Chương 80
***
【Vlog của Charlie: Thử ghi lại cuộc sống theo một cách mới! Hôm nay cùng tôi chạy 15 dặm và trò chuyện nhé!】
“Chào buổi sáng, các bạn của tôi.” Charlie tràn đầy sức sống chào ống kính, “Tôi quyết định từ hôm nay sẽ bắt đầu một loạt video hoàn toàn mới, ghi lại cuộc sống của mình, trò chuyện với mọi người và những chuyện tương tự, nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch gì quá cụ thể, nên cứ tùy hứng thực hiện thôi.
“Sáng nay thời tiết rất đẹp, vì vậy tôi định chạy 15 dặm (khoảng 24km) theo cung đường này. Đây là Penny, bạn thân của tôi.” Charlie nghiêng máy quay sang bên cạnh.
“Hi~” Penny cũng nhiệt tình chào mọi người.
“Penny sẽ cùng tôi hoàn thành thử thách này, tôi bảo đảm nó khó hơn vẻ ngoài một chút, bởi chúng tôi sẽ đi qua rất nhiều đoạn đường đồi núi, nên những lúc chạy lên dốc cũng khá vất vả. Bắt đầu nào! Tiện thể trò chuyện một chút nhé!”
【Có phải cô hiểu lầm gì không? Tôi đâu có nghĩ thử thách này dễ chút nào!】
【Chạy bao nhiêu cơ??? Lại còn tiện thể trò chuyện nữa.】
【Wow, bạn mới à! Trước đây chưa thấy bao giờ, xinh quá đi mất, người đẹp chơi cùng người đẹp!】
“Một trong những lý do gần đây tôi tăng cường rèn luyện thể lực là vì vai diễn mới, tôi chưa thể tiết lộ quá nhiều với mọi người, nhưng hiện giờ tôi còn đang tập võ nữa.
Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng no, đây sẽ là một vai diễn cực kỳ điên rồ, dù vậy tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó.” Quả nhiên Charlie vừa chạy vừa trò chuyện, “Đừng lo, tôi sẽ không nói liên tục suốt cả chặng đường đâu, mệt thì tự khắc tôi sẽ im miệng. Để tôi nghĩ xem có chuyện gì thú vị kể cho mọi người không…”
【Cô ấy thật sự… bắt đầu trò chuyện rồi…】
【Xem tới đây tôi phải đi lấy một cốc nước đá, đã thấy mệt rồi, như thế có bình thường không?】
【Hôm nay xinh quá đi mất, bím tóc này có phải lại do mẹ tết cho không ^^】
【Đầu đẹp quá, tròn đầy hoàn hảo luôn… Đúng là nữ thần mặt trời.】
“Vừa rồi chúng ta nhắc tới chuyện tập võ. Trước khi huấn luyện viên lên kế hoạch tập luyện cho tôi, cô ấy cần kiểm tra các chỉ số thể chất và những thứ tương tự, nên chúng tôi đã thực hiện một loạt bài kiểm tra.” Charlie cứ thế cầm máy quay, thong thả chạy, Penny cảm thấy Charlie chạy một bước thì mình phải chạy hai bước mới theo kịp, nhưng không sao, cô vẫn có thể ứng phó.
“Cô ấy rất kinh ngạc, hỏi trước đây tôi đã từng trải qua chương trình huấn luyện tương tự chưa, bởi rõ ràng tôi chạy rất nhanh sức lại khỏe, tôi bảo từ nhỏ mình đã khỏe rồi. Hồi bé có một tên con trai cứ liên tục khiêu khích tôi, tôi tức quá bèn cầm khay thức ăn đập cậu ta.”
“Tôi cảm giác mình còn chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà cậu ta đã chảy máu mũi. Khi ấy tôi còn tưởng do cậu ta yếu quá, mãi về sau mới phát hiện hình như có gì đó không đúng, có lẽ là vì tôi khỏe quá thì phải.”
“Thế là tôi bắt đầu thách đấu vật tay với đám con trai trong lớp, kết quả gần như chẳng ai thắng nổi tôi, đương nhiên đánh người là không đúng, tôi cũng từng cố tìm cậu ta để xin lỗi, nhưng cứ nhìn thấy tôi là cậu ta co giò bỏ chạy. Rõ ràng tôi đáng yêu đến thế cơ mà!”
“Thật sao? Tôi cũng vậy đấy.” Penny vừa chạy vừa nghe Charlie trò chuyện, cảm thấy việc chạy bộ nhẹ nhàng hơn bình thường nhiều, “Đương nhiên vẫn khác với cái sức khỏe ghê gớm của cô, nhưng trước đây cha thường gọi tôi là võ sĩ quyền Anh nhỏ, tôi làm việc gì cũng rất khỏe.”
【Mang gương mặt đáng yêu nhất để làm những chuyện hung dữ nhất!】
【Hai người đẹp cứ thế kể những chuyện nghe thôi đã thấy tràn đầy sức mạnh mà mặt không đổi sắc.】
【Nói khiêu khích đã là nhẹ nhàng lắm rồi nhỉ! Tôi thấy tên đó đúng là muốn ăn đòn.】
【Liệu có phải một nữ cảnh sát oai phong không? Nhưng Charlie nói đây là vai diễn không ai đoán được, nên có thể dễ dàng loại trừ khả năng này. Aaaaa, vậy rốt cuộc là gì?】
【Hay là một tay đấm thuê? Nếu thế thì tuyệt quá!】
【Chẳng biết nên tức giận hay cứ thế bật cười nữa.】
“Nếu mọi người còn nhớ chuyện tên sát nhân hàng loạt tôi từng kể trước đây, thì khi ấy kẻ xấu đó muốn cướp bạn thân của tôi đi, đương nhiên tôi phải kéo bạn mình trở lại rồi, chẳng lẽ cứ đứng nhìn bạn bị bắt đi sao?
“Kết quả ngày hôm sau, cánh tay của anh ấy bầm tím hết cả, chạm nhẹ vào cũng đau đến mức kêu oai oái. Tôi tức giận mắng tên xấu xa kia quá tàn bạo, kết quả anh ấy khéo léo nhắc rằng chính tôi đã nắm cánh tay đó, cho nên…
“Tóm lại, tôi rất vui vì mình là một người như vậy, mặc dù cha tôi cứ luôn đòi tháo pin của tôi ra, mẹ tới giờ vẫn chưa từ bỏ việc dạy tôi trở thành một cô gái thanh lịch, nhưng tôi rất khỏe, thế là đủ rồi.” Charlie vừa kể vừa chẳng hiểu sao lại quay người chạy giật lùi một đoạn, sau đó quay lại tăng tốc rồi phanh gấp.
“Hôm nay tôi phấn khích lắm, mọi người biết đĩa đơn mới của tôi sắp phát hành rồi đấy, nhớ nghe ngay khi nó ra mắt nhé! Tên bài hát là Little Miss Sunshine, kể về câu chuyện giữa một cô gái vô cùng tươi sáng và một chàng trai hơi u sầu, đây sẽ là một ca khúc pop tràn đầy năng lượng, vì vậy hãy bảo đảm dọn hết đồ đạc xung quanh trước khi nghe, rồi nhảy múa điên cuồng nào!”
【Còn nói gì được nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!】
【Lâu lắm rồi không có bài hát mới, tôi nóng lòng không chịu nổi nữa!】
【Chỉ là chưa ra album thứ ba thôi, chứ đâu phải cô ấy không phát hành nhạc mới, tính cả bao nhiêu bản soundtrack thì thật ra Charlie đã gần như ra đến album thứ tám rồi. Sức sáng tạo của người phụ nữ này đáng sợ đến thế đấy, đó còn chưa tính các album và đĩa đơn ăn khách cô ấy sản xuất cho người khác nữa. Một người chăm chỉ đến mức ấy mà vẫn có kẻ bảo cô ấy chỉ biết tiệc tùng.】
【Đúng vậy, nếu một năm kiếm được nhiều tiền đến thế, tôi đã giải nghệ để tận hưởng cuộc sống từ lâu rồi.】
【Video này có bỏ thêm thứ gì vào sao? Tôi thấy hơi không thở nổi rồi.】
【Không ngờ cô ấy thật sự cứ trò chuyện liên tục, chẳng cắt dựng chút nào, chẳng phải đã bảo mệt thì sẽ tự nghỉ sao?】
【Nhìn cô ấy có giống đang mệt không?】
【Quảng bá đĩa đơn đầu tiên mà qua loa thế này sao? Charlie, cậu còn nhớ những ngày trước đây từng làm hẳn một video quảng bá phát trên MTV để chiều lòng tôi không? Hu hu hu.】
【Đúng đấy! Không thể biến phần quảng bá bữa tiệc thành một chút gợi ý về bài hát mới sao? Có điều trò chơi kia thật sự vui lắm.】
【Những ký ức ngủ quên đột nhiên thức dậy… Hồi ấy tôi cứ liên tục gọi điện cho MTV yêu cầu phát lại MV Bite Me, nhớ những ngày đó quá!】
【Cách quảng bá bây giờ đúng là thoải mái quá mức, người này cứ thế chắc mẩm chúng ta sẽ nghe đúng giờ. Được thôi, còn biết làm gì nữa, tôi thật sự sẽ nghe mà :)】
【Một chàng trai hơi u sầu? