Mộng hồi Tây Châu – Chương 169

Chương 169: Cô Hoạch Ca (37)

***

“Hắn ở căn nào vậy?” Hải Triều vội vàng hỏi A Thủy. Tuy nàng rất ghét tên đó, nhưng xem ra chỉ có hai người họ muốn tìm cách thoát ra ngoài, mà hắn lại đến đây sớm hơn nàng, biết đâu nắm được chút tin tức.

Lúc này không phải lúc để bốc đồng, nếu có thể liên thủ dẫu sao cũng hơn là đơn thương độc mã. Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 167

Chương 167: Cô Hoạch Ca (35)

***

Mỗi lần Đàm Viễn cảm thấy sự việc đã hoang đường đến cực điểm, thì luôn có chuyện còn khó tin hơn đang chờ. Hắn há miệng: “Trịnh tam lang có có sở thích đoạn tụ?”

Ngay sau đó hắn nhìn sang Lương Dạ: “Nhưng ngươi lại làm sao biết được việc này? Chẳng lẽ là Trịnh tiểu lang từng nói gì với ngươi?” Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 166

Chương 166: Cô Hoạch Ca (34)

***

Đàm Viễn cảm thấy sau lưng bất chợt lạnh buốt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: “Lúc đó bà đã quen biết… A Nhã rồi sao? Các ngươi gặp nhau như thế nào?”

Trịnh phu nhân nhìn hắn: “Ngươi có từng nghe truyền thuyết về Cô Hoạch Điểu chưa?”

Đàm Viễn đáp: “Dĩ nhiên là có nghe, gần đây ở thành Kiến Nghiệp làm ầm ĩ cả lên, sao có thể không biết.” Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 165

Chương 165: Cô Hoạch Ca (33)

***

Đàm Viễn sai người đi gọi tỳ nữ Bách Trạc, nhưng Trịnh phu nhân lại ra sức lắc đầu.

Đàm Viễn hiểu ý: “Bà không muốn để a hoàn đó biết chuyện? Cũng được.”

Hắn quay sang phụ nhân kia: “Chúng ta muốn thẩm vấn nghi phạm, bà ra ngoài trước đi, đứng chờ dưới hành lang, có việc sẽ gọi.” Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 164

Chương 164: Cô Hoạch Ca (32)

***

Mưa vừa dứt, trong thiền viện thấm đẫm một màu xanh ẩm ướt.

Lục Uyển Anh khoác áo tơi, cẩn thận né những vũng nước đọng trên con đường lát đá, bước lên bậc thềm trước đông sương phòng.

Trình Hàn Lân vén rèm bước ra, đón lấy hộp đồ ăn trong tay nàng: “Làm phiền Lục nương tử.” Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 162

Chương 162: Cô Hoạch Ca (30)

***

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, chỉ có Lương Dạ là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể đã đoán trước được điều này.

Trịnh phu nhân vẫn ngồi dưới đất, nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn to, đôi môi thì run lẩy bẩy, cơ mặt không kìm được mà co giật, nửa khuôn mặt bị hủy dung lại càng thêm vặn vẹo ghê rợn. Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 161

Chương 161: Cô Hoạch Ca (29)

***

Dẫn theo ba đứa trẻ sẽ quá gây chú ý, nên nhiệm vụ dò hỏi Đại Nương Tử vẫn rơi vào tay Đàm Viễn và Lương Dạ.

Hai người theo chân thị nữ truyền lời đi đến chính đường, thấy bên trong đèn đuốc sáng rực, Trịnh phu nhân và Đại Nương Tử ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường thấp. Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 160

Chương 160: Cô Hoạch Ca (28)

***

Lương Dạ nhận lấy bức thư từ tay Hải Triều, mở ra, Đàm Viễn ghé sát, cùng hắn đọc. 

Hải Triều thì thầm bên cạnh: “Quách nương tử đã nhận hết tội, nàng ta nói chính mình đêm đó giả làm yêu quái vào bệnh phòng bắt chúng ta, A Thủy và Lâm Tam Lang cũng đều do nàng ta hại chết…” Continue reading →