Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 131

Chương 131: Bản thân tôi vốn đã là một người đáng được yêu thích

***

Ban đầu, Tạ Hồ Điệp cảm thấy hơi buồn phiền… Nghĩ cũng biết, ở giai đoạn này của cốt truyện, thực lực của Vua tang thi đang bị áp chế nghiêm trọng, nếu không thì bản thể của nó đã chẳng đến mức không thể xuất hiện.

Cô sao có thể làm chậm trễ tiến độ thăng cấp của nó cơ chứ! 

Sau này muốn đối phó với Lục Lăng còn phải cậy nhờ vào nó mà! Tốt nhất là tiện tay diệt luôn cả Thẩm Niệm, thế thì cô chẳng cần phải sứt đầu mẻ trán lo thăng cấp làm gì nữa.

Thế nhưng Vua tang thi hoàn toàn không chịu rời đi. 

Cô nhận ra, thực chất nó nghe hiểu tất cả những gì cô nói, hiểu từng câu từng chữ, nhưng chỉ cần cô cất tiếng bảo nó quay về… nó sẽ dùng cái biểu cảm âm u lạnh lẽo đó nhìn chòng chọc vào cô.

Giống hệt như đang chất vấn: “Cô đang đuổi tôi đi đấy à?”

Rồi chẳng đợi Tạ Hồ Điệp kịp mở lời giải thích, cô đã thấy nó im lìm quay lưng về phía cô, bỏ đi xa tít tắp.

Trớ trêu thay, phía trước lại là một con sông.

Con tang thi gầy gò u ám đứng lặng thinh, bên cạnh là một cây liễu rủ màu xám xanh. Những nhành liễu đung đưa theo gió, bóng cây và bóng tang thi quấn quýt, đan xen vào nhau.

Khung cảnh vô cùng tiêu điều và tĩnh mịch, mang lại cho người ta cảm giác rằng, chỉ giây tiếp theo thôi, nó sẽ gieo mình xuống sông tự vẫn.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cái bóng lưng này nhìn vào, chẳng hiểu sao vừa thấy bi thương, vừa buồn cười lại vừa rợn người.

Cô đành phải tạm thời bỏ cuộc.

Thôi được rồi, nếu nó đã không chịu đi, cứ khăng khăng đòi làm “bàn tay vàng” cho cô, vậy thì cô cũng… không khách sáo nữa đâu!

Đây là Vua tang thi đấy, Vua tang thi hàng thật giá thật đấy nhé!

Một cái “đùi vàng” to đùng thế này, dù sao để không đó cũng lãng phí, không tận dụng triệt để thì đúng là uổng của trời.

Tạ Hồ Điệp chấp nhận sự thật này rất nhanh.

Thế là, cô ôm tấm bản đồ hớt hải chạy đi tìm Vua tang thi đang đứng bên bờ sông.

Cơ thể mà nó đang dùng hiện tại có độ tuổi và vóc dáng rất sát với bản thể của nó. 

Cũng chẳng hiểu vì sao, khi nó quay lưng lại với cô, cảm giác “tang thi” trên người bỗng phai nhạt đi rất nhiều. Lúc bước tới gần, trong một thoáng chốc, cô suýt ngỡ rằng Tiết Cảnh bằng xương bằng thịt đang thực sự đứng ngay trước mặt mình.

Nếu phải nói về điểm khác biệt… Có lẽ chính là việc hai chân của Tiết Cảnh vốn bị tàn tật, hắn chưa từng đứng thẳng trước mặt cô bao giờ.

Cô thậm chí còn ngẩn ngơ mất một nhịp.

Cũng chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cô chợt phát hiện đối phương đang nghiêng đầu nhìn mình.

Một cái liếc mắt này, thật sự khiến người ta phải giật mình.

Cô luôn cảm thấy “thi tính” bên trong Vua tang thi Tiết Cảnh lấn át “nhân tính”, thế nhưng khoảnh khắc này, cô lại vô thức cảm nhận được ánh mắt nó nhìn cô, giống hệt như… một con người.

Đang lúc ngẩn ngơ lại thấy nó há miệng nhe răng với cô, phát ra tiếng gầm gừ hăm dọa chẳng thành tiếng.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Được rồi, là ảo giác.

Cô vô cớ thở phào một hơi, ôm bản đồ đưa cho nó xem, cố gắng giao tiếp với nó.

Phải biết rằng, tang thi dưới trướng Vua tang thi có tới hàng ngàn hàng vạn, rải rác khắp thành thị đến nông thôn, từ những tòa cao ốc cho tới chốn đồng không mông quạnh. Nếu có thể nhờ nó sai bảo đám tang thi này, giúp cô gom hết tất cả những vật dụng cần thiết mang về đây…

Thì việc thăng cấp đâu cần phải kéo dài hàng tháng trời nữa, đúng không?

Tạ Hồ Điệp ôm khư khư tấm bản đồ, trong đầu vẽ ra một viễn cảnh cực kỳ mỹ mãn: vô số con tang thi, trên tay ôm trọn những món đồ nhiệm vụ của cô, từ mọi ngóc ngách trong thành phố lũ lượt đổ dồn về phía cô.

Trời đất ơi! Những nhiệm vụ vốn phải mệt bở hơi tai, chạy ngược chạy xuôi mấy ngày liền mới xong, giờ chẳng phải chỉ cần vài chục phút là giải quyết êm đẹp sao?

Hệ thống: “…Hít.”

Cô nghe thấy hệ thống khẽ hít sâu một hơi.

Tạ Hồ Điệp bĩu môi, không vui hỏi: “Sao nào, làm vậy không được à?”

Hệ thống vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo y hệt hai ngày trước, nó đáp gọn lọn: “Không phải là không được, chỉ là không ngờ cô còn có thể gian lận bằng cách này.”

Tạ Hồ Điệp hừ nhẹ một tiếng: “Đó là do anh chưa đủ hiểu tôi thôi!”

Đi theo cô lâu như vậy rồi mà còn chưa biết cô là chúa lách luật hay sao! Nếu đã có lỗ hổng để lách, vậy thì cô sẽ không khách sáo nữa đâu.

“Còn nữa, làm như vậy, tốc độ thăng cấp của cô sẽ quá nhanh, vầng hào quang nhân vật chính cũng sẽ tiến hóa thần tốc, rất dễ thu hút chú ý từ phía Thẩm Niệm.”

Lời này tuy nói với giọng điệu bình thản, nhưng cũng coi như là hết lòng khuyên nhủ.

Tạ Hồ Điệp nghe vậy lại sáng rực hai mắt: “Còn có chuyện tốt thế này sao?”

Cô vốn dĩ đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để khuếch đại hào quang nhân vật chính của mình thêm một chút, thêm một chút nữa. Hóa ra chỉ cần thăng cấp là được rồi!

Còn về việc bị Thẩm Niệm chú ý… Dù cô không thăng cấp, chẳng lẽ Thẩm Niệm sẽ bỏ qua cho cô chắc? 

Thật là ngây thơ!

“Không chỉ riêng Thẩm Niệm, mà còn…”

Tạ Hồ Điệp: “Hửm?”

“Tốc độ quá nhanh, những kẻ thích cô cũng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nếu không cân bằng tốt, có thể sẽ khiến bọn họ sinh ra dục vọng chiếm hữu, dục vọng giam cầm, dục vọng tổn thương cô… Ký chủ, với tình trạng hiện tại của cô, gặp phải những chuyện này chẳng khác nào đang tự chuốc lấy rắc rối.”

Tạ Hồ Điệp chìm vào trầm tư rồi nói: “Thực ra tôi cũng đâu còn cơ hội nào để được nhiều người thích hơn nữa đâu nhỉ?”

Hiện tại bên cạnh cô cũng chỉ có một Vua tang thi, một Báo Báo.

Lối sống hiện tại của cô gần như chẳng khác gì trạch nữ ở lì trong nhà. 

Hàng ngày tiếp xúc, ngoại trừ báo thì cũng chỉ có tang thi, cho dù có hào quang nhân vật chính đi chăng nữa thì cũng chẳng có đất dụng võ.

Hơn nữa, cô luôn cảm thấy cái gọi là hào quang nhân vật chính thực chất đâu có ảnh hưởng lớn đến vậy. 

Sao có thể có chuyện người ta chỉ vì cái vầng hào quang đó mà đem lòng thích cô cơ chứ? Ban đầu, cô từng nghĩ Báo Báo thích mình có lẽ cũng là do ảnh hưởng của “hào quang nhân vật chính”, nhưng mấy ngày gần đây suy nghĩ ấy đã dần nhạt đi.

Chẳng biết có phải do quá tự luyến hay không, cô cứ luôn tin rằng Báo Báo thích chính là bản thân con người cô.

Cho dù cô mất đi hào quang nhân vật chính, biến lại thành một nữ phụ độc ác, thì Báo Báo vẫn sẽ thích cô.

Còn về phần Vua tang thi, nó tiếp cận cô cũng là bởi vì cô có ơn cứu mạng với nó.

Loại tình cảm này rất phức tạp, có lẽ xem như một sợi dây liên kết giữa nó và một phần ký ức nào đó trong quá khứ, nhưng chắc chắn là chẳng hề liên quan gì đến hai chữ “thích” cả.

Quan trọng hơn là… 

Cô nghiêm túc hỏi hệ thống trong lòng: “Chẳng lẽ anh không thấy bản thân tôi vốn dĩ đã là một người rất đáng để được yêu thích sao? Bọn họ vì hào quang nhân vật chính mà tăng tốc độ thích tôi ư? Chẳng lẽ không có hào quang nhân vật chính, những kẻ đang thích tôi sẽ quay sang ghét tôi à?”

Kiểu thích như vậy, sao có thể coi là thật lòng? Tình cảm giả tạo là thứ rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngay.

Cô thực sự muốn tranh luận rạch ròi với hệ thống một phen. 

Đây vốn dĩ cũng là một khúc mắc luôn luẩn quẩn trong lòng cô bấy lâu nay, thế nhưng, sau khi nghe xong câu đó, hệ thống lại bất ngờ im bặt.

Đang định tiếp tục tranh luận, lại nghe thấy nó thốt ra một câu đầy khó hiểu: “Không thể nào! Hào quang nhân vật chính chắc chắn có ảnh hưởng!” Giọng điệu nó bỗng dưng cứng nhắc, âm lượng cũng lớn hơn bình thường không ít.

Cô vừa mới ngẩn người, nó đã vội vã “offline”, trong đầu chẳng còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Thôi được rồi. Ai lại chọc giận nó nữa đây? 

Haiz. 

Tâm tư hệ thống, đúng là mò kim đáy biển.

Nhưng nếu nó đã lặn mất tăm, cô có nói thêm thì nó cũng chẳng nghe thấy, Tạ Hồ Điệp không thèm bận tâm đến chuyện này nữa, cô tiếp tục quay sang giao tiếp với Vua tang thi Tiết Cảnh.

Vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn! Cứ nghĩ đến việc chỉ trong vài phút là có thể giải quyết xong xuôi cái nhiệm vụ cực kỳ rắc rối kia, mọi phiền muộn trong lòng cô tan biến sạch sẽ.

Ngờ đâu, Tiết Cảnh lại chẳng thèm để ý đến cô…

Cô ở chỗ này lật mở bản đồ, khổ sở giải thích đến mức khô cả nước bọt, thế mà nó chỉ hơi đảo mắt liếc xuống một cái, rồi tuyệt tình ngoảnh mặt đi. 

Mặc cho cô bô bô ở bên cạnh, nó cũng không thèm nhìn cô thêm lấy một lần.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Được rồi, vẫn là do cô nghĩ quá đơn giản.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *