Ngày sau có tin – Chương 40

Chương 40: Dầu hoả

***

Ngọn đuốc trên tường chợt lay động.

Tiền Tiểu Ngọc nghi ngờ hỏi: “Thứ quan trọng như vậy, ngươi lại đốt đi sao?”

“Ta biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Triệu Chấn tìm thấy, thay vì để sổ sách rơi vào tay bọn chúng, chi bằng đốt đi, khiến bọn chúng vĩnh viễn sống trong bất an.”

“Nếu không…” Đậu Mạc mỉm cười, “Ta còn chỗ nào khác để giấu nữa sao?”

Người này trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng dường như đã phát điên từ lâu, giọng điệu hoàn toàn chẳng màng gì cả.

Trái lại, Tiền Hữu Phú ở bên cạnh đã vịn song sắt bước ra khỏi phòng giam, huých huých Tiền Tiểu Ngọc: “Khuê nữ, đừng vội hỏi chuyện sổ sách nữa, chúng ta đang vượt ngục đấy, có gì để sau rồi nói.”

Một khi đã chấp nhận chuyện vượt ngục, Tiền Hữu Phú cũng rất nhanh biết nhìn tình thế mà hành động.

Tiền Tiểu Ngọc nhìn Đậu Mạc, tuy trên người hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lúc này cũng chẳng thể để tâm nhiều đến thế, nàng quyết tâm, dùng sức xoay mạnh ổ khóa: “Ra ngoài!”

Tiền Hữu Phú nhỏ giọng nói: “Ngọc Nhi, cha muốn hỏi con, con định cướp ngục, nhưng khắp nơi đều là quan sai… Ba người chúng ta chạy không thoát đâu!”

“Ai bảo không thoát được?”

Giọng Tiền Tiểu Ngọc bình tĩnh chẳng khác nào một tay vượt ngục lão luyện: “Bây giờ người đều đã bị dẫn đi, một chốc chưa thể quay về, bên ngoài đại lao có một mật đạo, chúng ta sẽ đi ra từ đó. Sau khi ra ngoài thì tới bến đò, ở đó có thuyền, huyện Thiên Hà không thể ở lại nữa, phía nam Vị Châu không có quan binh, chúng ta sẽ tìm nơi đặt chân ở đó, trời cao đất rộng, con không tin không tìm được chỗ dung thân.”

Đậu Mạc nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng: “Nhưng người của Triệu Chấn sớm muộn cũng phát hiện, khắp nơi quanh đây đều có người giám sát.”

Tiền Tiểu Ngọc bật cười, dưới ánh đèn âm u lạnh lẽo, đôi mắt sáng của nàng rực rỡ lạ thường: “Nhìn là biết ngươi chẳng thường xuyên chạy trốn, khó trách lại bị người ta phát hiện, trông cũng giống người đọc sách, chẳng lẽ chưa từng nghe qua đạo lý giấu trời qua biển, giương đông kích tây sao?”

Nàng vén vạt áo lên, dọa Tiền Hữu Phú giật nảy mình, ông còn chưa kịp đưa tay che mắt Đậu Mạc thì đã thấy đôi mắt người trẻ tuổi bỗng nhiên mở lớn.

Bên dưới vạt áo thiếu nữ, vậy mà treo san sát những túi đựng hình sừng bò, tổng cộng tám túi, chẳng trách hôm nay thân hình nàng trông có vẻ cồng kềnh hơn bình thường, bước chân cũng không nhẹ nhàng như mọi khi.

Đậu Mạc hỏi: “Đây là gì?”

“Dầu hoả.”

Tiền Tiểu Ngọc liếc ngọn đuốc trên tường: “Trước khi rời đi, ta sẽ vừa đi vừa đổ dầu lửa dọc đường, đợi ra khỏi cổng lớn sẽ châm lửa. Quan sai tưởng các ngươi vẫn còn trong ngục, tất cả sẽ bận cứu hỏa, vừa hay cho chúng ta cơ hội chạy thoát. Chỉ là cướp ngục thôi mà, đâu có khó như các ngươi nghĩ!”

Nàng nói một hơi hết sạch, giống như vừa trút được một cục tức, lại giống như đang tự thuyết phục chính mình.

Kế hoạch này vốn là một nước cờ mạo hiểm, thực sự chẳng thể gọi là kín kẽ không sơ hở, nhưng vào tình thế hiện giờ, đây đã là cách tốt nhất nàng có thể nghĩ ra.

Người đã bước lên chiếu bạc, lại cố tình bốc phải một bộ bài xấu, vậy thì chỉ còn biết trông mong ông trời ban cho chút may mắn.

Nàng nói: “Đừng chần chừ nữa, đi theo ta.”

Lời vừa dứt, bên ngoài huyện nha chợt thấp thoáng truyền tới một tiếng chim đỗ quyên cao vút, bước chân Tiền Tiểu Ngọc khựng lại.

“Không ổn!”

Nàng và Giang Nguyên đã hẹn trước, nếu xảy ra tình huống bất ngờ thì sẽ lấy tiếng chim đỗ quyên làm ám hiệu. Cướp ngục là chuyện hệ trọng, nàng vốn đã đoán trước sẽ không thể thuận buồm xuôi gió suốt đường, nhưng cũng không ngờ phiền phức lại đến sớm như vậy.

Bọn họ thậm chí còn chưa ra khỏi đại lao!

Tiền Tiểu Ngọc quay đầu: “Có người tới, mau…”

Lời của nàng nghẹn lại trong cổ họng.

Không biết từ lúc nào, Đậu Mạc đã nhặt cây nến Tiền Tiểu Ngọc đặt dưới chân lên, trong ánh nến chập chờn, hai chân người trẻ tuổi từ đầu gối trở xuống đã máu thịt be bét, một sợi xích sắt vừa thô vừa dài xuyên thẳng qua xương đầu gối hắn, đầu kia lại bị khóa chặt vào tường.

Tiền Hữu Phú cũng trợn tròn mắt: “Mẹ ơi…..”

Đến lúc này ông mới nhìn rõ thảm trạng của Đậu Miêu.

“Đa tạ ngươi, nhưng ta không đi được nữa rồi.” Đậu Mạc cúi đầu.

Tiền Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm hai chân hắn.

Không biết có phải Triệu Chấn đã rút ra bài học lần trước nên muốn bảo đảm không có sơ suất, hay chỉ đơn thuần muốn trút giận, hai chân hắn gần như bị bẻ gãy làm đôi từ giữa, vặn xoắn thành một góc chồng lên nhau, thê thảm đến mức không nỡ nhìn, bị thương thành thế này, đừng nói rời khỏi huyện Thiên Hà, ngay cả ra khỏi đại lao cũng khó.

“Tiền cô nương.” Đậu Miêu lại chẳng hề để tâm, trái lại còn gật đầu với Tiền Tiểu Ngọc, nghiêm túc nói: “Phiền cô lại gần một chút, ta có lời muốn nói với cô.”

Tiền Tiểu Ngọc do dự một lát rồi bước lên.

Ngay sau đó, cánh tay hắn đột nhiên vòng qua eo Tiền Tiểu Ngọc, tên thư sinh trông yếu ớt thoi thóp này lại bất ngờ bộc phát sức mạnh kinh người, chưa đợi Tiền Tiểu Ngọc nổi giận quát lên, hắn đã thu tay về, mấy túi dầu hoả theo đó rơi xuống đất.

Đậu Mạc cúi người nhặt túi dầu hoả lên, khẽ nói: “Mạo phạm rồi.”

Tiền Tiểu Ngọc cau mày: “Ngươi muốn làm gì?”

Đậu Miêu nắm túi da bò trong tay, giọng rất thấp: “Xin lỗi, liên lụy đến các ngươi vốn không phải ý muốn của ta.”

“Ngươi……”

Hắn bật cười, vừa nói vừa rút nút gỗ trên túi da bò ra: “Một năm nay, ta đã chạy khắp miền Nam, hy vọng có thể lật lại bản án cho nhà họ Đậu, đáng tiếc là không làm được nữa rồi. Cha ta vì xây dựng cầu kênh mà tiêu tan hết gia sản, cuối cùng lại khiến cả nhà gặp họa, sống tiếp cũng chẳng còn hy vọng gì, đợi đến lúc chết, ta sẽ tự mình xuống điện Diêm Vương hỏi cho rõ ràng.”

Tiền Hữu Phú thấy vậy vội vàng khuyên: “Đậu Miêu, đừng làm chuyện ngốc nghếch, nghe tôi một câu, thà sống lay lắt còn hơn chết……”

Đậu Mạc lắc đầu, quanh mũi và khóe mắt đều đóng lại từng mảng máu đỏ sẫm, giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhõm: “Cuốn sổ đó…..”

Hắn khựng lại một lát, rồi khẽ thở dài: “Thôi vậy, người bình thường, cho dù có sổ sách trong tay cũng chẳng có tác dụng gì, cứ để nó vĩnh viễn biến mất đi. Ít nhất cũng không rơi vào tay Triệu Chấn.”

Đậu Miêu ngước mắt, giọng bình thản: “Liên lụy đến các ngươi là lỗi của ta. Nếu có kiếp sau, Đậu Mạc nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp.”

Tiền Tiểu Ngọc: “Khoan đã!”

Người trẻ tuổi giơ tay lên, dầu lửa trong túi da bò lập tức tuôn ra như nước, chảy thành một vệt ngoằn ngoèo trên mặt đất, kéo dài từ trong phòng giam ra tận bên ngoài.

Đậu Mạc mỉm cười nhàn nhạt, trên gương mặt thanh tú nho nhã ấy vậy mà thoáng hiện vẻ giải thoát.

“Ta không đi được nữa, nhưng các ngươi thì có thể.”

Nói xong câu này, hắn đột ngột buông tay.

Ánh lửa trên cây nến trắng vạch thành một đường cong sáng rực, chỉ trong chớp mắt, đốm lửa đã soi sáng nhà lao tối tăm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *