Chương 251
***
Gió hoàng hôn se lạnh từ bên ngoài thổi vào, Kim Bất Hoán chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía tấm ngọc phù trong tay.
Đó là một miếng bạch ngọc dài chưa đầy hai tấc, nhưng chính giữa lại khắc một dấu ấn ngọn lửa đang lập lòe nhấp nháy.
Hắn đã sắp không tính nổi nữa rồi, Chu Mãn đã đi được bao lâu?
Sau trận tàn sát đẫm máu ở Bạch Đế Thành, họ xuôi thuyền theo dòng nước, đến vùng ranh giới giữa Trung Châu và Di Châu thì bỏ thuyền lên bờ, cải trang đi về phía bắc, tiến vào Tề Châu.
Nơi ngoại thành Tế An, họ mua lại một biệt viện thanh tĩnh.
Nơi ấy chỉ cách ngọn núi Đại Nhạc danh tiếng lẫy lừng thiên hạ chừng mười dặm, dù bị ngăn cách bởi bức tường viện cao ngất, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Chu Mãn bị thương rất nặng, tĩnh dưỡng ở biệt viện một thời gian dài.
Suốt chuỗi ngày đó, nàng gần như không nói chuyện với ai.
Phần lớn thời gian, nàng chỉ ngồi trong sân, lặng người nhìn ngắm ngọn núi sừng sững, uy nghiêm ở phía xa.
Kim Bất Hoán đã tìm khắp tất cả danh y mà mình có thể tìm.
Thế nhưng tin tức về trận chiến Bạch Đế Thành đã lan truyền khắp thiên hạ từ trước khi họ đặt chân đến Tề Châu. Có không ít người biết rõ mối thâm thù đại hận giữa Chu Mãn và các thế gia, vì sợ đắc tội với Thần Đô nên chẳng ai dám tới chữa trị. Họa hoằn lắm mới có vài người can đảm đến, nhưng sau khi xem bệnh xong cũng chỉ biết lắc đầu.
Ngoại thương thì dễ trị, nhưng mất đi Kiếm Cốt, làm sao có thể bù đắp lại?
Tồn tại của Kiếm Cốt đối với Chu Mãn giống như một cửa van dẫn nước, giúp nàng hấp thụ linh khí đất trời với tốc độ nhanh nhất để nuôi dưỡng bản thân. Nhưng một khi Kiếm Cốt không còn, với tư chất căn cốt vốn có của nàng, tốc độ hấp thụ linh khí sẽ giảm đi rõ rệt. Những kinh mạch và huyết nhục vốn được linh khí thấm đượm nuôi dưỡng bấy lâu nay sẽ vì thiếu thốn linh khí mà dần trở nên suy kiệt héo úa.
“Cảnh giới của nàng ta sau khi mất đi Kiếm Cốt, không bị thụt lùi đã là may lắm rồi, sao có thể cưỡng cầu được như xưa? Bắt lão phu trị ngoại thương cho nàng ta thì thôi đi, còn muốn vững chắc cảnh giới? Đúng là si tâm vọng tưởng, làm khó người khác!”
Vị đại phu cuối cùng gần như tức giận đùng đùng, giật lấy hòm thuốc, phất tay áo bỏ đi.
Đêm hôm đó, Kim Bất Hoán đã cãi nhau một trận nảy lửa với Thường Tế, người vừa từ Thục Châu vội vã chạy đến không lâu: “Mất đi Kiếm Cốt thì đã sao? Thiên hạ rộng lớn như thế, chẳng lẽ lại không có cách nào giữ được tu vi cho nàng ấy? Không tiếp tục tìm kiếm, làm sao biết được là không có!”
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến mọi hào quang tráng lệ nhất của nàng: Trong Giáp Kim Cốc, nàng bắn hạ tàn lửa, buông vài lời đùa cợt rồi cười cợt thả cho hắn đi; tại nghĩa trang hoang vu hẻo lánh, sinh tử cận kề, dây cung bạc sắc bén như dao; ở Minh Nguyệt hiệp, trời đất bỗng chốc tối tăm, nàng chém chết Trần Quy trên cầu ngay trước mặt Tống Lan Chân mà…
Và cả trận Kiếm đài Xuân thí, một mũi tên chấn động thiên hạ kia nữa.
Chuông vàng của Kiếm Các vì nàng mà ngân vang, hoa rụng khắp vạn núi nhẹ nhàng vương trên vai nàng.
Cho nên, làm sao có thể chấp nhận được? Chỉ vì mất đi một khúc Kiếm Cốt mà tu vi phải thụt lùi, từ đó trở thành một người bình thường, thậm chí đến cả người bình thường cũng không bằng!
Suốt mấy tháng trời mất ăn mất ngủ đã khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn không còn nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên can của ai nữa: “Toàn là một lũ lang băm hữu danh vô thực! Thế gian này nhất định có đại phu giỏi hơn, nhất định có thể chữa khỏi cho Chu Mãn!”
Hắn thậm chí còn sai người tìm giấy mực đến, muốn viết thư cho Nhất Mệnh tiên sinh.
Thường Tế tức giận, đột ngột giáng cho hắn một cái tát nảy lửa.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Vị sư huynh năm đó từng dẫn dắt ắn vào Đỗ Thảo Đường đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc và thất vọng chưa từng có, gằn giọng hỏi: “Nếu có cách, đệ nghĩ Nhất Mệnh tiên sinh lại không chủ động đến chữa trị cho Chu Mãn hay sao? Bây giờ đệ phát điên lên như thế này, rốt cuộc là đang lừa gạt ai? Lừa người khác, hay là đang tự lừa dối chính mình!”
Và thế là vào khoảnh khắc ấy, nam nhân vốn đã chịu trăm ngàn vết thương rách nát sau trận chiến Bạch Đế Thành, kẻ chỉ biết cố chấp ôm lấy một tia chấp niệm để gượng chống bấy lâu nay, cuối cùng cũng chết lặng, rồi hoàn toàn sụp đổ.
Hắn thẫn thờ sụp ngồi xuống đất.
Trong căn nhà vắng lặng, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng gió thổi qua qua từng kẽ hở.
Thường Tế nói: “Đây không phải lỗi của đệ.”
Kim Bất Hoán như chỉ còn lại một cái xác không hồn, phải một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nhìn sang Thường Tế: “Nhưng sư huynh, người ra tay… lại chính là đệ.”
Khoảnh khắc ấy, hắn muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc nổi.
Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn đến xé lòng, thế nhưng khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm thì người ta chỉ còn lại tê dại: “Chính đệ… đã tự tay đổi Kiếm Cốt của nàng ấy…”
Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được sức nặng của thanh đao lúc rơi vào lòng bàn tay mình, cũng sẽ vĩnh viễn không quên được hơi ấm của dòng máu tươi chảy ra từ vết thương sau gáy Chu Mãn.
Hắn không dám ngủ.
Hắn sợ chỉ cần mình vừa chìm vào giấc mộng, bản thân sẽ lập tức quay trở lại buổi bình minh tuyệt vọng ở Bạch Đế Thành năm ấy.
Lần này, Thường Tế không mắng nữa, chỉ lặng lặng nhìn hắn, qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Không phải đệ, người đó không phải đệ. Đệ cũng chỉ giống như mọi lần trước đây, tuân theo ý chí của nàng ấy mà thôi.”
Nói đoạn, y buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Kim Bất Hoán vẫn ngồi đó, bất động như tượng, ngay cả việc Thường Tế rời đi từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.
Hắn chỉ nhớ rằng, đến khi tâm thần mình tỉnh táo lại đôi chút, mơ màng muốn đứng dậy thì bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Giá nến bên cạnh đã cháy lụi, chỉ còn sót lại một làn khói xanh lờ lững.
Bóng hình quen thuộc đang đứng nghiêng mình bên bậu cửa sổ, in hình vào vạt thiên quang nhập nhẹm lúc rạng đông.
Nàng hơi cúi đầu, những ngón tay thuôn dài đang lật giở từng trang phương thuốc vốn được đặt trên bàn hắn.
“Thiền thoái nghìn năm, Hồng cảnh thiên, mạn đà la tím…” Nàng chậm rãi đọc vài câu, kế đó hàng chân mày hơi động, dường như nhìn thấy thứ gì khiến đôi mày nàng nhíu mày, “Lại có cả Hoàng liên.”
Kim Bất Hoán không tránh khỏi bàng hoàng, hoàn toàn không nhớ nổi nàng đã đến từ lúc nào.
Chu Mãn thở dài một tiếng: “Ta ấy mà, từ trước đến nay đều sợ đắng. Thà rằng chịu tổn hao tu vi chứ chẳng muốn uống mấy thứ thuốc đắng nghét lộn xộn này đâu.”
