Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 54

Chương 54: Bị xoay như chong chóng!

*

Nếu lần đầu tiên Bảo Tháp phải chịu đựng trong cam chịu, thì lần này nó càng thêm thẹn thùng lẫn tức giận! Nhưng thẹn quá hóa giận thì đã sao chứ, nó vẫn cứ bị mèo con dễ dàng xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.

Sau khi Bảo Tháp được cứu thì trông như sắp khóc đến nơi vì tức. Continue reading →

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 53

Chương 53: Nó phải tiếp tục dỗi!

*

Tạ Hồ Điệp nửa tin nửa ngờ, lòng tràn ngập cảnh giác.

Dù đã quyết định tin tưởng Bảo Tháp, nhưng cô vẫn vô thức liếc nhìn nó một cái.

Cục xúc tu nhỏ lập tức hoảng sợ, dường như đọc hiểu được hoài nghi trong mắt cô, gương mặt viết đầy tổn thương! Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 250

Chương 250

***

Tháng tư đầu hạ, hội hoa Lạc Kinh mỗi năm một lần ở Thần Đô thành vừa mới bế mạc, đây cũng chính là lúc du khách phương vào thành thưởng hoa đã tận hứng mà lục tục rời đi.

Trời vừa mới quá trưa, bên trong hàng trà bên lề con đường cổ ngoài thành đã chen chúc đầy người.

Thế nhưng ở góc trong cùng của quán trà lại có một bức rèm trúc rủ xuống, cách biệt hoàn toàn với vẻ ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 249

Chương 249

***

Đám đông tu sĩ vây quanh dày đặc trên hoang nguyên rốt cuộc cũng dần tản đi, chỉ còn lại ngôi đại điện vẫn vương sắc máu đứng sừng sững dưới vòm trời. 

Xung quanh ngoại trừ vài cỗ thi thể còn chưa kịp thu lượm cùng những vệt máu đỏ thẫm thấm đẫm trong đất khét, thì hoàn toàn không còn nhìn ra nổi, chỉ vài canh giờ trước thôi, nơi đây từng xảy ra một sự kiện kinh tâm động phách đến nhường nào. Thậm chí ngay cả Tịnh Liên Nghiệp Hỏa và Tịch Diệt Tâm Hỏa vốn phủ kín vòm trời lúc trước, giờ đây cũng đã hoàn toàn rút sạch. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 248

Chương 248

***

Dị tượng trên vòm trời lúc này đã dần tản đi, chỉ còn sót lại một vệt hồng nhạt nhòa, tựa như một kiếp nạn kinh hoàng vừa quét qua. 

Vầng thái dương mới mọc từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, rải những tia nắng đầu ngày xuống vùng hoang nguyên, thế nhưng những người có mặt tại đó không một ai cảm nhận được chút hơi ấm nào. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 247

Chương 247

***

Trên hoang nguyên, tiếng chém giết vang trời dậy đất.

Dị tượng vừa sinh ra trong thành, đám tu sĩ thế gia vốn đang thủ sẵn bên ngoài hàng rào Nghiệp Hỏa lập tức tiến vào để dò xét thực hư. Chỉ trong nháy mắt, vô số bóng người đã đua nhau đáp xuống.

Kinh Trập cùng những người khác không một chút chần chừ, lập tức vung vũ khí xông lên chặn đánh, liều mạng ngăn cản, không để chúng tiếp cận đại điện phía sau. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 246

Chương 246

***

Tâm khế hòa tan vào lòng ao, Chu Mãn cứ thế lặng im nhìn dòng máu của chính mình và máu của Vương Thứ hòa quyện vào nhau.

Hai canh giờ trước, nàng đã đánh gục Vương Thứ. Thế nhưng quanh đây lại không có nơi nào thích hợp để làm tẩy kiếm trì, vì vậy nàng đã dùng lực cưỡng ép khai mở một lòng ao sâu ngay trong đại điện, rồi thả một mũi vũ tiễn vào trong. Continue reading →