Kiếm Các văn linh – Chương 282

Chương 282

***

Đừng nói là Kim Bất Hoán, ngay cả Vương Thứ đứng bên cạnh lúc này cũng phải dùng một ánh mắt cạn lời để nhìn nàng.

Chu Mãn nghẹn họng, nhưng mạnh miệng thì vẫn cứ mạnh miệng, bản thân nàng tự biết rõ mình rốt cuộc dựa vào đâu để bước vào Nho môn.

Nàng hừ lạnh một tiếng: “Quan tâm làm gì cách ta vào, tóm lại là ta đã vào được rồi.”

Đoạn ánh mắt nàng lóe lên, lại nói tiếp: “Hơn nữa, nàng ta đồng ý cho hai người các ngươi vào, cũng chưa chắc đã có ý tốt đẹp.”

Với chuyện này Vương Thứ lại rất hiểu: “Bọn họ đã không thể ngăn cản ngươi bước vào Nho môn, chi bằng cứ rộng lượng một chút cho phép tất cả chúng ta cùng vào. Như thế, nhất cử nhất động đều nằm dưới tai mắt của bọn họ, có khi lại còn an toàn hơn.”

Kim Bất Hoán lên tiếng: “Chỉ là từ nay về sau e rằng chúng ta phải vô cùng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói rồi. Hơn nữa, đâu chỉ trong nội bộ Nho môn, khắp Tề Châu vốn dĩ đã có không ít tu sĩ mải miết dò la tung tích của Chu Mãn vì vụ việc Thiên Môn ở núi Đại Nhạc. Nay ngươi lọt vào Nho môn, chễm chệ ngồi lên vị trí Hiền giả, một khi tin tức lan truyền, e rằng sóng gió bên ngoài còn dữ dội hơn gấp bội.”

Cách đây không lâu, Nho môn đã rước lấy vô số ánh mắt dòm ngó chỉ vì Tuân phu tử và đám người đột nhiên xuất hiện tại núi Đại Nhạc đúng vào thời khắc Thiên Môn thoáng hiện, mà, đêm đêm không được yên giấc. 

Nay ngay cả Chu Mãn cũng đã đặt chân vào Nho môn, lại còn làm rùm beng đến mức ai nấy đều hay biết, thử nghĩ xem, trong thiên hạ, phàm là kẻ nào nuôi dã tâm với Thiên Môn ở núi Đại Nhạc, chẳng phải đều sẽ nhìn chằm chằm Nho môn và bọn họ như hổ đói rình mồi hay sao?

Chu Mãn đăm chiêu suy nghĩ, tính toán bước đi tiếp theo.

Kim Bất Hoán lại hỏi: “Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã nghĩ kỹ xem định giảng dạy môn học nào chưa?”

Chu Mãn ngẩng đầu lên, vẻ mặt như thắc mắc: “Vì sao phải dạy học?”

Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Chẳng phải đã bảo, hễ là Hiền giả thì đều phải giảng dạy tại Nho môn, nội trong bảy ngày nếu không nộp danh sách môn học cho Nho môn, sẽ bị gạch tên sao?”

Chu Mãn bèn đáp: “Đó chẳng phải là chuyện của bảy ngày sau mới cần bận tâm ư?”

Kim Bất Hoán tức thì kinh ngạc: “Ngươi…”

Chu Mãn thong thả nói: “Bảy ngày, dùng để thăm dò một cái Vạn Quyển Thư Sơn chẳng lẽ chưa đủ sao?”

Lấy cái danh ngạch Hiền giả, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tấm bình phong để Chu Mãn trà trộn vào Nho môn, trước nay nàng chưa từng có ý định sẽ mở lớp giảng dạy hay truyền cái đạo lý rách nát gì ở chốn này.

Kể từ lúc Quyện Thiên Cung mất tích, nàng vì muốn điều tra rõ ngọn nguồn tấm thẻ tre nằm trong quan tài của Võ Hoàng, đã trải qua bao phen gian nan, thực sự tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Nay rốt cuộc cũng lọt vào được Nho môn, sao có thể lãng phí thêm thời khắc nào nữa?

Vừa nói, nàng vừa ném toẹt cuộn trục trong tay cho Kim Bất Hoán, buông một câu: “Muốn nghiên cứu thì các ngươi cứ việc nghiên cứu đi, ta qua Vạn Quyển Thư Sơn xem thử trước đây.”

Dứt lời, nàng dứt khoát quay ngoắt đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm ngoái đầu lại.

Kim Bất Hoán đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người cúi đầu nhìn cuộn trục dày cộp đến vô lý trong tay, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, rốt cuộc không nhịn được mà rên rỉ một tiếng: “Ta phải biết trước mới đúng!”

Vương Thứ im lặng quan sát, dường như chẳng hề thấy bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, không biết hắn nhớ ra chuyện gì, đôi chân mày cau lại.

Ngay khoảnh khắc đại điển Tế Thánh của Nho môn khép lại, mọi tin tức liên quan đến việc Chu Mãn tái xuất tại Nho môn, và lại còn chễm chệ trở thành Hiền giả của Nho môn, đã như một mồi lửa bén vào chảo dầu, lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt, gần như thiêu đốt cả giới tu chân.

Trong số đó, đương nhiên bao gồm cả Tam đại thế gia ở Thần Đô.

Và bao gồm cả Vương Kính, kẻ đã thanh tu ở Huyền Đô Đàn ròng rã mười ba năm trời.

Nơi giao cắt giữa Trung Châu và Thần Đô, tọa lạc một sơn thôn hoang vắng và tĩnh mịch.

Bên cạnh gốc hòe già lớn nhất trong thôn là một khoảng sân nhỏ mộc mạc và sạch sẽ được bao bọc bởi hàng rào tre, dưới mái hiên vứt lăn lóc chiếc thùng gỗ dùng để múc nước, trong sân dưới tán hòe rợp bóng mát kê vài chiếc giường gỗ nhỏ, trên giường là mấy đứa trẻ để chỏm đang ngồi.

Lúc Vương Kính đến nơi, người nọ đang dẫn lũ trẻ đọc sách tập viết chữ.

Vẫn là bộ áo trắng vải thô như những năm tháng cũ.

Chẳng có giấy bút, bèn bẻ một nhánh liễu mềm dẻo, viết chữ trên nền đất hãy còn vương hơi ẩm.

Hắn đọc một câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.”

Mấy cái đầu nhỏ để chỏm tò mò chúi lại, xúm xít nhìn những con chữ trên mặt đất, dùng chất giọng non nớt đọc theo: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.”

Vương Kính đứng bên ngoài hàng rào, đợi ròng rã hơn một khắc đồng hồ, cho mãi đến khi trời ngả bóng sang trưa, một phụ nhân nông thôn từ một hàng rào khác đằng xa vọng tiếng gọi về phía này: “Đại lang Nhị lang về ăn cơm thôi!”

Người nọ mới mỉm cười ngừng lại, bảo: “Các con về nhà ăn cơm đi.”

Lũ trẻ tức thì reo hò ầm ĩ: “Cảm tạ Trương tiên sinh, Trương tiên sinh ngày mai chúng con lại đến!”

Một đứa trẻ lúc quay đi chợt nhớ ra điều gì, bỗng khựng bước, rồi quay ngược trở lại, móc từ trong túi áo ra một đài sen xanh mướt, đưa cho vị Trương tiên sinh kia, giọng lảnh lót: “Suýt thì quên mất, đài sen sáng nay mẹ con hái dưới ao, hạt sen bên trong tươi lắm, cho Trương tiên sinh ăn đấy!”

Người nọ đưa tay nhận lấy.

Đứa trẻ bèn rạng rỡ tươi cười, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi tung tăng nhảy múa rời đi.

Bấy giờ Vương Kính mới từ bên ngoài bước vào, đưa mắt nhìn hắn một cái, dừng bước cất giọng: “Trương Nghi tiên sinh bây giờ trông thực sự chẳng khác nào đám phàm nhân kia.”

Trương Nghi vẫn đứng dưới bóng râm gốc hòe, tay cầm đài sen xanh mướt, hiển nhiên chẳng hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của Vương Kính, chỉ đáp: “Thỉnh thoảng làm một phàm nhân, chẳng lẽ lại không tốt sao?”

Thỉnh thoảng…

Mười ba năm trôi qua rồi, thế này còn gọi là “thỉnh thoảng” sao?

Kể từ khi tiếng chuông ở Kiếm Các vang lên mười ba năm về trước, Trương Nghi ngã gục bên ngoài Kiếm Môn quan, được một cặp vợ chồng nông dân tình cờ đi ngang qua bờ sông cứu vớt đưa về thôn, thì hắn chưa từng bước chân ra khỏi sơn thôn này nửa bước.

Hắn hoàn toàn sống một cuộc đời chẳng khác biệt gì so với một phàm nhân.

Ở cái sơn thôn hoang vắng này, điều mà người ta bàn tán nhiều nhất, chẳng qua cũng chỉ là dung mạo mãi không đổi thay, dường như hoàn toàn miễn nhiễm với tháng năm tàn phá của hắn, và cả gốc hòe già luôn xanh tốt um tùm trước sân nhà hắn.

Vương Kính thầm nghĩ: Cớ sao lại không phải là “thỉnh thoảng” cơ chứ? Đối với một người như hắn, đừng nói là mười ba năm, cho dù là một trăm ba mươi năm, hay một ngàn ba trăm năm, thì có gì khác biệt đâu? Tất cả cũng chỉ là một cái búng tay thoáng qua trong dòng chảy thời gian dằng dặc. Hắn đương nhiên có quyền điềm nhiên hơn, thong dong hơn so với phàm nhân thế tục.

Rốt cuộc Vương Kính cũng chuyển chủ đề, nói rõ ý đồ đến đây: “Chu Mãn tái xuất tại Tề Châu, nay đã đặt chân vào Nho môn, trở thành Hiền giả.”

Trương Nghi vừa mới bóc đài sen, nghe vậy đuôi chân mày khẽ giật nhẹ: “Nho môn?”

Vương Kính nói: “Ngài không biết nguyên do nàng ta muốn bước chân vào Nho môn sao?”

Trương Nghi dán mắt vào những hạt sen lộ ra bên trong tâm sen, dường như đang toan tính điều gì.

Vương Kính bèn tiếp lời: “Mười ba năm qua, nàng ta lặn mất tăm hơi, nay đột ngột xuất hiện, lại chui tọt vào Nho môn. Hàng rào phòng vệ của Nho môn vốn dĩ vô cùng nghiêm ngặt, nếu nàng ta ẩn náu trong đó, chúng ta muốn đối phó với e rằng chẳng dễ dàng.”

Trương Nghi đăm chiêu hồi lâu, vậy mà lại lắc đầu: “Không, chúng ta không đối phó với nàng ta.”

Chân mày Vương Kính tức thì nhíu chặt lại.

Trương Nghi giải thích: “Bối cảnh Nho môn thâm hậu, nếu dùng thủ đoạn tầm thường để đối phó, e rằng chỉ chuốc lấy gậy ông đập lưng ông. Phàm nhân có câu ‘Dục tốc bất đạt’, chi bằng tĩnh tâm chờ đợi thời cơ.”

Vương Kính vặn lại: “Tĩnh tâm chờ đợi thời cơ? Mười ba năm rồi, ngài còn định chờ đến bao giờ nữa?”

Ông ta hiển nhiên đang mang một bụng oán khí, bèn nói: “Tên nghiệt chủng đó kể từ khi từ Bạch Đế Thành trở về, tính khí đã thay đổi chóng mặt, mười ba năm qua, ra tay sát phạt quyết đoán, đã thâu tóm được hơn nửa Vương thị trong tay. Ta chỉ e rằng đợi thêm mười ba năm nữa, Vương thị Thần Đô, sẽ phải đổi thành họ Chu mất thôi!”

Nói đến đây, giọng điệu như mỉa mai.

Vương Kính nhìn thẳng vào Trương Nghi: “Mười ba năm nay, ta luôn canh cánh một suy nghĩ, chưa có dịp thỉnh giáo tiên sinh, năm xưa tại Bạch Đế Thành, tiên sinh từng nói với ả Chu Mãn đó rằng, thế gia cũng có cơ hội chiến thắng. Kính thực tình không hiểu, cái ‘cơ hội chiến thắng’ ấy, rốt cuộc nằm ở đâu.”

Trận chiến tại Bạch Đế Thành mười ba năm về trước, nếu theo ý của Vương Kính, dĩ nhiên ông ta tuyệt đối sẽ không đời nào chấp nhận cuộc giao dịch ấy với Chu Mãn.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc then chốt, chính Trương Nghi đã đứng ra, đồng ý với Chu Mãn.

Chu Mãn từng nói: “Có đấy, các người có cơ hội giành phần thắng.”

Nhưng cơ hội giành phần thắng ấy rốt cuộc nằm ở nơi đâu?

Ròng rã mười ba năm qua, Vương Kính vẫn chưa tài nào thông suốt.

Chỉ cần mệnh tuyến vẫn bị Chu Mãn nắm, thì cho dù thế gia có đoạt được Vương Sát thì cũng có ích lợi gì? Ném chuột sợ vỡ đồ, ngần ấy năm trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hàng Trai ngày một bành trướng, nhìn Vương Thứ từng bước thâu tóm Vương thị, còn Chu Mãn thì lẩn khuất sau tất thảy những chuyện này, tuyệt tích giang hồ, chẳng một ai dám manh động đối phó với nàng ta!

Lần này, Trương Nghi im lặng rất lâu, mới chậm rãi mở lời: “Có đấy, rồi sẽ có thôi.”

Hắn nhìn chằm chằm vào một mảng mạng nhện nhỏ chăng trên hàng rào, có vài con côn trùng nhỏ đang bay lượn lờ trước mạng.

Trương Nghi mỉm cười, nói với Vương Kính: “Đạo chủ cứ yên tâm, việc đã hứa với ngài, tại hạ nhất định sẽ thực hiện.”

Hắn thu đài sen lại, cất bước đi vào trong nhà.

Vương Kính đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, rốt cuộc cũng rời đi.

Chỉ là khi dạo bước men theo con đường mòn trong thôn, đúng lúc sắp sửa bước chân ra khỏi sơn thôn này, ông ta ngoái đầu nhìn lại, thấy trong khoảng sân nhà nông cạnh gốc hòe già ban nãy, Trương Nghi đã lại một lần nữa bước ra, trên tay chẳng còn đài sen, thay vào đó là một cây búa chẻ củi.

Hắn xắn tay áo lên, buộc gài lại trên cánh tay, đang vung búa chẻ củi.

Khác với phàm phu tục tử chẻ củi cốt sao cho nhanh, hắn dường như có thừa lòng kiên nhẫn.

Khúc gỗ phơi khô được đặt ngay ngắn vuông vức, rồi vung búa chém xuống, những thanh củi được chẻ ra dẫu lớn bé không đều, nhưng đều được xếp ngăn nắp thành từng đống ở một bên, trông vô cùng quy củ.

Hắn không giống như đang làm lụng vất vả, ngược lại càng giống như đang cảm nhận.

Một cách tỉ mẩn nghiêm túc, cảm nhận cái quãng thời gian đặc thù này trong dòng sinh mệnh dài dằng dặc của chính mình.

Trong lòng Vương Kính bỗng chốc bất bình khó tả, gần như méo mó.

Vương Thiết vốn canh gác bên ngoài thôn bấy giờ mới tiến lại gần: “Đạo chủ?”

Vương Kính lại như thể chẳng hề nghe thấy, chỉ trầm giọng lẩm bẩm: “Hắn là thiên nhân, trường sinh bất lão, đương nhiên có vô số thời gian để chờ đợi, nhưng ta mang nhục thể phàm thai, thọ mệnh có hạn, dựa vào đâu mà bắt ta phải chờ?”

Vương Thiết tức thì giật mình, ngước mắt nhìn ông ta.

Hắn do dự giây lát: “Vậy có cần phái người của chúng ta ở Tề Châu ra tay không?”

Vương Kính bèn ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người hắn, tựa như đang dò xét, tựa như đang tính toán, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Ta nhớ ngươi từng bẩm báo, mười ba năm trước, tại Bạch Đế Thành, Kim Bất Hoán kia từng sử dụng Thần Lai Bút để lục soát ký ức của ngươi?”

Vương Thiết rùng mình, theo phản xạ đáp: “Vâng.”

Vương Kính cụp mắt nhìn xuống cánh tay phải khô quắt đen sì của mình, như rốt cuộc đã đưa ra phán quyết, trên gương mặt dần hiện vẻ u ám và tàn nhẫn.

*

Chỗ ở của chư vị Hiền giả Đại nho tọa lạc tại mặt đông của Học Hải, Chu Mãn vừa bước ra khỏi đình viện, mới dạo bước đến bờ hồ, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy tòa Vạn Quyển Thư Sơn ngự ở mặt tây bắc in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.

Bên bờ hồ rặng liễu thướt tha, nàng men theo bờ hồ mà đi.

Khi đến trước Vạn Quyển Thư Sơn, vừa vặn có vài đệ tử Nho môn ôm mấy cuốn kinh thư từ trong lầu bước ra, thoạt nhìn thấy Chu Mãn thì đều lộ ra những ánh mắt khác thường, kẻ thì khinh miệt, người lại hiếu kỳ.

Thế nhưng Chu Mãn chẳng hề bận tâm, chỉ ngẩng đầu đánh giá tòa thư lâu này.

So với Lang Hoàn Bảo Lâu lừng lẫy của Vương thị ở Thần Đô, tòa Vạn Quyển Thư Lâu này hiển nhiên chẳng gánh nổi một chữ “Bảo”, toàn thân đều được làm bằng gỗ, toát lên vẻ mộc mạc cổ kính.

Bước vào bên trong, cấu trúc lầu để trống ở giữa, vô số kinh thư theo tám bức tường xếp chồng chất lên tận tít trên cao, cầu thang thì theo bức tường sách bên trái uốn lượn xoắn ốc đi lên, kết nối với ba bệ đài hình bán nguyệt lơ lửng ở giữa không trung.

Từ dưới ngước nhìn lên, có thể thấy rõ trên bệ đài có bày biện án thư.

Lúc này đang có vài đệ tử ở trên bệ đài đó, người đứng kẻ ngồi, người trầm ngâm kẻ đọc sách.

Chu Mãn đang mải mê quan sát, từ bên cạnh bỗng truyền đến một giọng hơi chút kinh ngạc: “Chu sư tỷ?”

Chu Mãn quay đầu lại, đuôi mắt tức thì giật nhẹ: “Đông Phương… đạo hữu?”

Nàng hơi khựng lại một chốc, rốt cuộc chỉ chọn một danh xưng không quá xa lạ, cũng chẳng quá thân thiết.

Đông Phương Sách đứng nán lại trên mấy bậc thang cuối cùng, trông bộ dạng có vẻ như vừa mới từ trên lầu bước xuống, trong tay đang nắm một cuốn sách. Chu Mãn liếc nhìn lướt qua, thấy bên ngoài bìa sách ghi ba chữ “Bản Thảo Tập”, có vẻ như là sách y thuật thảo dược.

Nàng bèn tiện miệng nói: “Đông Phương đạo hữu xuất thân từ binh gia, theo học Nho môn, thế mà lại cất công nghiên cứu sách y thuật thảo dược, sự nghiệp học hành của ngươi quả là sâu rộng.”

Đông Phương Sách sững người, theo bản năng cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, rồi mỉm cười đáp lời: “Cái gọi là biết một suy ra mười, đọc nhiều thêm chút bao giờ cũng tốt. Hơn nữa ở Nho môn, cho dù là Lưu giảng thư dạy y đạo hay Phùng giảng thư dạy độc đạo, đều là những người hiền từ độ lượng, trước nay chưa từng gây cản trở đường kết nghiệp của đệ tử nào.”

Trong nội bộ Nho môn, đối với các bậc thầy giảng dạy, Hiền giả nhất loạt được tôn xưng là “Giảng Thư”, còn Đại nho thì được kính gọi là “Kinh Trưởng”.

Chu Mãn vốn dĩ mù tịt về những con người này, tất nhiên cũng chẳng hiểu Đông Phương Sách đang nhắc tới vị nào.

Hắn cũng chẳng có ý định nói dông dài, ngược lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mặt trời vẫn còn treo cao vời vợi, hiện tại tính ra mới chỉ khoảng nửa canh giờ trôi qua kể từ khi đại điển Tế Thánh của Nho môn hạ màn.

Đông Phương Sách đánh giá Chu Mãn, có vẻ ngạc nhiên: “Ta cứ ngỡ Chu sư tỷ vừa mới an bài chỗ ở tại Nho môn, đáng lẽ phải dọn dẹp sắp xếp ở chỗ nghỉ ngơi của mình, không ngờ chớp mắt đã dời bước đến Vạn Quyển Thư Sơn nhanh thế này.”

Chu Mãn không thay đổi sắc mặt: “Vạn Quyển Thư Sơn của Nho môn, ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh, tất nhiên phải ghé mắt chiêm ngưỡng đầu tiên rồi.”

Đông Phương Sách bèn “Ồ” lên một tiếng, cũng chẳng rõ là tin hay không tin, sau đó lại mỉm cười nói tiếp: “Vậy thì sư tỷ đã chọn trúng thời điểm rồi, bình thường tiểu sư thúc tổ hầu như luôn túc trực ở nơi này, chỉ là mấy ngày nay phải bận bịu thu xếp hàng tá công việc chuẩn bị cho kỳ khai giảng của Nho môn, phần lớn thời gian đều nán lại bên Lý Đường, nếu không thế nào sư tỷ cũng đụng mặt rồi.”

Cái cảm giác quái dị khó tả trong lòng Chu Mãn lại một lần nữa xuất hiện.

Sao nàng cứ có cảm giác kẻ này đang cố tình ngấm ngầm tiết lộ hành tung của Mạnh Xuân Bán cho nàng thế nhỉ?

Y hệt như hai ngày trước, khi nàng cải trang thành Quảng Hàn tiên tử trà trộn vào Nho môn, kẻ này rõ ràng đã nhìn thấu, vậy mà chẳng những vờ vịt không biết lại còn ngấm ngầm ra tay tương trợ, cái vẻ hệt như lo sợ màn kịch này chưa đủ lớn vậy.

Đông Phương Sách lại tiếp lời: “Hôm nay đã có duyên tương ngộ, chi bằng để ta dẫn sư tỷ đi dạo một vòng nhé?”

Tự mình mày mò tuy cũng hay, nhưng có người ở bên cạnh giải đáp thắc mắc cũng không tồi chút nào.

Chu Mãn gật gật đầu, nói một tiếng: “Làm phiền rồi.”

Sau đó cất bước đi theo Đông Phương Sách, leo lên chiếc cầu thang uốn lượn xoắn ốc phía bên trái.

Đông Phương Sách vừa đi vừa giải thích: “Vạn Quyển Thư Sơn thực chất chứa không chỉ vỏn vẹn vạn cuốn, cũng chẳng phải chỉ thu thập chuyên biệt những thư tịch phục vụ cho việc tu hành của tu sĩ, phàm nhân tạp học, địa lý phong cảnh, cũng đều được thu gom không chừa thứ gì. Chỉ là một ngày mười hai canh giờ, thư lâu chỉ mở cửa đón khách trong tám canh giờ, từ đầu giờ Mão đến cuối giờ Tuất, hễ vào mùa khảo hạch cuối năm lượng người đổ về đông đúc, nếu muốn có một chỗ trong này đọc sách, thì phải cất công đi từ sáng sớm.”

Chu Mãn hỏi: “Muốn xem sách gì đều có thể xem sao?”

Đông Phương Sách đáp: “Đối với Hiền giả Đại nho thì đúng là như vậy, còn đệ tử bình thường chỉ được phép tham khảo những cuốn sách ở ba tầng dưới cùng.”

Hắn đưa tay chỉ về phía bệ đài hình bán nguyệt ở tầng hai tít trên cao, lại nói: “Nhưng nếu muốn mượn mang đi, đệ tử bình thường mỗi lần chỉ được mượn năm cuốn, Hiền giả mười cuốn, Đại nho hai mươi cuốn. Mượn rồi bắt buộc phải hoàn trả, thời hạn tối đa là ba tháng.”

Chu Mãn nghe vậy bèn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, có phần khó hiểu: “Trong lâu không thấy bóng dáng người quản lý ghi chép, làm sao kiểm soát được ai mượn bao nhiêu, và đã trả hay chưa?”

Đông Phương Sách bèn ra hiệu cho nàng nhìn xuống bên dưới.

Chu Mãn ban nãy ở dưới không để ý, nay men theo cầu thang leo lên trên cao, nhìn xuống mới phát hiện ra bên dưới có đặt một chiếc bệ tròn đường kính ba thước, trên bệ tròn có một cuốn sách lớn đang mở, trên mặt giấy có những dòng chữ lúc ẩn lúc hiện.

Đông Phương Sách giải thích: “Cuốn sách này chính là tổng mục của Vạn Quyển Thư Lâu, bên trong ghi chép lại rành rẽ tên tuổi và vị trí của toàn bộ kinh quyển điển tịch trong lầu, đồng thời được kết nối với trận pháp, hễ có người mang danh bài Nho môn tiến vào, mang kinh quyển ra khỏi lầu hoặc đem trả, sách tổng mục sẽ tự động cập nhật ghi chép.”

Lúc hắn đang thao thao bất tuyệt, vừa vặn có người mang theo hai cuốn sách từ bên ngoài bước vào, đặt lại lên một kệ sách nằm trong góc tầng một. Thế là cuốn sách lớn trên bệ tròn tự động lật sang một trang mới, vài dòng chữ hiện lên trên trang giấy, ghi chép rành mạch họ tên người trả sách và cuốn sách được trả, thậm chí cả thời gian hoàn trả.

Chu Mãn nhìn thấy, lộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Còn Đông Phương Sách thì tiếp tục sải bước leo lên trên: “Hơn nữa cuốn sách tổng mục này có thể đồng bộ với danh bài mà chúng ta đang nắm giữ, sư tỷ chỉ cần thông qua danh bài của chính mình là có thể tra cứu toàn bộ thư mục mà Vạn Quyển Thư Lâu đang sở hữu, nếu cuốn kinh quyển muốn mượn đã bị người khác mượn mất, cũng có thể tra cứu xem ai là người mượn, hoặc chừng nào thì đã được hoàn trả.”

Chu Mãn bỗng sinh lòng tán thưởng: “Như thế này quả thực vô cùng tiện lợi.”

Đông Phương Sách đáp: “Đều là những thứ do tiểu sư thúc tổ mấy năm nay cất công thiết kế ra.”

Hắn mỉm cười, lại nói tiếp: “Có điều cũng không phải bất kỳ điển tịch nào cũng được phép cho mượn, trong lầu này có một số kinh quyển, chỉ được phép đọc tại chỗ, dù thế nào cũng không được đem ra khỏi lầu.”

Lúc này bọn họ đã đặt chân lên bệ đài tầng thứ ba.

Đông Phương Sách vừa dứt lời thì chỉ tay về hướng chếch phía trước.

Chu Mãn nhìn nương theo hướng hắn chỉ, trái tim bỗng dưng đập thình thịch.

Chỗ cao của tầng thứ ba này hiển nhiên chất đống vô số thẻ tre, hoàn toàn khác biệt so với những cuộn trục hay sách đóng tập bằng giấy mà bọn họ vừa thấy ở bên dưới, mỗi một bó thẻ tre, thoạt nhìn đều mục nát tơi tả, thậm chí có dấu vết mục rữa, chất liệu của chúng vậy mà lại cực kỳ tương đồng với tấm thẻ tre mà nàng tìm thấy trong quan tài của Võ Hoàng!

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 282”

  1. Kiếm hửng đông says:

    Trương Nghi định cướp quyện thiên cung cung sao chả lẽ cơ hội chiến thắng ấy nằm ở Chu Mãn
    Nho Môn cũng thức thời phết , biết co biết duỗi cho cả Kim Bất Hoán và Vương Thứ vào.Tên Đông Phương Sách này sao lúc nào cx trùng hợp xuất hiện ở gần Chu Mãn vậy cũng quá đáng ngờ đi🤔

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *