Sau khi ta mất tích – Chương 109

Chương 109

***

“Hộc… hộc…” Jormungandr thở dốc như kéo bễ, chiếc vòng cổ không ngừng lóe sáng, siết ngày càng chặt vào lớp da thịt trắng như tuyết, ngay cả làn da mà vũ khí nóng sát thương cao cũng không thể xuyên thủng, nay lại bị siết đến đỏ rực.

Chỉ cần Thần không thể áp chế được ác niệm của bản thân, chiếc vòng sẽ thu hẹp lại, giống như một bàn tay đang bóp nghẹt xương cổ, không ngừng gia tăng lực đạo, chặn đứng hơi thở, cho đến khi Thần ép được những ác niệm sục sôi trong lòng xuống mới thôi. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 108

Chương 108

***

“Trước khi hợp tác các người không hề nói với tôi là sẽ thu hút cả Midgard Serpent đến đây!”

Nỗi sợ hãi mãnh liệt thậm chí lấn át cả sự kiêng dè với Giáo đoàn Quạ Đen, giọng nói của người phụ trách gần như biến dạng, mồ hôi lạnh túa ra dày đặc trên người, mặt gã đỏ gay, gân xanh trên trán giật liên hồi, gã gầm lên dữ tợn: “Nếu hắn mà ra tay, cả Tứ Phương Thiên này cũng không đủ cho hắn nuốt một ngụm đâu! Các người đang đùa với tôi đúng không?” Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 106

Chương 106

***

Gã phục vụ sững người, ánh mắt rơi vào bàn tay người cô gái đang đặt trên đùi chàng trai, thế này mà gọi là không rời đi được sao? Rõ ràng là đang “bận rộn” đến mức không muốn rời đi thì có.

Dù cả hai đều đeo mặt nạ và mặc trang phục tác chiến tiêu chuẩn của lính đánh thuê, nhưng vẫn có thể thấy được nam có thân hình hoàn mỹ, còn nữ thì cao ráo thanh thoát. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 104

Chương 104

***

Hửm? Đóng giả tình nhân?

Tô Đường vừa cắn bánh bao vừa nhìn sang.

Môi Đông Phương Từ mím chặt đến mức gần như biến mất, ngón tay đặt phẳng trên đùi hơi dùng lực, làm lộ ra những đường gân xanh nhạt giữa kẽ tay thon dài.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước, lông mi run rẩy như chiếc bàn chải nhỏ, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh: “Đóng giả tình nhân chỉ là vì nhiệm vụ thôi.” Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 103

Chương 103

***

Một câu nói của Jormungand dậy sóng khu vực bình luận, ngay khoảnh khắc câu trả lời của Thần xuất hiện, bên dưới là một hàng dài: 【???!】

Khổ Trong Khổ: 【Mẹ kiếp! Lần đầu tiên tôi ngồi xổm hóng một bài đăng đấy, ‘Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ’ thực sự đến Tứ Phương Thiên rồi sao? Tôi đang ở Tứ Phương Thiên đây, cuối cùng cũng đến lượt tôi được ăn dưa trực tiếp rồi.】 Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 102

Chương 102

***

Giọng của đội phó vừa dứt, cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Chúa Tể Ác Mộng, một trong những tay sai trung thành nhất của Chủ Tể Nỗi Sợ, vị vua không vương miện trên đỉnh kim tự tháp của Siêu Phàm chủng hệ Ác Mộng.

Thứ hắn giỏi nhất chính là thao túng giấc mơ và kiểm soát tinh thần. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 101

Chương 101

***

“Bồn tắm rất lớn, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy em tắm đâu.”

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Eustace mê ly ửng đỏ, hàng mi ướt nước hơi run rẩy, hai tay chống cằm nhìn Tô Đường chằm chằm.

“Tôi… tôi chỉ muốn giúp em xoa bóp một chút thôi. Em mệt rồi phải không? Lần trước em còn khen kỹ thuật của tôi tốt mà.” Continue reading →