Ngày sau có tin – Chương 57

Chương 57: Cô nhi Ô Na

***

“Giết dân lành mạo nhận quân công?” A Cát ngơ ngác, “Nghĩa là gì?”

“Ầm ầm ầm!”

Lại một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, tiếng nổ hỗn độn chấn động đất trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp bộp.

“Mưa rồi.”

Sắc mặt A Cát rất khó coi.

Đường núi Tiểu Dung khi trời mưa vô cùng trơn trượt, lại đang là ban đêm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vực.

“Phải tìm chỗ trú mưa thôi.” A Cát lo lắng, “Ô Na không thể dầm mưa thêm nữa.”

Lời vừa dứt, mưa đột nhiên nặng hạt, những giọt mưa to như hạt đậu thoắt chốc biến thành từng dòng nước xối xả, ào ào trút xuống rừng núi tĩnh mịch.

Tiền Tiểu Ngọc dùng cả hai tay ôm chặt Ô Na vào lòng che chở, nhưng vẫn không ngăn nổi trận mưa núi dữ dội, nàng biết cứ tiếp tục như vậy không phải cách, Ô Na vốn đã bị bệnh, nếu còn dầm mưa thêm nữa e rằng sẽ xảy ra chuyện.

“Trước tiên tìm một hang núi đã.”

Hai người không dám chậm trễ, lập tức quyết định hành động, A Cát quen thuộc đường núi, chẳng bao lâu đã tìm được một nơi sát vách đá, dùng dao gạt đám dây leo rậm rạp phủ trên vách núi sang một bên, để lộ một hang động không lớn lắm.

Tiền Tiểu Ngọc đưa Ô Na chui vào trong, A Cát lập tức theo sau.

Cuối cùng cũng không còn mưa dội xuống đầu.

A Cát lấy từ trong ngực ra một ống trúc dài bằng ngón tay, lấy gậy đánh lửa ra, bên trong hang không bị nước mưa làm ướt, Tiền Tiểu Ngọc tìm ít cỏ khô gom lại rồi châm lửa, ngọn lửa dần bùng lên.

“Che cửa hang lại.” Nàng gọi A Cát.

A Cát lại dùng dây leo phủ kín cửa hang, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện dấu vết gì, sau đó quay lại bên cạnh Tiền Tiểu Ngọc, an ủi: “Mưa lớn thế này, chúng ta không ra ngoài được, bọn chúng cũng chẳng dám xuống núi đâu.”

Tiền Tiểu Ngọc “ừ” một tiếng, cẩn thận đặt Ô Na xuống.

A Cát ghé lại: “Ô Na thế nào rồi?”

Tiền Tiểu Ngọc dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Ô Na: “Đỡ hơn ban nãy một chút.” Nàng lại lấy từ trong tay nải ra một túi nước bằng da, nhẹ nhàng lay Ô Na, đứa bé vẫn mê man ngủ, thần trí không tỉnh táo lắm, nhắm nghiền mắt, theo bản năng đưa môi tới miệng túi nước, uống vài ngụm nước trong.

Tiền Tiểu Ngọc lại lấy ra một chiếc bánh màn thầu khô, bánh đã bị nước mưa thấm ướt, hơi trương lên, nàng bẻ một miếng nhỏ đút vào miệng Ô Na, rồi đưa chiếc còn lại cho A Cát: “Cho đệ.”

A Cát ngây người nhìn chiếc bánh màn thầu, mãi một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy.

“Tiểu Ngọc tỷ.” Cậu nhìn chiếc bánh trong tay, lẩm bẩm như đang nằm mơ, “Sao tỷ còn mang theo cả thứ này?”

Đám quan binh giết người đã quay trở lại, nhưng trước đó Tiền Tiểu Ngọc đã tìm một mảnh vải gói ít bánh màn thầu và nước sạch mang theo bên mình, tựa như nàng đã sớm đoán được sẽ có lúc phải chạy trốn như thế này.

Tiền Tiểu Ngọc mỉm cười, liếc nhìn cung tên đeo trên vai thiếu niên.

“Chẳng phải đệ cũng mang theo thứ này sao?”

A Cát sửng sốt.

“A Cát, ta nói cho đệ biết, bất kể lúc nào, khi chạy trốn, chỉ cần mang theo ba thứ là đủ.”

“Bánh để ăn, nước sạch để uống, dao để phòng thân.”

“Chỉ cần có ba thứ này, con người sẽ không chết đói, vẫn có thể tìm được đường sống.”

Nàng lau sạch vụn bánh bên khóe miệng Ô Na, đặt cô bé nằm ngay ngắn trên mặt đất, cởi váy ngoài của nó ra cầm hong trước đống lửa.

A Cát nhìn nàng, hôm nay trải qua biến cố kinh hoàng, cả hai đều vô cùng nhếch nhác, Tiền Tiểu Ngọc từ đầu đến chân ướt sũng nước mưa, váy áo cũng bị cành cây ven đường móc rách tả tơi, nhưng nàng lại chẳng hề hoang mang bất lực. Ánh lửa trong hang soi lên gương mặt lấm lem, đôi mắt đen láy sáng ngời, phản chiếu ngọn lửa đang bùng cháy, tựa như tuyên cáo rằng nàng vẫn còn sống.

Cậu cắn một miếng màn thầu: “Nghe tỷ nói, cứ như tỷ rất có kinh nghiệm vậy.”

Bàn tay đang cầm váy áo của Tiền Tiểu Ngọc khựng lại.

Quả thực nàng rất giỏi chạy trốn.

Có lẽ con người một khi giỏi làm chuyện gì thì chuyện ấy sẽ được viết vào số mệnh, thuở nhỏ, nàng theo Tiền Hữu Phú bị chủ nợ đuổi đến mức phải trốn đông trốn tây, sau này an cư ở huyện Thiên Hà, nàng cứ tưởng những thủ đoạn giữ mạng ấy dần dần sẽ không còn cần dùng tới nữa, nào ngờ cuối cùng vẫn phải dùng.

Đến khi tới thôn Sa Cừ, nàng lại tưởng mình sắp được sống những ngày bình yên, kết quả vẫn gặp phải tai họa thế này.

Hai chữ “yên ổn” dường như lúc nào cũng chỉ cách nàng một chút, chỉ thiếu đúng một chút mà thôi.

Hai người im lặng, cách một cửa hang, có thể nghe thấy tiếng gió núi cuốn theo mưa, ào ào dồn dập.

Hang núi dường như đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất giữa vùng đất này, che chở cho những cánh chim cô độc không còn nhà để về, A Cát đột nhiên hắt hơi một cái, chợt nhớ tới chuyện gì, bèn nhìn Tiền Tiểu Ngọc.

“Đúng rồi, Tiểu Ngọc tỷ.” Cậu hỏi, “Ban nãy tỷ còn chưa nói hết, giết dân lành mạo nhận quân công nghĩa là gì?”

Theo câu hỏi ấy, một luồng khí lạnh lẽo dường như đột ngột dâng lên dọc sống lưng, ánh lửa nhỏ dưới chân trở nên yếu ớt, Tiền Tiểu Ngọc không nhịn được ngồi xích lại gần đống lửa hơn.

“Giết dân lành mạo nhận quân công…”

Nàng rùng mình: “Đệ từng nghe nói đến Lý Sát của tiền triều chưa?”

A Cát lắc đầu.

Núi Tiểu Dung nằm xa vùng đất Trung Nguyên, người thôn Sa Cừ lại rất ít qua lại với người Trung Nguyên, nên không hiểu rõ chuyện ở Trung Nguyên.

“Hắn là một viên mãnh tướng của tiền triều.”

Mưa vẫn trút xuống như thác, đập vào dây leo trước cửa hang, phát ra những tiếng trầm đục.

Giọng Tiền Tiểu Ngọc dường như cũng sắp bị tiếng mưa mịt mùng nhấn chìm.

“Người này xuất thân từ gia đình võ tướng, dũng mãnh thiện chiến, nhiều đời làm tướng, chiến công hiển hách.”

“Chính vì thế, Lý Sát kiêu căng ngạo mạn, độc đoán chuyên quyền, có một lần, khi xuất quân bình loạn, hắn lập quân lệnh trạng, mạnh miệng tuyên bố nhất định sẽ chém được một nghìn thủ cấp quân địch.”

“Nào ngờ trận ấy lại thua thảm, chẳng những không tiêu diệt được quân địch, mà quân mình còn tổn thất nặng nề.”

“Trong đám đồng liêu từ lâu đã có người ôm oán hận sâu sắc với hắn, nếu tin thua trận truyền về triều, đối thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, huống hồ quân lệnh trạng đã lập, nếu đại bại trở về, con đường làm quan của Lý Sát sẽ chấm dứt tại đây.”

A Cát nghe đến nhập thần, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tiền Tiểu Ngọc đưa tay lật mặt chiếc váy của Ô Na, nhìn ánh lửa rồi tiếp tục nói.

“Nơi Lý Sát đóng quân là vùng biên sau chiến tranh, có rất nhiều dân thường lưu lạc tới, thế là tên võ tướng ấy đưa ra một quyết định táng tận lương tâm. Hắn phái thuộc hạ giả làm dân tị nạn, âm thầm dò la số lượng thanh niên trai tráng và tình hình phòng vệ trong vùng, nhân một đêm mưa, hắn ra lệnh cho binh lính giả trang thành quân địch, giết người phóng hỏa, tạo ra hiện trường giả như bị quân địch tập kích, sau đó đích thân dẫn quân kéo tới, giết mấy trăm dân lành đang đốn củi hái lượm, dối trá tuyên bố đã tiêu diệt giặc cướp.”

“Cái gì?!”

“Sau chuyện đó, Lý Sát dùng tiền mua chuộc toàn bộ binh lính tham gia hành động, lại lấy tính mạng ra uy hiếp, cứ tưởng mọi chuyện đã kín kẽ không chút sơ hở. Nào ngờ nhiều năm sau, một tên lính trong số đó sau khi về triều đã tới kỹ viện vui chơi ban đêm, lúc rượu vào lời ra, khoác lác với một kỹ nữ về ‘chiến công’ của mình, khiến người ta sinh nghi, tin đồn dần lan truyền, cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày.”

A Cát đã không nhịn nổi nữa, đột ngột đứng bật dậy: “Ý tỷ là đám quan quân Trung Nguyên kia đang học theo Lý Sát, giết dân thường để mạo nhận quân công?”

Tiền Tiểu Ngọc không nói gì.

Lần đầu tiên nàng nghe câu chuyện này là ở huyện nha huyện Thiên Hà.

Khi ấy Giang Duẫn Trực vừa hết giờ làm việc, đúng vào một buổi chiều mùa hạ, mẹ của Tình Vân là Thôi Phương mang dưa hấu tới cho Phương Chính, mấy đứa trẻ cũng có mặt, thế là mọi người cùng ngồi dưới gốc cây trong sân chia dưa, vừa ăn vừa trò chuyện. Giang Nguyên nằng nặc đòi nghe chuyện ma, Giang Duẫn Trực và Phương Chính nào biết kể chuyện ma gì, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn một “vụ án cũ hung tàn” như vậy để kể.

Nghe xong, nàng đã vứt chuyện này ra sau đầu, nào ngờ hôm nay trên núi Tiểu Dung, nàng lại đột nhiên nhớ tới vụ án cũ ấy.

Vì sao cuốn sổ tay của Thanh Lan nói kẻ giết người tộc Vân Ô là Man tộc, nhưng những gì nàng tận mắt chứng kiến lại cho thấy hung thủ chính là đám quan quân Trung Nguyên tự xưng “quân Cẩn Tây”?

Vì sao trước khi rời đi, “Ngụy đại nhân” làm ngơ trước thi thể nữ nhân, trẻ nhỏ và người già yếu trong nhà, chỉ mang theo thi thể Ô Lỗ Đạt đang độ tráng niên?

Lại vì sao cả thôn Sa Cừ thi thể nằm la liệt, nhưng trong số những người chết ấy phần lớn đều là nữ nhân, người già và trẻ nhỏ? Hơn nữa thi thể còn bị hủy hoại đến mức không nhận ra mặt mũi, chết vô cùng thê thảm.

A Cát nói đám quan quân kia đã mang thi thể thanh niên trai tráng đi, còn chém đầu bọn họ.

Chỉ khi cần tích lũy quân công để thăng quan tiến tước, người ta mới kiểm đếm thủ cấp quân địch.

