Ngày sau có tin – Chương 9

Chương 9: Truyện ma quỷ

***

Mí mắt Tiền Tiểu Ngọc giật liên hồi.

Những dòng chữ mực trên cuốn sổ tay giống như một lời nguyền rủa không thể xóa bỏ, càng cố gắng phớt lờ lại càng luẩn quẩn trong tâm trí.

Nàng không biết đây là chứng hoang tưởng hay là thật sự trúng tà nữa, nếu lời nguyền này là thật, nàng thà rằng bản thân mắc bệnh còn hơn. Còn nếu là giả, thì cùng lắm cũng chỉ phí công đi một chuyến. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 7

Chương 7: Tiền Hữu Phú

***

Trước cửa tửu lâu Lai Phụng ở huyện Thiên Hà, tối nay khách khứa đông như trẩy hội.

Gánh hát Đỗ gia nức tiếng Đại Nghiệp hôm qua đi ngang qua huyện Thiên Hà, định dừng chân nghỉ ngơi hai ngày, chủ nhân của tửu lâu Lai Phụng vung tiền mời gánh hát Đỗ gia diễn xướng ngay tại quán. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 5

Chương 5: Cuốn sổ tay

***

Bóng dáng Tình Vân rất nhanh đã khuất sau cổng chùa, mặc cho Tiền Tiểu Ngọc ở phía sau gọi với theo thế nào cũng không buồn ngoảnh lại.

Ngược lại là Giang Nguyên, hắn kéo tay áo Tiền Tiểu Ngọc, lôi tuột nàng ngồi xuống bệ đá, bảo: “Đừng gọi nữa, để Thôi thẩm nghe thấy lại lớn tiếng mắng người bây giờ.” Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 4

Chương 4: Tiểu Ngọc

***

Gió núi lạnh lẽo, ánh tà dương vương rớt sắp tàn. 

Cái lạnh mùa thu năm Hi Ninh thứ mười chín dường như ập đến sớm hơn mọi năm.

Trên bầu trời vắt ngang qua mái chùa trên núi Hồng Diệp, khói bếp dần vấn vít bay lên. Làn khói lượn lờ mỏng tựa sương mai đã xua đi cái rét mướt lúc chạng vạng, phủ thêm một tầng ấm áp lên ngôi chùa cổ giữa non sâu. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 3

Chương 3: Oan

***

Ánh mặt trời nhạt dần, khu chợ bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Đám nha dịch tiến lên, phủ tấm vải trắng lên thi thể nữ tù nhân, sau đó thành thạo lôi đi.

Dân chúng vây xem thấy cảnh này cũng tản đi dần, trên mặt đất chỉ còn sót lại một vệt máu mờ nhạt, chẳng bao lâu nữa những người bán hàng rong sẽ dội nước rửa sạch chỗ đó, đợi đến khi mặt đất khô ráo thì chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 2

Chương 2: Ác quan

***

Mười dặm phố dài, chợ búa san sát.

Hoa quế mùa thu năm nay ở Kinh sư nở muộn, hoa quế tháng Tám mà đến phiên chợ tháng Chín vẫn còn chưng bán. Hương rượu quế thoang thoảng kéo dài mấy dặm, trên búi tóc của những cô nương qua lại, ai nấy đều cài một đóa hoa màu ngọc. Continue reading →

Ngày sau có tin – Chương 1

Chương 1: Nữ tù

***

Năm Hi Ninh thứ hai mươi chín, Kinh sư.

Ngục tối ẩm thấp, bốn bề là tường cao, bên trong không có cửa sổ, chỉ chừa một khe nhỏ để đưa cơm.

Tiếng “leng keng” vang lên từ bốn phía, xen lẫn tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng, chốn lao tù tối tăm tĩnh mịch lập tức trở nên sống động. Continue reading →