Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 56

Chương 56: Bắn tỉa

***

Khi Tề Độ nghe thấy “Phụ Cục tiên sinh”, giống như một chiếc chìa khóa mở ra những ký ức đã rỉ sét từ lâu của anh.

Tề Độ chỉ học xong chín năm giáo dục bắt buộc rồi không học tiếp nữa, không phải anh không thi đậu cấp ba hay không muốn học, mà là cha mẹ không cho học nữa.  Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 55

Chương 55: Dao Bướm

***

Trạm dừng nghỉ này cách trung tâm thành phố không xa, quy mô rất nhỏ, các tiện ích thương mại cũng hết sức đơn sơ, chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất.

Từ bãi đỗ xe đến các cửa hàng, khoảng cách đường chim bay chưa tới mười mét.

Hạ Tùng La nhẩm tính khoảng cách, chỉ ghé vào mua sắm ở cái siêu thị nhỏ gần lối ra nhất, lấy chút bánh mì và chân gà ngâm tiêu sả, còn nước suối, cô biết trong cốp chiếc G-Class có sẵn cả một thùng. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 54

Chương 54: Xảo quyệt

***

Thẩm Duy Tự im lặng một lát: “Anh tài xế, anh vậy mà lại không thuộc mười hai Khách sao?”

Giang Hàng lạnh nhạt đáp: “Sao nào, một kẻ bình thường vô dụng như tôi không xứng ngồi chung mâm với những dị nhân kỳ tài các người à?”

“Không, tôi không có ý đó.” Thẩm Duy Tự vội vàng giải thích, “Tôi nghe cô Hạ nói, hai anh đều đi cứu người, tôi tưởng…” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 53

Chương 52: Thế thân 

***

Hạ Tùng La vội vàng lùi lại, xoay người nhìn Thẩm Duy Tự: “Còn có kiểu hạn chế này nữa sao?”

Thẩm Duy Tự nhắm tịt mắt, quờ quạng nhét Sáp Huyết Tôn vào lại túi đeo chéo: “Nếu không thì tại sao cô tôi lại phải đi làm thư ký cho ông Hạ chứ? Tôi cũng đâu cần phải bảo lưu kết quả học tập để chạy tới Urumqi làm gì.”

Hạ Tùng La xoắn xuýt: “Nhưng mắt cậu thế này ra ngoài được không?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 52

Chương 51: Khế ước

***

Thẩm Duy Tự luống cuống tay chân nói một tiếng “Xin lỗi” với Giang Hàng, nhanh chóng rụt điện thoại về, nhấn nút nghe.

Vốn dĩ Giang Hàng liếc thấy tên người gọi đến cũng không mấy bận tâm, nhưng thính giác của hắn hơn người, Thẩm Duy Tự lại đứng rất gần, nên hắn loáng thoáng nghe thấy giọng của Hạ Tùng La phát ra từ ống nghe. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 50

Chương 50: Huyết tế

***

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Kim Sạn chẳng hiểu mô tê gì.

Giang Hàng không thể nào để anh ta xem video camera, đành tường thuật lại bằng tiếng Anh.

Nghe xong, Kim Sạn ngớ người hồi lâu.

Theo những lời “hắn” nói, quả thực có thể hiểu là người gặp chuyện không may là Hạ Tùng La. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 49

Chương 39: Hoang mang

***

Vừa dứt lời, Hạ Tùng La đã hối hận. 

Cô ngay lập tức muốn giải thích rằng cô chỉ nói đùa thôi, bởi vì những lời lúc trước đều là thật lòng.

Ở cái thành phố xa lạ này, thiên phú đột nhiên thức tỉnh, cha không ở bên cạnh, người cô có thể tin cậy chỉ có Giang Hàng, vẫn luôn là Giang Hàng ở cạnh bầu bạn cùng cô. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 48

Chương 48: Giọng điệu

***

Tại nhà cũ họ Tô, Kim Sạn gửi tin nhắn xong, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Anh kéo ngăn kéo lấy ống thư ra, nhét vào trong balo, không dừng bước mà đi tới sảnh lấy áo khoác gió xuống, vừa mặc vừa sải bước ra ngoài.

Lúc xuống lầu, Kim Sạn nhắn tin cho Tô Ánh Đường: Cho tôi định vị nhà Giang Hàng. Continue reading →