Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 111

Chương 111

***

Tạ Uẩn khóc ư?

Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của hắn, nàng nhìn hắn, đáy mắt là vẻ mờ mịt.

Sao hắn lại khóc chứ? Bệnh của hắn đã khỏi hẳn rồi, người thực sự từng trải qua cái chết và tuyệt vọng là nàng cơ mà. Hắn chỉ cần tiếp tục làm Tạ sứ quân của hắn, tương lai không xa sẽ vang danh thiên hạ. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 106

Chương 106

***

Sau việc giả vờ ngủ, Trương Tĩnh Hàm không thể tránh khỏi lại phải giả vờ ngây ngốc.

Nàng không nói ra được đáp án thực sự.

Chẳng lẽ bắt nàng phải nói thẳng với hắn rằng nàng không hiểu ra sao sống lại ở đời này, kiếp trước nàng như ý hắn muốn mà yêu hắn, sau đó vì tình yêu này mà chết trong tuyệt vọng dưới tay người nhà vị hôn thê tương lai của hắn sao? Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 104

Chương 104

***

Trong xe ngựa, từ lúc Trương Tĩnh Hàm ngồi vào vẫn không hề nói chuyện, để xua tan nỗi buồn bực trong lòng nàng dứt khoát nhắm mắt lại.

Khi mắt nhắm lại, các giác quan của cơ thể trở nên rõ ràng lạ thường.

Ngón tay nàng đang bị người ta nắn bóp từng ngón một, mỗi cái bóp nhẹ, hàng mi của Trương Tĩnh Hàm lại run lên một cái, và dường như để trả thù cho hành động quay đầu bỏ đi vừa rồi của nàng, hơi thở nóng rực dần dần áp sát. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 103

Chương 103

***

Lúc Trương Tĩnh Hàm tìm được Ông Lương Quan thì vẫn còn chút ngại ngùng, không ngờ sau khi Ông Lương Quan biết mục đích của nàng lại sảng khoái lạ thường, trực tiếp đưa văn thư về thuế thu cho nàng.

Ban đầu Trương Tĩnh Hàm xem không hiểu lắm, ông bèn vuốt râu, giảng giải cho nàng từng điều một. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 102

Chương 102

***

Một chữ “chết” cứ thế nói ra không chút kiêng dè khiến đồng tử Tạ Uẩn run rẩy, dường như bị đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng.

Trước kia, trong mắt hắn, cái chết của một người cũng giống như một hạt bụi trở về với đất mẹ, ngay cả một ánh mắt hắn cũng chẳng buồn bố thí. Continue reading →