Chương 51: Thân bị giam giữ
***
“…Đất về chốn cũ, nước trở khe sâu, côn trùng chớ quấy, cây cỏ về đầm…”
“…Chỉ cầu năm được mùa, phúc vận dài lâu, gương vàng treo cao, mãi soi Vân Ô…”
Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, giữa nền trời nhàn nhạt, vầng trăng xanh nhạt tỏa ánh sáng u tịch.
Trong từ đường, tiếng ngâm tụng vang mãi bên tai, Tiền Tiểu Ngọc quỳ ngồi giữa từ đường, chịu đựng tiếng trẻ con ồn ào bên cạnh.
Giữa từng hàng trẻ nhỏ đang quỳ ngồi, bóng dáng một cô nương trưởng thành như nàng trông chẳng khác nào dị loại.
Qua ngày mai là tới hội Nguyệt Thần rồi.
Hội Nguyệt Thần là lễ hội long trọng nhất trong năm của tộc Vân Ô, lời tế Nguyệt Thần không được phép sai một chữ, mấy ngày nay, ngày nào Khúc bà bà cũng bắt nàng đọc thuộc một lượt lời tế, tránh xảy ra sai sót.
Kiến dưới đất bận rộn chuyển tổ, chân trời có một mảng mây âm u phủ trên đỉnh núi, từng cơn gió lạnh xuyên qua rừng trúc, mang theo chút mùi đất ẩm đặc trưng của núi rừng.
Sắp mưa rồi.
Kể từ lần liên lạc với Thanh Lan, núi Tiểu Dung vẫn chưa có mưa, nàng trông sao trông trăng, mắt thấy cuối cùng cũng sắp trông được một trận mưa, vốn còn nghĩ thời gian vừa khéo, sắp tới ban đêm, nếu đủ may mắn, tối nay lại có thể nói chuyện với Thanh Lan, biết đâu còn moi được từ miệng hắn chút tin tức hữu dụng nào, ai ngờ lại bị đám trưởng lão giữ trong từ đường bắt học thuộc lời tế.
Đúng là xui xẻo.
Cứ khổ sở chịu đựng như vậy, mãi đến khi đứa trẻ cuối cùng trong từ đường cũng đọc thuộc xong lời tế, trưởng lão mới thả mọi người về nhà.
Trên lá trúc xanh treo những giọt sương lấp lánh, đèn gió trong tay bọn trẻ giống như một giấc mộng đom đóm, ẩn hiện bay lượn giữa rừng, nàng ôm quyển sách cỏ dùng cho lễ hội ngày mai, đi về phía lầu trúc nhà mình ngoài rừng, vừa đi tới một đoạn giữa rừng, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau truyền tới.
“Tiền Tiểu Ngọc.”
Nàng theo bản năng quay người lại, một bóng đen mơ hồ trước mặt lập tức bổ thẳng xuống.
“Bốp!”
Sau gáy truyền tới một cơn đau âm ỉ, trước mắt Tiền Tiểu Ngọc tối sầm.
“Xào xạc.”
“Xào xạc…”
*
Mưa xuân cuối cùng cũng rơi xuống.
Mưa bụi như tằm ăn lá dâu, dần dần nuốt chửng sắc xuân trong thành, hoa đỏ liễu xanh biến thành một màn trắng mờ mịt, cả tòa thành nhỏ chìm trong sương khói như mây.
Trong tòa nhà, nước mưa đọng men theo mái hiên chảy xuống, nhỏ thành rèm châu trong suốt, có người đứng trước cửa sổ, gió đêm lay động vạt trường bào xanh mực rộng lớn của hắn, trong hồ nước xa xa, lá sen tròn biếc vừa nhú, thanh khiết yêu kiều.
Nơi này là một căn nhà Hàn Vân Sơn chuẩn bị cho Hoắc Tầm.
Hàn gia giàu có, Vị Châu lại là quê hương Hàn Vân Sơn, ruộng đất nhà cửa cửa hàng vô số, gần đây Hàn phu nhân không ở Vị Châu, cố ý dặn Hàn Vân Sơn chọn cho Hoắc Tầm một căn nhà tạm trú. Hàn Vân Sơn cũng chẳng keo kiệt, lập tức lựa kỹ bảy tám tòa nhà lớn cho Hoắc Tầm chọn, cuối cùng Hoắc Tầm chọn nơi này, chỉ bởi nơi đây yên tĩnh lại không có những đồ trang trí phô trương hoa hòe lòe loẹt kiểu Hàn Vân Sơn.
Khẩu vị này đương nhiên bị Hàn Vân Sơn khinh bỉ một trận.
Nam nhân trước cửa sổ cúi đầu nhìn cuốn sổ tay bên cạnh.
Trời mưa rồi, ngòi bút chấm mực hạ xuống giấy, vẽ ra dấu mực rõ ràng, nhưng hắn đợi rất lâu, đầu bên kia vẫn không có thư truyền tới.
Tiền Tiểu Ngọc không hồi âm.
Ánh mắt Hoắc Tầm hơi trầm xuống.
Sau khi biết chuyện tộc Vân Ô ở núi Tiểu Dung bị diệt tộc từ miệng Hàn Vân Sơn, hắn lập tức sai Trúc Chân đi tìm tất cả tin tức liên quan tới vụ thảm sát năm đó.
Nhưng đã cách tám năm, thời gian quá lâu, rất nhiều chi tiết của vụ thảm sát sớm đã không còn, thêm vào đó gặp nạn lại là tộc Vân Ô xa xôi, quan phủ Vị Châu lúc ấy chỉ lo an nguy của bá tánh Vị Châu, chỉ biết đó là một cuộc tàn sát vô cùng hung ác.
Man tộc…
Phụ thân Hoắc Tầm, Trường Ninh hầu, từng giữ chức Trung úy Đại Nghiệp, Đại Nghiệp phong tước dựa trên quân công, năm đó Man tộc làm loạn, Trường Ninh hầu dẫn binh dẹp loạn, tiêu diệt gần sạch bọn chúng, chỉ còn lại một ít tàn đảng dư nghiệt kéo dài hơi tàn.
Năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, một nhánh tàn quân Man tộc bị quân Cẩn Tây ép vào núi Tiểu Dung, vừa khéo gặp tộc Vân Ô đang uống rượu ăn mừng trong hội Nguyệt Thần, thế là trước đống lửa trại đang cháy, lễ hội trong khoảnh khắc biến thành biển máu, trên dưới tộc Vân Ô mấy trăm mạng người, nam nữ già trẻ, không một ai may mắn thoát khỏi.
Chỉ có một đứa trẻ tộc Vân Ô hôm đó đột nhiên phát bệnh cấp tính, không thể tham gia lễ hội mà nằm bệnh ở nhà, nhờ vậy tránh được một kiếp, nhưng cũng tận mắt chứng kiến cảnh Man tộc xông vào thôn giết người diệt khẩu. Đứa trẻ trốn dưới gầm giường, đợi Man tộc nghênh ngang rời đi rồi mới chạy xuống núi báo tin cho Tri phủ Vị Châu.
Nhưng dù sao đứa trẻ cũng còn quá nhỏ, lại bị sợ hãi tột cùng, những chi tiết năm đó từ lâu đã không còn rõ ràng, trong hồ sơ ghi lại phần lớn cũng chỉ là thủ đoạn tàn bạo của Man tộc, sau đó Vị Châu giới nghiêm mấy ngày, triều đình lại phái binh truy bắt đám Man tộc tàn sát ấy.
Mùng Ba tháng Ba, hội Nguyệt Thần…
Thời điểm Tiền Tiểu Ngọc đang sống là tháng Hai năm Hi Ninh thứ hai mươi hai.
Hội Nguyệt Thần vẫn chưa xảy ra.
Nhưng kể từ lần mưa xuống liên lạc trước đã qua hai ngày, mà trong tám năm cách biệt giữa hai người, tốc độ thời gian ở hai nơi không giống nhau.
Có lẽ trong dòng thời gian trôi chảy, mùng Ba tháng Ba của tám năm trước đã sớm trôi qua, Tiền Tiểu Ngọc không thể tránh được kiếp nạn ấy, cho nên đêm nay lúc trời đổ mưa, nàng mãi không xuất hiện…
Hoặc có lẽ nàng đang bận việc gì đó.
Giống như đang đọc một cuốn sách sử đã sớm được ghi chép hoàn chỉnh, lại như một tấm bia đá đã được khắc xong, văn bia khắc sâu vào đá, không thể thay đổi, nhưng lại vẫn mong đợi một ngày nào đó tỉnh lại sẽ phát hiện ký ức đã khác đi.
