Ngày sau có tin – Chương 50

Chương 50: Lễ hội Nguyệt Thần

***

Mưa trên đường khách rơi suốt một đêm, sang ngày hôm sau trời quang, đoàn người Hoắc Tầm tiếp tục lên đường tới Vị Châu.

Đường vốn không xa, lại từ sáng sớm đi tới chạng vạng, đến lúc mặt trời khuất dần về phía tây thì xe ngựa tiến vào cổng thành.

Vị Châu khác với quận Đông Nguyên, quận Đông Nguyên lớn nhỏ đều là kênh rạch, dòng nước chằng chịt, còn Vị Châu lại là “xứ sở trăm hoa”, đang đúng mùa xuân, vừa vào cổng thành đã thấy muôn hồng nghìn tía, hoa xuân khắp thành tranh nhau khoe sắc, trên phố nam nữ kết bạn du ngoạn, xa hơn nữa, trước cửa quán rượu hương thơm nức mũi.

Thị vệ cổng thành kiểm tra giấy đi đường xong, xe ngựa lại không tới khách điếm trước như đã nói, mà dừng trước một tửu lâu.

Hoắc Tầm liếc ra ngoài rèm, vẻ mặt không đổi.

Hai quả hồ đào bằng ngọc trong lòng bàn tay Hàn Vân Sơn bị bóp kêu lách cách, hắn vui vẻ nói: “Đây là lầu Vạn Hạc tốt nhất Vị Châu chúng ta, người bình thường ta còn chẳng dẫn tới đâu… Tri phủ Vị Châu Thạch Nghiễn hiện đang đợi đệ trên lầu.”

Hoắc Tầm buông rèm xe xuống: “Không hứng thú.”

Hàn Vân Sơn lập tức giữ tay hắn lại, đau đớn gọi: “Biểu đệ!”

Hắn nắm tay Hoắc Tầm, tha thiết cầu xin: “Người ta biết đệ tới, cố ý bày tiệc đón gió tẩy trần, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, nhà họ Hàn ta còn phải làm ăn trong thành Vị Châu, coi như nể mặt ta, không, nể mặt mẫu thân ta, đi ăn một bữa không được sao? Chỉ mất một chén trà thôi, đảm bảo không làm lỡ thời gian, ta đã đồng ý với người ta rồi, đệ mà từ chối thì trông như hai nhà chúng ta chẳng thân thiết gì, truyền ra ngoài khó nghe biết bao!”

Một nam nhân cao tám thước như Hàn Vân Sơn làm nũng giở trò cũng chẳng hề thấy mất mặt.

Hắn len lén nhìn sắc mặt Hoắc Tầm: “Vả lại, chẳng phải đệ muốn hỏi thăm cha con Tiền Hữu Phú sao? Thạch Nghiễn ở thành Vị Châu nhiều năm, biết đâu có chút manh mối. Chúng ta muốn tìm người, đệ cũng đâu thể chỉ trông chờ vào ta, đúng không? Làm ăn thì đầu óc phải linh hoạt, người có sẵn không dùng thì phí, hay ta quỳ xuống cho đệ xem, cầu xin đó biểu đệ!”

Người qua lại xung quanh tấp nập, có kẻ thò đầu nhìn về phía xe ngựa, vậy mà Hàn Vân Sơn da mặt dày, chẳng hề lay động, vén vạt áo lên, làm bộ thật sự định quỳ xuống.

Một thanh đao ngắn đen nhánh khảm vàng khẽ xoay, chuôi đao chặn ngay chân hắn sắp khuỵu xuống.

Hàn Vân Sơn ngẩng đầu: “Sao?”

Thanh niên hết chịu nổi, hất rèm xuống khỏi xe ngựa.

Người trẻ tuổi ăn mặc hoa hòe lòe loẹt đắc ý cười, vui vẻ lon ton theo sau: “Biểu đệ đi chậm thôi, chờ ta với!”

Lầu Vạn Hạc là tửu lâu bề thế nhất Vị Châu, trên tường giữa mỗi tầng đều chạm khắc hàng ngàn con hạc trắng, gọi là “Vạn Hạc”, lông cánh hạc trắng phấp phới, mắt khảm tinh thạch nhỏ, phối thêm cây cỏ bằng ngọc lam, tường vân ráng đỏ thêu bằng chỉ vàng chỉ đỏ, vừa bước vào đã thấy sáng rực chói mắt, sống động như thật.

So ra, phượng hoàng trong lầu Lai Phụng ở huyện Thiên Hà năm xưa quả thật được chạm khắc quá thô sơ.

Tiểu đồng đón khách đưa hai người lên tầng hai, tới trước một căn phòng thì dừng lại, ngoài cửa có hai Cầm nương đang gảy đàn, Hàn Vân Sơn vén rèm châu, bên trong lập tức vang lên một giọng nói nhiệt tình: “Hàn công tử tới rồi.”

Theo hướng tiếng nói, trước bàn tròn, một nam nhân trung niên vội vàng đứng dậy, chạy bước nhỏ ra nghênh đón.

“Đây là Tri phủ Vị Châu, Thạch Nghiễn Thạch đại nhân.” Hàn Vân Sơn giới thiệu.

Thạch Nghiễn chừng ngoài năm mươi, vóc người hơi mập, gương mặt trắng như bánh trôi, dưới cằm có một chòm râu đen, mặc áo dài màu lam bảo thạch, mặt mày tươi cười, bên cạnh ông ta còn đứng một mỹ phụ yếu đuối mềm mại, thấy Hoắc Tầm nhìn tới thì mỉm cười khom người hành lễ, đôi mắt đẹp miên man tình ý.

Thạch Nghiễn dường như đã sớm biết thân phận Hoắc Tầm, không đợi Hàn Vân Sơn giới thiệu đã chắp tay hành lễ: “Đình úy đại nhân chuyến này tới vội vàng, hạ quan chỉ kịp chuẩn bị chút rượu nhạt đón gió tẩy trần cho đại nhân, mong đại nhân đừng chê.”

Nói rồi mời Hoắc Tầm và Hàn Vân Sơn vào ngồi.

Hàn Vân Sơn vén vạt áo ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn tiệc, cười nói: “Thạch tri phủ khách khí rồi, tiệc rượu hôm nay thế này mà còn gọi là ‘nhạt’ sao?”

Bàn tiệc tinh xảo, trước tiên là điểm tâm khai vị, bánh lê cam lộ, mứt mật chạm hoa, hồ đào giòn, vòng táo cuộn, lại kèm mười lăm món nhắm rượu, phần lớn là thịt cá lát, cua rửa tay, nghêu sống… Sau đó còn có mười món khuyên rượu đặc sắc của lầu Vạn Hạc, ốc thơm xào lòng, thịt chim cút nướng, cùng một vò Thương Ngô Thanh.

Tiệc thế này, cho dù ở Kinh thành cũng chẳng thường thấy.

Thạch Nghiễn ngượng ngùng cười: “Hàn công tử nói đùa, chỉ là chút thức ăn địa phương, sao sánh được với vật sản phong phú của Kinh thành, Hoắc đình úy là người từng trải việc lớn, chỉ mong đừng chê bàn tiệc sơ sài là được.”

Hàn Vân Sơn cười cười, hắn là người cực kỳ khôn khéo, làm ăn lại luôn trơn tru, đôi bên tâng bốc nhau vài câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Hoắc Tầm lạnh lùng nhìn hai người đẩy chén đổi ly, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.

Thạch Nghiễn thấy vậy, chỉ đưa mắt ra hiệu cho mỹ phụ phía sau, cười nói: “Ánh Hà, còn không mau rót rượu cho đại nhân?”

“Ánh Hà” là tiểu thiếp của Thạch Nghiễn, nghe vậy cười duyên: “Vâng, lão gia.”

Mỹ phụ đi tới cạnh Hoắc Tầm, cúi người rót rượu cho hắn, lớp y phục mỏng nhẹ thoang thoảng hương thơm, như có như không lướt qua nam nhân trước mặt.

Nàng là tiểu thiếp của Thạch Nghiễn, cũng là công cụ Thạch Nghiễn dùng để lôi kéo quyền quý, năm xưa chính nàng cũng nhờ cách này mới bám được vào Thạch Nghiễn. Trước khi tới dự tiệc, nàng đã nghe qua danh tiếng tàn khốc của Đình úy này, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nào ngờ đối phương lại trẻ tuổi tuấn mỹ đến vậy, một lang quân vừa có quyền thế vừa tuấn tú thế này, nếu có thể nhân cơ hội bám vào, chẳng phải tốt hơn hầu hạ lão già nửa đời như Thạch Nghiễn sao?

