Kiếm Các văn linh – Chương 287

Chương 287

***

Thời gian cấp bách, tạm thời không còn tâm trí bận tâm đến kẻ trộm sách bí ẩn trong Vạn Quyển Thư Sơn, ba người thâu đêm tính kế, không chỉ tự mình vắt óc suy nghĩ, họ thậm chí còn truyền tin cho Từ Hàng Trai, cùng nhóm tu sĩ Nhược Chuyết Đường của nhà họ Vương, chỉ để hỏi nếu có cơ hội, bọn họ muốn biết điều gì nhất, tu tập điều gì nhất, với hy vọng gom góp ý kiến, tập hợp trí tuệ để sớm ngày giải quyết được bài toán nan giải này.

Đám tu sĩ Từ Hàng Trai và Nhược Chuyết Đường vừa nhận được truyền tin, tuy chẳng ai hiểu đầu chuyện gì, nhưng đều nhất loạt coi đây là chuyện hệ trọng bậc nhất, vắt óc suy nghĩ.

Thái tiên sinh cực kỳ cẩn trọng viết lên giấy: Làm thế nào để tính sổ sách nhanh chóng? 

Thành Phương Trai thì viết: Liệu có phương pháp nào nhìn một cái là thấu tỏ thiện ác của con người không? 

Sương Giáng trịnh trọng ghi: Làm thế nào để cắt được một cái đầu hoàn hảo? 

Kinh Trập lười biếng viết: Vương thị ở Thần Đô vì sao không có ngày nghỉ phép? 

Uông Khổ nhìn chằm chằm tờ giấy rách nát trước mặt suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cắn răng, thành thật viết: Làm thế nào để xoay xở trên dưới, thăng tiến nhanh chóng?

…

Có trời mới biết Chu Mãn lúc nhận được những ý tưởng kỳ quái này, đã trợn mắt lườm nguýt bao nhiêu lần, nhất là hai tờ của Kinh Trập và Uông Khổ, gần như khiến nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Vương Thứ hồi lâu.

Chỉ tiếc là, ý tưởng tuy nhiều, nhưng chẳng có cái nào dùng được…

Hoặc là những môn học vốn dĩ Nho môn đã có sẵn, tỷ như tính toán thì quy vào Toán Học, nhìn một cái thấu thiện ác thì có Tướng Diện Học, Mệnh Lý Học, xoay xở trên dưới, thăng tiến nhanh chóng thì có Thế Thắng Học, Tung Hoành Học. Hoặc là những thứ căn bản không đời nào Nho môn xét duyệt thông qua, hoặc có qua cũng chẳng mấy ai hứng thú, tỷ như chuyện làm thế nào cắt một cái đầu hoàn hảo, cho dù Chu Mãn cực kỳ am hiểu chuyện này, thế nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết, đám đám lão già trong Nho môn tuyệt đối không cho phép nàng dạy thứ này.

Còn về chuyện Vương thị ở Thần Đô vì sao không có ngày nghỉ phép… Chu Mãn suýt thì cười khẩy, loại chuyện này ngoài tu sĩ nhà họ Vương bọn họ ra, rốt cuộc thì ai thèm quan tâm cơ chứ?

Tóm lại, chớp mắt hai ngày đã trôi qua, ba người vậy mà vẫn chẳng có đường xoay sở.

Bên trong khu vực học xá Nho môn, gần như toàn bộ các gian đều đã treo xong biển hiệu cho các môn học, chỉ còn trơ lại trước cửa gian học xá hệt như ngôi nhà ma ở thôn hoang của Chu Mãn, đến nay vẫn trống huơ trống hoác, chẳng có gì.

Việc Chu Mãn bước chân vào Nho môn vốn dĩ đã thu hút sự chú ý của mọi người từ trên xuống dưới.

Lúc này bên ngoài học xá cứ chần chừ mãi không treo biển, khó tránh xuất hiện đủ loại đồn đoán, khi mọi người đi ngang qua gian học xá âm u quỷ khí kia, luôn không nhịn được mà xì xào vài câu.

“Vẫn chưa chọn được môn sao?”

“Tốn bao công sức lọt vào Nho môn, thế mà chần chừ không chọn môn, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không lẽ hoàn toàn mù tịt về các loại quy củ của Nho môn ta, nên quên béng rồi chứ?”