Nói rồi nàng mới quay đầu lại nhìn hắn, bảo: “Ta còn tưởng từ sau lần ở phố Nê Bùn ngươi đã không còn như thế này nữa rồi chứ.”
Kim Bất Hoán rất muốn nói với nàng: Lần này và lần đó hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng biện bạch cho mình, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, khóe mắt cay xè: “Ngươi… không lo lắng cho mình chút nào sao?”
Chu Mãn đáp: “Lo lắng? Lo lắng chuyện gì cơ?”
Nàng nhẹ nhàng đặt xấp phương thuốc xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lùm bóng cây thưa thớt hắt lên giấy dán cửa, giữa bầu trời đêm màu xanh mực, đường nét vững chãi, uy nghiêm của núi Đại Nhạc thấp thoáng hiện ra.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo nhạt nhòa của nàng: “Đã lâu, lâu lắm rồi, ta mới có được những ngày thảnh thơi như thế này.”
Gió thổi qua làm mấy trang phương thuốc kêu lên phần phật, nhưng gương mặt nàng lại bình thản vô cùng.
Kim Bất Hoán bỗng cảm thấy hoang mang, hụt hẫng.
Khoảnh khắc đó, hắn gần như muốn hỏi nàng: Ngươi có biết ngoài kia đang có bao nhiêu âm mưu nhắm vào ngươi đang được nhen nhóm, lại có bao nhiêu lời đồn đại về ngươi đang lan truyền hay không? Trong thành Thần Đô đã sớm long trời lở đất, bởi vì vị “Công tử” mất tích bấy lâu nay của bọn họ đã trở về, gây lên một trận sóng gió kinh hoàng. Nho môn Tề Châu thậm chí đã mấy lần gửi thư cho Thục Châu để chất vấn về ngọn ngành sự việc ở Bạch Đế Thành ngày hôm đó, bọn họ không tin truyền nhân được Chuông vàng của Vũ Hoàng lựa chọn lại có thể đem Kiếm Cốt của chính mình đổi cho huyết mạch của thế gia. Mỗi một tu sĩ trên thế gian còn quan tâm đến an nguy của bản thân đều đang suy đoán thế cục thiên hạ rồi sẽ đi về đâu…
Thế nhưng, tất cả những điều này, Chu Mãn đều không bận tâm.
Nàng biết, nhưng nàng không màng.
Nàng rõ ràng đang đứng ngay giữa trung tâm của vòng xoáy, khuấy động hết thảy phong vân, thế nhưng lại như một người đứng ngoài cuộc, giữ khoảng cách với mọi sự trên đời.
Chu Mãn lại khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía hắn.
Lần này, sâu trong đôi mắt ấy dường như có một chút cảm xúc lướt qua.
Nàng khẽ nói với hắn: “Kim Bất Hoán, đi ngủ một giấc đi. Đợi ngươi tỉnh dậy, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm.”
Ý thức cứ như vậy mà dần buông lỏng, hắn đã ngủ một giấc thật dài, có lẽ vì thể xác và tinh thần mệt mỏi đến cực điểm, hắn thậm chí còn chẳng mơ thấy gì.
Đến khi anh tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Chu Mãn, chỉ có nơi góc bàn, một miếng ngọc phù trắng muốt như tuyết đang đè lên mấy trang phương thuốc kia.
Hắn bước tới, cầm lấy miếng ngọc phù ấy.
Ngoài cửa, Thái tiên sinh cùng những người khác hoảng hốt vào báo: “Không xong rồi, lang quân! Chu cô nương không thấy đâu nữa, chúng ta đã phái người tìm khắp trong thành rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng!”
Kim Bất Hoán đứng lặng tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc phù trong tay.
Chu Mãn cứ như vậy mà đi, tùy hứng và đột ngột, không để lại bất kỳ lời nhắn thừa thãi nào, thậm chí đến cả cây cung của mình nàng cũng chẳng mang theo.
Không một ai biết vì sao nàng lại rời đi, và đã đi đâu.
Chỉ có miếng ngọc phù kia, bên trên còn lưu lại mệnh hỏa của nàng, có thể hiển thị an nguy của chủ nhân.
Cứ cách nửa tháng, ngọc phù lại sáng lên một lần, đó là cách truyền tin đặc biệt của nàng để báo bình an cho bọn họ.
Chỉ vào những lúc như thế này, họ mới có thể cảm ứng được phương hướng nàng đang ở.
Có khi ở Tề Châu, có khi ở Doanh Châu, có khi ở một trấn nhỏ sương khói mịt mùng, có khi lại ở chốn hoang mạc mênh mông vô bờ bến…
Nàng giống như một nhành cỏ bồng trôi dạt ở chân trời, hoàn toàn không cách nào đoán định được hành tung, cũng chẳng ai hay biết điểm dừng chân tiếp theo của nàng là nơi nào.
Nếu bọn họ muốn liên lạc với nàng, cũng hoàn toàn có thể truyền tin qua miếng ngọc phù này.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, Kim Bất Hoán chưa từng làm như vậy.
Trong vô số những đêm thâu, lần nào hắn cầm miếng ngọc phù này lên, cuối cùng lại đặt nó xuống.
Chỉ có một lần duy nhất.
Khi hắn cùng mọi người của Từ Hàng Trai dẫn dắt đội thuyền buôn trở về từ Doanh Châu, mây giông đột ngột kéo đến, biển dữ nổi lên muôn trùng sóng gió gầm thét. Những ngọn sóng lớn tựa như núi cao ập thẳng vào đầu mọi người, dẫu là con thuyền khổng lồ dài cả trăm trượng, giữa làn sóng nước cuồng bạo này cũng nhỏ bé như một chiếc lá tre.
Có sở hữu tu vi thế nào đi chăng nữa, vào giây phút ấy cũng thật nhỏ bé, bất lực làm sao.
Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn bỗng trỗi dậy tiếc nuối và hối hận khôn nguôi, thử thách giữa ranh giới sinh tử dường như đã cho hắn một loại giác ngộ nào đó.
Cuồng phong thổi gãy cột buồm, nước biển tràn vào khoang thuyền.
Thế nhưng, bọn họ đã sống sót một cách kỳ tích.
Mây đen dày đặc nơi đường chân trời tản ra, vài tia nắng vàng rọi xuống, những con người vừa từ cõi chết trở về ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.
Nhưng Kim Bất Hoán đứng ở mũi thuyền, lúc ấy chỉ là bỗng nhiên rất nhớ Chu Mãn.
Hắn cầm ngọc phù lên, muốn kể cho nàng nghe hết thảy những chuyện vừa xảy ra, nhưng đợi đến khi ngọc phù sáng lên, chẳng biết vì sao hắn lại thay đổi ý định.
Trên biển cả bao la, chỉ còn lại tiếng khóc cười của mọi người lẫn vào tiếng triều dâng vô tận phía sau lưng.
Phải rồi, hắn chỉ muốn nàng cũng nghe thấy tiếng triều dâng vô tận ấy mà thôi.
Nàng có nghe thấy không?
Có lẽ là có.
Có lẽ là không.
Khi ánh sáng trên miếng ngọc phù hoàn toàn tắt lịm, đây là lần đầu tiên Kim Bất Hoán ý thức được rõ ràng rằng, có lẽ mình đã bước qua một lằn ranh bí ẩn nào đó.
Nhưng thật may là, ở đầu bên kia của ngọc phù, không có lời hồi đáp.
… Giữa hai người.
Nhờ vậy, hắn mới có thể tự lừa dối bản thân rằng mình chưa từng bước qua lằn ranh ấy, để rồi hắn lại tiếp tục ngược xuôi giữa Thục Châu và Tề Châu như một Kim Bất Hoán của trước kia.
Vào những lúc bận rộn nhất, hắn thậm chí có thể tạm thời quên đi Chu Mãn.
Lục Châu Nhất Quốc, chưa từng có lúc nào thái bình đến thế.
Sau trận chiến Bạch Đế Thành, Chu Mãn nắm trong tay sinh mệnh tuyến của kẻ đó, đủ để khiến các thế gia phải tạm thời chùn bước, án binh bất động.
Những năm qua, hai bên nước sông không phạm nước giếng, duy trì ăn ý ngầm đến kinh ngạc.
Các thế gia vì sự trở lại của vị Công tử Thần Đô mà bề ngoài trông thì như lửa đun dầu sôi, thực chất bên trong lại đấu đá nội bộ không ngừng. Từ Hàng Trai nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này để dần dần khuếch trương thế lực, từng bước vang danh khắp hai miền nam bắc, xuất hiện ở khắp các thành trì lớn nhỏ, ngoại trừ Thần Đô…
Thời gian trôi qua lâu dần, đôi khi Kim Bất Hoán thậm chí còn tự hỏi, phải chăng trên đời này chưa từng tồn tại một người tên là Chu Mãn? Trận chiến Bạch Đế Thành năm ấy, hay cả Nê Bồ Tát trong ký ức của hắn hoàn toàn khác biệt với Công tử Thần Đô trong những lời đồn đại bây giờ, thực ra tất cả đều là giấc mộng hoang đường của riêng hắn mà thôi.
Mọi thứ dường như đều vận hành theo quỹ đạo, sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ biến động nào nữa.
Thế nhưng, chính vào mười bốn ngày trước, miếng ngọc phù vốn chưa từng sai hẹn lấy một khắc bỗng nhiên sáng sớm hơn thường lệ.
Nó đột ngột truyền đến dòng chữ cụ thể đầu tiên trong suốt mười ba năm qua: Mùng bốn tháng tư, giờ Tuất chính, Kinh Thạch Dục, mang người đến.
Không đầu không cuối, ngắn ngủi lại mơ hồ.
Khoảnh khắc ấy, Kim Bất Hoán suýt chút nữa đã tưởng mình đang nằm mơ.
Nhưng khi hắn thử hồi âm để hỏi rõ sự tình, đầu bên kia ngọc phù lại như đá chìm đáy bể, từ đó về sau không còn một chút tăm hơi.
Lúc bấy giờ, vẫn chưa có ai nhận ra điều bất thường.
Bởi vì trên ngọc phù, mệnh hỏa của Chu Mãn vẫn luôn bừng sáng.
Mãi cho đến ngày hôm qua, miếng ngọc phù vốn chưa từng gián đoạn suốt mười ba năm, cứ mỗi nửa tháng lại sáng lên một lần ấy, đã không còn sáng nữa.
Đến lúc này, mọi người mới muộn màng nhận ra: Có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.
Bọn họ dùng hết tất cả mọi phương sách, phái đi tất cả nhân thủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy hành tung của Chu Mãn, cũng chẳng cách nào liên lạc được với nàng dù chỉ một chút.
Chỉ có ngọn mệnh hỏa vẫn đang cháy sáng trên miếng ngọc phù kia là đang nói cho mọi người biết, nàng hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tà dương đã gần như chìm khuất, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào sắc mặt của Kim Bất Hoán.
Cuối cùng, vẫn là Thành Phương Trai trẻ tuổi tiến lên phía trước hỏi: “Sư huynh, Chu sư tỷ bây giờ đã bặt vô âm tín, vậy đêm nay ở Kinh Thạch Dục, chúng ta có đi nữa không?”
Kim Bất Hoán lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi siết chặt miếng ngọc phù trong lòng bàn tay.
Hắn nói: “Đi.”
Nửa đêm, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, một chiếc xe ngựa màn che màu đen từ cửa bên của Từ Hàng Trai trong thành Tế An lăn bánh ra ngoài, sau khi ra khỏi thành chiếc xe thẳng hướng tây bắc mà lao đi.
Trong bìa rừng rậm dưới chân núi Đại Nhạc, vô số tu sĩ của Từ Hàng Trai đứng đen kịt một vùng, rõ ràng đã chờ đợi từ lâu. Khi chiếc xe ngựa dọc theo sơn đạo phía đông chạy đến gần, lập tức có người tiến lên nghênh đón.
Mành xe nghiêm cẩn được vén lên, Kim Bất Hoán từ trên xe bước xuống.
Thái tiên sinh bẩm báo: “Lang quân, người đã đến đông đủ.”
Kim Bất Hoán đảo mắt nhìn một lượt, gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lớn trước mắt.
Bóng đêm đặc quánh làm mờ đi đường nét cổ kính của ngọn núi này.
Vài ngôi sao thưa thớt cùng vầng trăng mờ treo lơ lửng trên ngọn cây.
Không giống như Thục Châu nơi nơi đều là núi non trùng điệp, trên địa thế bằng phẳng của Tề Châu độc nhất chỉ có một ngọn núi này, sừng sững vươn cao như một thanh kiếm đâm toạc bầu trời, uy nghiêm hiển hiện ở rìa phía đông Tề Châu, cách một vùng biển Đông Hải mênh mông mà trông về hướng Doanh Châu.
Tương truyền, nếu như đặt chân lên đỉnh Ngọc Hoàng nơi cao nhất, người ta có thể thu trọn toàn bộ Đông Hải vào trong tầm mắt.
Ba trăm năm trước, nơi đây từng là đạo trường phong thiền của Võ Hoàng.
Ba trăm năm sau, đỉnh thịnh thuở nào nay đã bị chôn vùi giữa đám cỏ dại cây hoang, chỉ còn trơ lại vài tảng đá hộc, mấy mảnh ngói vỡ, khiến người ta chỉ có thể hoài niệm về phong quang rực rỡ năm nào.
Kinh Thạch Dục được Chu Mãn nhắc đến trong mật tín chính là nằm ở trong ngọn núi này.
Lúc mới nhận được dòng truyền tin đã lâu không gặp của nàng, Kim Bất Hoán vốn tưởng rằng cuối cùng nàng cũng đã nghĩ thông suốt về lăng tẩm của Võ Hoàng, muốn quay trở lại Tề Châu. Dẫu sao thì từ hồi ở Bạch Đế Thành, bọn họ đã biết được Vô Lượng Huyền Hỏa mà Vương Huyền Nan để lại sinh thời có thể soi rọi được nơi đặt lăng tẩm Võ Hoàng, mở ra ba tầng thiên môn.
Thế nhưng, điều tiếp sau đó lại là việc nàng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Suy đoán ban đầu của Kim Bất Hoán không tránh khỏi bị bao phủ bởi một tầng sương mù u ám.
Nếu như mục đích truyền tin ban đầu của nàng thật sự là để mở ra lăng tẩm Võ Hoàng, vậy thì hiện tại nàng đang ở phương nào? Còn nếu như không phải, thì sau bao nhiêu năm trời cách biệt, nàng đột nhiên nhắc đến Kinh Thạch Dục nằm sâu trong núi Đại Nhạc này rốt cuộc là vì cớ gì?
Mặc dù hắn đã ép bản thân không được nghĩ theo bất kỳ chiều hướng tồi tệ nào, nhưng sắc mặt vẫn không giấu nổi vẻ nặng nề, chỉ trầm giọng hỏi: “Đã phái người đi dò thám chưa?”
Thái tiên sinh đáp: “Vừa mới phái người đi, chắc là sẽ nhanh chóng…”
Lời còn chưa dứt, từ cánh rừng phía tây bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi lớn: “Báo lang quân! Phía trước phát hiện ký hiệu của bổn trai!”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Đó là một tu sĩ của Từ Hàng Trai mặc trang phục gọn gàng, đang nhanh chóng băng qua cánh rừng lao về phía này. Khi đến trước mặt Kim Bất Hoán, gã dâng lên một vật: “Thuộc hạ cùng mọi người lần theo ký hiệu tìm kiếm, đã phát hiện ra vật này ở phía sau thân cây.”
Kim Bất Hoán đưa tay đón lấy, đó vậy mà lại là một chiếc mặt nạ.
Toàn bộ mặt nạ được làm bằng gỗ, bên ngoài sơn một màu xanh lam đậm. Những đường nét quy củ họa nên một ngũ quan gần như trang nghiêm, có vài phần tương đồng với mặt nạ thần linh thường dùng trong các buổi tế lễ rước Na hí ở các châu. Thế nhưng nhìn nó còn rất mới, không giống như thứ mà các tín đồ vứt bỏ sau khi lên núi tế lễ từ những năm trước.
Thái tiên sinh kinh ngạc: “Mặt nạ ư?”
Kim Bất Hoán cũng nhíu chặt lông mày, chợt cảm thấy xúc cảm dưới đầu ngón tay có chút khác lạ, hắn lật ngược nó lại.
Chỉ một hành động này thôi đã khiến mọi người có mặt xung quanh đồng thanh “A” lên một tiếng kinh hãi.
Hóa ra ở mặt trong của chiếc mặt nạ, ngay tại phần lòng trũng lõm xuống, vậy mà lại khắc một chữ rất lớn: Đến!
Nét bút thô kệch, vết cào rất sâu, dường như người để lại chữ đã tùy tiện nhặt đại một viên đá nhọn nào đó rồi vội vã vạch lên trong lúc vội vàng, dùng lực rất lớn lại vô cùng cẩu thả.
Thế nhưng, nét chữ quen thuộc này…
Lông mày của Kim Bất Hoán đột nhiên giật nảy lên một cái.
Thái tiên sinh cũng không nhịn được mà thốt lên: “Đây… đây chẳng phải là nét chữ của Chu cô nương sao?!”
***