Kiếm Các văn linh – Chương 257

Chương 257

***

Tro hương trong lư dần lạnh ngắt, Chu Mãn ngồi bên bàn, đã chăm chú nhìn món đồ trước mặt từ rất lâu rồi.

Nghe thấy tiếng động mở cửa sau lưng, nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Ngươi nhặt thứ này về từ bao giờ thế?”

Kim Bất Hoán vừa bước vào chân khựng lại một nhịp. 

Hắn dời tầm mắt, lúc này mới nhìn rõ món đồ trước mặt nàng, đó là một đồng tiền bằng đất nung vỡ vụn.

Nó vốn được đúc từ đất sét vàng, hình tròn lỗ vuông, chỉ là một đồng tiền nhỏ nhoi, giờ đây lại vỡ ra thành ba mảnh, nhưng đã được ai đó ghép lại nguyên vẹn, đặt trong một chiếc hộp gỗ nông lòng. Dẫu năm tháng đã phôi pha, nhưng những vệt máu loang lổ bám trên đó vẫn còn thấy rõ mồn một.

Đây vốn là chỗ ở của Kim Bất Hoán, hắn vừa không ngờ nàng lại đột nhiên bặt vô âm tín, cũng không ngờ nàng lại bất ngờ trở về, trong phòng tự nhiên chẳng thu dọn gì cả, thế nên càng không tiên liệu được đồng tiền đất này sẽ bị nàng nhìn thấy.

Hắn im lặng một lát rồi mới nói: “Để điều tra về Giếng Hóa Phàm, sau này ta có quay lại Bạch Đế Thành một chuyến.”

Trong Giếng Hóa Phàm không hề có thứ nước giếng có thể biến thần tiên trên trời thành phàm nhân như trong câu chuyện kể, điều này Kim Bất Hoán đã biết, thế nhưng đối với những bức bích họa được vẽ trong mật thất dưới đáy giếng, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng trong đó ẩn chứa thâm ý rất lớn.

Có một lần, hắn quay trở lại trong giếng để tìm tòi dò xét.

Lúc đi ra, chẳng biết vì cớ gì, hắn không lập tức trở về Tề Châu ngay, mà lại đặt chân đến tòa đại điện dưới đáy hồ kia.

Vùng hoang mạc từng bị ngọn lửa của Vương Kính thiêu rụi giờ đã là một mảnh đất cháy khét, tòa đại điện kia lại càng sụp đổ hủy hoại, hoang vu tàn tạ.

Hắn đứng bên dưới nhìn ngó hồi lâu, nghĩ về vận mệnh của mỗi một người đều chuyển hướng tại chính nơi này. Sau đó hắn chậm rãi bước lên từng bậc thềm, nhìn thấy đồng tiền đất vỡ vụn này đang nằm trên bậc thang, bị những trang sách y thuật đã ố vàng, viết đầy chữ và cũng thấm đẫm máu tươi che lấp.

Chu Mãn nghe xong thì im lặng.

Kim Bất Hoán bước đến bên cạnh nàng, thấy cạnh tay nàng còn đặt một bát thuốc, nước thuốc màu vàng đen đựng bên trong rõ ràng chính là nguồn cơn của mùi thuốc đắng chát ban nãy, hắn bèn hỏi: “Đây là gì thế?”

Chu Mãn đậy nắp chiếc hộp gỗ đựng đồng tiền đất lại, tùy miệng đáp: “Thuốc do tên họ Mai bốc cho ta.”

Kim Bất Hoán hỏi: “Ngươi bị thương sao?”

Chu Mãn lắc đầu.

Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Vậy là nhiễm bệnh rồi?”

Chu Mãn nói: “Không bị thương, cũng chẳng nhiễm bệnh, chỉ là tên họ Mai kia muốn chữa bệnh cho ta thôi.”

Chân mày Kim Bất Hoán tức thì nhíu chặt lại, rõ ràng là không hiểu ý trong lời này là gì.

Chu Mãn bèn đem đầu đuôi gốc rễ ân oán giữa nàng và người này kể lại từ đầu.

Năm xưa sau trận chiến ở Bạch Đế Thành, nàng cùng Kim Bất Hoán dắt díu nhau đến Tề Châu. Sau khi dưỡng thương hơn nửa năm trời, nàng quyết ý tạm thời rời đi, chu du sáu châu, điều này dĩ nhiên không chỉ vì nàng muốn sống những ngày tháng nhàn tản, mà còn vì nàng nghĩ mình ở lại chỉ càng khiến Kim Bất Hoán chạm cảnh sinh tình.

Tính tình Chu Mãn tuy có thể coi là sát phạt quyết đoán, nhưng chung quy vẫn chưa đến mức máu lạnh vô tình.

Nàng hiểu rõ, tại tòa đại điện dưới đáy hồ năm ấy, nàng đã giao thanh đao vào tay Kim Bất Hoán, ép buộc hắn phải tự tay hoán đổi Kiếm Cốt cho nàng và Vương Thứ, với Kim Bất Hoán mà nói, đó là một việc tàn nhẫn biết nhường nào.

Hắn cần có đủ thời gian để lãng quên, để chữa lành.

Mặt khác, cũng là bởi vì nàng lựa chọn chủ động đổi Kiếm Cốt cho Vương Thứ, dẫn đến việc quỹ đạo của rất nhiều chuyện ở kiếp này và kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt.

“Vương Sát” của kiếp trước, có lẽ là do Vương Mệnh sau khi đánh cắp vận mệnh của Vương Thứ rồi giả mạo thành, là con rối của kẻ đứng sau màn là Vương Kính và Trương Nghi; nhưng Vương Sát của kiếp này lại là Vương Sát thực sự, hơn nữa sinh tử an nguy đều ở trong tay nàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã giành được một đường sống từ trong kẽ hở, giống như đúng ở thế bất bại.

Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, có rất nhiều điều nàng biết từ kiếp trước đã không còn tác dụng gì nữa. Nàng cần phải cẩn trọng hơn, cần dành đủ thời gian để suy ngẫm xem tất cả những điều này đối với bản thân có ý nghĩa gì và tiếp theo đây nên bước đi như thế nào.

Dẫu sao, nàng là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, dù là Vương Kính hay Trương Nghi, bọn họ tuyệt đối không phải là không muốn giết nàng, mà chỉ là tạm thời chưa dám giết mà thôi. Nếu có một bước đi sai sót, sợ không chỉ giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, mà còn làm liên lụy đến nhiều người hơn cả kiếp tiền sinh.

Mười mấy năm qua, nàng quả thực đã đi qua rất nhiều nơi, một mặt tiếp tục tu luyện, dốc sức duy trì tu vi vốn có, mặt khác cũng âm thầm quan sát những biến chuyển của thế gian.

Khoảng tám tháng trước, nàng đến một trấn nhỏ bên bờ hồ Động Đình. 

Trấn này phía nam giáp hồ Động Đình, phía bắc tựa vào sông Kinh Giang. Bách tính trong trấn một phần sống bằng nghề chài lưới lúa gạo, một phần lại mưu sinh bằng việc đón tiếp các thuyền buôn, thuyền khách neo đậu qua lại trên sông. Kẻ đến người đi vô cùng tấp nập, thậm chí ở quanh khu vực bến tàu, có thể coi là nơi rồng rắn lẫn lộn, chính là nơi vô cùng thích hợp cho một người như Chu Mãn.

Nàng mua một tòa nhà không lớn trong trấn, chẳng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, ngày thường không có việc gì thì bèn tản bộ dạo chơi quanh trấn. Nếu có hứng thú, nàng sẽ chèo một chiếc thuyền nhỏ, ra ngoài hồ thả hồn theo mái chèo, buông cần câu cá.

Hôm đó là vào tuần cuối của tháng Ba, tiết cuối xuân, thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh mặt trời tỏa rạng rực rỡ. Chu Mãn ngồi câu trên hồ suốt nửa ngày trời, ngặt nỗi trong giỏ cá vẫn trống không rỗng tuếch. Nàng dứt khoát đem mái chèo kê ra sau đầu, kéo chiếc nón lá che kín khuôn mặt, nằm dài ở mạn thuyền, vừa phơi nắng vừa đánh một giấc nồng.

Chợt từ đằng xa vang lên tiếng hò hét đuổi bắt.

Chu Mãn nhấc chiếc nón lá, hé mắt nhìn qua thì thấy trong đầm lau sậy phía tây, mấy gã tu sĩ mặc đồng phục một màu xanh bạc đang đuổi theo một thanh niên diện áo xanh, lao thẳng về hướng của nàng.

Vùng hồ Động Đình này tuy đa phần là thị trấn của phàm nhân, nhưng trên một hòn đảo giữa hồ lại có một bang phái tên là “Thanh Loa Đường”, là nơi tụ hội của đám tu sĩ, xưa nay ở quanh vùng này chẳng mấy khi làm việc tốt. Song nhìn hai bên lúc này, ai nấy đều đi lại trên mặt nước như đi trên đất bằng, lao vun vút xuyên qua đầm lau sậy nhanh như chớp giật, nghĩ cũng biết cả hai bên đều không phải hạng người tầm thường.

Thế là nàng lại kéo nón lá che lại, vốn dĩ chẳng buồn bận tâm.

Nhưng ai mà ngờ được, kẻ bị truy đuổi kia lao ra khỏi đầm lau sậy, vốn định chạy thẳng về hướng nam, thế nhưng tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ ở rìa đầm lau sậy thì bước chân khựng lại một nhịp. Chẳng rõ vì sao hắn lại thay đổi ý định, dám đánh liều bẻ hướng thân hình, nhảy tót lên thuyền của Chu Mãn.

“Bạch” một tiếng, một túi tiền căng phồng ném bộp xuống ván thuyền trước mặt Chu Mãn, người nọ nói với tốc độ cực nhanh: “Mượn chỗ này lánh gió một lát, lát nữa bọn họ có hỏi, cô nương cứ bảo ta chạy về hướng nam rồi.”

Chu Mãn nhấc nón lá lên, thấy người này đang dìm một chiếc hũ sứ nhỏ màu trắng xuống đáy nước ngay mạn thuyền. Nhìn lại phía đầm lau sậy, bóng dáng của mấy tên tu sĩ truy đuổi kia đã dần dần hiện rõ.

Người nọ sau khi dìm hũ sứ xuống đáy nước, thì muốn chui vào trong mui thuyền để ẩn nấp.

Đuôi mày Chu Mãn theo đó nhướng lên một cái.

Ngay vào khoảnh khắc người nọ chuẩn bị chui vào mui thuyền, một cây sào tre bỗng nhiên vung tới với độ chính xác đến kinh ngạc, người nọ giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ rồi chộp lấy!

Tiếng cười của Chu Mãn từ mạn thuyền truyền đến: “Ta đã nói là cho ngươi mượn chỗ này bao giờ đâu.”

Người nọ ngẩn ra: “Ngươi!”

Thế nhưng còn chưa kịp nói hết lời, hắn đã bị cây sào tre của Chu Mãn gõ một cú, đánh lật nhào xuống dưới, rơi tõm vào trong nước.

Chu Mãn tùy ý động ngón chân, đem cả túi tiền căng phồng trên ván thuyền đá bay luôn xuống nước.

Thủy tính của đối phương xem ra không được tốt cho lắm, sặc mấy ngụm nước hồ mới ngóc được đầu lên, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi, ngươi…”

Chu Mãn lại đội ngay ngắn nón lá lên, chỉ thản nhiên nói một câu lạnh buốt: “Thuyền nhỏ không chịu nổi sóng lớn, các hạ tìm nơi khác đi thôi.”

Dứt lời, nàng đã dùng sào chống thuyền đẩy một cái.

Chiếc thuyền nhỏ tựa như rắn lao vun vút vào đầm lau sậy, loáng cái đã đi xa.

Sống chết của người nọ thế nào, Chu Mãn chẳng buồn bận tâm, chỉ là hai ngày sau đó, nàng nghe người ta bàn tán rằng Thanh Loa Đường vừa đánh mất một vị thuốc độc nhất vô nhị trên đời, gọi là “Lệ Kính Hải Đường”. Để lùng bắt kẻ trộm thuốc, bọn chúng đang tìm kiếm ở các thị trấn lân cận, lùng sục khắp nơi nơi.