Ánh Hà cố ý quyến rũ, nụ cười phong tình vô ngần, đáng tiếc nam nhân lại chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, đầu ngón tay chỉ khẽ vuốt ve chén rượu.

Thạch Nghiễn cười hỏi: “Không biết lần này đại nhân tới thành Vị Châu là vì công vụ, hay chỉ tiện đường du ngoạn?”

Hoắc Tầm nói thẳng: “Tìm người.”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Thạch Nghiễn ngẩn ra, sau đó thăm dò hỏi: “Không biết người đại nhân muốn tìm là ai?”

Hàn Vân Sơn nhón một quả khô, chủ động tiếp lời: “Là Tiền Tiểu Ngọc, con gái bộ dịch huyện Thiên Hà, nữ tử này mất tích mười năm trước, hồ sơ địa phương đều không có ghi chép, thiết nghĩ Thạch đại nhân cũng làm quan ở đây nhiều năm rồi, không bằng cùng tra thử xem.”

Thạch Nghiễn hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Hạ quan lập tức về tra lại hồ sơ, chỉ là…”

“Vì sao đại nhân lại đột nhiên tìm nữ tử này?”

Người bình thường sẽ không liên hệ hai người họ với nhau, một người là Đình úy nắm giữ Hình ngục ở Kinh thành, một người là con gái nha dịch bôn ba khắp nơi, quá khứ cũng chẳng có giao tình gì.

Hoắc Tầm nâng chén rượu lên: “Người này có liên quan tới một vụ án cũ.”

“Án cũ?” Thạch Nghiễn dò hỏi: “Có phải vụ án nhà họ Đậu ở quận Đông Nguyên không?”

Nửa năm nay, vụ án nhà họ Đậu đã truyền đi ầm ĩ, khắp Đại Nghiệp không ai không biết.

Hoắc Tầm đặt chén rượu xuống, nâng mắt lướt nhìn ông ta một cái.

Sống lưng Thạch Nghiễn lạnh toát, không dám hỏi thêm nữa.

Ông ta lau mồ hôi, miễn cưỡng cười nói: “Hạ quan hiểu rồi, sau này nếu có tin tức gì về hai người họ, nhất định lập tức bẩm báo đại nhân.”

Hàn Vân Sơn thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn đặt quả hồ đào trong tay xuống, nâng chén rượu khoác vai Thạch Nghiễn cười nói: “Đình úy cũng không cần nghiêm túc thế, đây có phải Kinh thành đâu, đều là người một nhà cả, tùy tiện một chút không sao.” Hắn cười cụng chén với Thạch Nghiễn, “Vị Châu chúng ta vật thịnh dân an, cảnh sắc lại đẹp, biểu đệ nếu rảnh, mấy ngày nay cứ ra ngoài dạo một vòng.”

Hai người trò chuyện thêm một hồi, Hàn Vân Sơn liên tiếp rót cho Thạch Nghiễn mấy chén rượu, một vò rượu ngon đã cạn đáy, mặt Thạch Nghiễn đỏ bừng, tửu lượng không chịu nổi, xua tay nói không uống được nữa.

Mỹ thiếp tên “Ánh Hà” kia lại dùng hết mọi chiêu trò, tận tâm hầu hạ rượu thịt cho Hoắc Tầm, đáng tiếc Hoắc Tầm hoàn toàn thờ ơ trước những lời nũng nịu dụ dỗ của nàng, khiến người ta vô cùng thất bại.

Thấy Thạch Nghiễn thật sự đã say không ra hình dạng, lúc này Hàn Vân Sơn mới đứng dậy, gọi người hầu của Thạch Nghiễn dìu ông ta xuống lầu đưa về phủ, Hoắc Tầm đứng trên lầu nhìn xuống, thấy tôi tớ của Thạch Nghiễn dìu ông ta lên xe ngựa, ngay sau đó Ánh Hà cũng lên xe, xe ngựa chạy về phía phố xá, dần khuất khỏi tầm mắt.

“Mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, ngươi thì hay rồi, đến nhìn cũng lười nhìn một cái, đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc.” Giọng Hàn Vân Sơn từ phía sau truyền tới.

“Vừa dùng mỹ nhân kế, vừa giả say, xem ra con cáo già ấy thật sự sợ ngươi rồi.”

Hoắc Tầm không quay đầu: “Đến dò đường thay Ngụy Đình.”

Thạch Nghiễn sợ Hoắc Tầm nhưng không sợ Hàn Vân Sơn, lời nói liên tục thăm dò, đáng tiếc núi cao còn có núi cao hơn, Hàn Vân Sơn tuy nhìn có vẻ ngốc nghếch, thực ra lại là một thương nhân, hồ ly con trò giỏi hơn thầy, chẳng để ông ta moi được một câu tin tức.

“Đệ cũng đừng trách ông ta.” Hàn Vân Sơn cười một tiếng, “Năm đó Man tộc hung tàn, Vị Châu lại nằm ở vùng giáp ranh, nếu không có quân Cẩn Tây trấn thủ, bá tánh cả thành chẳng phải sẽ nguy hiểm sao?”

“Huống hồ Ngụy Đình còn là con nuôi của Ngụy Ứng Xương, xét cả công lẫn tư, người ta thiên vị hắn cũng là chuyện bình thường.”

Thanh niên không nói gì, nhìn về phía xa dưới lầu, Vị Châu hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc sáng trong ấm áp, không hề giống sắp có mưa, chẳng hiểu vì sao trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời dò hỏi của Tiền Tiểu Ngọc đêm qua.

“Tiên quân, nếu ngài rảnh, có thể giúp ta xem thử tám năm này ở núi Tiểu Dung có xảy ra chuyện lớn gì không, nếu có lũ quét thiên tai gì thì chúng ta cũng tiện tránh trước, đa tạ ngài nhé.”

Một lát sau, hắn hỏi: “Những năm gần đây núi Tiểu Dung có xảy ra chuyện lớn gì không?”

Hàn Vân Sơn ngẩn ra: “Núi Tiểu Dung? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?” Rồi lại nói: “Đó là địa bàn của tộc Vân Ô, nhưng mà… đều là chuyện quá khứ rồi.”

Hoắc Tầm xoay người nhìn hắn.

Hàn Vân Sơn giải thích: “Năm đó Man tộc xâm phạm, thẳng tay giết chóc ở núi Tiểu Dung, gần như tàn sát sạch cả tộc Vân Ô, toàn tộc diệt vong, dọa Thạch Nghiễn suốt đêm xin quân thủ thành canh giữ cổng thành, chỉ sợ Man tộc đánh vào.”

“Toàn tộc diệt vong?”

“Đệ không nhớ à? Khi đó hai chúng ta ở cách Vị Châu cũng chẳng xa.” Hàn Vân Sơn kinh ngạc, nghĩ lại rồi cũng hiểu: “Cũng phải, lúc ấy vì chuyện Di mẫu mất, suốt một thời gian dài đệ đều u uất không vui, chẳng để tâm tới chuyện khác, không nhớ cũng bình thường.”

Hoắc Tầm nhíu chặt mày.

Năm đó mẫu thân hắn, Trường Ninh hầu phu nhân, bệnh nặng không chữa khỏi, sau khi bà qua đời, hắn đau khổ rất lâu, Hàn phu nhân sợ hắn xảy ra chuyện đã bảo Hoắc Tầm tới Vị Châu nghỉ ngơi một thời gian, lại gọi Hàn Vân Sơn theo bên cạnh khuyên giải, tuy rằng cũng chẳng có tác dụng gì.

Tính ra, đã tám năm rồi.

Tám năm…

Dường như nghĩ tới điều gì, mí mắt Hoắc Tầm đột nhiên giật mạnh.

Hôm qua khi liên lạc với Tiền Tiểu Ngọc, Tiền Tiểu Ngọc nói bên nàng đang là tháng Hai năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, mà nàng cùng Tiền Hữu Phú hiện đang ở núi Tiểu Dung.

Hắn đột ngột hỏi: “Man tộc xâm phạm tộc Vân Ô vào ngày nào?”

Thấy vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, Hàn Vân Sơn cũng thu lại vẻ đùa cợt theo bản năng, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu mới không chắc chắn đáp: “Ta nhớ khi ấy chuyện ầm ĩ rất lớn, hình như đúng lúc tộc Vân Ô đang tổ chức một lễ hội gì đó vô cùng náo nhiệt, Man tộc đột nhiên xông vào cướp bóc, cảnh tượng máu me lắm, gọi là gì nhỉ…”

“Hình như gọi là… hội Nguyệt Thần!”

*

Trên núi Tiểu Dung, mặt trời dần ngả về tây.

Một dòng suối uốn quanh phía sau trại trúc, lúc chạng vạng, nhà nhà dùng cơm tối xong đều ra sân trước lầu trúc ngồi trò chuyện.

Tộc Vân Ô sống ở nơi xa xôi phía nam Vị Châu, thuộc vùng biên giới Đại Nghiệp.

Tương truyền mấy trăm năm trước, thiên hạ chiến loạn, bá tánh lầm than, tộc trưởng Vân Ô dẫn người trong tộc tới núi Tiểu Dung tránh loạn, ngay khi sắp bị quân địch phát hiện, một thần nữ tên Lan Thác A Y từ trên trời giáng xuống, Thần nữ chỉ khẽ vung tay áo, lưỡi núi lập tức đứt làm đôi, một khe sâu chia cắt hai đầu mặt đất, che chở người Vân Ô trốn sâu vào núi.

Người tộc Vân Ô thân thiết gọi bà là “Nguyệt Thần nương nương”, đời đời thờ phụng.

Truyền thuyết về Nguyệt Thần đã quá xa xưa, khó lòng xác định, nhưng lễ hội mùng Ba tháng Ba lại được lưu truyền từ đời này qua đời khác, mỗi độ xuân về, toàn tộc Vân Ô đều cùng nhau ăn mừng, kính tế tổ tiên, cầu xin Nguyệt Thần che chở.

Đèn dầu hoa đồng đã được thắp sáng từ sớm, những phụ nhân ngồi quây quần trong sân đều cúi đầu may lễ phục dùng trong hội Nguyệt Thần.

Trên váy ống phải thêu đủ loại hoa cỏ, tuổi càng lớn thì số hoa được thêu càng nhiều, cô nương khéo tay nhất sẽ thêu ra hoa văn rực rỡ nhất, một phụ nhân tóc bạc trắng ngồi ngay chính giữa đám nữ quyến.

Phụ nhân mặc áo vải bông xanh, tóc mai bạc hết, hơi khom lưng cúi đầu sát chiếc váy đang may trong tay, gấu váy rực rỡ, chi chít hoa đào phủ kín.

Khúc bà bà đức cao vọng trọng nhất thôn Sa Cừ, năm nay đã gần trăm tuổi, lúc còn trẻ từng là cô nương khéo tay nhất tộc Vân Ô, đến khi già vẫn mắt sáng lòng trong.

Nhóm phụ nhân vừa học theo đường kim mũi chỉ của Khúc bà bà, vừa hào hứng nói tới hội Nguyệt Thần sắp tới, nói qua nói lại, đề tài chuyển sang cha con Tiền Hữu Phú.

“Nghe nói hội Nguyệt Thần năm nay cũng gọi người nhà họ Tiền tới?”

“Đúng đấy, váy còn là bà bà tự tay sửa cho.”

“Đúng là làm bậy.” Có người bất mãn, “Lễ hội trong tộc chúng ta, gọi một người ngoài tới làm gì? Tộc trưởng cũng chẳng để tâm sao.”

A Cát đi ngang qua trước lầu, vừa khéo nghe thấy câu này thì không nhịn được lên tiếng bênh vực: “Sao lại nói vậy, Tiểu Ngọc tỷ với Tiền thúc đều là người tốt, lần nào xuống núi đổi bánh tôm ở chợ về cũng chia cho chúng ta. Sau lưng nói người ta thế này, chẳng có lương tâm!”

“Thằng nhóc con này…”

“Chỉ chút ân huệ nhỏ đã muốn mua chuộc lòng người, cũng chỉ lừa được đồ ngốc như ngươi thôi.”

Trong đám người chợt vang lên giọng một nữ tử.

Người nói là một thiếu nữ tuổi xuân ăn mặc quý giá, váy đỏ rực rỡ, mái tóc đen dày tết thành những bím nhỏ, trên trán phủ một dải tóc bện bằng dây xích vàng, thiếu nữ ấy có dung mạo như hoa như trăng, vô cùng kiều diễm, nhưng giọng điệu lại kiêu căng hết mức.

A Cát nhíu mày.

Thiếu nữ tên Ô Nhã, là con gái nhà Ô Lỗ Đạt trong thôn Sa Cừ, nhà Ô Lỗ Đạt giàu có không thiếu vàng bạc, địa vị trong tộc Vân Ô cực cao, lại cùng đính hôn từ nhỏ với cháu trai tộc trưởng là Ngũ Sa, người bên ngoài đều không dám tranh cãi với nàng.

“Lễ hội quan trọng của tộc Vân Ô, người ngoài lấy tư cách gì mà tham gia? Chẳng ra thể thống gì!”

Khúc bà bà vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng: “Là ta bảo nàng tới.”

“Bà bà?”

Ô Nhã không hiểu, chỉ ngẩng cao đầu nói: “Hai cha con họ vốn chẳng phải người núi Tiểu Dung, vậy mà lại ở thôn Sa Cừ suốt hai năm, hỏi tới lai lịch thì cứ úp úp mở mở, theo ta thấy, tám phần là trong lòng có quỷ, ai biết bên ngoài đã phạm phải chuyện gì. Mầm họa tai ương thì nên sớm đuổi đi, trong thôn xưa nay không có lệ giữ người ngoài lại, còn để nàng trà trộn vào lễ hội, nhỡ chọc giận Nguyệt Thần nương nương giáng tai họa xuống thì ai chịu trách nhiệm? Ta tuyệt đối không cho phép hai cha con này tham gia hội Nguyệt Thần!”

“Trong tộc Vân Ô không có bất cứ quy củ nào quy định người ngoài không được tham gia lễ hội.” Bà lão nghe vậy vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục may y phục, kim bạc lên xuống giữa những cánh hoa, giọng bình thản: “Ta đã báo với tộc trưởng, tộc trưởng cũng đồng ý rồi.”

Ô Nhã bị bác bỏ ngay trước mặt mọi người, sắc mặt có phần khó coi, lại thấy xung quanh không ai lên tiếng giúp mình thì vô cùng tức giận, chỉ trừng mắt nhìn A Cát đang cười toe toét một cái, hất vạt váy bỏ đi.

Phía sau truyền tới tiếng bàn tán.

“Sao Ô Nhã giận dữ thế?”

“Mấy hôm trước Ngũ Sa vào núi đuổi báo, vừa khéo gặp Ngọc muội, Ngọc muội bị dọa sợ, Ngũ Sa đưa nàng về nhà, vừa đúng lúc bị Ô Nhã bắt gặp.”

“Thế thì sao? Trong thôn cũng đâu cho phép kết hôn với người ngoài.”

“Chắc là tức giận quá thôi…”

Tiếng bàn tán dần dần xa đi, mãi đến khi không còn nghe thấy những lời xì xào ấy nữa, thiếu nữ mới dừng bước.

Phía xa mặt trời đang lặn, sắp khuất hẳn sau núi, giữa bụi cỏ có những con côn trùng nhỏ bay lượn, Ô Nhã rút roi da bên hông ra, như trút giận mà quất mạnh vào khoảng không trước mặt.

“Chát!”

Hai tỳ nữ bên cạnh nhìn nhau, một người khéo léo khuyên: “Tiểu thư bớt giận, đừng vì người ngoài mà làm hại thân thể.”

Tỳ nữ còn lại thì bất mãn nói: “Khúc bà bà đúng là già rồi hồ đồ, sao có thể cho người ngoài tham gia hội Nguyệt Thần chứ? Cũng chẳng sợ phá hỏng quy củ tổ tiên.”

“Nghe nói Khúc bà bà còn cố tình đưa cho nàng ta chiếc váy lễ phục bà ấy mặc hồi trẻ, chẳng lẽ định giúp nàng ta nổi bật trong lễ hội sao?”

Ô Nhã nheo mắt, giọng đột nhiên trở nên sắc nhọn: “Nổi bật?”

Hai tỳ nữ lập tức im bặt.

Ô Nhã sa sầm mặt đứng đó, qua một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Nghĩ hay thật.”

Nàng ngoắc tay, ra hiệu cho tỳ nữ ghé tai lại, thấp giọng dặn dò mấy câu, hai tỳ nữ cúi đầu rời đi.

Thiếu nữ đứng thẳng người nhìn về phía xa, đầu ngón tay vuốt ve chiếc roi da trong tay, khóe môi nở nụ nụ cười sắc lạnh.

*

Tiểu Ngọc: ??? Không phải chứ đại ca, đuổi giết thật đấy à???

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *