Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 65

Chương 65: Đối mặt

***

Tên lính đánh thuê vẫn đang đứng đó, nghe thấy lời Giang Hàng, thì phản ứng còn nhanh hơn cả Hạ Tùng La.

Hạ Tùng La thấy hắn lao về phía mình, trong lòng hoảng loạn, xuất phát từ bản năng sinh tồn, cô vô thức lấy đà hai bước, mũi bàn chân phải điểm nhẹ lên bức tường cao bên trái. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 64

Chương 64: Dạy học

***

Hạ Tùng La toàn bộ sự chú ý vẫn đang dán chặt vào cánh cửa.

Được câu nói của Giang Hàng kéo bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, cô vội vã rảo bước tiến lên mấy bậc, trước tiên chỉ vào cánh cửa hợp kim dày cộp bị đá ngã sõng soài dưới đất, cùng ba chiếc chốt cửa bằng hợp kim đã gãy rời văng lóc cóc xung quanh. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 63

Chương 63: Trò chơi người thật

***

Sau khi khoanh vùng mục tiêu, Hạ Tùng La không đi tiếp nữa, cũng chẳng ngoái đầu nhìn thêm.

Cô quay người đi về phía cửa hàng bán đồ chiên giòn ở bên phải, vờ như đang chọn đồ ăn vặt. 

Khuôn mặt của Ảnh Lang không quá rõ ràng trong trí nhớ của cô, bởi vì cái cô đang nhìn là cảm giác tổng thể chứ không phải từng nét ngũ quan hoàn chỉnh. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 62

Chương 62: Sưu tầm

***

Dạ Tiêu vội vàng đứng nghiêm: “Con hiểu rồi, thưa cha nuôi.”

Đây là đạo lý mà cha nuôi đã dạy bọn họ từ nhỏ, sống càng giống một phản diện thực thụ, cuộc đời sẽ càng suôn sẻ.

Kiên định với “Chủ nghĩa Ba Duy”: Duy lợi cầu lợi (chỉ mưu cầu lợi ích); Duy loạn cầu loạn (chỉ mong thiên hạ đại loạn); Duy ngã độc tôn (chỉ tôn sùng bản thân). Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 61

Chương 61: Phản tặc

***

Biết Ảnh Lang đang ở ngay gần đây, thần kinh Hạ Tùng La lập tức căng như dây đàn, cô trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào dòng người đang di chuyển chầm chậm phía trước.

Nghe được câu châm chọc của Giang Hàng, cô cau mày nhìn sang. 

Hai tay hắn đút túi quần, vẻ mặt âm trầm. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 60

Chương 60: Mỹ nam kế

***

Nghĩ đến việc kẻ này chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà ra tay tàn độc, Hạ Tùng La cảm thấy bản thân như vừa nhặt lại được một cái mạng.

Giang Hàng hỏi lại: “Mùa hè năm ngoái?”

Hắn hoài nghi không biết có phải cô sợ bóng sợ gió, nhận nhầm người hay hiểu sai ý rồi không: “Áo khoác hắn đang mặc là đồ thu đông cơ mà.” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 59

Chương 59: Nhóm WeChat

***

Động tác đứng dậy của Giang Hàng khựng lại, duy trì tư thế quỳ một gối.

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, hắn nhanh chóng đứng dậy, không nói một lời, sải bước nhanh về phía các cửa hàng bên trong trạm dừng chân.

Giày của Hạ Tùng La giờ đã có thể bám đất, cô chạy bước nhỏ đuổi theo để đi sóng vai cùng hắn, cố chấp hỏi: “Tôi hiểu đúng hay không? Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 58

Chương 58: Ván đinh

***

Hạ Tùng La thử mấy lần, dù nhắm mắt hay mở mắt thế nào, cô vẫn không thể nhìn thấy “tia sáng” trên người những kẻ qua đường.

Chuyện gì thế này?

Cô không rõ tình hình ra sao, đành lên tiếng hỏi Thẩm Duy Tự: “Tiểu Thẩm, sau khi chuyển đau đớn sang anh, có phải thiên phú của tôi không dùng được nữa rồi không?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 57

Chương 57: Cảnh trong gương

***

Hạ Chính Thần im lặng, nhưng trong lòng Tề Độ đã có đáp án.

Anh biết đầu óc mình không được nhạy bén cho lắm, sợ lát nữa lại quên mất nên lấy chiếc điện thoại không có sóng ra, tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Ánh Đường.

Tề Độ: Hạ Chính Thần và Cố Thiệu Tranh là người quen cũ, Cố Thiệu Tranh từng bị “bắn vỡ đầu” ngay trước mặt ông ấy, giả chết để thoát thân? Continue reading →