Bấy giờ Chu Mãn mới nghĩ đến chiếc hũ sứ nhỏ màu trắng mà kẻ nọ dìm xuống đáy nước lúc trước, xem ra mạng của tên đó cũng thật lớn, bị nàng đánh rơi xuống nước như vậy mà vẫn có thể trốn thoát được.

Loại tranh chấp thế này trong giới tu chân ngày nào chẳng xảy ra, Chu Mãn cũng không để ý, ngày tháng của nàng vẫn trôi qua như cũ, không một chút đổi thay.

Lúc trời mưa, nàng che một thanh ô đi đến khách điếm nơi bến đò, nghe những thương khách nam bắc trú mưa bên trong mang đến tin tức từ khắp mọi miền; lúc trời hửng nắng, nàng lại pha một chén trà Minh Tiền mới hái, dọn một chiếc ghế nằm dài dưới cây thạch lựu vừa chớm nở hoa, ung dung thưởng trà.

Thế nhưng vào một buổi hoàng hôn nọ, khi nàng đi đến chợ ven bến đò để mua cá, bỗng nhiên vừa vặn nghe thấy hai người đi ngang qua sau lưng mình nói một câu: “Tề Châu e là quá xa, huống chi cái nơi Đại Nhạc đó…”

Nàng chợt quay đầu lại, thấy đó là hai người ăn vận theo lối thuyền phu.

Thế nhưng so với những thuyền phu quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng thực sự, làn da của bọn họ rõ ràng không đủ độ ngăm đen, bước chân và hơi thở cũng quá trầm ổn, rõ ràng là những tu sĩ có tu vi không hề thấp.

Hiện tại nàng chỉ có một thân một mình, theo lý mà nói, bên ngoài có thị phi gì cũng không nên dây vào, thế nhưng hai người kia nhắc đến lại là đỉnh Ngọc Hoàng, lại là núi Đại Nhạc.

Chu Mãn cân nhắc một lát, trước tiên trả tiền mua con cá mà mình đã mất bao công sức mới chọn được, rồi xách cá bám theo sau.

Hai người kia bước lên một con thuyền buôn khá náo nhiệt bên bến đò.

Chu Mãn xuyên qua ô cửa sổ thấy bọn họ đi lên tầng hai của khoang thuyền, thế là nhân lúc không ai chú ý, nàng thi triển thủ pháp dịch chuyển tức thời, lặng lẽ đáp xuống bên ngoài cửa sổ khoang thuyền tầng hai.

Khi đã vào trong khoang, có lẽ vì không có người ngoài nên hai kẻ kia thả lỏng hơn rất nhiều.

Một tên nói: “Tề Châu đường xá xa xôi là thật, nhưng lần này là Chính Mộng Chủ hạ lệnh, Cảnh Chủ cũng sẽ lộ diện, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.”

Tên còn lại có chút do dự: “Nhưng mùng Bốn tháng Tư tại Kinh Thạch Dục… Nếu chúng ta muốn chạy tới đó thì phải khởi hành ngay trong hai ngày này rồi? Hai ta đều có chức vụ trong đường, nếu tùy tiện rời đi, khó tránh khỏi bị người ta sinh nghi…”

Tên mở lời trước liền bảo: “Thế thì đã sao? Gần đây tên trộm thuốc kia chẳng phải vẫn chưa bắt được đó sao? Chúng ta cứ nói dối là kẻ đó đã trốn đến Tề Châu, đến lúc đó huynh và ta cùng nhau đuổi theo, tất nhiên sẽ là danh chính ngôn thuận. Đợi đến khi dự hội, bái kiến Chính Mộng Chủ, cùng bàn đại kế Vô Chỉ Cảnh giáng thế, tương lai chúng ta việc gì phải đi điều tra mấy chuyện rách việc này nữa, ngày ngày đóng giả làm thuyền phu, chuốc lấy cái bực mình này!”

Ban đầu Chu Mãn nghe họ nhắc đến “Kinh Thạch Dục” đã giật mình kinh hái, lại nghe thêm mấy chữ kiểu như “Chính Mộng Chủ”, “Vô Chỉ Cảnh giáng thế”, trong lòng càng sinh ra nghi hoặc.

Chỉ là ngay lúc nàng còn muốn nghe tiếp, từ lối cầu thang bên mạn thuyền đã vang lên tiếng bước chân.

Chu Mãn quay đầu nhìn lại, bóng dáng kia có phần quen mắt, khiến mí mắt nàng lập tức giật nảy, thầm kêu một tiếng “khó giải quyết”.

Chính là kẻ mấy ngày trước bị nàng thấy chết không cứu, một sào đánh rơi xuống nước.

Nàng không dám nán lại nữa, lập tức chộp lấy chiếc nón lá rách treo bên mạn thuyền, cúi gầm đầu xuống, xách con cá định rời thuyền.

Sắc mặt người nọ trông không được tốt lắm, khi bước đi rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó, tâm thần bất định. Lúc đi lướt qua nhau, hắn tùy ý liếc mắt một cái, dường như không nhận ra Chu Mãn.

Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc hai người sượt qua vai nhau, đối phương bỗng nhiên khựng bước, quay đầu lại quát: “Đứng lại!”

Trong lòng Chu Mãn lập tức chửi thề một tiếng, đời nào nàng chịu thật thà đứng lại?

Trong chớp mắt, thậm chí chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, con cá béo trên tay nàng đã ném thẳng vào mặt đối phương trước, đồng thời xoay người tung ra một chưởng, ra tay trước để chiếm thế thượng phong!

Nhưng đối phương vốn dĩ cũng đã có đề phòng ngay từ khoảnh khắc nhận ra nàng!

Hai lòng bàn tay chạm nhau, chẳng ai chiếm được ưu thế, đôi bên đều hừ nhẹ một tiếng rồi lùi về hai phía mạn thuyền!

Kẻ kia có một gương mặt dịu dàng nho nhã hết sức bảnh bao, lúc này rốt cuộc không nhịn được mà bật cười: “Quả nhiên là ngươi!”

Thế nhưng ngay khi hai người vừa giao thủ, hai kẻ vốn đang mật đàm trong khoang thuyền cũng bị động tĩnh làm kinh động, lập tức lạnh giọng quát lớn: “Ai ở ngoài đó?!”

Chu Mãn không khỏi hận thấu xương kẻ đã phá hỏng chuyện của mình, nhưng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, nàng chẳng thể so đo nhiều được nữa.

Nàng không dây dưa thêm, mà dứt khoát quay người, nhanh chóng thoát thân.

Chỉ sau vài cái nhún người, nàng đã bỏ xa toán quân đuổi theo phía sau.

Khi trời sập tối, Chu Mãn trở về căn nhà của mình. Nàng lập tức dùng phù truyền tin gửi đi những thông tin then chốt cho Kim Bất Hoán, kế đó nhanh tay thu dọn vài món đồ trong phòng có khả năng làm lộ thân phận, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.

Nào ngờ vừa đi ra đến sân, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa: “Có ai ở nhà không?”

Chu Mãn nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa, im lặng không đáp.

Quả nhiên, thấy bên trong không có tiếng trả lời, kẻ bên ngoài “rầm” một tiếng đập thủng cánh cửa, đó chính là hai tên tu sĩ cải trang thành phu thuyền lúc nãy!

Chu Mãn đương nhiên không ngốc đến mức hỏi đối phương làm sao tìm được đến đây, và bọn chúng cũng hoàn toàn không có ý định giải thích nhiều, vừa nhìn thấy Chu Mãn, một kẻ cầm đao cong, một kẻ cầm xích sắt, lập tức lao vào tấn công.

Đôi bên vừa giao thủ, trong sân tức khắc hoa rụng cây gãy, ghế trúc lật nhào, hỗn độn vô cùng.

Tu vi của hai tên kia áng chừng chỉ ở khoảng Kim Đan trung kỳ và hậu kỳ, từ sau khi Chu Mãn mất đi kiếm cốt thì tiến độ tu luyện vô cùng chậm chạp, nhưng nàng cũng miễn cưỡng giữ được tu vi nguyên bản, nhờ vào mười ba năm khổ luyện mới khó khăn lắm chạm tới ngưỡng Nguyên Anh trung kỳ, muốn đối phó với hai kẻ này vốn chẳng hề tốn sức.

Thế nhưng không ai ngờ được, mới đánh chưa được vài chiêu, ngoài cửa đã vang lên tiếng hò hét hỗn loạn.

Hóa ra là một nhóm đông đảo tu sĩ của Thanh Loa Đường đang rầm rộ kéo đến, bọn chúng đều mặc đồng phục màu xanh bạc, miệng liên tục rêu rao nàng chính là kẻ trộm thuốc, muốn giúp hai vị sư huynh, tức là hai gã đóng giả phu thuyền, bắt trộm.

Đáy lòng Chu Mãn không khỏi rét lạnh: “Trận thế lớn gớm nhỉ!”

Hai tên tu sĩ giả làm phu thuyền gằn giọng: “Chỉ trách bản thân ngươi đã nghe những lời không nên nghe!”

Dứt lời, bọn chúng càng ra chiêu hung hãn tàn độc hơn.

Tình thế lập tức rơi vào cảnh địch đông ta yếu, Chu Mãn dần rơi vào thế hạ phong.

Nhưng bọn họ càng muốn đuổi cùng giết tận, không phân rõ trắng đen thì càng khơi dậy sát tâm đã nguội lạnh bấy lâu của nàng.

Không gian ngoài sân quá rộng rãi, dễ khiến bản thân rơi vào cảnh bụng lưng đều chịu địch, Chu Mãn giả vờ thế yếu, vừa đánh vừa lui vào trong gian nhà, nhằm lợi dụng địa hình chật hẹp để hạn chế số lượng kẻ địch có thể tiếp cận mình cùng một lúc.

Cho đến khi, trong lúc giao tranh kịch liệt, đối phương bỗng nhiên lộ ra một sơ hở.

Chu Mãn không một chút chần chừ, vung ngang một đao!

Xoẹt! Máu tươi tức thì phun ra từ cổ của một tên giả làm phu thuyền, bắn tung tóe lên mặt nàng!

Khoảnh khắc ấy, tên tu sĩ giả làm phu thuyền còn lại đột nhiên nhìn nàng như nhìn thấy ác quỷ.

Bọn chúng rõ ràng không thể ngờ được rằng, tại một thị trấn nhỏ bên bờ hồ Động Đình này, tại một nơi bình thường đến mức các nhân vật lớn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, lại ẩn giấu một nữ tu đáng sợ đến như vậy!

Đến tận lúc này, gã mới rốt cuộc nhận ra một điều: “Ngươi… ngươi là Nguyên Anh kỳ!”

Sợ hãi cuối cùng cũng leo kín gương mặt gã.

Gã lảo đảo bò rạp muốn trốn chạy. Khi chứng kiến Chu Mãn sau khi giết một người thì gần như không hề dừng lại, tiếp tục giơ đao hướng về phía mình, gã hoảng loạn ném ra một viên lưu ly châu từ trong tay áo.

Chu Mãn chỉ nghĩ đó là thứ ám khí nào đó, chẳng cần suy nghĩ mà nghiêng người né qua dễ dàng, nhưng thanh đao trong tay nàng lại không hề bị cản trở, cũng chẳng chút lưu tình cứ thế chém ngang qua cổ gã.

Lưỡi đao rạch rách một bên cổ, máu tươi phun cao gần ba thước.

Tuy nhiên, vang lên cùng lúc với tiếng máu bắn tung tóe ấy lại là tiếng viên lưu ly châu rơi xuống đất.

“Cạch.”

Một tiếng động thanh thúy mà nhỏ bé.

Đến khi Chu Mãn nhận ra có điều bất thường thì đã muộn.

Viên lưu ly châu kia sau khi vỡ ra, giống hệt như những gì Kim Bất Hoán từng trải qua ở Kinh Thạch Dục sau này, lập tức có một làn khói màu xanh lam mờ ảo lan tỏa khắp nơi.

Tất cả những tu sĩ Thanh Loa Đường vừa đuổi tới, bị làn khói kia ập vào mặt thì trợn trắng mắt, đột ngột ngã lăn ra đất.

Chu Mãn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã hít phải một ngụm.

Trong nháy mắt, một cảm giác choáng váng ập đến, cả thế giới bỗng chốc trở nên mơ hồ, bất định. Nàng ra sức nín thở, nhưng thân hình đã lung lay sắp đổ.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một vệt ánh trăng mờ nhạt rọi xuống thông qua khoảng mái nhà bị người ta đánh sập trong cuộc giao thủ lúc trước.

Chu Mãn loạng choạng, đưa tay bám chặt lấy góc bàn mới miễn cưỡng chống đỡ được thân mình không bị ngã khuỵu ngay lập tức.

Thế nhưng trong bóng tối, đã có kẻ rình rập từ lâu.

Đúng lúc này, một tia sáng sắc lạnh đột nhiên từ trên xà nhà phi xuống, một thanh đao bạc tinh xảo nhằm thẳng vào mạn sườn trái của Chu Mãn mà lao tới!

Theo lý mà nói, giờ phút này nàng đang trúng kỳ độc, đầu óc choáng váng, tuyệt đối không thể nào phản ứng kịp.

Thế nhưng kẻ cầm đao kia vạn lần không ngờ, ngay khoảnh khắc lưỡi đao áp sát, Chu Mãn vốn đang gục đầu bám vào góc bàn bỗng nhiên quay phắt đầu lại.

Trực diện đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Đối phương kinh hãi tột độ, nhưng muốn phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa rồi.

Thanh đao trong tay Chu Mãn chém mạnh một cú, thanh đao tinh xảo trên tay kẻ kia tức khắc bị đánh bay, găm chặt vào bức tường đằng xa, còn thanh đao của Chu Mãn thì chuẩn xác không một chút sai lệch mà kề ngay cổ hắn!

Lưỡi đao chạm vào da thịt, trong tích tắc đã có vệt máu nhỏ rỉ ra.

Con ngươi của đối phương co rụt lại: “Ngươi… ngươi đã sớm biết ta mai phục trong bóng tối?”

Tay của Chu Mãn bắt đầu run rẩy.

Rõ ràng, trong tình trạng trúng phải kỳ độc mà còn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra một đòn chí mạng kinh người như thế, đã vắt kiệt chút tâm thần ít ỏi còn sót lại của nàng.

Có điều nàng vẫn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói: “Người của Thanh Loa Đường chưa từng chạm mặt ta, muốn điều tra cũng không biết đường nào mà tra. Nhưng chân trước ta vừa về, chân sau bọn chúng đã đuổi tới nơi, nếu không có kẻ chỉ điểm thì tuyệt đối không thể nào xảy ra. Ta ở nơi này không kết oán thù, ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa?”

Kẻ đó chính là gã nam tu từng chạm mặt nàng hai lần trước đây, và cũng chính là tên trộm thuốc mà người của Thanh Loa Đường đang lùng bắt!

Nghe xong những lời này của Chu Mãn, trên mặt hắn hiện lên vẻ khâm phục.

Dù đao đang kề cổ nhưng hắn dường như chẳng hề sợ hãi, lại hỏi: “Cho nên vừa rồi, ngươi cũng cố ý lộ ra sơ hở để dụ ta ra tay?”

Chu Mãn đáp: “Nếu ta là ngươi, trước khi mai phục người khác thì e rằng phải giấu kỹ bản thân mình trước đã.”

Lúc đầu đối phương chưa hiểu, kế đó dời tầm mắt đi, mới nhìn thấy bức tường bên trái.

Hóa ra, sau khi một mảng mái nhà phía trên bị đánh sập trong cuộc hỗn chiến của đám người lúc nãy, ánh trăng đã hắt vào, in nghiêng cái bóng của đoạn xà nhà nơi hắn ẩn nấp lên tường.

Chỉ là hắn dồn hết tâm trí vào Chu Mãn ở bên dưới nên hoàn toàn không lưu ý tới.

Thanh niên lập tức thở dài một tiếng cảm thán: “Lợi hại thật! Đúng là tâm tư kín kẽ!”

Cảm thán xong, hắn một lần nữa nhìn về Chu Mãn trước mặt, lại không nhịn được nở nụ cười trêu tức: “Nhưng cho dù là vậy, cô nương có thể làm gì được tại hạ đây? Khói độc này không đơn giản, dù cô nương chỉ hít phải một ngụm nhỏ, bằng vào tu vi của bản thân thì cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được nửa khắc tỉnh táo. Cô nương tất nhiên có thể giết ta, nhưng chính mình cũng khó tránh khỏi đường chết.”

Chu Mãn ra sức chống chọi lại cảm giác chóng mặt đang ập đến, chỉ lạnh giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Đối phương không trả lời, chỉ thong thả nói: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta và các hạ không có thâm thù đại hận gì. Trước đó giúp bọn họ chỉ ra hướng đi của cô nương, đêm nay bám theo đến đây, cũng chẳng qua là vì ghi hận chuyện ngày đó cô nương thấy chết không cứu. Đã như vậy, hà cớ gì phải cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương?”

Hắn nghiêm túc nhìn Chu Mãn: “Hay là cô nương thả ta ra đi. Ta là đại phu, có thể giải độc cho cô nương.”

Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn cảm thấy có chút nực cười, nàng nhìn kẻ này bằng ánh mắt hoài nghi: “Đại phu?”

Trên đời này lại có kiểu đại phu chỉ vì người khác thấy chết không cứu, không muốn chuốc lấy rắc rối liền bám đuôi đến tận cửa nhà người ta, muốn thừa cơ lấy mạng người sao?

Chu Mãn cười giễu cợt: “Ta lại không biết trên đời này còn có vị đại phu ‘nhân từ’ như thế đấy!”

Kẻ kia vậy mà chẳng hề hoảng loạn, chỉ nói: “Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, hiện tại cô nương đâu có tư cách để chọn lựa, đúng không? Thả ta ra, cô nương còn có một con đường sống; không thả, đợi đến khi trời sáng, người của Thanh Loa Đường tìm tới nơi thì chỉ còn con đường chết.”

Chu Mãn nhìn chằm chằm hắn, dường như đang suy tính điều gì.

Đối phương tiếp tục thuyết phục: “Đằng nào cũng đã đến bước đường cùng, sao không đánh cược một lần, thả tay ra đánh một ván bài?”

Chu Mãn như có điều suy nghĩ, nói: “Thế nhưng cái mạng này của ta, vận may từ trước đến nay đều không tốt.”

Đối phương hơi ngẩn ra, không hiểu ý nàng.

Chu Mãn dùng chất giọng phẳng lặng không một chút phập phồng, chậm rãi buông lời: “Hiện tại, ta không thích cá cược cho lắm, ta thích… chắc chắn thắng hơn.”

Khi giọng nàng vừa dứt, đối phương đã nhận ra có điều bất ổn.

Nhưng tốc độ của Chu Mãn nhanh đến nhường nào?

Chỉ bằng một chưởng cách không, nàng đã đánh trúng cái chân đèn bằng đồng vốn luôn tắt ngấm trên bàn, một tiếng “rắc” giòn giã vang lên, mặt đất nơi hai người đang đứng bỗng nhiên giống như cơ quan cạm bẫy, mở toang ra hai phía!

Cả hai gần như cùng lúc rơi thẳng xuống dưới!

Thanh niên tự xưng là “đại phu” phản ứng cực nhanh, vừa mới rơi xuống đã vỗ mạnh vào bức tường bên cạnh trong lúc đang lơ lửng giữa không trung để mượn lực lao ngược trở lên. Tuy nhiên, hai tấm ván ngăn vừa mở ra phía trên đã đóng sập lại với tốc độ còn nhanh hơn thế!

Hắn đập mạnh hai tay lên tấm ván ngăn, tiếng động phát ra lại là thứ âm thanh trầm đục của kim loại va chạm.

Hai tấm ván ngăn này, hách nhiên được đúc bằng thiết đen!

Phía trên bề mặt thậm chí còn có những trận pháp được khắc họa bằng bạc dày đặc, không chỉ kiên cố không thể phá hủy, mà còn tạo ra một vùng cấm địa hoàn toàn ngăn cách các tu sĩ cảm ứng với trời đất để thực hiện dịch chuyển tức thời ngay bên dưới tấm ván!

Hắn tức khắc mất đi điểm tựa, rơi tuột hoàn toàn từ trên cao xuống, ngã sấp xuống đất, gần như không thể tin nổi vào mắt mình: “Ngươi đã làm cái gì?!”

Sau khi Chu Mãn làm xong tất cả những việc này thì đã kiệt sức, nàng chậm rãi dựa theo vách tường nhẵn nhụi, ngồi sụp xuống một góc phòng.

Đối mặt với vẻ phẫn nộ của đối phương, từ đầu đến cuối nàng vẫn thờ ơ vô cảm, chỉ bình thản nói: “Mật lao này được đúc bằng thiết đen, khắc trận bằng bạc trầm, không thể truyền tin, không thể dịch chuyển, chỉ có ta mới mở được.”

Sau đó, nàng bình thản bổ sung một câu: “Trước khi trời sáng, nếu ngươi không thể giải độc cho ta, vậy thì sẽ cùng ta chết ở nơi này.”

Trong bóng tối, nàng có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương, tựa như một con dã thú hung tợn có thể vồ lên nuốt chửng người khác bất cứ lúc nào.

Chu Mãn nhìn bát thuốc trước mặt, khi kể đến đây cho Kim Bất Hoán nghe, trong lòng bỗng nhiên có phần tiếc nuối: “Đáng tiếc là mật lao lúc đó tối quá, bằng không, nếu có thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của tên đó lúc ấy, chắc là sẽ thú vị lắm.”

Kim Bất Hoán nghe đến đoạn nàng đơn thương độc mã đối mặt với vây giết của một đám tu sĩ Thanh Loa Đường, sắc mặt đã vô cùng khó coi, mãi cho đến lúc nghe thấy nàng thiết lập mật lao ngay trong sảnh chính, lật ngược thế cục vào thời khắc mấu chốt, mới miễn cưỡng khôi phục lại đôi chút.

Nàng đương nhiên sẽ luôn để lại đường lui cho bản thân.

Kể từ sau trận chiến ở Bạch Đế Thành, các tu sĩ có danh tiếng bên phía thế gia đều biết nàng là người không thể động vào, sẽ không chủ động đối phó với nàng, tu sĩ ở những nơi như Thục Châu lại càng không tìm đến Chu Mãn gây hấn. 

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nàng hoàn toàn an toàn trên cõi đời này, có một gian mật lao như thế này, dù là để bản thân ẩn trốn hay dùng để giam giữ người, đều không thể tốt hơn, và cũng không thể phù hợp hơn với tính cách chu toàn của Chu Mãn.

Chỉ là đối với tên “đại phu” mà Chu Mãn nhắc tới, Kim Bất Hoán chẳng còn chút ấn tượng tốt đẹp nào: “Cho nên, tên họ Mai kia là vì không còn lựa chọn nào khác nên mới ra tay cứu ngươi?”

Người mà Chu Mãn gọi là “đại phu” lúc nãy, tất nhiên chính là Mai Lưu Xuân.

Nàng gật đầu, nói: “Lúc ta tỉnh lại, độc đã được giải xong.”

Chu Mãn không biết kẻ này giải độc bằng cách nào, nhưng sau khi khôi phục lại ý thức và mở mắt ra, nàng nhìn thấy một vệt sáng.

Trong gian mật lao vốn tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón kia, vậy mà lại được thắp lên một ngọn đèn.

Mai Lưu Xuân đang tựa vào một góc khác của mật lao, xuyên qua ánh lửa bập bùng, lạnh lùng dõi theo nàng.

Thấy nàng tỉnh lại, hắn cũng chẳng thèm khoác lại lớp vỏ bọc nho nhã dịu dàng kia lên người nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Vận may của ngươi tốt đấy, nếu không phải ta luôn mang sẵn thuốc theo người thì hiện tại ngươi đã là một cái xác chết rồi.”

Chu Mãn đưa tay đỡ trán ngồi dậy, vận khí điều hòa hơi thở, quả nhiên cơ thể đã không còn gì bất thường.

Mai Lưu Xuân nói: “Bây giờ, đến lượt ngươi thả ta ra ngoài rồi.”

Chu Mãn cũng lười phí lời với kẻ này, nàng tháo chiếc Trường Sinh Giới trên đầu ngón tay ra, ấn mạnh lên vách tường nhẵn nhụi, tấm ván ngăn nặng nề trên đỉnh đầu hai người một lần nữa mở ra.

Ánh sáng ban ngày từ trên cao rọi xuống.

Chu Mãn là người đầu tiên rời khỏi mật lao.

Lúc đó đã là sáng sớm, trời vừa hửng sáng, trong phòng ngoài sân, xác chết nằm la liệt khắp nơi, nhưng bốn bề im ắng, không hề có bóng dáng của người nào khác.

Hiển nhiên, chuyện xảy ra ở nơi này vẫn chưa bị Thanh Loa Đường hay bất kỳ ai khác phát hiện.

Chu Mãn lục lọi các thi thể, từ trong túi trữ vật của hai tên tu sĩ giả làm phu thuyền nhưng thực chất cũng là người của Thanh Loa Đường kia, tìm thấy hai chiếc mặt nạ, một chiếc màu xanh lam một chiếc màu đỏ, tuy chưa biết có tác dụng gì, nhưng nàng cứ thu lại trước.

Sau đó nàng sờ lên thắt lưng, muốn dùng phù truyền tin gửi tin cho Kim Bất Hoán một lần nữa thì mới phát hiện mảnh phù vốn treo bên hông giờ chỉ còn lại một nửa, chẳng biết đã vô tình bị đánh vỡ từ khoảnh khắc nào trong trận chiến trước đó.

Chu Mãn không khỏi nhíu chặt lông mày, thế nhưng đối với những từ như “Chính Mộng Chủ”, “Kinh Thạch Dục” mà hai tên kia nhắc tới lúc trước, nàng thực sự vô cùng để tâm. Vì vậy, nàng quyết định lên đường trở về Tề Châu ngay lập tức.

Chỉ là nàng không ngờ rằng, bản thân vừa mới thu dọn xong đồ đạc, đi ra đến bến đò vẫn chưa một bóng người, vừa quay đầu lại nhìn thấy Mai Lưu Xuân đang đi theo phía sau.

Nàng dừng bước, lạnh lùng nói: “Ân oán hai bên đã xóa sạch, ngươi đi được rồi.”

Mai Lưu Xuân lại đã khôi phục lại vẻ ngoài nho nhã ban đầu, nhưng lại nhìn nàng với vẻ mặt suy tư: “Nhưng nếu ta nói, ta muốn đi cùng đường với cô nương thì sao?”

Chu Mãn không hiểu được ý của kẻ này.

Tuy nhiên, ngay câu tiếp theo, Mai Lưu Xuân đã nói: “Mười ba năm trước, truyền nhân của Võ Hoàng xuất thế, chuông vàng Kiếm Các reo vang! Ngươi chính là Chu Mãn đúng không?”

Khoảnh khắc nghe thấy tên họ của mình thốt ra từ miệng kẻ này, mí mắt Chu Mãn giật nảy một cái, nàng gần như đã bắt đầu cân nhắc nên ra tay từ góc độ nào để kết liễu hắn nhanh nhất.

Nhưng Mai Lưu Xuân nhìn nàng, chỉ nói: “Đêm qua khi trục độc cho ngươi, ta đã nhìn thấy vết thương cũ sau gáy ngươi.”

Hiển nhiên, chính vết sẹo đó đã giúp hắn xác nhận được thân phận của Chu Mãn.

Đối mặt với sát ý đã chẳng thèm che giấu của Chu Mãn, hắn dường như không hề sợ hãi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tư suy nghĩ ấy: “Người đời đồn rằng, sau trận chiến ở Bạch Đế Thành, vị công tử ở Thần Đô kia đã tước đi Kiếm Cốt của ngươi. Cũng có người nói, là do ngươi muốn giữ mạng nên đã phản bội Võ Hoàng, phụ sự lựa chọn của chuông vàng, thậm chí còn chủ động dâng hiến Kiếm Cốt cho thế gia.”

Chu Mãn đứng đón gió tại bến đò bảng lảng sương mù buổi sớm, nghe vậy cười lạnh: “Ngươi đã biết rõ như thế, vậy bây giờ cũng muốn giết ta để lấy mạng sao?”

Mai Lưu Xuân lại lắc đầu: “Không, ta không muốn mạng của ngươi. Ngược lại, ta muốn cứu mạng ngươi.”

Chu Mãn thực sự không biết từ khi nào bản thân lại cần người khác cứu mạng.

Nhưng Mai Lưu Xuân đã nói tiếp: “Ngươi đã mất đi Kiếm Cốt, ta muốn chữa trị cho ngươi.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim của Kim Bất Hoán bỗng như dây cung thắt chặt, run lên bần bật.

Hắn nhìn Chu Mãn, và Chu Mãn cũng ngước mắt lên nhìn hắn.

Những năm qua Kim Bất Hoán đã chẳng nhớ nổi mình đã từng bái phỏng bao nhiêu danh y, thậm chí ngay cả Nhất Mệnh tiên sinh cũng bó tay trước việc này. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, dù chỉ là nghe qua lời kể lại của người khác, được nghe thấy một câu như thế.

Chữa trị Kiếm Cốt cho Chu Mãn.

Hắn nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không thể đè nén được chấn động trong lòng, giọng nói run run để lộ một chút cảm xúc: “Hắn… thực sự có thể chữa được?”

Chu Mãn nhìn hắn, có một khoảnh khắc nàng chợt nghĩ…

Liệu quyết định năm xưa của nàng có thực sự là một cái tội? Nàng không chỉ thay đổi vận mệnh của Vương Thứ, mà còn đẩy Kim Bất Hoán vào dằn vặt vô bờ bến này mãi mãi.

Cuối cùng, nàng vẫn chậm rãi thu hồi ánh mắt, tỏ ra vô cùng bình thản. Ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định năm đó, nàng chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ dựa dẫm vào Kiếm Cốt.

Nếu như từng nghĩ tới, thì sao có thể gọi là “quyết định”?

Trước nay Chu Mãn không bao giờ muốn gieo cho người khác những hy vọng hão huyền, bèn nói: “Ngươi từng lén đi bái phỏng Nhất Mệnh tiên sinh rồi, có chữa được hay không, ta nghĩ ngươi còn rõ hơn cả ta.”

Kim Bất Hoán siết chặt nắm tay: “Vậy tại sao tên đó lại nói muốn chữa cho ngươi?”

Chu Mãn đáp: “Ta cũng hỏi hắn như thế, nhưng kẻ này…”

Dù chuyện đã trôi qua gần nửa tháng, Chu Mãn hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, vẫn cảm thấy Mai Lưu Xuân của khi ấy giống như đang nói những lời điên rồ.

Trên bến đò không một bóng người, kẻ đó nhấn mạnh từng chữ: “Y đạo trong thiên hạ có muôn vàn phương pháp, vạn hằng tông phái, không thiếu những kẻ y thuật cao siêu tột đỉnh nhưng danh tiếng vẫn chưa hiển hách. Thế nhưng xin hỏi, trên đời này còn có con đường thành danh nào nhanh hơn việc chữa khỏi cho một phế vật bị khuyết thiếu Kiếm Cốt? Nhất là khi, kẻ này lại còn là truyền nhân của Võ Hoàng.”

Mai Lưu Xuân nhìn nàng, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng phải thực sự đang nhìn vào bản thân nàng.

Mà giống như đang nhìn một phần thưởng, một cơ hội trời ban hơn.

Hắn chậm rãi nói: “Chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ đứng trên cả Nhất Mệnh tiên sinh, trở thành đệ nhất thế gian chân chính hiện nay!”

Dưới một lớp vỏ bọc nho nhã, dịu dàng như thế lại ẩn giấu một dã tâm bừng bừng đến vậy.

Kim Bất Hoán bỗng nhiên hơi nghiêm mặt: “Kẻ này có thù hận gì với Nhất Mệnh tiên sinh sao?”

Chu Mãn lắc đầu: “Không rõ, có lẽ vậy.”

Kim Bất Hoán nhíu mày: “Nói như thế, ngươi cũng không biết rõ lai lịch của tên này? Vậy mà ngươi vẫn dẫn hắn về đây sao?”

Chu Mãn đáp: “Là tên đó cứ khăng khăng bám theo ta suốt dọc đường để về đây. Trên đường đi, vốn dĩ ta đã định ra tay giết hắn trước, nhưng nghĩ lại hắn có thể giải độc, mà thứ khói độc kia lại vô cùng kỳ quái và quỷ dị, nếu mang hắn đến Tề Châu, có lẽ sẽ có chỗ dùng tới.”

Kim Bất Hoán hỏi: “Cho nên, ngươi đã đồng ý để hắn chữa trị cho mình?”

Chu Mãn gật đầu.

Đến nước này, Kim Bất Hoán đã hoàn toàn chắc chắn điều mà Mai Lưu Xuân nói lúc trước “tiền chẩn bệnh của ta, tự có Chu Mãn trả”, rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi.

Chu Mãn chính là khoản tiền chẩn bệnh đó.

Đáy lòng hắn bao phủ một mảnh u ám, nghẹn ứ ở cổ họng như có gai đâm.

Chu Mãn lại bưng bát thuốc đã sắp nguội ngắt trước mặt lên, chậm rãi uống vài ngụm, rồi hỏi: “Ngươi đã truyền tin chưa?”

Điều này tất nhiên là đang chỉ phía Thần Đô bên kia.

Kim Bất Hoán cố nén khó chịu đang cuộn trào trong lòng, thuận theo lời nàng mà chuyển đổi đề tài: “Hắn đã nhận được truyền tin rồi, khi nào xuất phát chắc sẽ báo cho chúng ta biết.”

Chu Mãn ngẫm nghĩ một lát, lại nói: “Hai ngày nay, chính là Long Môn Dạ Yến đúng không?”

Đó là thịnh hội thực sự của Thần Đô, trước nay đều phải tổ chức liên tiếp ba ngày, với tư cách là Thánh chủ trên danh nghĩa hiện tại của Thần Đô Vương thị, nếu theo lệ cũ những năm trước, hắn chắc chắn phải có mặt dự tiệc.

Chu Mãn nói: “Hôm nay mới là ngày cuối cùng, e là không lên đường nhanh như vậy được đâu.”

Kim Bất Hoán thầm nghĩ: Đó chỉ là quy củ của Thần Đô, là quy củ của Vương thị, chứ chưa chắc đã là quy củ của hắn.

Chỉ là hắn cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng quanh quẩn đều là những nghi vấn mà Mai Lưu Xuân mang tới, đúng lúc đang định hỏi tiếp Chu Mãn.

Thế nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

Kim Bất Hoán ngẩng đầu, hỏi: “Có chuyện gì?”

Bên ngoài có người bẩm báo: “Báo Lang quân, chúng ta phụng mệnh điều tra những thi thể khiêng về từ Kinh Thạch Dục, đã tra ra được một tiệm thuốc ở phía tây thành Tế An, dường như là một cứ điểm cũ của bọn họ.”

Kim Bất Hoán lập tức chấn động.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Chu Mãn chậm rãi đặt bát thuốc xuống.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 257”

  1. Kiếm hửng đông says:

    Cảm thấy tên Mai Lưu Xuân này đáng nghi lắm tự dưng ko bt từ chỗ xó xỉnh nào chui ra muốn chữa bệnh cho Chu Mãn , tên này làm tôi có cảm giác giống Trương Nghi ko bt từ đâu đến , như kiểu sự tồn tại ko nên có trên thế gian ý . Tên Trương Nghi lúc trc cũng nói vs Vương Thứ chỉ cần đi theo hắn , hắn sẽ giúp anh thoát chết .Không hiểu sao cứ giống nhau kiểu j ý hay là cùng một giuộc vậy

  2. Kiếm hửng đông says:

    “Kẻ có dã tâm thường đáng tin hơn kẻ buông những lời dụ dỗ mật ngọt ” không bt tên này đang ủ mưu j tôi ko nghĩ hắn chữa bệnh cho nàng vì thanh danh đâu . Nhưng công nhận tên của gã hay thật đầy tràn gặp hương xuân luôn . Đoạn cuối có người gõ cửa tôi còn tưởng Nê Bồ Tát tới r cơ ko bt bao h mới gặp nhau đây
    Hazzz ảo não thiệt sự 😮‍💨😣

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *