Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 47

Chương 47: Tiểu tang thi có hứng thú với cô

*

Được… được thôi. Ha ha ha, tiêu đời rồi. Tạ Hồ Điệp bỗng muốn chửi thề, cái hệ thống hố người này phát cái nhiệm vụ quỷ gì thế không biết?

Con tang thi này biết bay đấy! Biết bay đấy trời ạ! 

Cái thứ này là thứ mà một thai phụ trói gà không chặt như cô có thể giết nổi sao?  Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 46

Chương 46: Cô gái này thật sự không cần mạng nữa rồi

*

Lúc này trời đã dần dần ngả bóng về chiều, phía chân trời có thể lờ mờ nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp, ráng chiều kéo theo vầng mặt trời đỏ ửng chuẩn bị chìm xuống dưới đường chân trời.

Trời sắp tối rồi.

Tầm này xác suất đụng phải người sống sót chắc là rất nhỏ, nhưng nếu còn kéo dài thời gian nữa thì tang thi sẽ ngày một nhiều hơn, trời tối đen cũng khó mà nhìn rõ vật thể. Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 45

Chương 45: Nhiệm vụ: Săn giết tang thi cấp bốn!

*

Tạ Hồ Điệp rất nhanh đã nhận ra.

… Đây có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ.

Hệ thống cười khổ.

“Thông thường mà nói, hệ thống chúng tôi không được phép tiết lộ cốt truyện trước. Mẫn Tranh là người không hề xuất hiện trong nguyên tác, anh ta thuộc về phần chưa từng được nhắc tới trong truyện gốc, nhưng tôi vẫn mạo hiểm rủi ro vi phạm quy định để giải thích với cô.” Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 43

Chương 43: Chị tốt nhất nên cầu nguyện cho vợ con tôi không sao đi!

*

Bước chân của Mẫn Tranh khựng lại tại chỗ.

“Cái gì?”

“Chính là cô gái nhỏ họ Tạ kia, vừa rồi em qua đó thì phát hiện trong thùng xe đã không còn ai nữa, đồ đạc của cô ta cũng mang đi hết rồi. Em đã bảo các anh em kiểm tra lại toàn bộ các thùng xe một lượt nhưng không tìm thấy cô ta, chắc chắn là cô ta tự mình bỏ trốn rồi. Anh Mẫn, đều tại em, đêm qua có lẽ em đã ngủ gật, em không ngờ cô ta lại thực sự dám trốn!” Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 42

Chương 42: Cô thẹn thùng e ấp lườm anh: “Anh mau tiếp tục đi mà!”

*

Trong tay Lâm Hi Nhu đang xách một chiếc ba lô căng phồng.

Chính là chiếc ba lô mà Tạ Hồ Điệp vừa mới mong ngóng khôn nguôi, có điều giờ nó lại phình to hơn trước rất nhiều, rõ ràng là bên trong đã bị nhét thêm không ít thứ.

Hóa ra là đến để trả ba lô cho cô. Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 40

Chương 40: “Chị dâu.”

*

Trên chiếc đĩa có hai quả mọng to hơn cả nắm tay đang nằm im. Chúng có màu xanh, trông giống như một quả việt quất khổng lồ, lại cũng hơi giống một quả táo màu xanh sẫm.

Nhìn gần, hình dáng của nó vô cùng nổi bật, cứ như được ai đó tỉ mỉ điêu khắc thành, tinh xảo không gì bằng, cứ thế tĩnh lặng nằm yên ở đó. Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 38

Chương 38: “Tôi còn tưởng em chết rồi cơ đấy, Tạ Hồ Điệp.”

*

Cánh tay Lâm Hi Nhu bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy.

Người phụ nữ rên khẽ một tiếng, cố gắng đứng vững nhưng phần lớn cơ thể vẫn tựa vào cánh tay anh ta, cô ngước mắt nhìn anh: “Mẫn…”

“Chị ra ngoài trước đi.” Người đàn ông không có thêm hành động nào khác, chỉ mượn lực cánh tay để đỡ vững dậy, nói: “Tôi có chuyện cần hỏi cô ta.” Continue reading →