Ngày sau có tin – Chương 53

Chương 53: Lễ hội nhuốm máu

***

Tiếng trống trong núi đã ngừng lại.

Mùi chua của rượu cũ hư hỏng vẫn như có như không quẩn trong gió, trên đài cao trống trải, những tộc nhân tới dự lễ đã chẳng còn bóng dáng.

Ô Nhã nằm rạp trong bụi cỏ.

Đêm qua vừa có mưa lớn, cỏ xanh lầy lội làm ướt gấu váy, nàng cúi đầu, đầu ngón tay vừa chạm vào bùn đất dính trên hoa thêu thì đã bị người bên cạnh nhắc nhở: “Đừng động.”

Phía trước xa hơn, trong rừng rậm, những nam tử trai tráng hoặc ẩn mình trong bụi gai tối tăm, tay cầm cung cong tên sắc, hoặc nấp sau những tảng đá lớn, cảnh giác quan sát bốn phía, trên mặt đất bùn, cỏ dày đan xen chồng lớp, che kín những hố bẫy sâu phía dưới.

Đây là một cuộc săn.

Bên tai truyền tới tiếng hỏi nhỏ của tộc nhân: “Ô Nhã, Ngọc muội thật sự nói như vậy sao?”

“Hoàn toàn chính xác!” Tim Ô Nhã đập như trống, “Tỳ nữ của ta cũng nghe thấy!”

Nàng ngước mắt nhìn sâu vào rừng rậm, rừng trúc dày đặc ngưng thành một biển xanh thẳm, biển xanh vô biên vô tận, từng đợt sóng cuộn mang theo thứ gì đó chưa rõ, đang tràn về phía đỉnh núi.

Ngay một nén hương trước, thôn dân nghe thấy tiếng vó ngựa, mấy hán tử mắt tinh trèo lên cây nhìn xa, vậy mà từ kẽ cành lá trong rừng trúc trông thấy một đội ngũ xa lạ đông đảo đang tiến tới.

Núi Tiểu Dung chỉ có thôn Sa Cừ, trong thôn Sa Cừ chỉ có tộc Vân Ô, mấy chục năm qua hiếm khi có người ngoài vào núi.

Mọi người còn đang đoán già đoán non, Ô Nhã lại nhớ tới lời cảnh báo của Tiền Tiểu Ngọc trong hầm.

Chuyện liên quan tới tồn vong cả tộc, Ô Nhã không dám giấu giếm, vội kể nguyên văn lời Tiền Tiểu Ngọc cho tộc trưởng và cha, vừa nói ra, các trưởng lão đều kinh hãi.

Man tộc hung tàn độc ác, bản tính hiếu sát, nếu thật sự là Man tộc đã biến mất nhiều năm quay trở lại, thôn dân sẽ khó mà thoát đường chết.

Thế nhưng lúc này Tiền Tiểu Ngọc vẫn đang bị nhốt trong hầm nhà Ô Lỗ Đạt trên núi, bây giờ quay lại tìm nàng phân biệt thật giả đã không kịp.

Lễ hội còn chưa bắt đầu, nguy cơ đã từng bước áp sát.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể phá được cục diện này?

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khúc bà bà dứt khoát lên tiếng, yêu cầu trai tráng trong tộc lập tức tìm cung nỏ bên mình, nhanh chóng bố trí lại những hố bẫy, người già nữ nhân trẻ nhỏ thì tìm hang núi gần nhất ẩn náu, chỉ để lại nam tử trưởng thành mai phục sâu trong rừng trúc, chờ đám Man tộc vào núi sẽ đánh cho chúng trở tay không kịp.

Người Vân Ô thích săn bắn, nam nữ đều quen mang cung tên theo người, vì vậy không thiếu binh khí, dọc đường từ trong núi lên đỉnh vốn cũng có những hố bẫy, kẹp thú dùng để săn bắt bình thường, sửa đổi đôi chút là có thể dùng được. Điều duy nhất không chắc chắn chính là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, dù sao thôn Sa Cừ tổng cộng cũng chỉ hơn một trăm hộ, trừ nữ nhân trẻ nhỏ và người già yếu, người thật sự có thể chiến đấu chẳng còn bao nhiêu, Man tộc lại khác, trời sinh sức mạnh vô cùng.

Ô Nhã vốn cũng nên vào hang núi lánh nạn, nhưng tính nàng bướng bỉnh, không yên tâm về cha mình, lại lén chạy trở về, chỉ nấp trong rừng rậm phía sau, quan sát những biến hóa có thể xuất hiện.

Sẽ xuất hiện sao? Thật sự là Man tộc sao?

Tiền Tiểu Ngọc nói trong hầm rằng Man tộc sẽ tới, tộc Vân Ô sẽ bị diệt sạch, nam nữ già trẻ không một ai sống sót…

Thiếu nữ nằm rạp trên đất bùn, suy nghĩ rối bời, không chú ý trong rừng trúc yên tĩnh đột nhiên có một đàn chim hoảng sợ bay vút lên, tiếng lá cây cọ xát không còn dịu dàng như lúc bị gió phất qua thường ngày, ngược lại mang theo một vẻ gấp gáp.

“Kẽo kẹt!”

Những hán tử mai phục từng hàng phía trước vẫn bất động như núi, dây cung trong tay chậm rãi kéo căng.

Trong rừng trúc, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, trải thành một mảng vàng rực chói mắt, rất nhanh, sắc vàng lại bị từng trận vó ngựa giẫm vỡ, rơi trên áo giáp, phản chiếu từng mảng ánh sáng lạnh lẽo.

Một đội binh mã lao ra khỏi rừng.

Chính là lúc này!

Cung thủ đột nhiên buông tay, một mũi tên dài rời dây “keng” một tiếng, xé gió bay đi…

“Vút!”

“Ái da!”

Tiền Tiểu Ngọc ôm đầu kêu một tiếng.

Cửa hầm trên đầu bị đẩy ra, một tia sáng từ bên ngoài chiếu xuống.

Không kịp để ý cái trán vừa bị đập đau, Tiền Tiểu Ngọc nhanh mắt nhanh tay, lập tức túm lấy cửa sắt dùng sức hất lên, ngoài cửa hầm sáng choang, một gương mặt nhỏ tròn trịa như bánh bột của bé gái thò vào, môi đỏ răng trắng, đôi mắt như nho tò mò nhìn nàng.

“Ô Na?”

Tiền Tiểu Ngọc ngây người một thoáng.

Cô bé ngây thơ trước mắt tên Ô Na, là con gái nhỏ nhà Ô Lỗ Đạt, Tiền Tiểu Ngọc từng gặp con bé mấy lần trong thôn Sa Cừ, tuổi còn rất nhỏ, có lẽ chưa tới năm tuổi.

Nàng ở trong hầm đang dùng trâm bạc thử cạy khóa, không ngờ lại có người tới, đối phương bước chân rất khẽ, cũng không nói chuyện, thời gian gấp gáp, Tiền Tiểu Ngọc khổ sở cầu xin, vừa dỗ vừa năn nỉ, vậy mà thật sự lay động được đối phương mở cửa hầm cho nàng.

Chỉ là không ngờ người đó lại là muội muội của Ô Nhã, Ô Na.

Tiền Tiểu Ngọc nhìn quanh: “Tỷ tỷ muội đâu?”

Ô Na mặc một chiếc áo ngắn màu hồng thêu hoa, váy ống đỏ thẫm hơi phồng, tóc tết thành hai bím ngắn, giống hệt búp bê trong tranh, gương mặt có sáu bảy phần giống Ô Nhã, cô bé ngồi bên cửa nhìn nàng chớp chớp mắt: “Tỷ tỷ đi dự lễ hội rồi.”

Lễ hội?

Trong lòng Tiền Tiểu Ngọc trầm xuống, vịn cửa hầm trèo lên: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Mùng Ba tháng Ba mà.” Ô Na nhìn nàng, hơi bất mãn, “Sao tỷ đến hội Nguyệt Thần cũng không biết.”

Hôm nay là mùng Ba tháng Ba…

Ngoài cửa sổ trúc, ánh mặt trời sáng rực, không còn dịu dàng như sáng sớm, mà đã là nắng sau giờ Ngọ.

Ca múa ban đêm còn chưa bắt đầu, vẫn còn thời gian!

Tiền Tiểu Ngọc chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Ô Na hỏi: “Hôm nay là hội Nguyệt Thần, sao muội không lên núi?”

Ô Na phồng má: “Muội bị bệnh.” Nó chỉ túi thuốc treo trên cổ, “Cha mẹ không cho muội lên núi, sợ bất kính với Nguyệt Thần nương nương, chỉ để tỷ tỷ đi.” Sau đó lại tò mò nhìn Tiền Tiểu Ngọc, “Ngọc… Ngọc…”

Có lẽ Ô Nhã chưa từng nghiêm túc nói tên Tiền Tiểu Ngọc cho Ô Na biết, Ô Na cắn ngón tay “Ngọc” hồi lâu cũng chẳng nhớ ra được gì, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, hỏi: “Ngọc Ngọc, sao tỷ tỷ lại nhốt tỷ lại?”

“Tỷ tỷ muội ăn no rửng mỡ.”

Tiền Tiểu Ngọc trèo khỏi hầm, loáng thoáng nghe ngoài cửa có phụ nhân gọi Ô Na, vội ghé sát cô bé, nhỏ giọng dỗ dành: “Ô Na, bây giờ ta có việc phải ra ngoài một chuyến, nhà muội lớn quá, muội có thể lén dẫn ta ra ngoài không, đừng để người khác phát hiện.”

Nàng phải lập tức tới đỉnh núi Tiểu Dung, Man tộc sắp tới rồi, Tiền Hữu Phú vẫn còn trên núi, nếu kịp thuyết phục mọi người rút đi, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Ô Na nhìn nàng không nói gì, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Muội muội ngoan, dẫn ta ra ngoài, quay lại ta làm bánh thấu hoa cho muội ăn.”

Mắt cô bé sáng lên: “Là loại tỷ từng mang cho Khúc bà bà ấy à, mềm mềm, ngọt ngọt?”

“Đúng.”

“Ta muốn hai hộp!”

“Không thành vấn đề.”

Điều kiện giao dịch nhanh chóng được thống nhất, Ô Na quả nhiên đứng dậy, đẩy cửa hầm lại, nắm tay Tiền Tiểu Ngọc, vui vẻ nhảy chân sáo đi ra ngoài: “Đi thôi, Ngọc Ngọc.”

Nhà của Ô Lỗ Đạt rất lớn.

Khác với trại trúc truyền thống của người Vân Ô, nhà Ô Lỗ Đạt giống gian nhà của Trung Nguyên hơn, nghe nói bởi vì phu nhân đã mất của Ô Lỗ Đạt rất thích kiểu này, tường ngói đều dùng trúc xanh trong thôn Sa Cừ làm thành, nhưng cách bố trí hành lang và gian nhà lại giống sân viện của những gia đình giàu có ở miền nam Trung Nguyên, hết hành lang lại tới tường hoa, vòng tới mức Tiền Tiểu Ngọc hoa cả mắt.

Đây là lần đầu nàng tới nhà Ô Lỗ Đạt, may mà vừa rồi đã nhờ Ô Na dẫn đường, Ô Na tuổi nhỏ nhưng lanh lợi, nắm tay nàng luồn lách suốt đường, thỉnh thoảng gặp phải phụ nhân tới tìm nhị tiểu thư, lúc trốn tránh thật khiến tim người ta treo ngược.

Đi xuyên qua bức tường hoa trúc xanh cuối cùng, cánh cổng son đã ở ngay trước mắt, Tiền Tiểu Ngọc thở phào, Ô Na ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ngọc Ngọc, tỷ đi đi. Đừng quên bánh thấu hoa của ta.”

“Nhớ rồi, cảm ơn muội.” Tiền Tiểu Ngọc véo má cô bé một cái, suy nghĩ rồi lại dặn: “Đi tìm quản sự nhà muội, bảo hộ vệ canh cổng, còn mình thì tìm một nơi an toàn trốn đi.”

Tuy trên sổ tay viết Man tộc tập kích ở lễ hội, nhưng nếu xảy ra tình huống ngoài dự liệu, chuẩn bị thêm một bước vẫn tốt hơn.

Nàng đang định rời đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo tiếng nói.

“Đại nhân, mời vào…”

Toàn thân Tiền Tiểu Ngọc dựng hết lông tơ, không kịp phản ứng đã ôm lấy Ô Na chạy vào sảnh đường gần nhất.

Cửa cổng mở ra.

Tiếng nói dần trở nên rõ ràng, dường như có rất nhiều người tới, loáng thoáng còn nghe tiếng phụ nhân trong nhà ra đón, Tiền Tiểu Ngọc thầm kêu không ổn, Ô Na trong ngực lại kéo cổ áo nàng, chỉ về phía một chiếc tủ sách trúc xanh sau bức tường trong sảnh.

Chiếc tủ sách trúc xanh rất lớn chất đủ loại sách, dựa sát tường, giữa tủ và tường có một khe hẹp.

Tiền Tiểu Ngọc vội lách vào.

Người nàng mảnh mai, ôm thêm một đứa bé vừa đủ chui vào, còn không quên dùng chân đá đống đồ lặt vặt lại, che kín chút khe hở cuối cùng.

Nàng vừa làm xong mọi thứ, tiếng người đã tới ngay trước mặt.

“Đại nhân mời ngồi, mau, dâng trà cho đại nhân.” Cùng với tiếng bước chân là giọng cười của Ô Lỗ Đạt.

Đại nhân?

Tiền Tiểu Ngọc khó hiểu, thôn Sa Cừ lấy đâu ra đại nhân?

Hơn nữa, sao Ô Lỗ Đạt đột nhiên trở về rồi, lễ hội mùng Ba tháng Ba phải kéo dài tới khi trăng lên, đợi nam nữ trẻ tuổi ca múa xong mới kết thúc, bây giờ mới vừa qua giữa trưa, ông ấy đã về rồi?

Nàng nín thở, ghé mắt vào khe tủ sách, kinh ngạc phát hiện trong sảnh có không ít người ngồi, cha Ô Nhã là Ô Lỗ Đạt, tộc trưởng, Ô Nhã, còn có rất nhiều người ăn mặc như quan binh, mà ngồi đối diện Ô Lỗ Đạt là một nam nhân mặc áo giáp đen nhánh.

Nam nhân vóc người cao lớn, vai nhô như chim diều, gương mặt gầy đến lộ xương, sắc mặt xanh trắng, đôi mắt âm trầm, Tiền Tiểu Ngọc nhìn rõ áo giáp trên người hắn, không khỏi giật mình.

Đây là trang phục của quân Trung Nguyên!

Bọn họ là quan binh Trung Nguyên? Sao quan binh Trung Nguyên lại tới đây?

Trong đầu Tiền Tiểu Ngọc “ầm” một tiếng, lòng nghi ngờ và sợ hãi, núi Tiểu Dung quanh năm hiếm người ngoài vào núi, huống chi là cả một đội quân thế này, chẳng lẽ là người của Triệu Chấn? Vậy cha nàng bây giờ thế nào rồi?

Chẳng lẽ đã bị bắt rồi sao!

Bên tai lại truyền tới giọng Ô Lỗ Đạt, cung kính ngày thường hiếm thấy.

“Hôm nay ngộ thương thủ hạ của Ngụy đại nhân, quả thật chỉ là hiểu lầm, chúng ta nhận nhầm hổ báo thành sài lang, mạo phạm uy nghiêm triều đình, Ô Lỗ Đạt thay mặt già trẻ thôn Sa Cừ bồi tội với các vị đại nhân. Ô Nhã…” Ông gọi con gái, “Rót rượu.”

Uy nghiêm triều đình?

Quả nhiên bọn họ là người triều đình, nhưng “nhận nhầm sài lang” nghĩa là gì?

Tiền Tiểu Ngọc không hiểu, chỉ trốn sau tủ sách, hai mắt xuyên qua khe hở nhìn chằm chằm người trước bàn trúc.

“Ngụy đại nhân” nghe xong lời bồi tội hào sảng ấy, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhấc chén trà trên bàn lên, chậm rãi mở miệng, vậy mà nói bằng tiếng Vân Ô.

“Quân Cẩn Tây phụng mệnh vua dẹp loạn trừ giặc cướp, có tàn dư giặc Man trốn vào núi, chúng ta truy đuổi suốt đường tới đây. Các ngươi sống lâu trong núi sâu, tai mắt bế tắc, không nhận ra thiên uy, cũng có thể thông cảm, bản quan có thể không truy cứu. Chỉ là… còn một chuyện chưa hiểu.”

“Đại nhân xin cứ hỏi.”

“Giặc Man xuất quỷ nhập thần, hành tung xưa nay không có dấu hiệu báo trước, làm sao các ngươi biết giặc Man sắp vào núi, còn bố trí mai phục từ sớm?”

Tiền Tiểu Ngọc sau tủ sách nghe một hồi, dần hiểu ra.

Xem ra cuối cùng Ô Nhã vẫn tin lời nàng, trước lễ hội đã báo cho tộc nhân.

Thôn dân mai phục trước định đối phó Man tộc, ai ngờ người tới lại là quan binh Trung Nguyên truy bắt giặc cướp, thế là nhận nhầm quan binh thành Man tộc, nhìn giọng điệu hiện tại của Ô Lỗ Đạt và tộc trưởng, hiểu lầm hẳn đã được hóa giải.

Nhưng còn đám Man tộc kia đâu?

Vì sao trên sổ tay không nhắc một chữ tới quan binh? Thanh Lan quên viết?

Cho dù thế nào, ít nhất nguy cơ trước mắt đã qua, Tiền Tiểu Ngọc vừa thở phào một hơi đã nghe trong sảnh vang lên một câu: “Là Tiền Tiểu Ngọc nói!”

Ô Nhã xách váy, trong tay bưng một vò rượu sứ nhỏ đi vào: “Một ngày trước lễ hội, Tiền Tiểu Ngọc nói Nguyệt Thần nương nương báo mộng cho nàng, Man tộc sắp vào thôn diệt tộc, nên ta mới báo cho tộc trưởng chuẩn bị trước.”

“Ngụy đại nhân” liếc mắt: “Tiền Tiểu Ngọc là ai?”

Lão tộc trưởng vuốt râu nói: “Nữ tử này là người Trung Nguyên, hai năm trước cùng phụ thân lưu lạc tới đây, sau đó định cư trong thôn.”

“Người Trung Nguyên?”

“Ngụy đại nhân” nghe xong, giọng không rõ vui giận: “Vừa hay, hai người hiện ở đâu?”

Tiền Tiểu Ngọc sau tủ sách lập tức căng thẳng.

Quan binh khác với thôn dân, nếu nhìn ra hai cha con nàng có gì không đúng, điều tra ra thân phận thật rồi báo cho Triệu Chấn, chẳng biết sẽ có kết cục gì.

Tộc trưởng lộ vẻ khó xử, hán tử bên cạnh giải thích: “Sáng nay trong lễ hội không thấy bóng dáng hai cha con nhà này, chúng tôi tới nhà tìm, người cũng không có.”

Trái tim Tiền Tiểu Ngọc đang treo tận cổ cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này nàng chẳng còn tâm trí thắc mắc cha mình không ở lễ hội thì đi đâu, chỉ thấy may mắn vì ông chưa chạm mặt đám quan binh này.

“Đại nhân chớ trách.” Lão tộc trưởng áy náy nói: “Hai người vốn không phải người thôn Sa Cừ, đi lại tự do, có lẽ xuống núi đánh cá săn thú rồi, chờ nửa ngày hẳn sẽ trở về.”

“Ngụy đại nhân” không lên tiếng.

Mắt Ô Nhã đảo một vòng, bước lên phía trước: “Con biết Tiền Tiểu Ngọc ở đâu.”

Ô Lỗ Đạt và tộc trưởng đồng thời sững sờ.

“Nàng đang ở trong hầm nhà ta, tối qua con nhốt nàng vào đó!” Nói xong, Ô Nhã lại quay đầu sai tỳ nữ: “Đi, đưa người tới cho đại nhân xem!”

Tiền Tiểu Ngọc: “…”

Nàng thật sự mong nơi này có một cây kim để khâu miệng cô nương kia lại, vốn dĩ nàng với đám quan binh nước sông không phạm nước giếng, vậy mà câu nào của Ô Nhã cũng nhắc tới nàng, tự dưng chuốc phiền phức vào thân!

Bên kia lão tộc trưởng còn đang trách Ô Nhã không nên nhốt Tiền Tiểu Ngọc, Ô Nhã lại hùng hồn phản bác, giữa một mảnh ồn ào, “Ngụy đại nhân” lạnh lùng nghe, đột nhiên lên tiếng: “Hai cha con này ngày thường có điểm gì khác với người bình thường?”

Lão tộc trưởng và Ô Lỗ Đạt còn chưa nói, Ô Nhã đã giành trả lời: “Nhiều lắm, ăn mặc sinh hoạt đều khác người trong thôn chúng ta, tính tình lại xảo quyệt, rất biết cách mua chuộc lòng người…”

Nàng liên tiếp kể mấy khuyết điểm chẳng đau chẳng ngứa, cuối cùng mới nói: “Ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Nguyệt Thần nương nương có mù mắt mới báo mộng cho nàng.”

Ngụy đại nhân hỏi: “Hai người vì sao lưu lạc tới đây?”

“Nhà nghèo, nàng sắp bị bán cho lão già làm thiếp, lúc nhảy sông tự vẫn thì được người ta cứu về.” Ô Nhã bĩu môi, “Dung mạo thì đúng là khá đẹp.”

Đôi mắt Tiền Tiểu Ngọc khẽ động.

Nàng còn tưởng Ô Nhã sẽ cáo trạng với Ngụy đại nhân rằng lai lịch nàng không rõ ràng.

Đang nói, tỳ nữ từ ngoài vội vàng đi vào, thấp giọng nói: “Tiểu thư, trong hầm không có người.”

“Không có người?”

“Hôm nay Ô Na tiểu thư lén chạy ra ngoài chơi, người trong nhà đều đang đi tìm Ô Na tiểu thư, e rằng Tiền Tiểu Ngọc nhân lúc mọi người không chú ý đã chạy ra ngoài.”

“Con bé Ô Na này.” Ô Nhã nhíu mày, “Đã bảo đang bệnh thì đừng ra ngoài.”

Thôn Sa Cừ không lớn, người trong thôn đều quen biết nhau, trẻ con chạy ra ngoài, tộc nhân cũng không quá lo, chỉ là Ô Na sau tủ sách vừa nghe thấy tên mình thì vặn người muốn chui ra, lại Tiền Tiểu Ngọc lập tức bịt miệng.

Cô bé bất mãn ngẩng đầu, Tiền Tiểu Ngọc chắp hai tay, làm vẻ khẩn khoản cầu xin với nó, Ô Na bĩu môi, cuối cùng vẫn yên tĩnh lại.

Trong sảnh, Ô Lỗ Đạt sai người rót rượu.

Một bát sứ lớn đầy rượu, rượu trong veo thơm nồng, Ô Lỗ Đạt tự mình bưng một bát lên trước, nâng bát nhìn Ngụy đại nhân.

“Đại nhân lên núi trừ giặc ác, chúng ta nhận nhầm nên ngộ thương, thật sự vô cùng xin lỗi. Người Vân Ô không hiểu lễ nghi Trung Nguyên, xin dùng rượu trúc bồi tội, mong đại nhân chớ trách!”

Nói xong, ông uống cạn cả bát, “cộp” một tiếng đặt bát không xuống bàn.

Ngụy đại nhân nhìn ông, ánh mắt dời tới bát rượu, khóe môi nhếch lên.

Ô Lỗ Đạt đưa mắt ra hiệu cho Ô Nhã, Ô Nhã hiểu ý, bưng bát rượu đi tới bên Ngụy đại nhân: “Đại nhân, mời.”

Thiếu nữ kiều diễm, giọng nói ngọt ngào, người lòng dạ sắt đá đến đâu cũng khó tránh động lòng, quả nhiên Ngụy đại nhân không từ chối nữa, nhận lấy bát rượu trong tay Ô Nhã.

Tiền Tiểu Ngọc sau tủ sách âm thầm “xì” một tiếng.

Ô Nhã xinh đẹp, cả nhà Ô Lỗ Đạt lại toàn đầu óc thẳng như ruột ngựa, chẳng lẽ chưa từng nghĩ nhỡ đâu tên quan binh này thấy sắc nảy lòng tham, cưỡng ép bắt con gái đi chiếm làm của riêng thì phải làm sao.

Trước bàn trúc trong sảnh, Ngụy đại nhân nhìn bát rượu, hỏi: “Đây là rượu gì?”

“Bẩm đại nhân, đây là rượu Trúc Đảm.” Ô Nhã giải thích, “Tương truyền trúc xanh có đảm, dùng trúc đảm ủ rượu, rượu mạnh cương liệt, có thể tăng thêm can đảm cho anh hùng.”

Ngụy đại nhân gật đầu, thấp giọng nói: “Vẫn thiếu một chút hương vị.”

Ô Nhã khó hiểu: “Hương vị gì?”

Ngụy đại nhân nở một nụ cười kỳ quái, đầu ngón tay lướt qua trường đao bên hông, đột nhiên giơ tay.

Một luồng ánh sáng lạnh xuyên thẳng vào cổ thiếu nữ!

Vẻ kinh ngạc trên mặt thiếu nữ đông cứng, máu trên cổ trong nháy mắt bắn tung tóe!

“Bịch!”

Nàng ngã xuống.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, Ô Lỗ Đạt đột nhiên đứng bật dậy, đau đớn hét lên một tiếng: “Ô Nhã!” rồi rút đao lao về phía Ngụy đại nhân, thế nhưng mới chạy được hai bước, một thanh đao từ phía sau đã xuyên thẳng qua tim ông, tên quan binh vốn luôn đứng phía sau dùng sức rút đao ra, lưỡi đao nhuốm máu được kéo khỏi cơ thể.

Bốn phía lập tức đại loạn.

Tiếng tỳ nữ thét chói tai, tiếng tộc trưởng quát lớn, dần dần yếu đi giữa âm thanh đao kiếm va chạm, Tiền Tiểu Ngọc sau tủ sách dùng sức bịt chặt miệng Ô Na, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Chỉ trong khoảnh khắc, án mạng thảm khốc đã diễn ra ngay trước mắt.

Nàng nhìn sảnh đường sau khe tủ, toàn thân từ đầu tới chân run lên không ngừng.

Người kia… người kia đang làm gì vậy?

Giữa một mảnh hỗn loạn, “Ngụy đại nhân” vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dưới chân hắn, thiếu nữ tuổi hoa máu tuôn như suối, cha nàng nằm sấp dưới đất, góc phòng là mấy thi thể không còn nguyên vẹn, tóc bạc của tộc trưởng dính đầy máu bẩn, đầu người được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài.

Hắn ung dung bưng bát rượu lên, trong chén rượu trong veo tinh khiết, một giọt máu chậm rãi loang ra, khiến rượu vốn sạch sẽ dần trở nên đục ngầu, nam nhân cúi đầu nhìn, đưa bát rượu tới bên môi, ngửa đầu uống một ngụm dài, khóe môi lộ ra một nụ cười hài lòng.

“Ưm…”

Tiếng thút thít của Ô Na lọt ra một chút giữa kẽ ngón tay, Tiền Tiểu Ngọc càng dùng sức bịt miệng nó, người trong sảnh dường như nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía này.

Qua khe hở, ánh mắt nàng chạm phải một đôi mắt.

Một đôi mắt âm trầm, dữ tợn lạnh lẽo, như chim kền kền ăn xác đang nhìn chằm chằm con mồi sắp chết.

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *