Kiếm Các văn linh – Chương 245

Chương 245

***

Trên mặt giấy loang lổ vết thời gian, giờ đây hầu như chỉ còn lại một vùng hoang mạc với trung tâm là Nghiên Hồ. 

Bản đồ của tất cả các thành trì xung quanh đều đã bị Nghiệp Hỏa xóa sổ, duy chỉ có góc dưới cùng bên trái là có một dấu ký hiệu tròn nhỏ vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ vàng. Dưới sự tương phản của những khoảng trắng xóa xung quanh, dấu ký hiệu ấy hiện lên vô cùng đột ngột kỳ lạ. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 244

Chương 244

***

Không hề có bất ngờ, cũng chẳng có sự dò xét, không giống như Kim Bất Hoán đang vội vã rời đi nên chẳng hề phát giác, nàng rõ ràng đã sớm biết hắn ở bên ngoài. 

Vào một khoảnh khắc nào đó, Vương Thứ thậm chí đã nghĩ, liệu có phải nàng cũng giống như hắn, cố ý đợi đến khi Kim Bất Hoán đi khuất rồi mới lên tiếng vạch trần? Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 243

Chương 243

***

Khi Kim Bất Hoán bước vào đại điện, Vương Cáo không nén nổi kinh ngạc mà khẽ nhướng mày.

Thế nhưng Kim Bất Hoán chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ như thể hắn hoàn toàn không tồn tại, lướt thẳng qua người hắn mà đi.

Trong đại điện, lớp trận pháp vốn dùng để ngăn cách tạm thời Nghiệp Hỏa thiêu đốt giờ đây cực kỳ yếu ớt, lung lay sắp sụp. Lúc này, bất kể là lửa đỏ bên ngoài hay ánh trăng thanh lãnh đều chẳng thể rọi vào, khiến trong điện chìm trong một mảnh u tối. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 242

Chương 242

***

Chẳng riêng gì Lý Phổ, ngay cả mọi người xung quanh cũng không hiểu dụng ý của Kim Bất Hoán khi thốt ra lời này là gì.

Chỉ có Chu Mãn đang ở trong đại điện, ngay khoảnh khắc Kim Bất Hoán vừa mở lời, nàng đã hoàn toàn tỏ tường: “Trống lui đường có thể dập tắt chiến ý, khiến người ta chỉ muốn trốn chạy, người không có chiến ý sẽ không sinh lòng sân hận. Tìm kiếm cách thoát thân trong vòng vây Nghiệp Hỏa này, bản chất chỉ là trốn chạy chứ không phải nghênh chiến.” Continue reading →

Cơn khát – Chương 50

Chương 50

***

Mãi cho đến khi trời hửng sáng, mọi chuyện mới kết thúc.

Giang Bảo Thuần vốn định tự mình vào phòng tắm tắm rửa, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ rã rời của bản thân, mới đi được hai bước mà suýt cô đã ngã quỵ xuống đất.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải chỉ huy Bạc Hàn Nghiêu bế mình vào trong. Continue reading →

Cơn khát – Chương 49

Chương 49

***

Bạc Hàn Nghiêu nghĩ có lẽ mình điên thật rồi.

Mùi hương trên người Giang Bảo Thuần thực ra rất hỗn tạp, mùi gia vị đồ nướng, mùi thuốc lá từ bàn bên cạnh, cả mùi nước hoa bị hun đúc qua lớp mồ hôi.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã sớm buồn nôn, nhưng hôm nay lại cảm thấy ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 49

Chương 49: Chỉ là muốn ôm 

*

Cách nhau một khoảng nhất định nên không nhìn rõ dung mạo của bọn họ, nhưng Thẩm Niệm đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Tạ Hồ Điệp, dẫu có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra cô ta.

Điều thực sự khiến cô tò mò chính là người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ kia. 

Vị này có lẽ chính là anh chàng nam chính “chính cung” đầy bí ẩn từng được nhắc đến trong sách rồi.  Continue reading →