“Không thể nào, Kim Bất Hoán đã chọn xong học xá cho nàng ta rồi, chắc chắn là biết.”

“Chuyện này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là lỡ mất thời gian, không chọn được môn nào tốt rồi. Lại nói, đã chọn trúng gian học xá này, kết cục ra sao lẽ nào còn chưa hiểu? Có vị Hiền giả nào mà không bị đuổi thẳng cổ cơ chứ?”

“Ta ngược lại tò mò xem nàng ta có thể dạy được cái gì…”

Thậm chí, có kẻ còn lén lút mở sòng cá cược, cược xem Chu Mãn có thể nán lại Nho môn hay không, cược xem rốt cuộc nàng ta sẽ mở môn gì, cược xem môn đó có mấy người đăng ký, đủ loại muôn hình vạn trạng. Chỉ là không có ngoại lệ, hễ cược Chu Mãn có thể gom đủ mười người để ở lại Nho môn, tỷ lệ đền cược đều cao đến mức kinh người.

Hiển nhiên, chẳng có mấy ai kỳ vọng vào Chu Mãn.

Dẫu sao Nho môn bao năm qua, phàm là những môn học người bình thường có thể nghĩ ra, đều đã có người truyền dạy. Nếu như chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi mà có thể xào xáo ra một môn học mới mẻ hấp dẫn, thì mấy chục vị Hiền giả Đại nho kia cũng chẳng đến mức năm nào cũng vì tranh giành một môn học tốt mà chưa sáng đã phải xếp hàng bên ngoài Tâm Đường, thậm chí là đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Đến chiều tối ngày thứ ba, thậm chí ngay cả bên Tâm Đường cũng phái người tới hỏi: Chỉ còn lại một ngày, Chu giảng thư chừng nào mới đến trình báo môn học sẽ giảng dạy?

Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn rốt cuộc úp một cuốn sách lên mặt, ngửa người tựa vào ghế, thốt ra một tiếng rên rỉ vô lực: “Chẳng lẽ ta thực sự mới vừa lọt vào Nho môn, đã phải bị đuổi thẳng cổ sao?”

Trong phòng chất đống kinh quyển điển tịch mà ba người tìm tới mấy ngày qua để nghiên cứu mở môn, chật chội hỗn loạn đến mức gần như chẳng còn chỗ đặt chân.

Vương Thứ ngồi ở một góc miễn cưỡng coi là sạch sẽ cạnh cửa sổ, nghe tiếng bèn ngước mắt, đánh giá nàng một lúc, bỗng lên tiếng: “Nếu như lùi một bước, không mở môn mới, chỉ dạy môn cũ thì sao?”

Chu Mãn giật cuốn sách đang úp trên mặt xuống: “Môn cũ?”

Kim Bất Hoán cũng quay đầu sang nhìn.

Vương Thứ bèn đứng dậy, đặt cuộn trục đang mở trong tay tới trước mặt Chu Mãn, bên trên chính là tình trạng các môn học của toàn bộ Nho môn do Kim Bất Hoán thu thập vào hôm trước, hắn chỉ trỏ ngón tay vào một dòng chữ trên đó.

Chu Mãn tập trung nhìn, tức thì ngây ra, có một khoảnh khắc thậm chí còn xuất hiện hoang mang tột độ, đến mức chẳng phân rõ được rốt cuộc là mắt mình hỏng, hay là đầu óc của cái tên ma ốm này hỏng.

Bởi vì thứ mà người này chỉ, chẳng phải thứ gì khác, mà chính là môn “Tài – pháp – địa và nhân quả trong mối quan hệ đạo lữ”!

Vương Thứ nói: “Từ tình hình năm ngoái mà xét, dẫu rằng có người bỏ học giữa chừng, nhưng trong số những môn cũ chúng ta có thể chọn, đây là môn duy nhất có thể gom đủ mười người đăng ký, có thể thấy không ít đệ tử Nho môn hiếu kỳ về môn này. Nếu chúng ta mở nó, gom đủ mười người, mặc kệ về sau có ai rút lui hay không, ít nhất giai đoạn đầu cũng có thể câu giờ được một khoảng thời gian.”

Chu Mãn vẫn cảm thấy như đang mộng du, không nhịn được quay sang hỏi Kim Bất Hoán: “Ngươi vừa nghe thấy hắn nói gì không?”

Hắn vậy mà lại muốn nàng đi dạy cái mớ quan hệ đạo lữ chết tiệt đó!

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nàng hy vọng có người có thể giống như mình, cảm thấy thật hoang đường.

Thế nhưng, Kim Bất Hoán lặng lẽ nhìn nàng một chốc, hạ thấp giọng, vậy mà lại bảo: “Thực ra ta thấy, cũng chưa hẳn là không được…”

Chu Mãn: ????!

Thực ra hai ngày nay bế tắc trong chuyện mở môn mới, Kim Bất Hoán đã sớm có ý định lùi một bước quay về dạy môn cũ, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp để nhắc đến. Lúc này Vương Thứ đã lên tiếng trước, hắn bèn thuận nước đẩy thuyền, đặt một tờ giấy cùng một cuốn sách cũ dày cộp lên trước mặt Chu Mãn.

Kim Bất Hoán nói: “Sáng nay ta đã cất công đi tra cứu số lượng đăng ký của môn này qua các năm. Lần đầu tiên mở lớp là mười hai năm trước, năm đó có hơn sáu mươi người đăng ký, về sau tuy giảm dần theo từng năm, đến năm ngoái chỉ còn lại mười hai người, nhưng mỗi năm ít nhất vào lúc mới mở đăng ký, đều có từ mười người trở lên.”

Trên tờ giấy kia quả nhiên ghi chép số người đăng ký môn học qua các năm.

Chu Mãn gạt tờ giấy đó ra, nhìn thấy cuốn sách cũ dày cộp bên dưới, trên tấm bìa màu xanh sẫm viết rành rành mấy chữ to “Đạo Lữ Tài Pháp Địa Nhân Quả”, một búng hơi tức thì nghẹn ứ trong cổ họng: “Đây lại là thứ gì nữa?”

Giọng Kim Bất Hoán lại nhỏ đi mấy phần: “Đây là kinh tự mà các Hiền giả dạy môn này mấy năm trước từng dùng, nghe đồn đã lưu truyền suốt mười hai năm nay, bên trên ghi chép toàn bộ những điểm chính cần phải truyền đạt…”

Vừa nói, hắn thậm chí còn lén lút lùi về sau mấy bước.

Chu Mãn lật tung tấm bìa cũ kỹ kia lên, thấy trên những trang giấy ố vàng quả nhiên liệt kê từng hàng chữ mực ngay ngắn: “Đạo tu của Thiên Nhân, Khởi nguồn của đạo lữ, Ba mươi sáu cách tìm kiếm đạo lữ, Nghi thức kết duyên đạo lữ, Làm thế nào để duy trì mối quan hệ đạo lữ, Tan vỡ của mối quan hệ đạo lữ, Giết vợ giết chồng chứng đạo liệu có khả thi…”

Phàm là thứ gì dính dáng tới hai chữ “đạo lữ”, đều dạy tuốt!

Từ mối quan hệ giữa trời và người cho đến mối quan hệ giữa người với người, rồi tới khi quan hệ đạo lữ tan vỡ thì phân chia linh bảo, công pháp, động phủ ra sao…

Ngoài dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi, thì vẫn là chuyện lông gà vỏ tỏi!

Mí mắt Chu Mãn giật giật điên cuồng: “Các ngươi muốn ta đi dạy thứ này hả?”

Nàng lại lật thêm một trang về phía sau, bên trên thậm chí còn liệt kê xem việc giết vợ giết chồng chứng đạo có mang tính khả thi hay không, cùng với mười ba phương pháp song tu thường gặp.

Rốt cuộc Chu Mãn cũng bị chọc tức tới mức bật cười: “Ngay cả song tu cũng phải dạy sao?”

Vương Thứ ngồi bên cửa sổ, bỗng ngước mắt nhìn về phía này. 

Kim Bất Hoán vội vàng đính chính: “Không có không có, phần này không có. Ngay từ năm đầu tiên mở môn, đã bị Nho môn ra lệnh hủy bỏ rồi.”

Chu Mãn ngược lại thấy kỳ lạ: “Đạo lữ song tu là chuyện trời đất hiển nhiên, cớ sao lại hủy bỏ?”

