Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 116

Chương 116: Ngang nhau

***

Giang Hàng lại chỉ nhìn vào mắt Hạ Tùng La.

Hắn bị cảm giác hạnh phúc khó cất thành lời bao bọc lấy, có chút choáng váng, mọi thứ xung quanh đều dần trở nên mờ nhạt.

Khi cô nói “chính thức giới thiệu”, Giang Hàng sinh ra một loại ảo giác, hình như bản thân và thế giới này đã kết nối lại với nhau. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 115

Chương 115: Vương quốc

***

“Anh bạn trẻ, không phải tôi hù dọa cậu đâu.” Mặc Thủ An cũng đứng dậy, nhìn về phía Tề Độ, “Giai đoạn hiện tại, mục tiêu chính của Thẩm Vô Gian là Mặc Thích chúng tôi, có nguyên nhân từ kẻ thù kiếp trước, cũng có nguyên nhân muốn thu hồi năng lượng để nuôi dưỡng Thái Dương Nhận trong cơ thể hắn.”

Năm đó Thẩm Vô Gian tiến đánh núi Đại Ba, càng chém giết lại càng mạnh, chỉ trong vòng mấy năm đã tôi luyện thành mình đồng da sắt, nội kình giống như đã tích tụ cả trăm năm. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 114

Chương 114: Kế hoạch

***

Trong thời gian ngắn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Chính Thần.

Hạ Chính Thần vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn lại Hạ Tùng La, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Con rất để ý sao? Một người xa lạ chưa từng sinh ra con, cũng chưa từng nuôi dưỡng con lấy một ngày, có mối quan hệ gì với con thì liệu có ảnh hưởng gì đến con chứ?” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 112

Chương 112: Lá thư thứ hai (4)

***

Ánh mắt của Giang Hàng một lần nữa lướt qua gương chiếu hậu.

Hạ Tùng La như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, tựa hẳn người ra hàng ghế sau, mi mắt cụp xuống, cằm vùi sâu vào trong chiếc cổ áo dựng đứng của chiếc áo khoác.

Tinh thần chịu đựng của cô đã sắp chạm đến giới hạn rồi. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 111

Chương 111: Lá thư thứ 2 (3)

***

Khi Kim Sạn đọc đến đây, chợt khựng lại bởi tiếng cười khẩy của Giang Hàng từ hàng ghế sau.

Anh dừng lại, nhưng Giang Hàng không nói gì thêm.

Trong lòng Kim Sạn ngổn ngang muôn vàn cảm xúc: “Hình như tôi nên thay mặt cha tôi xin lỗi hai người một tiếng. Chỉ vì ban đầu ông ấy đoán chệch hướng, làm chú Giang bị hướng dẫn sai, mới dẫn đến việc Tùng La bị gãy xương, còn chú Giang thì bị Thẩm Vô Gian phát hiện sớm hơn.” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 110

Chương 110: Bức thư thứ hai (2)

***

Giang Duệ lần đầu tiên được chứng kiến có người lại có thể tự hào khoe khoang chuyện mình ở rể như thế này.

Hơn nữa, nghe tên thật của ông ta, cộng thêm phong thái và cử chỉ, mang lại cho Giang Duệ một cảm giác như ông ta xuất thân từ một danh gia vọng tộc thời xưa. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 109

Chương 109: Bức thư thứ hai (1)

***

“Chú à, cháu yêu mọi người.” 

Bước đầu tiên mang tính then chốt này, đành phải trông cậy cả vào chú thôi, chú cứ mạnh dạn hành động đi. 

Mong chờ được đoàn tụ cùng mọi người ở một thế giới mới. 

Mong chờ gia đình chúng ta có thể được ở bên nhau lâu dài hơn.” Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 108

Chương 108: Bức thư thứ nhất (8)

***

Sau khi phát hiện ra cô gái bị nghi ngờ là “Hạ Ninh Ninh” này, Từ Phi đã bắt đầu âm thầm theo dõi cô.

Lúc này, cô đã kết hôn được một năm rồi. 

Đối với nhà họ Giang, cô không giống như đang thực hiện nhiệm vụ gì, mà đơn thuần mang dáng vẻ của một người vợ hiền thảo chăm lo cho gia đình. Continue reading →

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 107

Chương 107: Bức thư thứ nhất (7)

***

“Ngày hôm đó, dưới mái vòm của dãy nhà ống cũ kỹ ở Malacca, cô ấy đã nhận lời cầu hôn của cháu. 

Có người từng nói, ‘Một thành phố Malacca, chiếm trọn một nửa lịch sử Nam Dương’. 

Cháu cũng đem câu chuyện nhỏ bé này, hòa vào dòng thời gian của thành phố cổ kính này. Giá như có thể sống mãi trong giấc mộng Nam Dương xưa cũ này, thì tốt biết bao…” Continue reading →