Ngày sau có tin – Chương 49

Chương 49: Đêm nay mưa xuân

***

Trên tấm thẻ trúc xanh chỉ lớn bằng bàn tay, dải lụa đỏ được bện thành hình hoa đào, chữ viết ghi trên mặt trúc có hình dạng khác với chữ Trung Nguyên, là văn tự của tộc Vân Ô.

Tiền Tiểu Ngọc lau tay, nhận lấy tấm thiếp đỏ, kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên lại được rồi?”

Mấy lão già tộc Vân Ô uống nhầm thuốc à, lại dám cho một người ngoài tộc như nàng tham gia lễ hội trong tộc?

“Là Khúc bà bà.” A Cát cười nói: “Khúc bà bà bảo mọi người đã tới thôn Sa Cừ hai năm rồi, cũng coi như người của thôn, Tiểu Ngọc tỷ lại vừa đúng tuổi, bà ấy đã nói chuyện với các trưởng lão trong tộc.”

Khúc bà bà?

Tiền Tiểu Ngọc nhớ tới bà lão cổ hủ sống thọ trong thôn, lúc nào cũng mặc một thân áo hoa, không ngờ lần này chính là bà ấy chịu nói giúp, cũng không uổng công cứ cách vài hôm nàng lại mang ít bánh trái qua lấy lòng.

Sau khi đưa thiếp đỏ cho Tiền Tiểu Ngọc, A Cát lại cẩn thận dặn dò: “Tiểu Ngọc tỷ nhớ đưa số đo y phục cho ta, ta mang về cho Khúc bà bà, quay lại sẽ mang lễ phục dự hội Nguyệt Thần tới.”

Lễ hội trong tộc phải mặc lễ phục, Tiền Tiểu Ngọc là người ngoài không biết thêu may những hoa văn phức tạp của tộc Vân Ô, đành mượn Khúc bà bà một chiếc váy cũ, sửa nhỏ lại theo số đo của nàng rồi mặc.

Đợi A Cát đi rồi, Tiền Hữu Phú vui đến mức nhảy cẫng lên: “Con gái ngoan, lần này hay rồi, hội Nguyệt Thần năm nay chúng ta cũng được góp vui!”

Trong lòng Tiền Tiểu Ngọc vui vẻ, ngoài miệng lại giả vờ ghét bỏ: “Chỉ là một lễ hội nhảy múa thôi mà, đáng để cha kích động thế sao?”

“Sao lại không kích động?” Tiền Hữu Phú nói: “Hội Nguyệt Thần phải chọn tiên tử Nguyệt Thần, con gái cha xinh đẹp thế này, vị trí tiên tử Nguyệt Thần kia chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó đám thanh niên tài tuấn thôn Sa Cừ còn không mê đến thần hồn điên đảo à? Cẩn thận tìm thử, biết đâu còn tìm được một đứa khá khẩm, tuy không giàu bằng thanh niên Trung Nguyên chúng ta, nhưng cũng tạm được.”

Ông càng nói càng hăng, dần dần từ hội Nguyệt Thần chuyển sang chuyện hôn sự sau này, cứ như lễ hội thần thánh của tộc Vân Ô là một buổi kén rể tổ chức riêng cho Tiền Tiểu Ngọc ném tú cầu vậy, nói đến mức trái tim vốn thờ ơ của Tiền Tiểu Ngọc cũng hơi xao động, không nhịn được nhìn về bầu trời đêm xa xa.

Nếu bây giờ trời mưa thì tốt rồi, có lẽ nàng có thể tìm cơ hội hỏi Tiên quân xem phu quân của nàng rốt cuộc họ tên là gì, có phải người dị tộc trong tộc Vân Ô này hay không?

Cũng để nàng còn chuẩn bị tinh thần.

Ôi chao, chẳng biết bao giờ trời mới mưa nữa?

*

Mưa ở quận Đông Nguyên rơi đến nửa đường tới Vị Châu thì ngừng.

Khí hậu hai nơi khác nhau, mưa quận Đông Nguyên dữ dội ngang tàng, mưa xuân Vị Châu lại triền miên như rượu.