Vương Thứ vẫn im lặng nhìn, Kim Bất Hoán thì hơi ngớ người, một lúc sau mới phản ứng lại, khó tránh khỏi lúng túng ho khan một tiếng: “Khụ, nghe đồn là vì không hợp với lễ chế của Nho môn, gây tổn hại thuần phong mỹ tục…”

Chu Mãn khó hiểu: “Không hợp lễ chế, gây tổn hại thuần phong mỹ tục? Chẳng qua chỉ là vài phương pháp song tu, lại đâu bắt họ phải song tu ngay tại trận, thì có gì mà không hợp lễ chế cơ chứ?”

Vừa lẩm bẩm nàng vừa lật tiếp ra phía sau, muốn xem rốt cuộc phần này viết những gì, thế nhưng, khi vài bức vẽ vô cùng sống động đập vào mắt…

Kim Bất Hoán đã không nhịn được, che mặt quay đầu đi chỗ khác, Vương Thứ chẳng hiểu vì sao lại bật cười. 

Chu Mãn câm nín hồi lâu, rốt cuộc cũng lặng lẽ gập trang sách lại, lần đầu tiên nảy sinh đồng tình với đám hủ nho tuân thủ quy củ nghiêm ngặt của Nho môn: “Quả thực… hơi tổn hại thuần phong mỹ tục.”

Sau đó ba người nhìn nhau, bầu không khí vốn dĩ có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng biết ai không nhịn được trước, bỗng nhiên tất cả đều phá lên cười.

Chu Mãn mất một hồi lâu mới nín cười, dùng tay ôm đầu, không nén nổi tiếng thở dài, trong lòng nàng lần đầu tiên có cảm giác khâm phục: “Rốt cuộc là vị tiên hiền nào, lại to gan dám dạy thứ này ở Nho môn? Lẽ nào cũng bị cái vụ chọn môn chết tiệt này ép đến bước đường cùng rồi sao?”

Kim Bất Hoán chỉ nói: “Ngươi lật ra phía cuối xem.”

Chu Mãn làm theo lật xuống trang cuối cùng, khi nhìn rõ chữ ký nằm ở đó, nàng suýt chút nữa phun hết ngụm trà vừa uống vào miệng ra ngoài, trên trang cuối ấy viết rành rành: Mùa xuân năm Quý Dậu, Tuân phu tử.

Cả cái Nho môn này làm gì có mấy người là Tuân phu tử?

Chu Mãn ngây dại, trong thời gian ngắn không dám tin vào mắt mình, nàng hoàn toàn chẳng tài nào gắn kết được hình ảnh Tuân phu tử đoan chính giữ lễ nghĩa vẹn toàn trong ấn tượng của mình, với cái môn đạo lữ lông gà vỏ tỏi hận không thể dạy người ta cách tìm kiếm đạo lữ này lại với nhau.

Mạnh Xuân Bán bề ngoài là Đại nho, sau lưng lại hận không thể chửi chết tất cả mọi người, Tuân phu tử chưởng quản Nho môn, lén lút lại đem lòng say mê cái thể loại môn học này.

Đám Nho môn các người, đều có hai bộ mặt sao?

Chỉ là nghĩ lại, nàng cảm thấy cực kỳ hợp lý: “Ngoại trừ Chưởng môn phu tử ra, thì còn ai dám đi ngược lại đạo lý kinh luân đến thế ở Nho môn… Đặc biệt là dám vẽ mấy bức hình thẳng thắn táo bạo đến vậy trong bài song tu… Dẫu vậy cũng chẳng thoát khỏi phán xử của đám hủ nho kia, đành chết yểu giữa đường.”

Nghĩ vậy, đồng cảm trong Chu Mãn lại tăng thêm mấy phần, không khỏi rối rắm: “Môn này đã do chính Tuân phu tử của Nho môn sáng lập, vậy nếu ta dạy cũng chẳng tính là mất mặt phải không?”

Kim Bất Hoán dò xét nàng: “Vậy có chọn không?”

Chu Mãn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn động từ sự thật này, nàng im lặng thêm một hồi lâu, rồi mới lắc đầu: “Không, ta vẫn phải suy nghĩ thêm đã.”

Kim Bất Hoán và Vương Thứ hiểu rõ Chu Mãn đến nhường nào? Đương nhiên biết rõ với tính khí của nàng, e rằng chẳng hứng thú gì với cái gọi là “quan hệ đạo lữ” này, cho dù môn này do chính tay Tuân phu tử sáng lập, thì cùng lắm cũng chỉ có phần “Giết vợ giết chồng chứng đạo liệu có khả thi” và “Oán lữ trở mặt thành thù” bên trong là có thể miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần cho nàng.

Một người không thể học được thứ mà mình không hứng thú.

Tương tự, một người cũng không thể truyền dạy thứ mà mình không hứng thú cũng chẳng am tường.

Bắt Chu Mãn dạy “Đạo Lữ Tài Pháp Địa Nhân Quả”, quả thực là làm khó người ta.

Thế là cả hai cũng chẳng nói thêm gì, chỉ tiếp tục thu dọn mớ kinh quyển điển tịch rơi vãi đầy đất, xem thử liệu còn cách nào khác hay không.

Chu Mãn cứ ngồi trước bàn, cau mày dán chặt mắt vào cuốn “Đạo Lữ Tài Pháp Địa Nhân Quả”, lý trí mách bảo rằng, cách thỏa đáng nhất đương nhiên là chọn môn này, nhưng ngẫm nghĩ nửa ngày trời, nàng chung quy vẫn khó lòng thỏa hiệp.

Nàng không cho rằng mình am hiểu chuyện này.

Nhưng không chọn môn này, lẽ nào còn cách nào khác sao?

Giam mình trong nhà suốt hai ngày trời, chuyện chọn môn lại mãi chẳng thể đưa ra quyết định, trong lòng Chu Mãn bức bối khó chịu, nàng dứt khoát buông một câu “Ta ra ngoài hóng gió chút đây”, rồi rời khỏi phòng. 

Xuyên qua con đường nhỏ trong viện, đi đến bên bờ Học Hải, theo hàng liễu rủ ven bờ đê thong dong tản bộ.

Lúc này lại là khoảnh khắc tà dương buông xuống, chân trời nhuộm màu ráng đỏ, trên mặt hồ cách đó không xa, vài đệ tử trẻ tuổi của Nho môn đang chuyện trò cười đùa vui vẻ trên chiếc thuyền.

Chu Mãn vừa đi vừa mải miết suy nghĩ, đi chưa được bao lâu đã cảm thấy chán chường, bèn dứt khoát ngồi sụp xuống bờ đê, đờ đẫn ngắm nhìn đám đệ tử cười đùa vui vẻ kia.

Nào ngờ, chưa đợi nàng tận hưởng yên tĩnh được bao lâu, từ phía sau lưng đã truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Chu Mãn? Ngươi làm gì ở đây?”

Chu Mãn ngoái đầu, quả nhiên là Mạnh Xuân Bán.

Trong ngực nàng ta ôm hai tập kinh quyển, thoạt nhìn có vẻ như vừa bước ra từ Tâm Đường, cũng chẳng rõ có phải định đi đến Vạn Quyển Thư Sơn hay không, chỉ là giờ phút này tình cờ đụng mặt Chu Mãn bên bờ hồ, nàng ta không khỏi cau mày nhăn nhó, trưng ra bộ dáng cực kỳ nghiêm khắc: “Môn học đã chọn xong chưa?”

Lúc vừa thấy Mạnh Xuân Bán, Chu Mãn còn đánh lên vài phần tinh thần, nhưng ai mà ngờ đối phương mở miệng ra lại là “môn học”, nàng thoắt cái mất sạch hứng thú, chán nản ra mặt, thậm chí còn chẳng buồn tranh cãi với đối phương: “Chọn xong hay chưa thì có can hệ gì tới ngươi? Chưa chọn xong chẳng phải đúng ý ngươi rồi sao? Qua một ngày nữa, ngươi có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ ta ra ngoài rồi.”

Vừa nói, nàng vừa lười nhác ngả lưng xuống bờ đê, hai tay gối ra sau gáy.

Mạnh Xuân Bán không khỏi sững sờ: “Ngươi thực sự vẫn chưa quyết sẽ dạy cái gì sao?”

Chân mày nàng ta nhíu càng chặt hơn, cả khuôn mặt sầm lại, trông còn tức giận hơn cả chính chủ Chu Mãn: “Vậy mấy ngày nay ngươi đã làm cái trò gì? Còn hai tên phế vật kia đâu? Lại chẳng giúp được chút tích sự gì sao?”

Chu Mãn ngược lại rất công bằng: “Chuyện đó cũng không thể trách bọn họ, mấy cái môn của Nho môn nhà ngươi, có thần tiên hạ phàm cũng khó cứu vớt.”

Nói xong, nàng thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt lại.

Mạnh Xuân Bán đứng ngay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt thoắt buồn thoắt vui, dường như đang toan tính điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn lên tiếng: “Ta đã xem qua mấy môn còn lại rồi, cớ sao các ngươi lại không chọn môn Đạo lữ đó?”

Chu Mãn khựng lại, hai mắt vốn nhắm nghiền bỗng chốc mở to, nàng ngoái đầu lại, dùng một ánh mắt tinh vi vô cùng khó tả để dò xét Mạnh Xuân Bán.

Sắc mặt Mạnh Xuân Bán cực kỳ tệ, nghiến răng ken két quát: “Đâu phải ta muốn giúp ngươi, ngặt nỗi chuyện ngươi tiến vào Nho môn ngồi ghế Hiền giả là do ta ân chuẩn. Nếu ngay cả cửa ải chọn môn đầu kỳ này mà ngươi cũng không qua lọt, bị người ta đạp một phát văng khỏi Nho môn, thì thể diện của ta biết vứt đi đâu? Môn Đạo lữ này, mỗi năm lúc bắt đầu kiểu gì cũng gom đủ mười người, kể từ lúc sáng lập đến nay, vẫn luôn là cọng rơm cứu mạng của chư vị Hiền giả, lúc không có môn gì để chọn thì chọn nó, ít nhất sẽ không bị Nho môn gạch tên! Nếu ngươi còn muốn mặt mũi, thì hãy chọn môn này cho ta!”

Chu Mãn tỉ mỉ suy ngẫm một phen: “Ngươi đang hiến kế cho ta sao?”

Khóe mắt Mạnh Xuân Bán giật nhẹ, sắp sửa nổi trận lôi đình.

Thế nhưng chưa kịp để nàng ta bùng nổ, Chu Mãn đã bật cười trước: “Có điều đành xin nhận tâm ý thôi, môn học này e rằng không có duyên với ta rồi.”

Mạnh Xuân Bán trông như thể sắp giết người đến nơi: “Không có duyên? Ngươi không muốn chọn? Nhưng đây đã là môn học duy nhất trong số những môn cũ còn sót lại có thể giữ ngươi nán lại nơi này! Đừng có nói với ta, ngươi chui vào Nho môn chính là để bị người ta quét cổ đuổi ra ngoài đấy nhé!”

Chu Mãn thở dài: “Ta vẫn muốn dạy thứ khác cơ…”

Mạnh Xuân Bán tuyệt không lưu tình: “Thứ khác? Thứ khác có đến lượt ngươi sao? Gà sắp bị mổ thịt ngày mai trong bếp còn biết dậy sớm gáy sáng. Ba người các ngươi, ta còn tưởng lợi hại thế nào, rốt cuộc ngay cả việc tranh giành sớm một môn học tốt cũng làm không xong, ngay cả con gà dưới bếp còn mạnh hơn các ngươi!”

Chu Mãn: “…”

Mạnh Xuân Bán cười khẩy: “Không dạy Đạo lữ, muốn dạy thứ khác. Sao hả, ngươi muốn mở một môn học mới sao?”

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Mãn nảy sinh ảo giác, tựa như người trước mặt chẳng phải là một Mạnh Xuân Bán đoan trang thanh nhã, mà là một con quái vật mắt đỏ ngầu đang liên tục phun ra nọc độc đáng sợ.

Nàng trấn tĩnh lại: “Cớ sao lại không được? Ta thấy mấy cái môn này của Nho môn đủ trò đủ kiểu, cũng có biết bao môn đâu cao siêu cho. có thể thấy ngưỡng xét duyệt mở lớp mới của Tâm Đường vốn cũng chẳng hề cao, nếu ta có ý tưởng hay ho, cớ sao lại không thể thử một lần?”

Mạnh Xuân Bán buột miệng: “Đó là ngày xưa, đó là người khác! Nhưng lần này…”

Lời ra đến nửa thì bỗng im bặt.

Nàng ta đột ngột khựng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Mãn, tựa như ý thức được mình vừa thốt ra điều gì không nên nói.

Đuôi mày Chu Mãn bèn nhếch lên: “Lần này?”

Nàng cực kỳ nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, chợt bật cười: “Nói như vậy, lần này nếu ta muốn dạy môn mới, Nho môn sẽ không dễ dàng ân chuẩn? Ta thấy Tuân phu tử không giống loại người này, vậy là có kẻ khác muốn cố tình gây khó dễ cho ta sao?”

Sắc mặt Mạnh Xuân Bán thoắt cái biến đổi.

Nàng ta gần như không nhịn được chửi rủa trong lòng: Cái lúc giành môn học thì ngủ nướng thua cả gà, đến giờ phút này ngươi ngược lại thông minh đột xuất! Nếu mà dồn não lo chuyện chính sự sớm hơn, thì có đến nỗi rơi vào cái bước đường bị kẻ khác nắm thóp thế này không?

Chỉ là chuyện này dính dáng tới Kế Doanh Châu, đương nhiên nàng ta không thể dễ dàng thừa nhận.

Mạnh Xuân Bán lạnh lùng đáp trả: “Ở Nho môn, xưa nay ngươi nổi danh là tai tiếng, chư vị Hiền giả Đại nho có lời gièm pha với ngươi chưa bao giờ là số ít. Muốn truyền thụ môn mới, không những cần phải dạy thử một buổi, mà còn phải được hơn nửa chư vị Hiền giả Đại nho đồng ý, ngươi không định huyễn hoặc mình rằng ngươi sẽ qua ải chứ?”

Chu Mãn hoàn toàn bỏ ngoài tai nửa câu sau của nàng ta, chỉ lẩm bẩm một mình: “À, vậy ra quả thực là có kẻ muốn làm khó ta.”

Mạnh Xuân Bán suýt bị nàng chọc cho tức chết, lo sợ mình lại bị Chu Mãn kích động thêm sẽ để lộ nhiều bí mật hơn, bèn dứt khoát không thèm nói dông dài, chỉ bỏ lại một câu: “Nói chung đừng trách ta không nhắc trước, muốn nán lại Nho môn, ngươi chỉ có thể dạy môn cũ, không được phép mở môn mới! Nếu ngươi thông minh thật, thì đừng tự tìm đường chết nữa!”

Nói đoạn, nàng ta phất tay áo quay lưng rời đi, chẳng buồn nán lại thêm chốc nào nữa.

Chu Mãn đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng hằn học của nàng ta, chẳng biết vì sao, lại từ từ mỉm cười.

Không hề phủ nhận chuyện có kẻ muốn làm khó nàng.

Vậy thì kẻ nào đang núp trong bóng tối, nóng lòng không đợi nổi, muốn đuổi cổ nàng ra khỏi Nho môn?

Trong tâm trí nàng, tự nhiên lại thoáng hiện lên cuốn kinh biến mất bí ẩn trong Vạn Quyển Thư Sơn hai ngày trước.

Chu Mãn bỗng cảm thấy, sự tình bắt đầu thú vị rồi đây.

Có điều, thực sự phải cắn răng chọn cái môn Đạo lữ chết tiệt này sao?

Chu Mãn đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, nghĩ đến chuyện ngay cả Mạnh Xuân Bán cũng bảo nàng chọn, trong lòng nàng gần như đã thỏa hiệp, quyết định cúi đầu một lần, biết đâu cái môn này, càng giảng lại càng thấy thú vị thì sao?

Nhưng đúng vào lúc này, từ bờ hồ đối diện bỗng xa xa vẳng lại vài tiếng hét kinh hãi: “Nguy rồi, nguy rồi, lại có người đòi tự tử!”

Một đệ tử trẻ tuổi lao ra từ gian học xá phía tây, vội vã chạy thục mạng về phía Tâm Đường, hắn vừa chạy vừa hét lớn: “Mau, mau đi mời Đông Phương sư huynh!”

Đông đảo đệ tử trẻ tuổi ven hồ nghe thấy tiếng động, lập tức xì xào bàn tán.

Có kẻ rõ nội tình lại càng biến sắc, lập tức bỏ mặc bạn học đi cùng, rảo bước đi như bay về hướng học xá phía tây, chưa đầy một khắc, quanh bờ hồ đã gần như không còn bóng người.

Chu Mãn không khỏi sững sờ, đứng đực ra dưới bóng liễu rủ một lúc. 

Cuối cùng, nàng vẫn nảy sinh chút hiếu kỳ, bèn nhấc chân sải bước, đi nương theo hướng của đám đông ban nãy mà tiến về phía học xá mặt tây.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 287”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *