Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 81

Chương 81: Sờ người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy

*

Tạ Hồ Điệp bất lực liếc Bảo Tháp một cái, đưa tay kéo lấy nó nhét tọt vào túi áo: “Được rồi, ngoan chút đi.”

Nhưng Tháp Bảo chẳng ngoan chút nào. Nó tức giận quấn chặt lấy tay cô, mấy sợi xúc tu dính dấp quấn chằng quấn chịt, dứt khoát không chịu buông ra.  Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 255

Chương 255

***

Lúc hai người xuống núi, họ không đi theo con đường cũ khi Kim Bất Hoán đến, mà men theo một lối đường mòn hoang tàn đổ nát ở phía bắc mà bước xuống.

Những thanh đá dài vốn được lát thành đường nay đã nứt vỡ sụt lún không ít, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lá khô cùng cỏ dại mọc tràn lan. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 254

Chương 254

***

Thực ra khi thấy nàng đứng cạnh Kim Bất Hoán, mọi người đã có phỏng đoán, nhưng suy cho cùng nàng đã rời đi quá lâu, bọn họ chẳng dám khẳng định, mãi cho đến khoảnh khắc chiếc mặt nạ này được gỡ xuống.

Trong thoáng chốc, ai nấy đều vui mừng reo lên: “Chu cô nương! Quả thực là cô nương rồi!” Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 252

Chương 252

***

Bất chợt, mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác: “Thế này là có ý gì chứ?”

Kim Bất Hoán dán chặt mắt vào chữ khắc bên trong mặt nạ, vẫn chưa có phản ứng gì.

Thành Phương Trai lấy làm lạ: “Nếu Chu sư tỷ đã đến đây từ sớm, tại sao không trực tiếp truyền tin cho chúng ta, ngược lại phải tốn công tốn sức như thế này để lại chiếc mặt nạ chứ?” Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 251

Chương 251

***

Gió hoàng hôn se lạnh từ bên ngoài thổi vào, Kim Bất Hoán chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía tấm ngọc phù trong tay.

Đó là một miếng bạch ngọc dài chưa đầy hai tấc, nhưng chính giữa lại khắc một dấu ấn ngọn lửa đang lập lòe nhấp nháy.

Hắn đã sắp không tính nổi nữa rồi, Chu Mãn đã đi được bao lâu? Continue reading →