Kiếm Các văn linh – Chương 286

Chương 286

***

Vương Thứ ở bên dưới đợi một hồi lâu không thấy nàng đáp lời, bèn nhíu mày bước lên, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy khoảng trống sâu hoắm trên kệ sách trước mặt nàng, lập tức hiểu ra mọi chuyện: “Có kẻ nhanh chân đến trước.”

Sắc mặt hắn có phần khó coi.

Thế nhưng, Chu Mãn đứng lặng tại chỗ, sau khi chăm chú quan sát xung quanh một hồi lâu, trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười: “Nhưng ít nhất điều này chứng tỏ, chúng ta không đến sai chỗ, đúng chứ?”

Nàng chưa bao giờ sợ có người âm thầm cản trở, nàng chỉ sợ không tra ra được gì cả.

Có người cản trở, đã chứng minh phương hướng bọn họ điều tra không hề sai…

Và thứ nàng cần, chính là sự xác thực này!

Trái tim cứ mãi treo lơ lửng vì nhiều ngày liền vì không tìm thấy nửa điểm manh mối, bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.

Chu Mãn mỉm cười thu hồi ánh mắt, nhìn thấy một vệt bùn kỳ lạ in trên mặt đất.

Một vòng tròn to cỡ miệng bát, chẳng biết là thứ gì lưu lại, thoạt nhìn mỏng và nông. Nhưng hiển nhiên là mới để lại chưa lâu, chất bùn màu nâu vàng kia vẫn còn ẩm, chỉ hiện ra trạng thái khô một nửa.

Nhưng khắp nơi ở Nho môn này chẳng phải đều lát phiến đá sao?

Huống hồ hôm nay trời đâu có mưa…

Chu Mãn không khỏi trầm ngâm: Vậy vòng bùn đất nửa ẩm này, từ đâu mà có?

*

Kim Bất Hoán cau mày từ bên ngoài trở về chỗ ở, vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy Chu Mãn ngồi trước bàn, Vương Thứ đứng bên cửa sổ, dường như đều đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó, chẳng ai lên tiếng, bầu không khí trông nặng nề hơn bình thường.

Trong lòng hắn sinh nghi, bèn mở miệng hỏi trước: “Sao rồi, bên Vạn Quyển Thư Sơn vẫn chẳng thu hoạch được gì à?”

Vương Thứ nghe tiếng bèn ngoái đầu, thấy là hắn, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút, liếc mắt nhìn Chu Mãn vẫn đang chìm trong trầm tư, dường như không có ý định trả lời, bấy giờ mới lên tiếng: “Có lẽ là tra được rồi, nhưng có người nhanh hơn chúng ta một bước.”

Kim Bất Hoán lập tức kinh ngạc.

Vương Thứ bèn thuật lại ngắn gọn rành mạch những chuyện bọn họ đã trải qua ở Vạn Quyển Thư Sơn vào nửa canh giờ trước.

Kim Bất Hoán nghe xong, lập tức nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề: “Nhưng Vạn Quyển Thư Sơn chẳng phải có sách mục lục sao? Bất kỳ kẻ nào ra vào thư sơn, mượn trả kinh quyển, đều sẽ để lại ghi chép trên sách tổng. Hơn nữa ta nhớ là, kinh quyển trên tầng ba, vì là bản thảo đơn lẻ cũ nát, trước nay không được phép cho mượn, đáng lẽ không một ai có thể mang đi mới phải.”

Chu Mãn thong thả lên tiếng: “Thế nên kẻ chúng ta muốn tìm, là một người có thể tùy ý ra vào thư sơn, mang kinh quyển đi, mà không để lại bất kỳ ghi chép nào trên sách tổng!”

Kim Bất Hoán nhìn về phía nàng, lúc này mới nhận ra nàng đã thoát khỏi dòng suy tưởng, thế nhưng trên gương mặt ấy lại chẳng có vẻ chán chường vì gặp phải trắc trở, ngược lại còn tỏ ra thích thú, rục rịch muốn thử.

Cứ như thể đã nóng lòng không đợi nổi, muốn giao đấu với đối thủ trong bóng tối này.

Vương Thứ dò xét nàng, rồi lên tiếng hỏi: “Nàng cảm thấy người để lại thẻ tre trong lăng tẩm Võ Hoàng, và kẻ hôm nay đi trước chúng ta một bước trộm thẻ tre đi, là cùng một người sao?”

Chu Mãn ngẫm nghĩ một thoáng rồi lắc đầu: “Trừ phi tấm thẻ tre đó là do kẻ này vô ý để lại, chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị chúng ta lần theo dấu vết tìm tới, cho nên đêm nay mới lén lút ra tay… Có điều, ta cho rằng không giống.”

Chẳng có lý do nào cả, chỉ là một trực giác mơ hồ mách bảo.

Vừa vặn đúng là tấm thẻ tre này, lại vừa vặn có thể tìm thấy ấn ký Văn Đảm Tam Thanh độc nhất của Nho môn trên đó, đủ để bọn họ lần theo manh mối, tìm tới Nho môn, điều tra Vạn Quyển Thư Sơn…

Điều này càng giống như có người âm thầm bày cục, cố ý dẫn dụ bọn họ tới đây.

Chỉ là dường như đã bị kẻ khác phát hiện, hơn nữa người phát hiện ra lại không muốn bị bọn họ điều tra.

Chu Mãn suy nghĩ một hồi, lại càng thêm hứng thú, chỉ nói: “Nhưng bất kể là khả năng nào, có một điểm chắc chắn có thể khẳng định, đó chính là kẻ này ắt hẳn có mối liên hệ mật thiết với Nho môn, đồng thời có thể thông qua một cách thức nào đó, biết được hành tung của chúng ta trong Nho môn, thậm chí rất có khả năng, giống như chúng ta… đang ẩn náu ngay bên trong Nho môn!”

Vương Thứ lên tiếng: “Nhưng Nho môn có ba ngàn đệ tử, mấy chục Hiền giả, đó là chưa kể đến vô số hỏa công, tạp dịch ở ngoại môn, nhà bếp… Chỉ dựa vào những gì chúng ta biết hiện tại, muốn điều tra e rằng chẳng dễ dàng.”

Chu Mãn bèn bật cười: “Không sao, cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối. Huống hồ nay chúng ta đã trà trộn vào Nho môn, có dư dả thời gian, cứ từ từ mà điều tra.”

Chỉ là Kim Bất Hoán đứng bên cạnh nghe xong câu này, bỗng liếc nhìn nàng một cái, bộ dáng như muốn nói lại thôi.

Chu Mãn vô tình nhìn thấy, không khỏi thấy kỳ lạ: “Sao thế?”

Vương Thứ cũng đưa mắt nhìn hắn.

Kim Bất Hoán nhìn hai người bọn họ, cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới, lấy từ trong tay áo ra một cuộn trục, mở ra trải lên bàn, thở dài nói: “Ta chỉ e rằng, những ngày chúng ta còn có thể nán lại Nho môn, chẳng còn lại bao nhiêu nữa.”

Trên cuộn trục ấy toàn là những vết mực hãy còn mới, viết chi chít những danh mục như “Toán học”, “Kinh học”, lại còn vô số những con số và tính toán lộn xộn dọc ngang, nhìn lướt qua hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc là viết thứ gì, lại có ý nghĩa ra sao.

Chu Mãn không hiểu: “Ý gì đây?”

Vương Thứ nhìn những nét tính toán ngang dọc trên cuộn trục kia, cũng hơi cau mày, chỉ là ngay lúc định lên tiếng hỏi Kim Bất Hoán, trong tâm trí bỗng nhiên xẹt qua một điều gì đó cực nhanh, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

*

Bên trong Tâm Đường, tiếng đồng hồ nước tí tách nhỏ giọt.

Mạnh Xuân Bán đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào kinh quyển trước mặt, nhưng mãi vẫn chưa chịu hạ bút.

Kể từ lúc trở về từ vườn rau, đáng lẽ nàng ta phải cảm thấy an tâm vì câu trả lời của Kế Doanh Châu, nhưng chẳng hiểu sao, phản ứng của ông lúc ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, luôn khiến nàng ta cảm thấy bất an. Đến mức những chuyện vặt vãnh trước mắt lẽ ra chỉ nửa canh giờ là phê duyệt xong, kéo dài đến tận đêm khuya thế này, vẫn chẳng tiến triển được bao nhiêu.

Mạnh Xuân Bán không khỏi cau mày, đang định thu liễm tâm thần, tiếp tục phê duyệt.

Lúc này bên ngoài bỗng có một đệ tử đang ngó nghiêng lấp ló.

Mạnh Xuân Bán liếc mắt nhìn thấy, bèn hỏi: “Có việc gì?”

Đệ tử kia bấy giờ mới ngượng ngùng ho một tiếng, đứng thẳng người thưa: “Bẩm tiểu sư thúc tổ, cũng không có gì, chỉ là bên Chưởng môn phu tử cho người tới hỏi, bảo rằng thứ người cần đã được ghi xong xuôi, hỏi ngài khi nào thì đến lấy.”

Lúc này Mạnh Xuân Bán mới nhớ ra chuyện viên châu kia, đã chẳng có tâm trí để giải quyết công việc, nàng bèn dứt khoát gác lại chờ đến ngày mai hẵng làm, thế là buông một câu “Ta đi ngay đây”, rồi gác bút xuống, rảo bước về phía chỗ ở của Tuân phu tử.

Chỗ ở của Tuân phu tử nằm ở góc đông nam của Học Hải, là một viện u tĩnh.

Với thân phận của Mạnh Xuân Bán, tự nhiên có thể qua lại dễ dàng không gặp trở ngại nào.

Chỉ là nàng ta không ngờ tới, vừa bước vào sảnh, ngước mắt lên, đã bắt gặp một người mà nàng ta không ngờ tới.

Hơn một canh giờ trước mới vừa gặp ở vườn rau, Kế tiên sinh lúc này vậy mà đang ngồi bên cửa sổ.

Chỉ là khác với lúc gặp ở vườn rau trước đó, ông ta lúc này đã dùng khăn trắng bịt kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài, khi Mạnh Xuân Bán bước vào, ông ta tĩnh lặng dời mắt sang nhìn.

Tuân phu tử ngồi đối diện, nét mặt thoạt nhìn dường như có phần nặng nề.

Viên châu mà Mạnh Xuân Bán phái người đưa tới trước đó, lúc này đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn giữa hai người bọn họ.

Mạnh Xuân Bán lên tiếng gọi trước: “Chưởng môn phu tử.”

Tuân phu tử bấy giờ mới bừng tỉnh, cố nở một nụ cười: “Tiểu sư thúc đến rồi.”

Ông đứng dậy cầm lấy viên châu trên bàn, đưa về phía Mạnh Xuân Bán: “Tình hình ngày hôm đó, ta đều đã lưu vào bên trong viên châu này.”

Mạnh Xuân Bán đón lấy viên châu, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi trên người bên cạnh: “Sao Kế tiên sinh cũng đến đây vậy?”

Tuân phu tử bèn “Ồ” lên một tiếng, khẽ thở dài bảo: “Là vì mấy chục cỗ thi thể gần Kinh Thạch Dục dạo trước. Lão hủ vốn cũng không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của Kế tiên sinh, nhưng hiện tại chỉ biết những kẻ này có khả năng là tán tu vùng núi Đại Nhạc. Ngươi cũng biết đám tán tu này hành xử kỳ quái, bao năm qua chỉ có Kế tiên sinh là còn kết nối đôi chút với bọn họ, cho nên đành phải nhờ ông ấy nghe ngóng giúp. Đêm nay coi như đã có chút kết quả, Kế tiên sinh bèn đến đây báo cho ta biết.”

Năm xưa khi Võ Hoàng thống ngự Tề Châu, dưới trướng có ba mươi sáu động, bảy mươi hai vách đá, xưng danh có đến mấy ngàn tán tu.

Sau khi Võ Hoàng ngã xuống, đám tán tu này tuy phần lớn mỗi người một ngả, nhưng cũng không ít kẻ vẫn nán lại vùng núi Đại Nhạc. Kẻ thì chuyên tâm tu luyện, ẩn cư lánh đời, kẻ thì xưng vương xưng bá, làm xằng làm bậy.

Bên trong núi Đại Nhạc dần thành cái cảnh quần ma loạn vũ.

Dân chúng Tề Châu hoặc những tu sĩ bình thường, để tránh rước họa vào thân, hiển nhiên đều vòng qua núi Đại Nhạc mà đi. Trải qua bao năm tháng, núi Đại Nhạc đương nhiên dần dà chỉ còn lại những vách tường đổ nát, biến thành một ngọn núi hoang vu.

Đám tán tu này xưa nay chẳng hề qua lại với bên ngoài.

Chỉ có Kế tiên sinh, bao năm qua, bất luận người đời có còn nhớ hay không, vẫn kiên trì mỗi năm lên núi, tế bái Võ Hoàng, thế nên không thể không chạm mặt đám tán tu này, từ đó mới có thể giữ liên lạc.

Mạnh Xuân Bán buột miệng hỏi: “Đám tán tu đó nói gì?”

Trên khuôn mặt Tuân phu tử một lần nữa hiện lên vẻ nặng nề sầu thảm như trước, ông chỉ thở dài một hơi sườn sượt mà chẳng buồn lên tiếng.

Kế Doanh Châu bên cạnh bèn nói: “Mấy cỗ thi thể gần Kinh Thạch Dục quả thực là tán tu núi Đại Nhạc. Nghe nói, đêm hôm đó những kẻ này trông thấy Kinh Thạch Dục xuất hiện dị tượng, nhật nguyệt cùng xuất hiện trên trời cao, bèn kéo đến thăm dò. Theo lời họ, đêm đó ngoại trừ dị tượng này, núi Đại Nhạc chẳng thấy bóng dáng tu sĩ khả nghi nào khác, nhật nguyệt sóng bước trên không, chính là điềm báo mở ra ba tòa Thiên Môn của Võ Hoàng, nhưng muốn mở Thiên Môn ắt phải dùng Vô Lượng Huyền Hỏa soi tỏ. Đêm ấy đúng dịp yến tiệc Long Môn ở Thần Đô, mà Vương Sát nọ vừa vặn cáo ốm vắng mặt, mấy ngày nay lại lù lù xuất hiện ở Tề Châu.”

Tuân phu tử lại thở dài một tiếng.

Kế Doanh Châu liếc nhìn ông một cái, giọng nói chẳng hề biến động: “Mấy chục thi thể quanh Kinh Thạch Dục kia đều bị thiêu cháy, ắt hẳn có dính dáng không thể chối cãi tới tên Vương Sát này, và cả Chu Mãn nữa.”

Mạnh Xuân Bán tức thì cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, cho dù trước đó nàng ta vốn đã nảy sinh hoài nghi trước phản ứng của đám người Vương Thứ trong Vạn Quyển Thư Sơn về thảm án Kinh Thạch Dục, nhưng khi nghe phán đoán chắc nịch này thốt ra từ chính miệng người mà nàng ta luôn tôn kính là Kế tiên sinh, trong thâm tâm vẫn không tránh khỏi chùng xuống.

Nàng vẫn chưa muốn sự tình tồi tệ đến mức này, đành bảo: “Chuyện này có lẽ liên quan tới Vương Sát, nhưng chưa chắc đã dính líu đến Chu Mãn.”

Kế Doanh Châu bèn nhìn nàng: “Ngươi nói xem, ba người bọn chúng kề vai sát cánh, Vương Sát giết người, Chu Mãn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì sao?”

Cổ họng Mạnh Xuân Bán bất giác nghẹn lại, một câu “Nàng ta thực sự có khả năng không hề hay biết” đã chực chờ trên môi…

Nhưng, nói ra rồi liệu có ai tin chứ?

Vào ngày Tuyển Hiền, dưới bao ánh mắt dòm ngó, Chu Mãn chẳng hề e dè che giấu quan hệ với Vương Sát, đến khi vào Nho môn lại dẫn theo kẻ này cùng Kim Bất Hoán, có thể thấy quan hệ vô cùng mật thiết.

Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân nàng cũng không nhịn được nghĩ: Chu Mãn thực sự không hay biết gì ư?

Kế Doanh Châu lại nói: “Huống hồ, nếu ngươi không sinh ra nghi ngờ, cớ sao lại muốn tra rõ tình hình ngày hôm đó?”

Lão trỏ ngón tay vào viên châu trong tay Mạnh Xuân Bán.

Mạnh Xuân Bán rốt cuộc không nói nên lời.

Chỉ là Tuân phu tử ở bên cạnh, sắc mặt thoạt nhìn dường như còn hoang mang hơn, còn héo hon sầu não hơn.

Kế Doanh Châu cụp mắt xuống, chỉ nói: “Lúc trước các ngươi cho phép Chu Mãn vào Nho môn, là vì không biết chuyện này, còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nay mọi manh mối đều chĩa thẳng về ba người bọn chúng, ba kẻ này e rằng không nên lưu lại Nho môn nữa.”

Tuân phu tử lên tiếng: “Nhưng chúng ta cũng chưa nắm đủ bằng chứng, nếu chỉ vì nghi ngờ mà vô cớ gạch tên một vị Hiền giả, e rằng khó lòng thu phục lòng người.”

Kế Doanh Châu bèn vặn lại: “Nhưng giả như kẻ này vốn dĩ chẳng thể gánh vác nổi chức vị Hiền giả thì sao?”

Tuân phu tử và Mạnh Xuân Bán đồng loạt đưa mắt nhìn lão.

Lão lạnh nhạt đáp: “Quy củ Nho môn cả ngàn điều, chỉ cần muốn tìm, thiếu gì cách đường đường chính chính.”

*

“Ý của ngươi là, bốn ngày sau, chúng ta sẽ bị Nho môn đuổi thẳng cổ ra ngoài?” Sau khi nghe xong kết luận ngắn gọn của Kim Bất Hoán, Chu Mãn gần như không dám tin, thậm chí có khoảnh khắc tưởng hắn đang đùa cợt với mình, “Chẳng phải đã bảo một môn học, chỉ cần gom đủ mười người tới nghe là có thể giữ được cái danh Hiền giả, nán lại Nho môn sao? Chẳng lẽ ngay cả mười người chúng ta cũng không gom nổi?”

Kim Bất Hoán nhìn nàng, ngừng lại một chốc, mới thong thả cất lời: “Ngươi có biết, ở Nho môn, một môn học chỉ do một vị Hiền giả dạy, có bao nhiêu môn học thì sẽ có bằng ấy vị Hiền giả, ai chọn trước thì được trước không?”

Ai chọn trước được trước?

Trên mặt Chu Mãn bỗng hiện ra vẻ hoang mang.

Kim Bất Hoán đương nhiên biết vẻ hoang mang này từ đâu mà tới, có trời mới biết, lúc hắn lờ mờ hiểu ra, e rằng tình trạng cũng chẳng khá hơn Chu Mãn là bao.

Tất cả đều bắt nguồn từ chạng vạng hôm nay, sau khi nghe Mạnh Xuân Bán nhắc đến chuyện chọn học xá bên trong Vạn Quyển Thư Sơn, trong lòng hắn luôn thấp thỏm bất an. Thế là hắn ra khỏi thư lâu, tìm người dò hỏi phương hướng, cuối cùng cũng tìm đến nơi.

Học xá của Nho môn, đều trải dọc theo hai bên sườn đông tây của Hạnh Đàn.

Từng gian từng gian nhà xếp thành một hàng dài, vô cùng ngăn nắp chỉnh tề.

Chỉ có điều khi Kim Bất Hoán đến nơi, đập vào mắt là bên ngoài mỗi một gian học xá đều đã treo những tấm biển tựa như “Kinh Học”, “Toán Học”, “Kiếm Đạo”, bên dưới còn treo tên tuổi của các Hiền giả bằng chữ nhỏ, thế nhưng phóng mắt nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng vị Hiền giả nào ở đó.

Kim Bất Hoán phải tốn một phen công sức, mới phát hiện ra một chấp sự đang ôm sổ ngủ gật trước bàn dưới bóng cây đằng xa, hắn bèn đánh thức đối phương rồi hỏi: “Xin hỏi chọn học xá ở chỗ này đúng không?”

Tên chấp sự râu tóc hoa râm mở mắt, ngây ra một lúc lâu mới sực tỉnh, sau đó lộ một vẻ mặt cổ quái vô cùng: “Đến chọn học xá? Vào giờ này sao?”

Kim Bất Hoán cười đáp: “Gặp chút chuyện cản trở, quả thực đến hơi muộn. Ta biết mấy học xá tốt e là đã bị người ta chọn hết rồi, chỉ là không biết  liệu còn dư lại gian nào để chọn lựa hay không?”

Chấp sự nọ lại dán mắt nhìn hắn hồi lâu.

Nửa khắc sau, sau một tiếng sầm chói tai, cánh cửa mục nát yếu ớt đập thẳng vào tường, tung lên một màn bụi mù mịt.

Kim Bất Hoán đứng ngây dại trước cửa, không dám tin vào mắt mình.

Gian học xá to tướng thế này, ngay cả cửa sổ cũng chẳng có mấy cánh, mà mấy cánh ít ỏi ấy lại còn nứt nẻ gió lùa, những chiếc bàn trong phòng bừa bộn ngổn ngang, mạng nhện giăng đầy, lớp bụi đóng dày ít nhất cũng tới hai tấc…

Vào lúc chạng vạng thế này, cảnh tượng bên trong lại càng tăm tối mịt mùng.

Một cơn gió lùa tới mang theo luồng khí lạnh lẽo, gần như khiến người ta ngỡ đây là ngôi nhà ma ở sơn thôn hoang vắng nào đó!

Chấp sự đứng cạnh cất tiếng: “Chỉ còn lại gian này thôi.”

Kim Bất Hoán vẫn chưa phản ứng kịp: “Nho môn lại có thứ học xá thế này…”

Chấp sự giải thích: “Gian này ban đầu cũng tốt đẹp lắm, chỉ là tính từ mười năm trước đến nay, đã có sáu vị Hiền giả bị gạch tên trong học xá này, hoặc là không gom đủ mười đệ tử, hoặc là gom đủ rồi lại có người chịu không thấu bỏ chạy… Nghe đồn còn có một Hiền giả từ lúc bị gạch tên thì thần trí nhiễu loạn, tu vi tụt dốc không phanh… Nói chung là từ đó về sau chẳng còn ai đoái hoài chọn gian này nữa…”

Kim Bất Hoán kinh hồn bạt vía.

Chấp sự đánh giá hắn một lượt, đột nhiên cất lời: “Ngươi đến chọn thay Chu Mãn đúng không?”

Kim Bất Hoán lần đầu tiên cảm thấy khó mà nặn nổi một nụ cười: “…”

Chấp sự bèn thần thần bí bí hỏi dò: “Vậy nàng ta định dạy môn gì, đã quyết chưa?”

Kim Bất Hoán đáp lại với vẻ hồn xiêu phách lạc: “Vẫn chưa chọn.”

Chấp sự lập tức sững sờ, ngắm nghía Kim Bất Hoán một phen rồi từ từ lộ ra vẻ đồng cảm tận đáy lòng.

Kim Bất Hoán vô thức hỏi: “Chẳng phải vẫn còn bốn ngày nữa mới chốt sổ sao?”

Chấp sự râu tóc hoa râm, khoảnh khắc này nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng dừng lại ở mức đồng cảm, mà đã chuyển sang thương hại: “Các ngươi có ba người, nhưng không một ai đọc hết quy củ Nho môn sao?”

Lão thở dài sườn sượt, vỗ vai Kim Bất Hoán, vẻ mặt như muốn nói “ma mới tự cầu phúc đi”, rồi lắc đầu bỏ đi.

Kim Bất Hoán đứng chôn chân tại chỗ, bấy giờ mới nhớ tới cuộn trục mà Mạnh Thoái đưa cho vào ngày nhập môn. Mấy hôm nay lẽ ra hắn phải rà soát nó từ trên xuống dưới, tỉ mỉ một lượt mới phải, chỉ là mới vừa qua ngày thứ hai, hắn còn chưa kịp đọc xong đã bị Chu Mãn lôi qua giúp đỡ vì bận tra xét Vạn Quyển Thư Sơn, cứ thế dẫn đến tận hôm nay, ngay giờ khắc này, hắn vẫn chưa đọc hết…

Thế là, dưới một linh cảm chẳng lành tột độ, hắn rốt cuộc cũng mở tung cuộn trục đó ra lần nữa, và phát hiện một dòng chữ cực nhỏ kẹp giữa những dòng cuối cùng: “Hiền giả chọn môn, ai báo trước thì dạy. Đệ tử chọn lớp, ai báo trước thì được. Muốn truyền dạy môn học mới, trước lúc kỳ hạn bảy ngày kết thúc, bắt buộc trình báo Tâm Đường dạy thử, trải qua chư vị Hiền giả hai đường cùng nhau quyết định, mới được ân chuẩn.”

Chu Mãn nghe đến đây, cảm thấy nực cười vô cùng: “Hiền giả chọn môn, ai báo trước thì dạy… Nói cách khác, Hiền giả Nho môn chọn môn giảng dạy, không màng bản lĩnh, chỉ xem ai báo danh trước, ai đăng ký trước thì giành được?”

Kim Bất Hoán gật đầu: “Cho nên ta mới lặn lội tới Tâm Đường, tra cứu toàn bộ danh sách chọn môn của chư vị Hiền giả trong năm nay…”

Hắn xoay cuộn trục đang trải trên bàn lại, chỉ cho Chu Mãn xem.

Kinh Viện, Mạnh Xuân Bán.

Đạo Viện, Tuân phu tử.

Khí Môn, Phùng Linh A.

Nông Học, Giả Nương Tử.

Tung Hoành Học, Tả Khâu Diễn.

Âm Dương Học, Trâu Hành.

…

Nếu không phải là học thuật danh tiếng đương thời, thì cũng là những môn học có tác dụng cực kỳ to lớn, vô vàn đường tiến thân, nhưng tất cả những môn này đều đã bị người khác giành mất.

Tiếp theo, Kim Bất Hoán dịch ngón tay sang bên cạnh: “Còn đây, là những môn còn sót lại, vẫn chưa có Hiền giả nào màng tới, cũng chính là những môn mà chúng ta có thể chọn.”

Chu Mãn nhìn chăm chú:

Đạo đức học Tu Chân;

Thiết kế động phủ tu sĩ và Cơ sở cấm chế;

Khảo luận các phiên bản kiếm quyết Thượng Cổ;

Khảo luận gia phả tông môn;

Huấn hỗ học về phép thổ nạp;

Tài – pháp – địa và nhân quả trong mối quan hệ đạo lữ;

Khảo luận tính chân ngụy của Thiên nhân ngũ suy;

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Mãn thậm chí còn sinh ra hoài nghi đối với chính bản thân mình: Sao mặt chữ nào cũng biết, nhưng khi ghép lại với nhau lại hoàn toàn chẳng hiểu gì thế này?

“Toàn thứ quái gì đây?” Càng nhìn, mí mắt nàng càng giật liên hồi, “Không phải chứ, Thiên nhân ngũ suy mà cũng phải cất công khảo chứng thật giả sao? Gia phả của cái tông môn rách nát nào lại đáng để mở hẳn một môn học? Muốn tự tay tạo lập động phủ nói ít cũng phải đạt tu vi Nguyên Anh, đệ tử Nho môn đào đâu ra được mấy tay Nguyên Anh? Mấy cái môn này mở ra, rốt cuộc ai rảnh rỗi lết tới nghe?”

Kim Bất Hoán thong thả bồi thêm một câu: “Đó chính là vấn đề.”

Ngón tay hắn lại chỉ sang bên cạnh: “Ta cố ý điều tra một phen, đây là số đệ tử đăng ký khi có Hiền giả chọn dạy những môn học này trong vòng mười năm trở lại đây…”

Thiết kế động phủ tu sĩ và Cơ sở cấm chế: Tám người.

Khảo luận các phiên bản kiếm quyết Thượng Cổ: Sáu người.

Khảo luận gia phả tông môn: Ba người.

Huấn hỗ học về phép thổ nạp: Không có ai.

Tài – pháp – địa và nhân quả trong mối quan hệ đạo lữ: Mười hai người.

Khảo luận tính chân ngụy của Thiên nhân ngũ suy: Bốn người.

Kim Bất Hoán lại tiếp lời: “Ngoài môn học về đạo lữ, chưa từng có môn nào gom đủ sĩ số, thậm chí cả cái môn về đạo lữ đó, kết cục cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn. Nghe đồn, tiêu chuẩn tốt nghiệp của Hiền giả đó là đệ tử theo học phải tu luyện đến mức nhân quả viên mãn cùng đạo lữ của chính mình. Nhưng có tới tận sáu đệ tử, trong quá trình theo học, do bất đồng quan điểm với đạo lữ, dẫn đến cắt đứt quan hệ, đạo tâm tan vỡ, không những không tốt nghiệp được mà thậm chí còn phải bỏ học giữa chừng…”

Gương mặt Chu Mãn đờ đẫn tê liệt.

Nàng rốt cuộc cũng vỡ lẽ, vì sao Kim Bất Hoán lại quả quyết bọn họ nhiều nhất chỉ còn trụ lại Nho môn được bốn ngày.

Với mấy cái môn học thảm hại còn sót lại này, có Thần tiên hạ phàm cũng chẳng cứu nổi!

Nàng tuyệt vọng thốt lên: “Vậy nên, nếu chúng ta vẫn muốn tiếp tục truy đuổi kẻ trộm tấm thẻ tre kia, muốn bám trụ lại Nho môn, không bị gạch tên, thì chỉ còn duy nhất một con đường là mở lớp dạy môn mới… Và trong vòng bốn ngày, tối thiểu phải kiếm đủ mười người đến nghe giảng?”

Nhưng mấy môn học của Nho môn vốn dĩ đã có đủ mọi thứ trên trời dưới bể, bao hàm vạn vật, đừng nói Chu Mãn không có ba đầu sáu tay, cho dù có, lẽ nào lại xào xáo ra được trò gì mới mẻ sao?

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 286”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *