Chương 180: Ít nhất tôi đã từng gặp
***
Bước chân hắn đột nhiên khựng lại, trên gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt.
Hai tay theo bản năng siết chặt người đang nằm trong lòng.
Ánh mắt hắn chậm rãi, chậm rãi hạ xuống, hoang mang nhìn. Continue reading
Chương 180: Ít nhất tôi đã từng gặp
***
Bước chân hắn đột nhiên khựng lại, trên gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt.
Hai tay theo bản năng siết chặt người đang nằm trong lòng.
Ánh mắt hắn chậm rãi, chậm rãi hạ xuống, hoang mang nhìn. Continue reading
Chương 179: Không lẽ sắp sinh rồi!
***
Tạ Hồ Điệp hiển nhiên không biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì.
Trong bầu không khí im lặng kéo dài, hắn không những không trả lời câu hỏi của cô, mà còn khó hiểu nhìn chằm chằm vào cổ cô hồi lâu.
Cho dù xung quanh tối đen như mực không nhìn rõ ánh mắt. Continue reading
Chương 178: Hắn là một kẻ ngu ngốc
***
Tạ Hồ Điệp gần như không dám nghĩ, cô thậm chí không dám chạm mạnh vào hắn, chỉ cố gắng ngước mắt lên, muốn nhìn cho rõ sắc mặt của người bên cạnh.
“Không… không sao…” Hắn khàn giọng nói.
Lực nắm trên tay cô vẫn không hề buông lỏng. Continue reading
Chương 177: Hắn…… rất đau đớn
***
Lúc này Tạ Hồ Điệp mới ngộ ra.
Hóa ra khi bám vào những con tang thi khác, ý thức của Tiết Cảnh không hoàn toàn tỉnh táo.
Nói cách khác, phần tiếp xúc với cô trước đây đều là phiên bản Vua tang thi thiếu hụt trí tuệ, thảo nào cô cứ luôn cảm thấy lúc đó trông hắn có vẻ không được thông minh cho lắm. Continue reading
Chương 176: Thật là khó hiểu!
***
Nói là mong đợi cầu nguyện, hưng Tạ Hồ Điệp vốn đã quá rõ cái nết của cái hệ thống này rồi.
Bao lâu nay, nó cũng chẳng cho cô thứ gì đặc biệt tốt đẹp, vì vậy, thực ra cô đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình từ trước.
Chỉ cần không phải đạp bằng chân nữa, thì cái gì cũng được. Continue reading
Chương 175: Hy vọng là hắn sẽ không đau
***
Không hiểu nổi đây là cái nhiệm vụ thần kỳ gì.
Tạ Hồ Điệp ngây người ngẩng lên nhìn cả buổi cũng không dám tới gần. Nhưng mà… cứ có cảm giác hệ thống chắc sẽ không đùa giỡn cô đâu nhỉ?
Do đường xá phía trước quá tệ, chỗ này lồi lên một khúc rễ cây, chỗ kia nhô ra một đoạn rễ cây. Continue reading
Chương 174: Nam quỷ âm u!
***
Chỉ một ánh mắt này, khiến Tạ Hồ Điệp vô cùng kinh ngạc.
Bản thể của hắn nhìn bề ngoài gần như chẳng khác gì người sống.
Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt cũng đen láy, thậm chí lúc nhìn cô, trong mắt còn có ý cười. Continue reading
Chương 173: Đây là định tự tử vì tình sao?
***
Cái tên này giống như một lời nguyền.
Khoảnh khắc cô vừa thốt ra, cơ thể nó chợt khựng lại giữa không trung trong tích tắc.
Nhưng nó không cúi xuống nhìn cô, càng không vì thế mà dừng bước, thay vào đó, nó phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, rồi lao đi với tốc độ nhanh hơn hẳn. Continue reading
Chương 172: Bị bắt cóc!
***
Tuy Thanh Hà không hiểu, nhưng vẫn đưa cánh tay ra.
Sau khi chạm vào, nút Bắt mạch hiện lên.
Tạ Hồ Điệp im lặng một lát, nhìn thấy phía trên cánh tay anh ta nổi lên một dòng chữ nhỏ. Continue reading
Chương 171: Nam “mama” mang tiên phong đạo cốt
***
Nhưng thật sự không ngờ được, vậy mà lại có tác dụng…!
Sau khi Tiên sông nuốt chửng mấy viên tinh hạch đó vào bụng, Tạ Hồ Điệp có thể cảm nhận bằng mắt thường rằng, toàn bộ không gian dường như… hơi mở rộng hơn một chút?
Không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là có thay đổi. Continue reading