Ngụy đại nhân nói: “Tiêu diệt một đội quân địch, chém đầu… mười lăm cấp.”

Đó chính là cách nói khi kiểm đếm chiến công.

Hắn đang coi dân thường thôn Sa Cừ như chiến lợi phẩm, coi họ thành những con số lạnh lẽo ghi trong sổ quân công của mình!

“Đệ không tin…”

Ánh lửa lúc sáng lúc tối, soi rõ gương mặt non trẻ đầy kinh hoàng và phẫn nộ của A Cát, hai mắt thiếu niên đỏ ngầu, cậu gầm lên khe khẽ: “Chỉ vì quân công, sao bọn chúng dám làm thế!”

“Đệ nhỏ tiếng thôi!” Tiền Tiểu Ngọc vội đưa tay bịt miệng cậu, “Núi Tiểu Dung nằm ngoài Vị Châu, lại chủ yếu là người tộc Vân Ô sinh sống, ít qua lại với Trung Nguyên, một khi xảy ra chuyện, đương nhiên bọn chúng muốn bịa đặt thế nào cũng được.”

“Nhưng mấy trăm mạng người trong thôn chúng ta không thể cứ thế bỏ qua!” A Cát nghiến răng, “Đệ phải xuống núi, phải kể hết những chuyện xảy ra trên núi cho quan phủ biết, phải để người trong thiên hạ đều biết bộ mặt thật của đám súc sinh ấy, trả lại công đạo cho tộc nhân!”

“Đệ bình tĩnh một chút.” Tiền Tiểu Ngọc nói, “Hiện giờ bản thân hai chúng ta còn khó giữ nổi mạng, khoan nói tới chuyện cáo quan, có thể sống sót xuống núi hay không vẫn chưa biết, huống hồ quan phủ…”

Thân phận hiện giờ của nàng vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa ai biết được quan phủ Vị Châu có thật sự làm chủ được chuyện này hay không? Sau vụ án nhà họ Đậu, nàng đã sớm sinh lòng khiếp sợ.

Nghĩ tới vụ án nhà họ Đậu, trong lòng Tiền Tiểu Ngọc chợt động.

Cuốn sổ tay!

Hôm nay trời mưa, lại đúng vào ban đêm, có lẽ nàng có thể nói chuyện với Thanh Lan.

Trước đó mải chạy trốn, liên tục bị truy đuổi, nàng vậy mà quên mất chuyện quan trọng này, cũng không biết cuốn sổ tay có bị ướt hay không.

Tiền Tiểu Ngọc vội cúi đầu, lấy cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình từ trong ngực ra, may mà dù y phục gần như đã ướt đẫm, nhưng bìa cuốn sổ tay này dường như được làm bằng da bò nên những trang giấy bên trong chỉ bị ướt một chút ở góc.

Nàng lấy sổ tay ra, mở trước đống lửa, lời cảnh báo của Thanh Lan vẫn còn trên đó, rõ ràng rành mạch.

Nàng vừa định viết chữ, chợt nhận ra tuy có sổ tay nhưng lại không có bút mực, chợt ngẩn người ra.

A Cát thấy nàng như vậy, bèn hỏi: “Tỷ sao thế?”

Tiền Tiểu Ngọc lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi đưa ngón tay vào miệng, dùng sức cắn xuống.

Máu lập tức ứa ra.

Lúc bị nhốt trong hầm ngầm nhà Ô Lỗ Đạt, để mở cửa hầm, Tiền Tiểu Ngọc đã nhiều lần dùng trâm bạc cạy cửa, đáng tiếc không có kết quả, còn vì thế mà làm ngón tay bị thương. Lúc này vừa cắn xuống, miệng vết thương cũ lập tức nứt ra, ngược lại càng thuận tiện cho việc viết chữ.

Nàng trải cuốn sổ tay trên đầu gối, dùng ngón tay quệt mạnh một đường.

Một vệt máu lập tức hiện ra.

Viết được rồi!

*

Mưa rả rích thấm ướt đêm xuân, mưa ở Vị Châu dịu dàng hơn Kinh thành.

Một con thiêu thân tránh mưa từ ngoài cửa sổ bay vào thư phòng, lao về phía ánh sáng ấm áp le lói của chiếc giá nến bạc trên bàn, rồi đột ngột bị ngọn lửa thiêu đốt, rơi xuống cuốn sổ tay đang mở ở góc bàn.

Một bàn tay từ bên cạnh án vươn tới, nhẹ nhàng phủi con thiêu thân đi, ngay sau đó động tác bỗng khựng lại.

Ánh mắt Hoắc Tầm dừng trên cuốn sổ tay.

Cuốn sổ tay ấy, kể từ khi hắn viết xuống chuyện thảm án núi Tiểu Dung đã không còn động tĩnh gì, những trang giấy trắng như tuyết dưới ánh nến được soi thành màu vàng nhạt tựa tơ lụa, giờ đây từng hàng chữ máu đỏ tươi đang không ngừng hiện lên trên đó.

Tiền Tiểu Ngọc hồi âm rồi.

Hoắc Tầm cau mày.

Đối phương viết rất nhanh, nét chữ càng nguệch ngoạc hơn trước kia, từng nét cũng thô hơn chữ viết bình thường, chữ chữ đỏ tươi chói mắt. Cứ cách vài hàng lại có một giọt máu đỏ lớn rơi xuống, thấm ướt cả một mảng giấy, giống như có người đang cắn rách đầu ngón tay, hoảng hốt vội vàng viết chữ, máu vẫn không ngừng rỉ ra, trông mà kinh tâm động phách.

Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn chính là những lời nàng viết.

“Thanh Lan, ngài sai rồi, kẻ giết dân làng thôn Sa Cừ không phải Man tộc, mà là một đội quan quân Trung Nguyên.”

“Đám quan quân này không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên tàn sát mấy trăm người trong cả tộc Vân Ô, mang thủ cấp của những thanh niên trai tráng đi. Ta nghi ngờ bọn chúng giết dân lành mạo nhận quân công!”

Giết dân lành mạo nhận quân công!

Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, đồng tử Hoắc Tầm đột ngột co rút.

Số nhân khẩu không khớp trong văn thư, những chi tiết về trận chiến năm xưa bị Ngụy Đình chỉ lướt qua vài lời…

Dường như tất cả đều đã có hướng giải thích.

Hoắc Tầm cầm bút chấm mực, viết ngắn gọn súc tích: “Kẻ giết người là ai?”

“Là đám người tự xưng quân Cẩn Tây, binh lính gọi kẻ cầm đầu là ‘Ngụy đại nhân’.”

Sắc mặt Hoắc Tầm đột nhiên lạnh buốt.

Nét chữ trên giấy vẫn không ngừng hiện ra, Tiền Tiểu Ngọc ở đầu bên kia vẫn tiếp tục viết: “Ta cùng những người dân làng còn sống sót đã trốn ra ngoài, nhưng e rằng đám quan quân đã phát hiện tung tích. Thời gian cấp bách, chưa chắc ta có thể chạy thoát, nếu hôm nay bỏ mạng tại đây, hung thủ giết người lại được thăng quan phát tài, e rằng xuống chín suối ta cũng không thể nhắm mắt.”

“Đáng tiếc trên người ta không có chứng cứ, không thể giúp ngài trong tương lai, chỉ mong Thanh Lan nể tình duyên phận trước đây giữa ngài và ta, nếu có cơ hội, hãy thay ta báo thù, ta vô cùng cảm kích.”

Viết xong dòng chữ này, Tiền Tiểu Ngọc dừng tay.

Lúc này, cơn đau ở đầu ngón tay cũng chẳng còn quan trọng nữa, nàng nhìn trang giấy đầy những vết máu thê thảm, lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Nếu chỉ là thổ phỉ giết người, nàng cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy.

Đằng này lại là quan quân.

Giết dân lành mạo nhận quân công là tội chết, để che giấu tội ác, một khi phát hiện trên núi vẫn còn người sống, quân Cẩn Tây nhất định sẽ dốc hết sức tìm ra bọn họ để giết người diệt khẩu.

Lần này lại khác lần trước, vụ án nhà họ Đậu ít nhất còn có một cuốn sổ sách, tương lai có thể dùng làm chứng cứ, nhưng bọn họ hiện giờ chẳng có gì cả.

Chỉ có thể coi như đang viết di thư dặn dò hậu sự.

Cũng tốt, Tiền Tiểu Ngọc tự tìm niềm vui trong cảnh khốn cùng để an ủi bản thân, ít nhất lại có thêm một người biết được chân tướng.

“Có chứng cứ.”

Đột nhiên, trên cuốn sổ tay xuất hiện lời hồi đáp của Thanh Lan.

Tiền Tiểu Ngọc sửng sốt.

“Chứng cứ gì?”

“Ngươi.”

Nét mực của đối phương dần hiện rõ dưới ánh lửa ấm áp.

“Không cần đợi đến tám năm sau, chỉ cần ngươi còn sống, nói cho người trong thiên hạ biết chân tướng, thì đó chính là chứng cứ.”

Nói cho người trong thiên hạ biết chân tướng?

Tiền Tiểu Ngọc cắn ngón tay. Chuyện này nói thì dễ, làm lại khó, cho dù nàng và A Cát thuận lợi xuống núi, sau đó tám chín phần mười vẫn phải sống những ngày trốn đông trốn tây, giống như Đậu Mạc trên đường lưu vong năm xưa. Một khi lộ diện, e rằng còn chưa kịp tìm thấy cổng quan phủ mở về hướng nào, đã bị người của quân Cẩn Tây kéo vào ngõ tối cắt cổ rồi.

Nàng đặt ngón tay lên trang giấy, định hỏi: “Làm thế nào để nói cho người trong thiên hạ biết?” Nhưng ngón tay ấn xuống, trang giấy lại chẳng lưu lại chút dấu vết nào, máu như bị giấy hút sạch, không để lại dù chỉ một giọt.

A Cát bên cạnh tỏ ra kinh ngạc: “Chuyện này…”

Lại không viết được nữa rồi, Tiền Tiểu Ngọc tức đến giậm chân.

Cuốn sổ rách nát này, cũng giống nam nhân, đến thời khắc quan trọng thì chẳng thể trông cậy được!

*

Đầu bút hạ xuống trang giấy, chỉ để lại một vệt trắng nhợt nhạt.

Hoắc Tầm ngẩng đầu, nén hương trên bàn đã cháy hết.

Hắn đặt bút xuống, lời đề nghị “tới Vị Châu” rốt cuộc vẫn không kịp truyền tới tay người ở đầu bên kia.

Nam nhân nhìn những nét chữ trên cuốn sổ tay, vẻ mặt tối tăm khó đoán.

Ngụy Đình dẫn quân Cẩn Tây, tám năm trước giết dân lành mạo nhận quân công trên núi Tiểu Dung, tàn sát toàn bộ dân làng thôn Sa Cừ, lại còn nhờ đó mà được ghi công, tội ác không nhỏ.

Nhưng vụ án cũ đã qua nhiều năm, không biết còn có thể tìm được chứng cứ hay không.

Hắn đứng dậy, đúng lúc cửa phòng được đẩy ra, Trúc Chân từ bên ngoài bước vào, trong tay ôm một chồng văn thư: “Chủ quân, không tìm được đầy đủ hồ sơ hộ tịch của thôn Sa Cừ, chỉ có một ít ghi chép rời rạc…”

“Không cần nữa.” Hoắc Tầm ngắt lời hắn, “Ngày mai ta muốn gặp một người, đứa bé mồ côi được Ngụy Đình nhận nuôi sau vụ án núi Tiểu Dung.”

Năm ấy, trong hồ sơ vụ án thôn Sa Cừ có ghi chép, tộc Vân Ô bị Man tộc xâm nhập, cả tộc đều bị giết, chỉ có một bé gái vì lúc ấy bị bệnh nên không lên núi tham gia lễ hội, nhờ vậy may mắn thoát khỏi tai họa, nhưng vì kinh hãi quá độ từ đó đứa trẻ không thể nói được nữa.

Sau này đứa bé ấy được Ngụy Đình nhận nuôi, hình như tên là Ô Na.

“Đứa bé mồ côi?”

Trúc Chân nghĩ ngợi một lát, ngay sau đó lắc đầu: “Không có, thuộc hạ đã dò hỏi về Ngụy Đình, hắn chưa từng nhận nuôi đứa con gái nào cả.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *