình Châu cắm sâu vào lòng bàn tay, móng tay cào rách da thịt cũng chẳng hề để ý.

Đôi mắt cũng đỏ ngầu nhìn chằm chằm Missa, giống như một con dã thú sắp phát điên, hàm răng trắng dính màu máu đỏ tươi, cả người không ngừng run rẩy.

Missa đột nhiên bị Lận Đình Châu quát hỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử vàng ban đầu có chút khó hiểu. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 239

Chương 239

***

Giọng nói lạnh lẽo hơi khàn của Lận Đình Châu vang lên trong Lĩnh Vực, cắt ngang Missa đang phẫn nộ đập, đôi mắt đỏ ngầu gần như chảy máu.

Đồng tử vàng sung huyết giống như máy móc cứng nhắc chuyển động.

Missa bị pheromone của Eustace kích thích đến hoàn toàn mất lý trí, bỏ qua tình hình xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện bên cạnh còn có một người. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 237

Chương 237

***

Khổng Kinh Hàng nhìn Nam Cảnh Viêm, đôi đồng tử xanh lam pha xanh lục trong suốt, long lanh như viên bi thủy tinh, nhưng lại không nhìn ra cảm xúc.

Tuy cậu vẫn luôn coi thường, thậm chí căm hận “sứ mệnh” của mình.

Nhưng từ nhỏ tới lớn, Nam Cảnh Viêm quả thực vẫn luôn coi cậu là người anh em đáng tin nhất, cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Continue reading →