Kiếm Các văn linh – Chương 201

Chương 201

***

Mọi người không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau: “Thế này là có ý gì?”

Kim Bất Hoán quan sát đám người từ xa, trong đầu bỗng hiện lên lời nhận định của Tống Lan Chân về bọn họ cách đây không lâu, trong mắt thoáng qua một chút u ám, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Đúng là đám cỏ đầu tường.”

Vương Thứ lại phân tích: “Bọn họ nhường đường, nếu chúng ta đi qua thì chúng ta sẽ ở phía trước tấn công Tiên Cung, bọn chúng ở phía sau có thể ngư ông đắc lợi. Chúng ta giao chiến với Tiên Cung mà giành phần thắng, chúng ta sẽ phải ghi nhớ ân tình nhường đường của bọn họ lúc này. Còn nếu chúng ta không địch lại Tiên Cung, rơi vào thế hạ phong thì bọn họ vẫn có thể cùng với Tiên Cung đánh chúng ta từ hai phía trước sau, như vậy vẫn lập được công lớn. Thậm chí, nếu chúng ta và Tiên Cung không phân thắng bại, lưỡng bại câu thương…”

Thế thì chẳng khác nào dọn sạch chướng ngại vật cho bọn chúng. Những kẻ xuất thân từ các đại gia tộc này sẽ thừa cơ tiêu diệt cả hai phe Bình giáo và Tiên Cung, tự xưng làm chủ nhân của Trú Quốc, có gì mà không thể chứ?

Mọi người nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: “Thật là âm hiểm!”

Ngư trưởng lão lẩm bẩm: “Hay là phòng họa từ trong trứng nước, dứt khoát tiêu diệt bọn chúng trước đi?”

Vương Thứ cản lại: “Không được, số lượng bọn chúng không nhỏ, đánh chúng trước sẽ làm tổn hao thực lực của chúng ta, hơn nữa còn ép đối phương không thể không đứng về phe Tiên Cung.”

Mọi người rơi vào thế tiến lui đều khó: “Không thể qua, cũng không thể đánh, vậy phải làm sao đây?”

Trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Chu Mãn đưa mắt nhìn về phía các đại gia tộc từ xa. Một đám người đông kịt, từ kẻ dẫn đầu đến những kẻ đi theo phía sau, trên mặt ai nấy đều mang vẻ cảnh giác, hiển nhiên là đang đề phòng phe nàng tùy thời ra tay.

Tâm tư nàng xoay chuyển, ánh mắt lóe lên rồi đột nhiên mỉm cười nói: “Đường người ta đã chủ động nhường, nếu chúng ta không đi, chẳng phải là phụ lòng tốt của người ta sao?”

Mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán cũng theo bản năng nhìn sang.

Chu Mãn tiến lại gần bọn họ, hạ thấp giọng nói vài câu.

Nghe xong, không chỉ Vương Thứ và Kim Bất Hoán giật giật mí mắt, mà ngay cả Ngư trưởng lão cùng các vị trưởng lão, giáo chúng của các giáo phái khác đang tò mò ghé tai nghe lỏm xung quanh cũng lộ ra một biểu cảm vô cùng khó tả. Đặc biệt là khi bọn họ dời mắt nhìn lại Chu Mãn, ai nấy đều không nhịn được mà thầm kêu gào trong lòng: Có một gương mặt đẹp như thế, sao… sao có thể thốt ra những lời ti tiện vô sỉ đến thế chứ!

Chu Mãn mỉm cười hỏi: “Đi chứ?”

Kim Bất Hoán là người đầu tiên bật cười theo, không chút do dự đáp: “Đi.”

Hắn vung tay lên, dẫn đầu sải bước về phía trước. Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc vẫn không mảy may nghi ngờ mà bước theo sau.

Thế là cả một đoàn người cứ như vậy rầm rộ, nghênh ngang đi qua ngay dưới mí mắt của đám người đại gia tộc!

Hoàn toàn coi bọn chúng như không khí!

Khi đi lướt qua mặt bọn chúng, Chu Mãn thậm chí còn nở nụ cười, gật đầu tạ ơn.

Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn đi khỏi, phía các đại gia tộc không khỏi nghi ngờ: “Bọn chúng cứ thế mà đi qua sao?”

Có kẻ đắc ý: “Quả nhiên đều là đám tiện dân, ngu xuẩn vô cùng!”

Cũng có người lo lắng: “Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng…”

Dẫn đầu phía các gia tộc là ba nhà Ô thị, Mặc thị và Huyền thị.

Trong đó, nỗi trăn trở của tộc trưởng Huyền thị lại khác với những người xung quanh. Lão nhìn lên Tiên Cung tĩnh mịch cao xa dường như vẫn mờ mịt không thể chạm tới kia, thở dài nói: “Chư vị Thần sứ bao năm qua che chở cho chúng ta, suy cho cùng cũng là có ân. Hôm nay chúng ta làm như vậy, liệu có…”

Tộc trưởng Ô thị chỉ cười khẩy một tiếng: “Hôm nay ông còn nhớ đến ân tình cũ của bọn họ, nhưng ngày trước khi bọn họ nỗ lực thi hành tân pháp, đã từng nghĩ đến việc chúng ta bán mạng cho Tiên Cung, cũng từng vì bọn họ mà vào sinh ra tử hay chưa? Bọn chúng đã bất nhân, sao có thể trách chúng ta bất nghĩa! Huống hồ, chẳng lẽ Huyền tộc trưởng lại bằng lòng thi hành tân pháp sao?”

Huyền tộc trưởng nghe vậy thì im lặng.

Toàn thân lão vốn dĩ được tô điểm đan xen bởi những nét mực đậm nhạt, những đường nét còn lại thì được phác họa sơ sài bằng ngòi bút thanh mảnh như tơ. Nếu đổi lại là thời pháp cũ, đương nhiên không thể nghi ngờ gì chính là cực phẩm bậc “Diệu Phẩm”, nhưng nếu đổi sang tân pháp lại biến thành thứ tiện dân thấp kém “mực Đạm”!

Chỉ trong một đêm, từ kẻ tôn quý bỗng chốc rớt xuống hàng hèn mọn, thử hỏi có ai cam lòng cho được?

Tộc trưởng Ô thị thấy lão không nói gì nữa, bèn đưa mắt nhìn về phía đám người Bình giáo đang rầm rộ tiến lên bậc thang thông thiên phía trước, chỉ nói: “Cứ để mặc bọn chúng đánh trước, chúng ta ngồi trên núi xem hổ đấu, ắt sẽ nắm chắc thế bất bại!”

Tại Tiên Cung. Những tinh binh mãnh tướng rút về từ Vũ Hoang nay đã túc trực toàn bộ từ trong ra ngoài cung môn. Trước Trung Thần Điện là một màu đen kịt, bày binh bố trận chờ sẵn; bên trong Trung Thần Điện, trên gương mặt chư vị Thần sứ chẳng có lấy nửa điểm ý cười, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Di La Tiên Cô rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng ma sát nghiên mực; Khai Minh Đồng Tử thì mải miết thưởng thức cây cọ vẽ trong tay; Phá Tà Tướng Quân ôm chặt đôi giản trong ngực, chốc chốc lại đưa mắt dò xét bên ngoài cung môn.

Một gã binh tốt đang đứng ở bậc thang trên cao ngóng xuống phía dưới.

Đột nhiên, dường như hắn trông thấy thứ gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vã chạy thục mạng về phía Trung Thần Điện: “Đến rồi, đến rồi!”

Chư vị Thần sứ chấn động, đồng loạt dồn mắt nhìn hắn.

Phá Tà Tướng Quân lập tức lên tiếng: “Người của các gia tộc rốt cuộc cũng đến rồi sao?”

Ngay từ sáng nay bọn họ đã truyền tin tức đi, yêu cầu người của các đại gia tộc lập tức tới Tiên Cung cùng nhau chống đỡ ngoại địch, dù tính toán thế nào thì giờ khắc này người cũng nên tới nơi rồi.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, trên mặt gã binh tốt lại lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, lắp bắp đáp: “Không, là… là người của Bình giáo đánh lên đây rồi!”

Chúng Thần sứ kinh ngạc hoảng sợ: “Cái gì?”

Sắc mặt Phá Tà Tướng Quân tức thì trở nên cực kỳ khó coi: “Đáng chết!”

Trên mặt Khai Minh Đồng Tử chỉ còn vẻ u ám, nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì mà đột nhiên lại nở một nụ cười quái dị: “Kẻ đáng đến thì không đến, kẻ không nên đến lại đến rồi. Thú vị thật, những lúc thế này luôn là lúc có thể phân biệt rạch ròi kẻ trung người gian!”

Di La Tiên Cô lại không mảy may bất ngờ, chỉ nói: “Đúng lúc lắm. Chúng ta cũng đã nhiều năm rồi không cùng nhau ra tay phải không?”

Lời này vừa thốt ra, không khí trong điện bỗng tĩnh lặng vài phần.

Rốt cuộc, vẫn là Cơ Bá đứng phía sau vuốt râu cười trước. Lão nhìn lướt qua nghiên mực trong tay Di La Tiên Cô, chậm rãi nói: “Đúng là đã nhiều năm chưa được chiêm ngưỡng uy lực từ phương nghiên mực này của Tiên Cô.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều nhớ lại một chuyện năm xưa.

Phá Tà Tướng Quân đột nhiên cảm thấy khinh miệt, cười gằn: “Năm xưa lão già Xích Tùng Tử còn phải bỏ mạng trong tay chúng ta, chỉ là một đám loạn đảng cỏn con thế mà dám vác xác nộp mạng!”

Triệu Nghê Thường vừa nghe được ba chữ “Xích Tùng Tử”, trái tim đập thót một nhịp, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía chếch đằng sau.

Tống Lan Chân đang đứng ngay tại đó, nhưng dường như chẳng hề bận tâm đến những lời của đám Thần sứ, chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn về phía trước.

Từ lúc gã binh tốt kia bẩm báo, bên dưới đã văng vẳng vọng lên tiếng hô hào chém giết.

Số lượng loạn đảng Bình giáo dường như cực kỳ đông đúc, từ sơn môn cho đến tận Tiên Cung, tầng tầng lớp lớp quan ải phòng ngự được bố trí dọc đường dường như hoàn toàn chẳng thể ngăn cản nổi bước chân của chúng.

Khí thế như chẻ tre, mỗi lúc một gần hơn!

Tất thảy binh lính bên ngoài Trung Thần Điện đều siết chặt binh khí trong tay, căng thẳng tột độ! Thế nhưng mây mù mờ ảo bao phủ xung quanh Tiên Cung lại che khuất tầm nhìn, khiến bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ kẻ địch bên dưới đã tiến đến tận đâu.

Đột nhiên, tiếng la hét chém giết im bặt mà chẳng có lấy một điềm báo.

Giữa tầng mây mù bên dưới là vẻ tĩnh mịch, thậm chí đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Đám binh lính hoang mang lo sợ: “Lẽ nào bọn chúng đã rút lui rồi?”

Tên lính đứng phía trên cùng sinh lòng tò mò, theo bản năng tiến về phía trước vài bước, rướn người nhìn xuống dưới bậc thang.

Nhưng vận lần không ngờ, đúng lúc này, một mũi tên từ phía dưới xuyên thủng tầng mây, bắn thẳng tới.

Từng luồng khí đen cuồn cuộn vờn quanh thân tên, theo quỹ đạo xoáy của mũi tên mà xoay chuyển với tốc độ kinh hồn. Thoáng chốc, nó tựa như một con giao long bằng mực đen xoay vòng dữ dội, hung hăng lao vọt vào giữa chiến trận phía trước!

Mũi tên ấy quả thực giống như một thanh đao bay sắc bén, chớp mắt đã xé toạc một lỗ hổng giữa chiến trận!

Tất thảy binh lính bị luồng khí đen cuồn cuộn trên mũi tên va phải, không ai không bị hất văng ra xa, miệng hộc máu tươi!

Ánh mắt Tống Lan Chân ngưng đọng, đồng tử khẽ co rụt lại. Tầm nhìn vừa mới nâng lên, mũi tên kia cùng với sát khí thấu xương đã lao xuyên qua toàn bộ chiến trận phía trước, găm thẳng vào tấm biển trước Trung Thần Điện!

Sau một tiếng “rắc” chói tai, cả tấm biển ầm ầm vỡ nát, mảnh vụn từ trên không trung bắn tung tóe xuống đất!

Giây tiếp theo, tiếng la hét chém giết phía trước lại một lần nữa trỗi dậy.

Mũi tên này giống như một loại ám hiệu phát động thế công. Dưới tầng mây, vô số bóng người đồng loạt xông lên, chiến ý sục sôi, quả thực giống như một cơn sóng dữ ngập trời!

Sĩ khí hừng hực tựa cầu vồng!

Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là cờ xí tung bay của Bình giáo!

Chiến trận bên phe Tiên Cung vốn dĩ vừa bị mũi tên ban nãy đâm thủng một lỗ hổng, đám binh lính vẫn còn kinh hồn bạt vía, nào ngờ kẻ địch lại đột nhiên lao ra chém giết hung hãn đến thế?

Phe Bình giáo tuyệt đối chẳng phải là tinh binh mãnh tướng gì nhưng thắng ở số đông. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống hồ chuyến này bọn họ đang bừng bừng lửa giận, sĩ khí dâng cao!

Hai bên giao chiến, phe Tiên Cung rơi vào thế trở tay không kịp.

Đoản binh giáp lá cà chẳng qua mới chốc lát, binh lính đã tử thương vô số, đối mặt với kẻ địch đông đúc cuồn cuộn như thủy triều, bọn chúng chỉ có thể liên tiếp lùi bước thảm bại!

Có kẻ bị chém đứt cổ, có kẻ dốc sức cản lại đao kiếm trước mặt nhưng lại bị trường kích đâm trúng từ bên sườn, có kẻ hoảng loạn vứt bỏ áo giáp, cũng có kẻ ngã xuống rồi chẳng thể nào gượng dậy nổi nữa…

Từng màn từng màn diễn ra, đâu đâu cũng là thảm cảnh nhân gian.

Thế nhưng, bên trong Trung Thần Điện, tất thảy chư vị Thần sứ chứng kiến cảnh này lại chẳng hé lấy nửa lời, thân mình bất động. Bọn họ dường như chẳng mảy may bận tâm đến đám binh lính đang tắm máu liều mạng vì mình ngoài kia.

Mãi cho đến khi phe Tiên Cung liên tục bại lui, chiến tuyến của hai bên rốt cuộc bị đẩy đến vị trí cách Trung Thần Điện hai mươi trượng, Di La Tiên Cô mới bước tới trước điện, đột nhiên vung tay ném mạnh!

Phương nghiên mực cổ kính vốn được bà ta nâng trên tay khi nãy cứ thế bị ném thẳng lên không trung.

Một tiếng “ong” trầm đục vang lên, cả khối nghiên mực trong chớp mắt phình to đến trăm trượng, từ trên cao lật úp xuống, bao trùm lấy toàn bộ những người phía dưới!

Chu Mãn đang xông pha giữa chiến trận, tay cầm cung lao lên chém giết, ngẩng đầu thấy cảnh này biết có biến, lập tức hô lớn: “Mau lui lại!”

Nhưng nghiên mực biến hóa chỉ trong tích tắc, làm sao mà lui cho kịp?

Cùng lúc phủ xuống, bên trong lòng nghiên mực truyền đến một lực cắn nuốt khổng lồ, hoàn toàn không phân địch ta, hút thốc đám người từ mặt đất lên thẳng không trung!

Giữa khoảng không, chẳng rõ có bao nhiêu bóng người đang vật vã vẫy vùng.

Thế nhưng một khi bị hút lên cao, vừa mới chạm vào mặt lõm của nghiên mực thì giống như áp một người sống vào một thanh sắt nung đỏ rực. Chớp mắt đã dung hóa tiêu tan, biến thành một vũng mực đen đặc xịt!

Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai không thấy da đầu tê dại!

Những binh lính vốn dĩ đang liều mạng chiến đấu cho Tiên Cung kia lại càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chốc lát mất sạch ý chiến đấu.

Dưới sự bao trùm của nghiên mực, những kẻ tu vi thấp kém thậm chí còn chẳng có cơ hội kêu thảm một tiếng đã bị cuốn thốc lên trên, chỉ còn lại những kẻ tu vi khá cao mới có thể miễn cưỡng gượng chống đỡ.

Ngay cả Vương Thứ cũng suýt chút nữa bị cuốn lên.

Sau khi dùng chính máu của mình để vẽ lại thân thể cho Chu Mãn, bản thân hắn vốn dĩ đã vô cùng kiệt sức rồi.

Thế nhưng Chu Mãn dường như đã có định liệu từ sớm, ngay khoảnh khắc phát hiện bị nghiên mực bao trùm không thể thoát ra, đã lập tức vươn tay tóm lấy hắn!

Giữa cuồng phong gào thét, hắn đưa mắt nhìn nàng.

Chu Mãn nghiến chặt răng, chẳng biết chửi rủa câu gì, hét lớn với phía trước: “Kim Bất Hoán!”

