Chương 126: Đề phòng
***
Kim Sạn có phần trợn mắt: “Cái này có phải là…”
Quá đi ngược lẽ thường rồi không?
Từ Phi trầm ngâm: “Đúng là rất đi ngược lẽ thường, nhưng cơ chế này, logic tầng đáy có phần giống Mười hai Khách.” Continue reading
Chương 126: Đề phòng
***
Kim Sạn có phần trợn mắt: “Cái này có phải là…”
Quá đi ngược lẽ thường rồi không?
Từ Phi trầm ngâm: “Đúng là rất đi ngược lẽ thường, nhưng cơ chế này, logic tầng đáy có phần giống Mười hai Khách.” Continue reading
Chương 125: Quan hệ
***
Giang Hàng cưỡng ép bản thân không được hoảng, lấy điện thoại ra, bấm số của Hạ Tùng La.
“Tút tút…”
Trước tiên vang lên hai tiếng.
Sau đó là giọng máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.” Continue reading
Chương 124: Chào hàng
***
Từ Phi nhìn về phía cửa tòa nhà, im lặng không nói.
“Harley Quinn” giơ tay, ấn lên vai hắn một cái: “Tối qua chẳng phải anh còn cùng cha nuôi dạy dỗ tôi, nói rằng nếu không có lá thư của Giang Hàng thì đám chúng ta, ngoại trừ anh ra, tất cả đều đã chết, tất cả đều nợ hắn sao. Hôm nay lại cùng ngồi trên một con thuyền, cố gắng phối hợp với Giang Hàng đi.” Continue reading
Chương 123: Khởi hành
***
Thẩm Duy Tự gửi một địa chỉ qua.
Thẩm Tú do dự hỏi: “Ông chủ, vị này ba mươi năm trước đã giúp anh thoát khỏi phong ấn, bây giờ ít nhất cũng phải hơn năm mươi rồi chứ?”
“Hơn sáu mươi rồi.” Thẩm Duy Tự liếc thời gian trên đầu màn hình, hai giờ rưỡi sáng, “Giờ này vẫn còn trả lời email của tôi, chắc không phải bản thân ông ta.” Continue reading
Chương 122: Bùa hộ mệnh
***
Giang Hàng có tức cũng chẳng làm gì được, huống hồ cô tiến bộ thần tốc vốn là điều hắn vui lòng nhìn thấy nhất.
Hắn ngượng ngùng nói: “Nếu chúng ta đã kết hôn rồi thì em không đánh lén được tôi đâu.”
“Chính vì em biết thính lực của anh tốt, lại còn biết xấu hổ trước mặt em, nên mới cố tình chọn lúc này ra tay đấy.” Continue reading
Chương 121: Khẳng định
***
Kệ đi, cho dù có biến thái thật thì đóng cửa lại cũng đâu ảnh hưởng tới người khác.
Hạ Tùng La chỉ vào màn hình điện thoại: “Đọc đi, đoạn này này.”
Giang Hàng cắn răng, bất chấp tất cả. Continue reading
Chương 120: Cảm giác nhập vai
***
Giang Hàng lập tức muốn nói: Tôi cũng chọn “or”.
Rồi bắt chước dáng vẻ của cô, một lần nữa áp tới hôn tiếp.
Nhưng hắn phân biệt được, Tùng La không phải cố tình trêu chọc hắn.
Cô thật sự muốn thông qua cộng cảm với hắn để kết nối với Thẩm La của kiếp thứ nhất. Continue reading
Chương 119: Lựa chọn
***
Trong lồng ngực Giang Hàng luôn tắc nghẽn cảm giác tủi thân chua xót, hắn vẫn luôn muốn giống như lúc này, ôm lấy cô để giãi bày những khổ đau.
Nhưng khi đến cả một nụ hôn an ủi mà hắn cũng sinh ra phản ứng ứng kích, cảm giác tủi thân đó lập tức hóa thành tự trách.
Thật buồn cười, rốt cuộc hắn có tư cách gì mà than thở khổ đau? Continue reading
Chương 118: Phòng thủ
***
Hạ Tùng La vốn tưởng rằng hắn lo cô đi dép mang trong nhà đứng không vững nên mới ôm lấy cô.
Nhưng sau khi đỡ được rồi, hắn lại hoàn toàn không có ý định đặt cô xuống, biết ngay là hắn cố tình.
Cô thuận thế ôm lấy cổ, áp người lên vai hắn, má kề sát vào bên mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Lần sau em bảo anh tránh ra, anh có thể nói thẳng ‘Em nhảy đi, anh đỡ’. Chúng ta bây giờ là người yêu của nhau, danh chính ngôn thuận, không cần phải vòng vo.” Continue reading
Chương 117: Quy tắc
***
Đây hoàn toàn không phải lĩnh vực mà Giang Hàng giỏi, cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra chính là trực tiếp xin lỗi.
Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn mở lời, Hạ Chính Thần đã đứng dậy, đi thẳng ra khỏi nhà hàng: “Tùng La, về thôi.”
Nụ cười của Hạ Tùng La cứng lại trên mặt, cô chạy vội tới gần, hỏi Giang Hàng: “Có chuyện gì thế?” Continue reading