Tấc Lòng – Chương 150

Chương 150: Đột nhập

***

Ly Dã Thành tuy chỉ là một tòa thành nhỏ chốn biên thùy, nhưng lại trấn giữ con đường huyết mạch duy nhất tiến vào Xích Mạc và Hoành Nhẫn Sơn, bởi vậy mọi vật tư vận chuyển đến hai nơi này đều bắt buộc phải đi qua Ly Dã.

Trong những ngày Phương Thốn Tâm bế quan, Lão Đường và Tố Thanh đã dẫn theo một đội người rối, âm thầm mai phục quanh khu vực Hoành Nhẫn Sơn. Họ đã sớm nắm rõ địa thế ngoại vi của Hoành Nhẫn và Xích Mạc, cũng như quy luật hoạt động của các đoàn xe vận chuyển hàng hóa thường xuyên ra vào hai nơi này. Theo tin tức họ truyền về, không hề phát hiện bất kỳ vật tư nào được chuyển vào Hoành Nhẫn Sơn. Ngược lại, số lượng đoàn xe đi qua Ly Dã để vận chuyển hàng hóa đến Học viện Cửu Hoàn nằm trong Xích Mạc lại nhiều vô kể. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 149

Chương 149: Con rối

***

Giọng nói của nàng truyền qua Phù Quang Huyễn Thế, vang lên trong tâm trí hắn, tựa như ảo ảnh nơi sa mạc hiện ra trước mắt kẻ tuyệt vọng đang cận kề cái chết.

Con người trước khi chết, thường sẽ được những ảo giác vỗ về an ủi.

Lòng người thật kỳ lạ, tình yêu cuồng nhiệt sục sôi cùng nỗi hận thù đậm sâu gay gắt, vậy mà lại có thể mâu thuẫn cùng tồn tại. Câu chuyện của bọn họ lẽ ra đã phải kết thúc trong cuộc chém giết tại Thanh Hư. Trận chiến năm ấy, cả hai đều ra tay tàn độc, bị hận thù trong lòng nuốt chửng, đồng quy vu tận mới là kết cục tốt nhất dành cho họ. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 148

Chương 148: Vụ Sơn Cuồng Khách

***

Tuy Nhật Quỹ Thành chìm trong tăm tối chẳng phân rõ ngày đêm, nhưng các tu sĩ ở đây ít nhiều vẫn giữ thói quen sinh hoạt theo canh giờ của Cửu Hoàn. Một ngày mới bắt đầu vào buổi sớm mai cũng là lúc việc buôn bán tại các tửu quán lớn ở Nhật Quỹ Thành ảm đạm nhất, đặc biệt là tại tửu quán cổ kính đã tồn tại năm trăm năm ở Hạ Tam Thành kia.

Đối diện tửu quán, con hẻm Phục Thi u tối và bẩn thỉu vẫn bốc lên thứ mùi xú uế nồng nặc. Những kẻ tu vi thấp kém nghiện Tam Thi Đan nằm vất vưởng quanh cống rãnh, ánh mắt vốn dĩ lờ đờ rệu rã chỉ toát lên vẻ tham lam khi bắt gặp các tu sĩ đi ngang qua, hay thi thoảng trộm nhìn thấy bóng dáng kiều diễm ẩn sau khung cửa sổ trong suốt của tửu quán. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 147

Chương 147: Xuất quan

***

Bên trong động phủ âm u với ba tầng cửa đá đóng chặt ngập tràn ánh tím nhạt, không khí luẩn quẩn những luồng khí tức xao động bất an, tựa hồ có thứ gì đó vô hình đã lấp đầy cả không gian, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nữ tu ngồi xếp bằng trên pháp tọa chợt cau mày, mí mắt khẽ động như muốn mở ra, nhưng rốt cuộc lại quy về tĩnh lặng, chỉ có khóe môi rỉ ra một vệt máu. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 146

Chương 146: Cái chết của sư muội

***

Hừng đông chưa ló rạng, nhưng Thiên Hải Lâu đã được chiếu rọi sáng rực như ban ngày.

Một vầng mặt trời khổng lồ lơ lửng trên bầu trời Miểu Vân Phong, vô số luồng sáng găm xuống mặt đất xung quanh, bao trùm toàn bộ ngọn núi trong một cái lồng giam được dệt bằng ánh sáng. Sương mù dày đặc trên núi bị thổi tan, các tu sĩ mai phục trong bóng tối đồng loạt hiện thân, pháp bảo trôi nổi trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 145

Chương 145: Tình xưa

***

Những đám mây đen dày đặc hòa làm một với màn đêm, nuốt chửng vầng trăng khuyết, khiến bóng tối càng thêm đậm đặc. Vài ngọn phù đăng leo lét trên Miểu Vân Phong chẳng thể soi sáng nổi ngàn trùng bóng núi, sương mù dày đặc che phủ cỏ cây, khiến tòa Thiên Hải Lâu cao sừng sững kia càng thêm phần quỷ dị.

Giữa tầng tầng lớp lớp sương đêm, vài bóng người lướt đi vô thanh vô tức tựa ma quỷ, lợi dụng vào màn sương che chắn mà âm thầm mai phục bên ngoài Thiên Hải Lâu. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 144

Chương 144: Bùi Quân Nhạc

***

Một vầng trăng khuyết tựa nét mày ngài lướt đi giữa những ngọn cây. Đêm trên núi lạnh lẽo, cỏ cây kết sương, ý lạnh tiêu điều thấu xương, gió lạnh rít gào, hất tung tà áo bay phần phật tựa như…

Các đệ tử Ngũ tông đều đã trở về, tụm năm tụm ba kết bạn về phòng. Bên ngoài Tụ Lộc Uyển rất nhanh đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một bóng người lẻ loi dưới chân bia đá phía xa, cái bóng to lớn của tấm bia đá càng làm tôn lên vóc dáng gầy gò của hắn thêm phần đơn bạc. Hắn đứng giữa cơn gió rét căm căm, chờ đợi một cuộc gặp gỡ không hẹn mà đến. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 143

Chương 143: Giết nàng

***

Cả một ngày dài trôi qua bình yên vô sự, tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng càng bình yên, người ta lại càng cảm thấy như thể mưa gió sắp ập đến.

Khi màn đêm buông xuống, sương móc nặng hạt, buổi tu hành trên Thiên Hải Hạm mới xem như kết thúc. Các đệ tử tản mạn trở về Tụ Lộc Uyển nghỉ ngơi, Phương Thốn Tâm cũng không ngoại lệ, nhưng khi đi đến Tụ Lộc Uyển, nàng lại dừng bước trước cửa phòng mình, trong vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 142

Chương 142: Giao dịch

***

Lại là một ngày mới, ngoại trừ nội dung bài giảng có chút đổi khác, mọi thứ dường như chẳng hề lay động.

Các đệ tử ngồi ngay ngắn chỉnh tề trong thảo đường, dõi theo Diệp Huyền Tuyết đang chậm rãi bước vào, ánh mắt hắn bình thản, thần thái thậm chí còn có phần thư thái. Về phần Cơ Linh Di, bà ta còn chẳng thèm lộ mặt. Nếu không phải Tiểu Ngũ vẫn đang dưỡng thương trong Thái Thương Lâm, Phương Thốn Tâm suýt nữa đã lầm tưởng chuyện đột nhập đêm qua chỉ là một giấc chiêm bao. Continue reading →

Tấc Lòng – Chương 141

Chương 141: Sư đồ

***

Vạn Pháp Phong là động phủ dừng chân của Tịch Thừa Thương tại Huyền Cơ Các.

Trên đỉnh ngọn núi cao chót vót ấy chẳng có lấy một lầu gác đình đài, chỉ có những trận gió núi căm căm như muốn hất văng người ta xuống vực thẳm. Là tu sĩ mạnh nhất Cửu Hoàn, Tịch Thừa Thương từ lâu đã quen với sự khắc nghiệt và khổ hạnh, môi trường ác liệt ấy giúp con người luôn giữ được sự tỉnh táo, mài giũa ý chí sắt đá cho nàng. Continue reading →