Kim Bất Hoán vừa mới ra tay kéo lại Ngư trưởng lão suýt chút nữa bị cuốn đi, ngoảnh đầu nhìn lại, muốn vươn tay ứng cứu e rằng không kịp. Hắn bèn vớ ngay lấy một sợi xích sắt chẳng rõ của ai đánh rơi bên cạnh đang chực bị nghiên mực hút lên không trung, ném thẳng về phía Chu Mãn!

Chu Mãn lập tức bắt lấy, nhanh chóng quấn quanh cổ tay mình và Vương Thứ, trói chặt hai người lại với nhau!

Chỉ là Di La Tiên Cô đã xuất thủ, những Thần sứ khác nào có đạo lý ngồi không?

Trong Trung Thần Điện vang lên một tiếng cười: “Nhiều năm không gặp, uy thế từ phương nghiên mực này của Tiên Cô vẫn chẳng giảm sút chút nào!”

Giây tiếp theo, hư ảnh của Khai Minh Đồng Tử đột nhiên sừng sững bốc lên từ bên trong Trung Thần Điện!

Hai cánh tay dang rộng giữa hư không, vô số những cây bút khổng lồ thình lình xuất hiện phía sau lưng hắn!

Hắn quát lớn một tiếng: “Đi!”

Vô số ngòi bút như hiểu được lời hắn, lập tức lao vun vút về phía khu vực bị nghiên mực bao trùm, hệt như những cột chống trời giáng mạnh xuống đất!

Hàng ngàn hàng vạn cây bút cắm phập xuống như đao kiếm kích chĩa thẳng. Trên mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi, thậm chí có không ít kẻ bị đè nát bấy!

Ngay sau đó, Phá Tà Tướng Quân cũng cất tiếng cười to, thân hình đồng dạng bành trướng, chống đỡ hư ảnh khổng lồ của chính mình, vung vẩy đôi giản giáng thẳng vào giữa chiến trận.

Đôi giản khổng lồ, uy lực quả thực chẳng khác núi lở!

Chớp mắt, lại có vô số người vong mạng dưới giản!

Vẫn có những kẻ thân thủ lanh lẹ may mắn trốn thoát, nhưng một trận gió ác gào thét rít gào bên ngoài chiến trận lại nổi lên, thổi bùng thêm sức cắn nuốt của nghiên mực kia, cuốn thốc người ta bay ngược lên trên.

Chính là Cơ Bá mặt đầy nếp nhăn, đã bung mở chiếc quạt lớn ngự phong của lão!

Kim Quang Nương Nương thì từ giữa không trung giơ cao tấm gương tròn của ả. Từng tia chớp đen kịt tức thì xé toạc tầng mây đánh xuống, theo tiếng sấm đoạt hồn nhiếp phách do Đô Thiên Linh Quan bên cạnh đánh ra, giáng thẳng xuống đầu những kẻ bên dưới!

Trước Trung Thần Điện, lúc này nào còn phân biệt đâu là binh lính Tiên Cung, đâu là loạn đảng Bình giáo? Chỉ nghe thấy tiếng kêu la gào thét thảm thiết không dứt bên tai, gần như đã hóa thành một chốn luyện ngục trần gian!

Đáng sợ hơn cả là tất cả những người bỏ mạng trong đó đều sẽ hóa thành khí đen, bị nghiên mực trên cao hút trọn. Thời gian càng dài, phạm vi bao trùm của nghiên mực này không những không có nửa điểm dấu hiệu thu hẹp, ngược lại còn không ngừng phình to!

Đám người Ô, Mặc, Huyền thị dẫn theo tộc nhân mãi mới lề mề kéo tới, đập vào mắt chính là cảnh tượng này. Trong một chớp mắt, thực sự là sợ đến vỡ mật kinh hồn.

Chu Mãn vừa vung cung gạt đi một tia chớp đen kịt giáng xuống trước mặt, khóe mắt liếc trông thấy đám người của các đại gia tộc rốt cuộc cũng đã xuất hiện dưới chân bậc thang.

Ngay thời khắc mấu chốt này, nếu bọn chúng còn dậu đổ bìm leo xông lên tấn công, hậu quả thực không dám tưởng tượng!

Trong mắt Chu Mãn xẹt qua vẻ tàn nhẫn, nhưng khóe môi lại ngậm ý cười. Nàng đột nhiên dõng dạc lớn tiếng: “Ô tộc trưởng quả nhiên cao nghĩa, tuân thủ hứa hẹn! Mau mau lên đây, đúng lúc đang cần chư vị tương trợ!”

Người của các gia tộc thảy đều ngẩn tò te: “Ả ta nói cái gì? Chúng ta từng hứa hẹn với bọn họ từ khi nào?”

Ô tộc trưởng bị xướng tên cũng theo bản năng hoang mang.

Thế nhưng chỉ chớp mắt sau đó, lão như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tức thì đại biến: “Hỏng rồi!”

Ngay từ khi đám người bọn họ vừa mới lộ diện, Di La Tiên Cô đang thôi động nghiên mực bên phía Trung Thần Điện đã chú ý tới. Lúc này lại nghe được tiếng hô lớn của Chu Mãn trong trận, nhớ lại chuyện sáng nay đã truyền tin cho đám người này mà bây giờ bọn chúng mới lề mề chạy tới, bà ta nào còn nghi ngờ gì nữa?

Bà ta cười gằn một tiếng: “Hôm nay tiện thể thanh lý môn hộ luôn một thể!”

Pháp quyết bắt ấn trong tay biến đổi, nghiên mực giữa không trung tức thì lại phát ra một tiếng “ong” trầm đục. Trong tình huống đã bao trùm chu vi trăm trượng phía dưới, nó lại một lần nữa khuếch trương về phía nam, vừa vặn nuốt trọn toàn bộ người của các đại gia tộc vào trong!

Tộc trưởng Ô thị còn chẳng kịp chửi, giữa ranh giới sinh tử, lão chỉ kịp gào thét: “Kết trận! Mau mau kết trận!”

Lão dẫn đầu tung một chưởng đánh thẳng lên cao!

Tất thảy người của các gia tộc hồn bay phách lạc, vội vã hành động theo lão, đồng loạt tung ra một chưởng!

Vô số luồng khí đen chớp mắt tuôn ra từ lòng bàn tay bọn họ, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này kết thành một tòa trận pháp. Từng luồng khí đen đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một tầng mây đặc xịt trên đỉnh đầu bọn họ, dốc sức chống đỡ lại lực cắn nuốt từ nghiên mực phía trên.

Chu Mãn chỉ bằng một câu nói đã hố chết đám cỏ đầu tường của các gia tộc. Nàng thấy nghiên mực của Di La Tiên Cô khuếch trương về phía nam, nhưng phạm vi bao trùm ở phía bắc dường như lại lộ ra sơ hở mỏng manh, bèn định kéo Vương Thứ lao về hướng bắc.

Nào ngờ Vương Thứ trở tay kéo nàng lại, chỉ tay nói: “Bên kia!”

Chu Mãn quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, đám mây đen do đám người đại gia tộc dốc sức kết thành lọt vào tầm mắt, trong đáy mắt nàng tức thì lóe lên tia sáng: “Chỗ ẩn nấp tuyệt vời!”

Nàng chẳng hề do dự, lập tức xoay chuyển phương hướng ngay giữa không trung, lao thẳng tắp xuống phía dưới đám mây đen kia!

Khoảnh khắc nàng đáp xuống giữa trận pháp, toàn bộ người của các gia tộc đồng loạt ngây ra như phỗng.

Rõ ràng chính là một câu vu oan giá họa vừa rồi của nàng khiến bọn họ rơi vào bước đường cùng này, sao nàng ta dám vác mặt tới đây!

Thế nhưng vẻ mặt Chu Mãn thản nhiên, dường như nàng thực sự là đồng minh quen biết nhiều năm với bọn họ vậy. Nàng vừa đứng vững đã lập tức tung ra một chưởng, từ trong lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen truyền thẳng lên đám mây trên cao!

Nàng sảng khoái cười lớn: “Chư vị không cần cảm động, đồng minh gặp nạn, chúng ta tương trợ vốn là đạo nghĩa hiển nhiên mà thôi!”

Tộc trưởng ba nhà Ô, Mặc, Huyền quả thực bị sự vô sỉ của nàng làm cho kinh ngạc đến ngây người!

Ai cảm động chứ! Ai là đồng minh với ngươi hả!

Thế này mà gọi là giúp bọn họ sao? Rõ ràng là đang đẩy bọn họ trượt thêm một bước vào hố lửa không đáy, thậm chí còn hất thêm một gáo dầu!

Thấy Chu Mãn chạy về phía đám người gia tộc để lánh nạn, nhóm Kim Bất Hoán đương nhiên cũng học theo có bài có bản, tất thảy lũ lượt nối gót chạy tới. Giống hệt Chu Mãn, bọn họ vừa đáp xuống trận pháp là tuôn ra khí đen từ lòng bàn tay, gia trì cho tòa trận pháp mà đám người gia tộc đang gồng gánh này.

Đám mây đen trên đỉnh đầu mọi người thoạt nhìn lại càng thêm phần vững chãi.

Nhưng tộc trưởng ba nhà Ô, Mặc, Huyền lại cảm thấy nửa cái mạng già của mình đã bị chôn sâu thêm mấy phần xuống đất rồi,

Phen này quả thực là có nhảy xuống Vũ Hoang cũng rửa không sạch oan khuất!

Bất cứ ai nhìn thấy cái tư thế loạn đảng Bình giáo cùng với đám người gia tộc dốc sức chống đỡ trận pháp này, lại chẳng phải thốt lên một câu khen ngợi “đồng tâm hiệp lực” sao? Lọt vào trong mắt chúng Thần sứ Trung Thần Điện vốn đã mang sẵn hiểu lầm, thì quả thực đã định tội đanh thép bọn họ cấu kết với Bình giáo rồi!

Mưu kế thật thâm độc, con người thật đê tiện!

Ô tộc trưởng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, run rẩy chửi ầm lên: “Vô sỉ, đê tiện! Vô sỉ!”

Nhưng giữa thời khắc sinh tử này, dẫu có muốn vung một chưởng đánh chết tươi nữ tu bên cạnh này thì cũng chẳng thể nào dứt tay ra được. Lão đành chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ả nhàn nhã vẫy gọi đám người Bình giáo ở đằng xa. Chẳng mấy chốc, tất cả đã chui tọt vào trốn dưới tầng mây đen do các gia tộc chống đỡ.

Trái tim của tộc trưởng ba nhà đều đang rỉ máu, suýt chút nữa là tức điên đến mức tẩu hỏa nhập ma!

Đám người Bình giáo lục tục tiến vào trong trận pháp, rốt cuộc cũng có được một cơ hội thở dốc. Trong đó, một tốp người của Vũ giáo cầm đứng ra, phất động cờ lớn, gọi tới vô số mây đen cùng đối kháng với nghiên mực phía trên. Những người còn lại thì tản ra tứ phía, ứng phó với hàng loạt công kích từ bút mực, song giản, phong lạ, lôi điện,… đang không ngừng bủa vây từ xung quanh.

Trước Trung Thần Điện, một trận chiến kéo dài sắp bắt đầu!

Chỉ là mấy vị Thần sứ ở đằng xa đến nay vẫn không sứt mẻ, còn đám người trong chiến trận thì gần như ai nấy đều mang thương tích, chỉ đang miễn cưỡng khổ cực chống đỡ mà thôi.

Cứ tiếp tục thế này, căn bản không trụ được bao lâu!

Chu Mãn có thể đưa ra phán đoán như vậy, Di La Tiên Cô trước Trung Thần Điện tự nhiên cũng dễ dàng nhìn ra. Lúc này bà ta nhìn đám người dưới tầng mây đen, xùy một tiếng khinh miệt, thân hình bất động nhưng lại cất tiếng gọi với phía sau: “Động Chân Giáo chủ, đã đến lúc thỉnh Danh Điển ra, tước đoạt danh tính của đám loạn đảng này rồi!”

Bảy vị Thần sứ, mỗi người nắm giữ một pháp bảo, mỗi món đều có diệu dụng riêng.

Danh Điển do Động Chân Giáo chủ nắm giữ ghi chép lại mọi sự việc có thể lưu giữ trong tòa Bạch Đế Thành này, tự nhiên cũng ghi lại danh tính của tất thảy mọi người.

Người trên thế gian, chỉ khi biết được tên họ của mình, mới biết bản thân nên làm việc gì; một khi đánh mất tên họ, quên đi mình là ai, tự nhiên sẽ quên đi việc mình cần làm!

Theo tính toán của Di La Tiên Cô, trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần Động Chân Giáo chủ thỉnh Danh Điển ra, giống như năm xưa tước đoạt danh tính của Xích Tùng Tử, tước đi tên họ của đám người dưới trận pháp mây đen kia, thì mọi sự ngoan cố chống cự đều sẽ tan biến. Tất cả mọi người sẽ mất đi thần trí, ngoan ngoãn bị nghiên mực của bà ta hút vào, thắng bại lập tức định đoạt!

Nhưng vạn lần không ngờ tới, gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của bà ta vừa dứt, dưới tầng mây đen kia cũng vọng lại một tiếng quát lạnh lẽo: “Còn chưa chịu ra tay sao!”

Di La Tiên Cô trước tiên là sửng sốt, theo bản năng xẹt qua suy nghĩ: Bọn chúng vẫn còn người trợ giúp sao?

Giây tiếp theo, tầm mắt bà ta theo âm thanh xa xa sang, mới nhìn rõ nữ tu vừa lên tiếng dưới tầng mây đen kia, chỉ là hướng mà ánh mắt nữ tu đó nhắm tới…

Trong lòng chợt lạnh toát, Di La Tiên Cô hoảng hốt tột độ.

Thế nhưng căn bản chẳng đợi bà ta kịp lách mình né tránh, một bàn tay đã in thẳng lên gáy!

Bụp! Giống như con rối gỗ rã nát, lại tựa y phục rách toạc đường chỉ, những đường nét quanh thân Di La Tiên Cô chớp mắt nứt nẻ.

Hai chữ “Di La” giống như bị một chưởng này đánh bật ra ngoài, từ trong đầu bà ta bay vọt ra!

Toàn bộ thần thái trên gương mặt trong nháy mắt biến mất.

Di La Tiên Cô ngã cắm đầu thẳng về phía trước, trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán, chỉ kịp thốt ra một chút âm thanh mơ hồ: “Động, Chân…”

Vương Cáo đứng ngay phía sau bà ta, thở dài một tiếng: “Vốn cũng không muốn ra tay sớm thế này, đáng tiếc, có người đang đòi mạng ngươi kìa!”

Hai chữ “Di La” kia nhẹ bẫng rơi vào cuộn Danh Điển đang mở dang dở trong lòng bàn tay hắn.

Di La Tiên Cô trên mặt đất thì đã hóa thành một mớ đường nét và màu mực lộn xộn, chẳng thể nào phân biệt nổi hình thù nữa!

Biến cố này xảy ra quá đỗi đường đột, bên trong Trung Thần Điện dường như chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Đám người Khai Minh Đồng Tử lạnh toát sống lưng, tất thảy đều kinh ngạc hãi hùng!

Cơ Bá lão mưu thâm toán, là người đầu tiên kịp phản ứng, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Không, ngươi không phải Động Chân!”

Phá Tà Tướng Quân kinh sợ, lập tức giơ cao song giản chuẩn bị động thủ!

Thế nhưng Triệu Nghê Thường đã theo dõi sát sao động tĩnh của tất thảy mọi người trong điện ngay từ khoảnh khắc Vương Cáo ra tay. Lúc này nàng gần như lập tức ra đòn tấn công, hai tay dang ra, vô số sợi tơ đã bắn vọt tới, quấn gắt gao lấy song giản của Phá Tà Tướng Quân!

Mà phía sau nàng ta, Tống Lan Chân vốn mang bộ dáng bình thường, thân hình chợt biến đổi dữ dội.

Hàng vạn luồng khí đen cuồn cuộn cuồng bạo, thoắt cái xé toạc lớp xác phàm, từ bên trong xông trào ra ngoài!

Đám người căn bản chưa kịp nhìn rõ, cái bóng ma khổng lồ kia đã vồ tới phía trước, nuốt chửng toàn bộ Phá Tà Tướng Quân vào bụng!

Giống như bị một con quái vật khổng lồ nuốt trọn, chỉ còn nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta ghê răng!

Đợi đến khi nó nuốt xong, trong điện nào còn bóng dáng Phá Tà Tướng Quân nữa?

Giữa làn khí đen cuồn cuộn, Tống Lan Chân một lần nữa hiện ra thân hình, nhưng lại to lớn và đáng sợ hơn bất kỳ hư ảnh của Thần sứ nào trước đây, chỉ từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống mấy vị Thần sứ ít ỏi còn sót lại phía dưới!

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 201”

  1. Kiếm hửng đông says:

    🤣 Chu Mãn đúng là hại ng ko chớp mắt mà , chỉ tội ba vị trưởng lão một nỗi oan khó mà giải thích

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *