Tuyết đốt Trường An – Chương 26

Chương 26

***

An Nhâm nói xong thì cáo từ rời đi, Lý Tu Bạch đứng dậy từ sau chiếc thư án bằng gỗ tử đàn để tiễn khách.

Hắn vai rộng eo thon, dáng đứng hiên ngang như tùng bách, thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi mắt kia, đuôi mắt hơi xếch lên, vốn dĩ phải là nét phong lưu đa tình nhưng lúc này lại trầm tĩnh tựa giếng cổ sâu thẳm. Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 25

Chương 25

***

Sau khi mua xong cái thứ quái quỷ kia, Tiêu Trầm Bích kéo rủ mành the của chiếc mũ rèm, cất bước lên xe ngựa.

Sắt La tuy thân thủ cao cường, nhưng tâm tư lại thô kệch, hoàn toàn không phát giác ra sắc mặt kỳ lạ của Tiêu Trầm Bích, chỉ cúi đầu bẩm báo: “Quận chúa, Lục tiên sinh kia nói ngày mai muốn đến Phật tự cầu phúc, An phó sứ sai nô tỳ hỏi ý ngài, liệu có đồng ý hay không?” Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 24

Chương 24

***

Ô mai sơn tra vốn dĩ là những thức ăn khai vị, vị chua chua ngọt ngọt, chỉ vừa ngửi thôi đã khiến người ta ứa nước bọt. Viên kẹo đường kẹp giữa hai ngón tay trắng ngần mướt mát, lại càng thêm phần gọi mời.

Lý Tu Bạch liếc nhìn một cái, nhưng không hé miệng mà đưa tay nhận lấy: “Đa tạ ý tốt của Quận chúa. Thuốc thang của tại hạ quả thực đắng chát, viên kẹo này hãy cứ giữ lại, đợi đến tối dùng để giải đi vị đắng là vừa vặn.” Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 23

Chương 23

***

Tại phủ Khánh Vương.

Đan Phong cả người máu khô lẫn bùn đất còn chưa kịp thay rửa, đã lôi tuột Chu Uân xông thẳng vào Khánh vương phủ.

Vừa được dẫn vào thư phòng, hắn lập tức quỳ sụp xuống bái lạy: “Bẩm Đại vương, ty chức may mắn không bôi nhục sứ mệnh, hậu nhân của Chu Quý Phụ là Chu Uân đã tìm thấy! Dẫu dọc đường đi ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng vẫn trót lọt hộ tống người bình an vào kinh!” Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 22

Chương 22

***

Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên: “Nếu Quận chúa đã nóng lòng, vậy tại hạ đành thất lễ.”

Dứt lời, hắn giơ tay toan tháo dải lụa kia xuống.

Hơi thở lành lạnh phả thẳng vào mặt khiến Tiêu Trầm Bích chợt nhớ lại những ý niệm triền miên mơ hồ cùng cảm giác vô lực chẳng thể động đậy đêm ấy. Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 20

Chương 20

***

Vụ án khoa cử tuy tạm thời lắng xuống, nhưng dư âm thì vẫn chưa dứt.

Khánh vương và Kỳ vương vì muốn lôi kéo chín nhà quyền quý kia mà thi nhau giở đủ mọi ngón đòn, trải qua một phen minh tranh ám đấu, rốt cuộc mỗi bên cũng thu về được bốn năm nhà.

Khánh vương phen này đau đớn mất trắng Lễ bộ Thị lang Tiền Vi, lại bị cướp đi bốn thế lực hậu thuẫn, quả là nguyên khí đại thương. Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 19

Chương 19

***

Vĩnh An Quận chúa cai quản đất Ngụy Bác hai năm, giảm sưu nhẹ thuế, rất được con dân kính mến.

Dẫu lập trường trái ngược, trong thâm tâm An Nhâm vẫn ôm ba phần khâm phục.

Cho dù nay đã luân lạc thành chim lồng cá chậu, kẻ dưới bậc thềm, nhưng vị này vẫn là nhân vật tuyệt đối không thể coi thường. Continue reading →

Tuyết đốt Trường An – Chương 17

Chương 17

***

Trước có sói dữ, sau có hổ rình.

Dẫu là người đã quá quen với sóng gió lớn như Tiêu Trầm Bích, lúc này cũng không khỏi cảm thán hôm nay quả thực là một ngày vận hạn.

Trong cơn bực dọc xen lẫn chút ngỡ ngàng, nàng gạt đi những ngón tay đang nóng rực như thiêu như đốt của đối phương, gặng hỏi: “Ngươi cũng uống rồi sao? Ai đưa cho ngươi?” Continue reading →