Hắn ở “tương lai” tám năm sau, không thể thay đổi “quá khứ”, chỉ có thể cố gắng viết những tin tức có thể hữu dụng lên trang giấy, chỉ người ở “thời điểm đó” mới có thể thay đổi chuyện xảy ra ở “thời điểm đó”, giống như vụ án cũ nhà họ Đậu mười năm trước.
Cây bút đã dùng được đặt lên giá bút, Hoắc Tầm nhìn cuốn sổ tay trước mặt.
“Ân nhân Thanh Lan, nhà họ Tiền vô duyên vô cớ gặp họa, may nhờ ngài nhắc nhở mới tránh được tai kiếp, ân tình của ngài đối với ta và cha ta, tiểu nữ suốt đời không quên. Ngài chính là người lương thiện nhất thế gian, ân này nặng như núi, nay ngài và ta cách nhau mười năm thời gian, không thể gặp mặt, nếu đời này khó báo, nguyện có kiếp sau…”
Lời trên sổ tay còn chưa viết xong, nghĩ cũng biết đều là mấy câu cảm tạ.
Hoắc Tầm cúi đầu nhìn, gương mặt không cảm xúc.
Từ trước tới nay, danh tiếng Đình úy lạnh lùng bạc tình đã lan truyền khắp nơi, chưa từng có ai cảm ơn hắn như vậy, nguyền rủa và chửi mắng mới là chuyện thường gặp, còn cái câu “Ngài chính là người lương thiện nhất thế gian”, nếu không biết đầu đuôi, người khác có lẽ sẽ cho rằng đó là lời châm chọc mỉa mai.
Cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, gió đêm xuân cuốn theo mưa tiêu điều lạnh lẽo, trong lư đồng đầu thú trước án, làn khói xanh lượn lờ rồi tan biến.
Hoắc Tầm quay đầu nhìn sang.
Một nén hương đã cháy hết.
*
Mái trúc im người, đèn trong cửa sổ tối mờ, đêm đã khuya, sắc đêm núi Tiểu Dung càng thêm lạnh lẽo.
Trên núi không náo nhiệt như dưới núi, thôn Sa Cừ nhỏ bé cũng chẳng có tiệm rượu hay nơi vui chơi, trời vừa tối, thợ săn đã lục tục về nhà, sớm lên giường nghỉ ngơi, chỉ chờ ngày hôm sau nghênh đón hội Nguyệt Thần mùng Ba tháng Ba.
Trước cửa từ đường yên tĩnh không một tiếng động, hai chiếc đèn lồng đỏ sẫm vẽ vân mây khẽ lay theo gió, trước cánh cổng son nhà họ Ô, tượng hươu bằng đá tượng trưng cho điềm lành nằm phục trước cửa, lặng lẽ nhìn sắc đêm mát lạnh của núi Tiểu Dung.
Lúc này trong hầm nhà họ Ô lại là một phen gà bay chó chạy.
“Cứu mạng! Cứu mạng với! Có ai không, cướp dân nữ rồi!”
Cô nương ngồi trong góc dựa lưng vào vách đá, hai tay hai chân đều bị trói, mắt bị bịt bằng một dải vải, đang câu được câu chăng kêu cứu.
“Rầm!”
Cửa bị đẩy mạnh ra, tiếng sột soạt dần vang lên, có người đi vào hầm, âm trầm nói: “Câm miệng, không thì giết ngươi!”
Tiền Tiểu Ngọc quả nhiên im miệng, người dựa về sau, giọng cũng mất kiên nhẫn.
“Ô Nhã, cô làm loạn đủ chưa?”
Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Ngay sau đó, dải vải bịt mắt bị người ta giật phăng xuống, nữ tử hừ lạnh: “Ngươi cũng khá thông minh đấy.”
Tiền Tiểu Ngọc chớp mắt, nhìn thiếu nữ kiều diễm mặc áo đỏ như lửa trước mặt.
Trên đường về nhà bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh lại chẳng biết mình đang ở đâu, ban đầu nàng cũng hơi căng thẳng.
Cho tới khi ngửi thấy mùi dưa muối trong hầm.
Người tộc Vân Ô thích ăn đồ muối chua, Tiền Tiểu Ngọc không quen mùi này nên cực kỳ nhạy cảm, lập tức đoán ra mình đang ở trong nhà một người tộc Vân Ô.
Nói chuyện có tiếng vọng, không gian vang rộng, hẳn là một nơi tối kiểu như hầm chứa.
Người tộc Vân Ô đều sống trong trại trúc, không phải nhà giàu thì sẽ chẳng có hầm, nhà giàu trong thôn đếm bằng một bàn tay cũng hết, lại tính xem ai có hiềm khích với mình, loại trừ mấy lượt, rất nhanh đã xác định được hung thủ.
Đại tiểu thư nhà họ Ô, Ô Nhã.
Tiền Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi: “Ô đại tiểu thư, ta với cô không oán không thù, cô bắt ta làm gì?”
Ô Nhã không trả lời, chỉ hất mắt nhìn bộ lễ phục nhăn nhúm trên người nàng, châm chọc: “Y phục đẹp mặc trên người ngươi đúng là phí của, chẳng ra đâu vào đâu.”
Tiền Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn mình.
Tới từ đường tộc Vân Ô học lời tế cũng phải mặc lễ phục, nếu không sẽ bị coi là bất kính với tổ tiên, đây còn là chiếc váy Khúc bà bà cho nàng mượn, Tiền Tiểu Ngọc đã cố ý giữ gìn rất cẩn thận, ai ngờ bị Ô Nhã trùm bao tải bắt đi một trận, váy áo cũng nhăn tới mức chẳng thể nhìn.
Nàng nói: “Thế chẳng phải vừa hay sao? Nếu thật sự rất hợp với ta, chẳng phải sẽ cướp hết nổi bật của cô trong lễ Nguyệt Thần à?”
Ô Nhã khựng lại, lập tức nổi giận: “Ngươi nói bậy gì vậy?”
“Cô nhốt ta ở đây, chẳng phải vì không muốn ta tham gia hội Nguyệt Thần sao?”
“Thừa lời, ngươi là một người ngoài, có tư cách gì gặp Nguyệt Thần nương nương!”
Tiền Tiểu Ngọc thản nhiên, cố ý chọc tức nàng ta: “Đúng rồi, cô ghen tị với ta, sợ mình không nổi bật bằng ta nên mới không dám để ta lên núi. Cũng phải, một cô nương có dung mạo xuất chúng như ta, người bình thường gặp đều tự ti mặc cảm, cô không tự tin cũng là chuyện phải thôi.”
Ô Nhã giậm chân, tức tới đỏ bừng mặt: “Đúng là không biết xấu hổ! Hào quang của bổn tiểu thư há lại để một người ngoài như ngươi cướp được, cho dù ngươi mặc váy của Khúc bà bà cũng xấu vô cùng, xấu chết đi được!”
Tiền Tiểu Ngọc: “Vậy tại sao cô không cho ta tham gia?”
“Bởi vì không thể để ngươi phá hỏng quy củ tổ tiên!”
Tiền Tiểu Ngọc không nói, chỉ nhìn chằm chằm Ô Nhã, Ô Nhã đang bị nàng nhìn đến chột dạ, chợt nghe Tiền Tiểu Ngọc thở dài một tiếng: “Ra là vậy, ta còn tưởng vì chuyện của Ngũ Sa chứ.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Ô Nhã lập tức thay đổi.
Nàng và Ngũ Sa là thanh mai trúc mã, Ngũ Sa là cháu trai cả của tộc trưởng, là nam nhân xứng đôi nhất với nàng trong cả thôn Sa Cừ, núi Tiểu Dung lẫn tộc Vân Ô. Nàng sắp mười tám tuổi, chuyện hôn sự cũng nên được bàn bạc, thế mà tộc trưởng mãi không có động tĩnh, Ô Nhã vốn là người nóng tính, thật sự chẳng có kiên nhẫn, đúng lúc nàng lại bắt gặp Ngũ Sa và Tiền Tiểu Ngọc cùng cưỡi một con ngựa.
Tuy người khác đều nói Ngũ Sa chỉ vô tình cứu Tiền Tiểu Ngọc nên mới như vậy, nhưng Ô Nhã vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nàng không cho Tiền Tiểu Ngọc tham gia hội Nguyệt Thần, đương nhiên là vì ghét đối phương, nhưng tâm tư sâu xa hơn cũng là vì chuyện này, không ngờ lại bị đối phương một lời vạch trần.
Tâm tư thiếu nữ bị nhìn thấu, Ô Nhã lập tức cảm thấy thấp hơn người ta một bậc, thẹn quá hóa giận, cứng miệng nói: “Chuyện này liên quan gì đến Ngũ Sa! Huynh ấy lại không thích ngươi!”
Tiền Tiểu Ngọc gật đầu: “Ta cũng thấy chẳng liên quan, nói thật với cô nhé, nam nhân tộc Vân Ô quá mức cường tráng thô ráp, ta thích nam nhân Trung Nguyên phong thái tuấn tú. Đừng nói hắn không để mắt tới ta, cho dù hắn để mắt tới ta, ta cũng chẳng nhìn trúng hắn.”
Nàng thích kiểu văn võ song toàn, hán tử thô lỗ chỉ có sức như Ngũ Sa thì không được.
Nghe vậy, Ô Nhã càng tức giận: “Ngươi dám chê bai Ngũ Sa ca ca!”
Người tộc Vân Ô thiện lương dũng mãnh, chỉ là đầu óc quá thật thà ngay thẳng, mỗi lần săn được chim quý thú lạ trong rừng đều phải xuống núi buôn bán đổi lấy gạo lương, thường xuyên bị đám gian thương Trung Nguyên bên bờ sông Quảng Tế lừa, dùng giá cực thấp mua đi, sau đó lại bán ra với giá cực cao.
Người tộc Vân Ô đều không thích người Trung Nguyên, Ô Nhã cũng vậy, ấy vậy mà hai năm trước người trong thôn ra ngoài làm ăn, lại mang hai người ngoài tộc trở về.
Hai cha con này nhìn bề ngoài thật thà, thực chất lại vô cùng tinh ranh, những năm qua không phải chưa từng có người Trung Nguyên tới thôn Sa Cừ, nhưng cuối cùng có thể ở lại chỉ có hai người họ. Mà họ không chỉ ổn định cuộc sống ở đây, thậm chí còn nhanh chóng học được tiếng Vân Ô, ngay cả thái độ của những người xung quanh cũng dần dần thay đổi.
“Người ngoài xảo trá, người khác bị ngươi lừa chứ ta thì không.” Ô Nhã hung dữ nói: “Sớm muộn gì cũng có ngày ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi!”
“Trước khi hội Nguyệt Thần ngày mai kết thúc, ngươi đừng hòng rời khỏi đây.” Ô Nhã khoanh tay, kiêu ngạo nói: “Cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đừng giở trò!”
Nói xong nàng kéo vạt váy, xoay người trèo về phía cửa hầm phía trên.
Tiền Tiểu Ngọc hét vào lưng nàng: “Cô đang bắt cóc giam giữ trái phép, ta có thể tới quan phủ kiện cô đấy! Ô Nhã, cô đứng lại! Quay lại đây!”
“Rầm!”
Cửa hầm bị đóng lại, chỉ còn mấy vò dưa muối cô độc đứng nguyên tại chỗ, cái mùi nồng nặc bốc lên như muốn tuyên bố đêm nay sẽ đồng cam cộng khổ với nàng.
Tiền Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn cánh cửa hầm một lúc lâu, cuối cùng cũng hết cách.
Tính tình người tộc Vân Ô nóng như lửa, Ô Nhã đại tiểu thư này lại là kẻ nổi bật trong số đó, thật sự làm ra được chuyện thất đức thế này. Nàng nhìn quanh bốn phía, hầm toàn là vách đá chẳng có thứ gì khác, góc tường đặt một chiếc bàn gỗ cũ, trên đó thắp một ngọn đèn, còn có một túi nước và một cái bát, trong bát đặt một miếng bánh vừng.
Trong lòng Tiền Tiểu Ngọc khẽ động, thử giãy hai tay đang bị trói, dây thừng buộc không quá chặt, ngón tay linh hoạt nghịch mấy cái, dây trên tay lập tức rơi xuống.
Nàng cúi người tháo dây ở chân, đứng dậy chạy tới lối ra hầm, men theo thang trèo lên trên, dùng sức đẩy cửa, không đẩy ra được.
Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ô Nhã quyết tâm muốn nàng ở đây qua đêm, bỏ lỡ hội Nguyệt Thần ngày mai.
Tiền Tiểu Ngọc đành lui xuống, đi tới trước bàn, cầm túi nước lên rút nút uống mấy ngụm, lại nhón bánh vừng lên ngắm nghía trước mặt.
Đến cơm nước cũng chuẩn bị sẵn rồi, có nước có bánh, còn có món dưa muối nàng ghét nhất, định để nàng ăn bánh với dưa muối à?
Đây có lẽ đã là cách độc ác nhất mà đầu óc Ô đại tiểu thư nghĩ ra được.
Nàng cầm bánh, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Xung quanh im phăng phắc, hầm không cửa sổ, lạnh lẽo âm u như nhà lao, chẳng biết bên ngoài đã là giờ nào, thời tiết ra sao, Tiền Tiểu Ngọc cúi đầu, đầu ngón tay lướt qua từng đóa hoa đào màu hồng phấn nở rộ trên lễ phục, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Khó khăn lắm mới có được cơ hội hòa nhập vào tộc Vân Ô, vậy mà bị lãng phí như thế, quả thật đáng tiếc. Sau ngày mai, cùng lắm Ô Nhã chỉ bị mắng một trận, còn nàng lại thật sự bỏ lỡ, dù sao tộc Vân Ô cũng chẳng thể vì một người ngoài mà làm khó người trong tộc.
Khó thật, Tiền Tiểu Ngọc cắn một miếng bánh, thở dài thườn thượt.
Chỉ sợ sau đó Tiền Hữu Phú biết chuyện sẽ tức đến nhảy dựng lên, con rể trong mộng cứ thế không cánh mà bay.
Nhắc tới con rể trong mộng, tự nhiên lại khiến nàng nhớ tới một chuyện khác, Tiền Tiểu Ngọc ngậm bánh trong miệng, cúi đầu lấy một cuốn sổ tay trong ngực ra.
Kể từ khi liên lạc được với Thanh Lan, ngày nào Tiền Tiểu Ngọc cũng mang cuốn sổ tay theo người, nghĩ rằng nhỡ đâu trời đột nhiên mưa thì cũng chẳng sợ không kịp về nhà lấy.
Lúc này trong hầm tối đen, đến bóng ma cũng chẳng có, cũng không biết là giờ nào, bên ngoài thời tiết ra sao, chỉ có thể lấy ra tự an ủi, coi như giết thời gian.
Nghĩ vậy, nàng mượn ánh nến yếu ớt mở cuốn sổ tay, theo lệ lật vài trang.
Vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, ai ngờ hôm nay không biết là gặp vận lớn hay thế nào, trên trang giấy, đoạn đối thoại mấy ngày trước vẫn còn đó, phía dưới lại xuất hiện thêm những hàng chữ nhỏ chi chít mới tinh.
Có chuyện?
Tiền Tiểu Ngọc vui mừng khôn xiết, chẳng biết đối phương đã truyền tin tới từ lúc nào!
Nàng không chờ nổi mà cúi xuống xem, ánh đèn mờ tối lay động hai cái, soi những hàng chữ nhỏ mơ hồ trên giấy dần dần trở nên rõ ràng.
“Ngày mùng Ba tháng Ba năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, lễ hội Nguyệt Thần, giặc Man bất ngờ tập kích, tàn sát dân lành, thôn dân Sa Cừ núi Tiểu Dung, tổng cộng một trăm ba mươi hai lương dân bỏ mạng.”
“Già yếu phụ nhân trẻ nhỏ, không ai may mắn thoát khỏi. Lương thực, vải vóc, gia súc, đồ dùng, bị cướp sạch không còn.”
“Thi hài ngổn ngang, chân tay đứt lìa, tàn thi khắp nơi.”
“Triều đình lập tức điều binh, lệnh quân canh giữ nhanh chóng tiến đánh núi Tiểu Dung, giết sạch giặc ác…”
Trong hầm im lặng như chết, chẳng biết từ đâu bay tới một con côn trùng nhỏ, bị ánh đèn trên bàn hấp dẫn, xòe cánh xiêu xiêu vẹo vẹo lao thẳng về phía ngọn lửa.
“Rầm rầm rầm!”
Cửa sắt hầm rung lên dữ dội.
Cùng với tiếng đập cửa là tiếng nữ tử gấp gáp kêu lớn.
“Mở cửa, thả ta ra ngoài, Man tộc sắp tới rồi!”
“Mở cửa! Mau mở cửa!”
*
Kịch bản Tiểu Ngọc cầm: “Lưỡi hái tử thần”
Kịch bản Hoắc ca cầm: “Hiệu ứng cánh bướm”
Kịch bản Hữu Phú cầm: “Nghịch tập: Xổ số may mắn”
***