Xe ngựa chạy giữa màn mưa nghiêng ngày xuân, bánh xe nghiền qua những cánh hoa vụn trong bùn đất, hoa rụng thành từng cơn, hai người trong xe ngồi đối diện không nói một lời. Hàn Vân Sơn gác một cánh tay lên cửa sổ xe, nhìn như đang thưởng thức cảnh xuân, thực ra là mượn cớ tránh giao mắt với người đối diện, trước mặt hắn, Hoắc Tầm lặng lẽ ngồi đó, trên trường bào màu xanh mực là những đường thêu thủy mặc đậm nhạt lạnh lẽo.

Sau khi chuyện ở quận Đông Nguyên kết thúc, Hoắc Tầm cùng Hàn Vân Sơn khởi hành tới Vị Châu.

Từ Vị Châu trở về Kinh sư, đường cũng gần hơn đôi chút.

Chỉ là tính tình Hàn Vân Sơn và Hoắc Tầm vốn khác nhau một trời một vực, thỉnh thoảng gặp mặt còn được, nhưng hành trình ba ngày từ quận Đông Nguyên tới Vị Châu, ngoài lúc nghỉ ở quán trọ, ngồi chung một xe ngựa thế này quả thật không tránh khỏi giày vò. Ban đầu Hàn Vân Sơn muốn đi riêng một chiếc xe, đáng tiếc thủ hạ bên cạnh lại nói với hắn, nhỡ đâu biểu đệ của hắn vì thế mà cho rằng hắn cố ý xa cách, lạnh nhạt với mình, sau này ngấm ngầm làm khó dễ thì chỉ tổ mất nhiều hơn được.

Giàu có như Hàn Vân Sơn cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng một lần.

Cứ thế giả vờ thưởng cảnh một hồi, mãi đến khi gió bên ngoài thổi khiến hắn hắt xì, Hàn Vân Sơn mới bất đắc dĩ buông rèm xe xuống, vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt lạnh như băng tuyết đối diện, tâm trạng tốt đẹp lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Dù sao ngồi không cũng chẳng có việc gì, Hàn Vân Sơn bèn nhặt một miếng sơn tra thái hạt lựu trong đĩa sứ trên bàn nhỏ ném vào miệng, kiếm chuyện nói: “Biểu đệ, qua hôm nay, chiều tối ngày mai chúng ta sẽ tới Vị Châu. Vị Châu là địa bàn của ta, đệ vào thành rồi không nói như cá gặp nước thì cũng coi như hổ thêm cánh, chỉ là vẫn có vài chuyện quan trọng phải căn dặn, tránh để đệ vào thành rồi phạm phải điều kiêng kỵ.”

Hoắc Tầm liếc hắn một cái.

Hàn Vân Sơn hắng giọng.

“Vị Châu chúng ta là một nơi tốt, tuy không bằng Kinh sư nhưng cũng phồn hoa. Mẫu thân ta ấy à, ở Vị Châu có một trăm tám mươi tám sản nghiệp, hề hề, ta tìm hiểu rồi, con số này hợp vía với ta. Hàn gia chúng ta tuy có tiền nhưng làm việc luôn thận trọng cẩn thận, chưa từng đắc tội với ai, khác hẳn đệ, mỗi tháng lại chuốc thêm một kẻ thù, chỉ sợ kết oán chưa đủ nhiều, chẳng hạn như vụ án quận Đông Nguyên lần này đệ đã đắc tội không ít người.”

Hàn Vân Sơn nhìn trái nhìn phải, ghé người tới trước mặt Hoắc Tầm, hạ giọng nói: “Vụ án nhà họ Đậu ở quận Đông Nguyên bây giờ đã truyền khắp Đại Nghiệp rồi, nghe nói đệ còn công khai bác bỏ Ngụy tướng ngay trên triều. Ta biết bây giờ đệ đang được Thánh thượng sủng ái, nhưng đó là Ngụy tướng đấy… đệ nói xem tự dưng đắc tội ông ta làm gì?”

Hoắc Tầm: “Có chuyện thì nói.”

“Khụ, điều ta muốn nói là, con trai Ngụy tướng, Ngụy Đình, hiện giờ đang ở Vị Châu.”

Vẻ mặt Hoắc Tầm cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Con trai nuôi của Ngụy Ứng Xương là Ngụy Đình, cũng là Chinh Tây tướng quân đương triều.

Người này dũng mãnh thiện chiến, quân công hiển hách, chiến tích huy hoàng, mấy năm sau khi Tiên hoàng băng hà đã bình định vô số loạn lạc, trong triều vẫn âm thầm đồn rằng tiểu Hoàng đế chính nhờ vị cữu cữu hờ này che chở trên triều đường mới có thể ngồi vững long ỷ.

Khi vụ án cũ quận Đông Nguyên bắt đầu, Ngụy Đình vẫn chưa về Kinh, nào ngờ bây giờ lại nghe Hàn Vân Sơn nói người này hiện đang ở Vị Châu.

Hàn Vân Sơn vẫn lải nhải: “Vốn dĩ hắn nên về Kinh, tới Vị Châu cũng chỉ đi ngang qua thôi, nhưng trong thư mẫu thân ta gửi tới nói hắn vẫn còn nấn ná ở Vị Châu, lại còn âm thầm dò hỏi về đệ, dựa vào đôi mắt độc địa làm ăn nhiều năm của ta, tám chín phần là đang chờ tìm đệ gây phiền phức. Con người đệ ngông cuồng lại lộ tài năng quá mức, nếu đụng phải hắn ít nhiều nên tránh đi một chút, khỏi tự chuốc phiền phức còn liên lụy tới ta.”

Câu cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất.

Đáy mắt Hoắc Tầm sâu thẳm: “Vì sao phải tránh?”

“Hắn là Chinh Tây tướng quân đấy.” Hàn Vân Sơn nhảy dựng lên, suýt nữa đập đầu vào nóc xe, “Năm đó người này dẫn ba ngàn binh mã bình loạn Man tộc, chém thủ cấp Man tộc hàng vạn, số người chết dưới tay hắn nhiều gấp ngàn vạn lần đệ, đệ ngông cuồng thế này cẩn thận hắn trả thù.”

Hoắc Tầm không tỏ ý kiến.

Thấy hắn như vậy, Hàn Vân Sơn hơi bất mãn, nói: “Huynh đệ, lời nên nói ta đã nói hết rồi, kẻ này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi lại cực kỳ ghi thù. Theo ta thấy, tốt nhất đệ hãy làm giống như với Triệu Chấn, tìm cho hắn một tội danh rồi nhốt vào đại lao đánh cho thành khúc gỗ, như thế mới có thể kê cao gối ngủ.”

Nói thì nói vậy, có điều Ngụy Đình và Triệu Chấn hoàn toàn khác nhau, Triệu Chấn có cây lớn chống lưng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con dê con dưới trướng người khác, còn cha nuôi của Ngụy Đình lại chính là cha ruột của Thái hậu đương triều, ông ngoại ruột của Hoàng đế, Ngụy Ứng Xương.

Trong xe ngựa lại khôi phục yên tĩnh, sau khi ăn hết một đĩa sơn tra thái hạt lựu, sắc trời dần tối xuống, Trúc Chân cùng mấy hộ vệ dừng xe, đoàn người tạm thời nghỉ lại một khách điếm ven đường.

Khách điếm là một quán trọ cũ, khách không nhiều, tiểu nhị dẫn cả đoàn lên lầu, mọi người dùng cơm xong thì ai về phòng nấy. Phòng Hoắc Tầm ở tầng hai, cạnh cửa sổ vừa khéo đối diện một cây du, vừa mở cửa sổ ra, màu xanh đã ập thẳng vào mắt.

Hắn đứng trước cửa sổ, nghĩ tới lời Hàn Vân Sơn nói trong xe ngựa, chậm rãi ngước đôi mắt đang rũ xuống.

Hàn Vân Sơn nói, Ngụy Đình đang dò hỏi về hắn ở Vị Châu.

Nếu chỉ vì mấy câu hắn đối đầu với Ngụy Ứng Xương trên triều thì thật sự không cần thiết, trên thực tế, sau khi Triệu Chấn chết, hắn từng vài lần công khai hoặc âm thầm nhổ ra những mật thám Ngụy gia cài vào Hình ngục tư.

Ngụy Ứng Xương đang điều tra hắn.

Là vì vụ án cũ Đậu Văn Thư, hay là…

Một giọt mưa lạnh nghiêng nghiêng bay vào cửa sổ, ngay sau đó tiếng tí tách vang lên, chỉ trong chốc lát, lá cây du xanh biếc trước cửa sổ xào xạc rung động, trong màn mưa đầy trời, cành lá óng ánh trong veo.

Trời mưa rồi.

Trận mưa quận Đông Nguyên dừng lại giữa đường, cuối cùng đã tiếp tục rơi xuống ở Vị Châu.

Nước mưa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Tầm, trên chiếc bàn gỗ dài của quán trọ, cuốn sổ tay khép kín lặng lẽ nằm đó, hắn đi tới trước bàn ngồi xuống rồi duỗi tay cầm cuốn sổ lên.

Cuốn sổ tay viết kinh Phật được hắn mang theo từ Kinh sư suốt dọc đường, nửa năm qua Kinh thành không phải chưa từng có mưa đêm, mỗi khi gặp đêm mưa, hắn đều cầm bút thử viết lên sổ tay để liên lạc, thế nhưng lần nào đầu bút chạm xuống mặt giấy cũng không để lại dấu vết.

Không viết được.

Cuốn sổ tay không thể liên lạc, liệu có phải bởi vì người ở đầu bên kia đã không còn trên đời, cho nên khoảng cách mười năm không thể tiếp tục vượt qua, dừng lại ở một đêm nào đó của mười năm trước?

Trên bàn có sẵn giấy mực do chưởng quầy khách điếm chuẩn bị cho khách trọ, Hoắc Tầm im lặng chốc lát, lấy một cây bút đàn hương trên giá bút, trải giấy mài mực, thử hạ bút.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần giống như trước kia, mực sẽ không thể thấm vào trang giấy, ai ngờ ngay nơi đầu bút hạ xuống, một chấm đen nhỏ rõ ràng hiện ra, nhanh chóng được giấy trắng hút thấm.

Hoắc Tầm sững lại.

Sau nửa năm, trang giấy không thể hiện mực vậy mà lại viết được chữ rồi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cây bút lông trong tay như tự có chủ ý, đầu bút khẽ động, một hàng chữ nhanh chóng hiện thành.

“Tiền Tiểu Ngọc?”

“Ai đấy, ai gọi ta?”

Trên giường, Tiền Tiểu Ngọc trở mình, mất kiên nhẫn kéo chăn trùm kín đầu.

Tiền Hữu Phú đứng ngoài cửa tức giận nói: “Váy dự hội Nguyệt Thần đưa tới rồi, con thử đi.”

“Cha.” Tiền Tiểu Ngọc vò tóc ngồi dậy, “Đêm hôm khuya khoắt, cha không thể để mai con thử à?”

“Sáng mai cha phải vào rừng săn thú, tiện đường mang y phục qua cho con, đừng lề mề nữa.” Tiền Hữu Phú thúc giục.

Tiền Tiểu Ngọc đành bò khỏi giường.

Tộc Vân Ô sống bằng nghề săn bắn, vừa khéo trước khi làm bộ dịch Tiền Hữu Phú đã luyện được một tay trộm gà cực giỏi, bây giờ xem như quay lại nửa nghề cũ, mỗi lần theo đội đi săn, thứ khác không bắt được thì thôi chứ riêng gà rừng lại có thể mang về cả sọt.

Bây giờ đang tháng Ba, đúng lúc gà rừng sinh nở mạnh nhất, cứ cách vài ngày Tiền Hữu Phú lại dậy sớm theo đội săn vào rừng.

Đợi Tiền Tiểu Ngọc thay y phục xong đi ra gian ngoài, thấy Tiền Hữu Phú đang ôm một chiếc váy dài thêu hoa trong tay.

Hội Nguyệt Thần là lễ hội lớn, người tộc Vân Ô đều phải mặc lễ phục, Tiền Hữu Phú ôm chiếc váy dài nền đen thêu hoa đào, tay áo hẹp cổ tròn, trên đầu đội một chiếc mũ da thêu hoa, gấu váy đính những chiếc chuông bạc nhỏ vụn, theo động tác xoay người của ông mà leng keng rung lên.

Tiền Tiểu Ngọc nhìn gương mặt rám đen của cha mình, không nhịn được muốn bật cười.

Tiền Hữu Phú quay đầu lại, lập tức khen lớn: “Tay nghề của bà già họ Khúc không tệ!”

Khúc bà bà tuổi đã ngoài tám mươi, vậy mà mắt sáng tay khéo hơn cả người trẻ, A Cát mang số đo Tiền Tiểu Ngọc về mới chỉ một ngày, chiếc váy lễ phục đã được sửa xong rồi đưa tới.

Tiền Tiểu Ngọc xoay một vòng trước gương, bản thân cũng khá hài lòng, Tộc Vân Ô thích náo nhiệt hoa lệ, vừa khéo hợp gu nàng, bộ y phục này lại vừa khít, không sai một chút nào, không cần sửa thêm. Nàng bèn dặn Tiền Hữu Phú ngày mai khi đi ngang nhà họ Khúc thì mang một giỏ bánh trái sang cảm ơn Khúc bà bà đã sửa váy, Tiền Hữu Phú đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Lăn lộn một hồi như vậy, cơn buồn ngủ ban nãy tan sạch, đợi Tiền Hữu Phú vào phòng lên giường, Tiền Tiểu Ngọc lại tỉnh táo không ngủ được.

Nàng cầm đèn đi tới trước bàn, mở cửa sổ ra, nhà trúc mát mẻ, tiếng chim trên ngọn cây xa xa càng khiến đêm xuân thêm yên ắng, một thứ gì đó lành lạnh phớt qua gò má nàng, thoáng chốc đã biến mất.

Mưa rồi?

Mưa trên núi Tiểu Dung trước nay luôn gấp gáp dữ dội, chưa từng dịu dàng, đêm nay lại lưu luyến như lời thăm hỏi của tình nhân.

Nàng đưa tay hứng mưa một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội xoay người kéo ngăn bàn lấy một cuốn sổ tay từ bên trong ra.

Kể từ trận mưa lần trước bên bờ sông Quảng Tế, đã lại trôi qua bảy tám ngày.

Lần trước mưa lớn như vậy mà cuốn sổ tay vẫn chẳng có động tĩnh gì, đêm nay mưa mảnh như tơ bụi, có lẽ vẫn sẽ giống vô số lần trước, trắng trơn không một chữ.

Nàng nghĩ như vậy, lơ đãng lật cuốn sổ tay, quét mắt qua một cái rồi đang định khép sách lại, bỗng phản ứng chậm mất nửa nhịp, vội đưa cuốn sách tới trước mắt lần nữa.

Trên sổ tay, dưới dòng chữ cuối cùng nàng đã nhìn vô số lần “Hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện, đa tạ”, chẳng biết từ khi nào đã đột ngột xuất hiện thêm ba chữ.

“Tiền Tiểu Ngọc?”

Nàng ngẩn ra, dùng sức dụi mắt, chữ mực trên trang giấy vẫn còn đó, không phải ảo giác.

Thật sự có hồi âm rồi!

Không còn tâm trí để ý chuyện khác, Tiền Tiểu Ngọc vội lục ra bút mực đã phủ bụi từ lâu, sợ thời gian một nén hương sắp hết, liên lạc lại tạm thời gián đoạn, nghĩ cũng không nghĩ đã hạ bút viết: “Là ta!”

Chợt nhớ tới điều gì, nàng lại bổ sung một câu: “Ngươi biết tên ta?”

Ngày đó khi thư từ với người này, đối phương vẫn luôn nhận nàng là Tiền Hữu Phú, Tiền Tiểu Ngọc cũng chẳng giải thích, giờ đây đối phương trực tiếp gọi tên nàng, hiển nhiên đã điều tra rõ tin tức của nàng.

Người đó biết bằng cách nào?

Nét mực trên giấy loang ra từng chút rồi lắng đọng, giữa màn mưa đêm ngoài cửa sổ dần ngưng tụ thành màu mực đen rõ ràng.

Nhìn câu hỏi trên sổ tay, đôi mắt nam nhân hơi động.

Người liên lạc với hắn quả nhiên là luôn là con gái Tiền Hữu Phú, Tiền Tiểu Ngọc.

Nàng vẫn còn sống.

Ít nhất vào thời điểm mười năm trước này, nàng vẫn còn sống.

Hoắc Tầm cụp mắt suy nghĩ chốc lát, đang định viết chữ thì ở đầu bên kia, một hàng chữ mực đã sốt ruột hiện ra.

“Ta không cố ý lừa ngươi, ban đầu cứ tưởng ngươi là Tiên quân tới tìm ta gây phiền phức nên mới không giải thích nhiều, ngài lòng dạ rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với tiểu nữ.”

Tiền Tiểu Ngọc cắn cán bút, trong lòng âm thầm tính toán, người này trước đây từng tiết lộ mình là người của Hình ngục tư, hơn nửa là quan gia, có thể điều tra vụ Triệu Chấn, đủ thấy quyền thế không nhỏ. Tuy cách nhau mười năm, hắn cũng không thể chui từ đầu bên kia cuốn sổ ra tìm nàng tính sổ, nhưng ngoài mặt ít nhiều vẫn nên xoa dịu một chút.

Nghĩ tới Triệu Chấn, khó tránh khỏi lại nhớ tới vụ án nhà họ Đậu.

Nàng nhìn chằm chằm cuốn sổ trước mặt, trên đó vẫn chưa có hồi âm, Tiền Tiểu Ngọc bèn viết: “Ngài vẫn đang xem thư chứ?”

Một lát sau, đầu bên kia trả lời: “Có.”

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng lại hỏi: “Bên ngài thật sự là năm Hi Ninh thứ hai mươi chín?”

Đối phương đáp: “Năm Hi Ninh thứ ba mươi.”

Năm Hi Ninh thứ ba mươi?

Trong mắt Tiền Tiểu Ngọc thoáng hiện khó hiểu.

Lần trước khi bọn họ liên lạc, bên nàng là năm Hi Ninh thứ mười chín, hai nơi vừa khéo cách nhau mười năm, bây giờ bên nàng đã qua hơn hai năm, sao bên đối phương lại chỉ mới qua chưa đầy một năm?

Nàng viết: “Chỗ ta là tháng Hai năm Hi Ninh thứ hai mươi hai.”

Hoắc Tầm nhìn chằm chằm hồi âm trên sổ tay.

Tháng Hai năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, rõ ràng bên hắn mới trôi qua chưa đầy nửa năm, bên đối phương đã trôi qua hơn hai năm, tốc độ thời gian ở hai nơi không giống nhau.

Hắn đang nhìn thì lại có một hàng chữ hiện ra.

“…Ngài có tới huyện Thiên Hà lấy di vật của ta không? Đồ vẫn còn chứ?”

Viết xong câu này, Tiền Tiểu Ngọc do dự đặt bút xuống.

Hỏi ra vấn đề này chẳng khác nào người phàm nhìn trộm mệnh trời, nàng vừa khát khao muốn biết đáp án lại vừa sợ hãi phải biết đáp án ấy.

Ngọn đèn trên bàn lay động, chỉ một thoáng thất thần, chữ của đối phương đã truyền tới.

“Sổ sách vẫn còn.”

Bốn chữ ấy khiến lòng Tiền Tiểu Ngọc tức khắc dậy sóng.

Hắn đã nói tới sổ sách, vậy tức là đã lấy được thứ đó, thậm chí còn mở ra xem rồi.

Điều này chứng minh trong mười năm sau đó, nàng chưa từng trở về quê.

Nhưng sao có thể chứ, mười năm đã trôi qua, mọi chuyện đều phải kết thúc rồi, chẳng lẽ nàng vẫn phải sống những ngày trốn đông nấp tây, hay là… nàng thật sự đã chết?

Có giọt mưa theo cửa sổ rơi nghiêng vào phòng, hơi lạnh khiến nàng hoàn hồn, Tiền Tiểu Ngọc siết chặt bút, cúi đầu tiếp tục viết: “Mười năm sau, vụ án nhà họ Đậu thế nào, Triệu Chấn thế nào rồi?”

Nếu nàng thật sự chết, trước khi chết ít nhất cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng, nhưng nếu lão rùa già Triệu Chấn kia vẫn có thể thăng quan phát tài, nàng có chết cũng không nhắm mắt nổi.

Nàng thấp thỏm đợi một lát, chỉ sợ đối phương trả lời một câu “thăng quan tiến chức” khiến mình tức đến hộc máu, ngay cả lúc nhìn hồi âm cũng chỉ dám hé nửa mắt.

Hàng chữ đẹp đẽ trên giấy nhanh chóng đáp lại.

“Tội quan Triệu Chấn tham ô trái pháp, giao Hình ngục tư thẩm vấn, chịu hình phạt tổ hải tại pháp trường. Vụ án Đậu Văn Thư được giải oan, cho phép dựng từ đường nhà họ Đậu bên đầu cầu quận Đông Nguyên, quan viên xử án năm đó bị cách chức lưu đày.”

Chữ không nhiều, nhưng đôi mắt Tiền Tiểu Ngọc lại chậm rãi mở lớn.

Chết rồi!

Lão khốn nạn đó vậy mà chết rồi!

Còn bị băm thành thịt nát ngay tại pháp trường, đúng là sảng khoái quá đi, sảng khoái vô cùng!

Trong khoảnh khắc, mọi tủi nhục phải nhẫn nhịn lẩn trốn như chuột suốt hai năm qua đều tìm được một lối thoát, Tiền Tiểu Ngọc thở phào thật dài, không nhịn được ôm cuốn sổ lao lên giường lăn một vòng, cười không thành tiếng.

Hay lắm!

Triệu Chấn tự làm tự chịu, hình phạt tổ hải vốn chuẩn bị cho cha nàng cuối cùng lại rơi lên chính bản thân ông ta, đây gọi là thiện ác có báo, nhân quả luân hồi!

Nàng vui vẻ giơ cuốn sổ qua đầu, mượn ánh nến nhìn chữ của đối phương tiếp tục hiện ra.

“Nữ quyến còn sống của nhà họ Đậu được trả về thân phận dân thường, tài sản bị tịch thu được hoàn trả, đồng thời bồi thường gấp đôi.”

Nụ cười của Tiền Tiểu Ngọc hơi cứng lại, nhìn hàng chữ ấy mà thất thần.

Nữ quyến còn sống…

Trong vụ án Đậu Văn Thư, nhà họ Đậu ngoại trừ Đậu Mạc, cả nhà đều chết, chỉ có mấy nữ quyến họ hàng xa bị liên lụy vẫn còn sống sót.

Nhưng dù có còn sống, trải qua mười năm giày vò, cũng chẳng thể trở lại như xưa, càng không thể khiến những người nhà họ Đậu sớm không còn trên đời sống lại.

Án oan được giải vốn phải là chuyện khiến lòng người hả hê, nhưng có lẽ bởi báo ứng tới quá muộn, muộn tận mười năm sau cái chết của Đậu Mạc, Đậu Mạc không nhìn thấy, Đậu Văn Thư cũng không nhìn thấy, thậm chí chính nàng có lẽ cũng chẳng thể tận mắt chứng kiến.

Công lý đến muộn, chung quy vẫn khiến người ta tiếc nuối.

Nàng ngồi dậy, chần chừ một lát rồi lại cầm bút: “Vậy nhà họ Giang thì sao? Còn ta, có tin tức gì về cha ta và ta không?”

Nếu đối phương đã bắt tay điều tra vụ án nhà họ Đậu, vậy nàng, Tiền Hữu Phú và Giang Duẫn Trực đều bị liên lụy tới vụ án ấy, trong tương lai rốt cuộc có kết cục thế nào?

Câu trả lời trên giấy vẫn bình tĩnh: “Giang Duẫn Trực làm quan tới Trung thư Xá nhân, Tiền Hữu Phú chết trong vụ cháy huyện nha huyện Thiên Hà, Tiền Tiểu Ngọc mất tích.”

Cháy, mất tích…

Tiền Tiểu Ngọc trầm ngâm.

Xem ra chuyện nàng và Tiền Hữu Phú bỏ trốn không bị truyền ra ngoài, ít nhất trên bề mặt mà người ngoài có thể điều tra được, Tiền Hữu Phú đã chết trong trận hỏa hoạn do Đậu Mạc phóng ở huyện nha.

Xem ra mười năm nay, hai cha con họ mai danh ẩn tích không hề lộ chút sơ hở nào…

Nàng còn đang nghĩ thì thấy nét chữ đối diện lại truyền tới.

“Hai người hiện đang ở đâu?”

Dò hỏi nàng?

Tiền Tiểu Ngọc lập tức cảnh giác.

Nhưng cảnh giác chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng thả lỏng, dù sao đối phương cũng không phải người ở hiện tại, nói ra cũng chẳng sao, ai biết đến năm Hi Ninh thứ ba mươi sẽ xảy ra chuyện gì.

Thời gian trôi nhanh, bãi biển hóa nương dâu, cho dù đối phương muốn tới tìm, tám năm sau rất có thể bọn họ đã chẳng còn ở nơi này nữa.

Nghĩ vậy, Tiền Tiểu Ngọc vung bút: “Núi Tiểu Dung.”

Hoắc Tầm khẽ cau mày gần như không thể nhận ra.

Hai cha con họ vậy mà lại ở núi Tiểu Dung, chứ không phải Vị Châu, chẳng trách những năm nay điều tra ở Vị Châu không tìm thấy người, hắn vừa đọc xong hàng chữ này, hàng tiếp theo đã nhanh chóng xuất hiện: “Tiên quân, nếu ngài rảnh, có thể giúp ta xem thử tám năm này ở núi Tiểu Dung có xảy ra chuyện lớn gì không, nếu có lũ quét thiên tai gì thì chúng ta cũng tiện tránh trước, đa tạ ngài nhé.”

Hoắc Tầm: “…”

Cũng rất biết sai người làm việc.

Hắn nhớ tới thiếu nữ trong ký ức xưa nay luôn thân thiện như đã quen từ lâu, cách một khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chẳng thay đổi chút nào, nét chữ rồng bay phượng múa, tốc độ cực nhanh.

“Đúng rồi, cứ gọi ngài là Tiên quân mãi cũng không hay, ngài đã biết tên ta rồi, ta còn chưa biết ngài tên gì, nên xưng hô thế nào?”

Hoắc Tầm dừng lại.

Mưa đêm vẫn đang rơi, suy nghĩ một lát, hắn lại cầm bút viết xuống hai chữ.

“Thanh Lan?”

Tiền Tiểu Ngọc lẩm bẩm thành tiếng.

Cái tên này thật đặc biệt, đi cùng nét chữ đẹp của đối phương càng khiến người ta thấy vui mắt.

Người Kinh thành đúng là cầu kỳ, văn vẻ nho nhã, quả thật thanh cao hơn mấy cái tên vàng với ngọc mà Tiền Hữu Phú đặt nhiều.

Nghe tên thì có vẻ là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân không thiếu tiền, chỉ người có tiền mới có tâm tư chú trọng những chuyện phong nhã thế này.

Nàng nghĩ một lúc, lại cầm bút viết: “Ân nhân Thanh Lan, nhà họ Tiền vô duyên vô cớ gặp họa, may nhờ ngài nhắc nhở mới tránh được tai kiếp, ân tình của ngài với ta và cha ta, tiểu nữ suốt đời không quên. Ngài chính là người lương thiện nhất thế gian, ân này nặng như núi, nay ngài và ta cách nhau mười năm thời gian, không thể gặp mặt, nếu đời này khó báo, nguyện có kiếp sau… kiếp sau…”

Đầu bút dùng sức lướt qua trang giấy, trên mặt giấy trắng tuyết chẳng để lại dấu vết.

Sắc mặt Tiền Tiểu Ngọc thay đổi, vội viết thêm mấy nét, tất cả đều không hiện chữ.

Trời đánh, lời cảm ơn nịnh nọt còn chưa nói xong mà thời gian lại hết rồi!

*

【Ta là Tiền Hữu Phú cha của ngươi】: Có đó không có đó không?

【Thanh Lan】: .

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *