Chương 110: Tôi cũng có thể trở về thế giới ban đầu sao?
*
Mẹ kiếp…
Có nhầm không đấy?
Sao có thể lật mặt nhanh đến mức độ này cơ chứ?
Cậu đang định nổi trận lôi đình, nào ngờ Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không cho cậu cơ hội. Continue reading
Chương 110: Tôi cũng có thể trở về thế giới ban đầu sao?
*
Mẹ kiếp…
Có nhầm không đấy?
Sao có thể lật mặt nhanh đến mức độ này cơ chứ?
Cậu đang định nổi trận lôi đình, nào ngờ Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không cho cậu cơ hội. Continue reading
Chương 109: Làm bẩn rồi, mang đi đi
*
Đầu óc Tạ Hồ Điệp thậm chí còn chưa kịp nhảy số.
Tiểu Hắc của cô đâu rồi?
Chú mèo Tiểu Hắc của cô đâu rồi?
Cái thứ “thanh niên trẻ trâu” tóc trắng trước mắt này rốt cuộc là cái quái gì thế?! Continue reading
Chương 108: Thiếu niên mèo trắng
*
Vừa nói, cô gái vừa lo lắng quan sát sắc mặt của Tạ Hồ Điệp: “Sợ cô không yên tâm nên tôi có mượn một chiếc máy quay, chụp lại tất cả các góc trong nhà rồi. Cô có muốn xem kỹ lại một chút không?”
Trái tim Tạ Hồ Điệp dần chìm xuống đáy vực. Continue reading
Chương 107: Không tìm thấy chú mèo nhỏ của cô
*
Tạ Hồ Điệp bị chú báo dọa cho sợ đến mức cả người chết lặng, không tài nào nhúc nhích nổi.
Xin hãy tin rằng, bất kỳ ai khi phải đối mặt với một quái vật khổng lồ đang thịnh nộ như thế này, lại còn bị nó đè chặt dưới thân, thì trạng thái cũng chẳng khá hơn cô là bao. Continue reading
Chương 106: Nó lao đến cắn cô
*
“Thú mẹ” báo con giống như mũi tên rời cung, lao vút ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm mất tích.
Tạ Hồ Điệp nhìn theo bóng dáng xa dần của nó, trong lòng như được an ủi, đúng là nuôi báo vẫn tốt hơn mà…… chẳng cần phải nhọc lòng lo nghĩ xem nó ăn cái gì, hoàn toàn tự cung tự cấp luôn. Continue reading
Chương 105: Cô là con con của nó
*
Ơ……
Sao thế nhỉ?
Ban đầu cô còn tưởng mình cảm nhận nhầm.
Nhưng ngay sau đó, nhận ra hai cái vuốt nhỏ của nó đang bấu chặt lấy cánh tay mình, thân hình nhỏ nhắn cứ nấc lên từng chập, cô mới biết nó thật sự đang rất đau lòng. Continue reading
Chương 104: Tao cứ tưởng mày cũng bỏ rơi tao rồi chứ
*
Ôi trời.
Dáng vẻ lúc này của báo con đáng yêu chết đi được.
Tạ Hồ Điệp theo bản năng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi nhìn ngó ra bên ngoài vài cái.
Bây giờ ngoài trời vẫn đang đổ mưa, đầu óc cô lại choáng váng, cho nên bất kể là nó muốn kéo cô đi đâu, cô cũng không đi nổi nữa rồi. Continue reading
Chương 103: Cô nghi ngờ mình bị cảm rồi
*
Tạ Hồ Điệp: “…”
Suy cho cùng thì bản năng cầu sinh vẫn chiến thắng tất cả.
Cô lập tức ôm chầm lấy chú báo nhỏ, muốn dắt nó điên cuồng rút lui về phía sau.
Cũng may là chỉ số thông minh của nó cực kỳ đáng kinh ngạc! Nó vậy mà lập tức hiểu ngay ý đồ của cô, liền ngậm lấy ống quần Tạ Hồ Điệp ra hiệu cho cô leo lên người mình. Continue reading
Chương 102: Nó sắp ‘qua đây’ rồi!
*
Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt gần như kinh hoàng của chú báo nhỏ, thậm chí cơ thể nó còn bật nảy lên khỏi mặt đất vì hoảng hốt.
Á á á! Bên ngoài trời vẫn đang mưa mà!
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà khóc lóc nữa, chỉ còn cảm giác hoảng loạn tột độ! Continue reading
Chương 101: Sờ cũng sờ rồi, sờ thêm vài cái nữa vậy
*
Hả?! Kinh hãi!
Hóa ra có chuyện như vậy nữa cơ đấy!
Lúc đó Tạ Hồ Điệp sợ đến mức nhảy dựng từ dưới đất lên.
Cô cúi đầu nhìn Tiểu Tang, đôi chân lập tức không tự chủ được mà muốn lén lút nhích ra xa… Continue reading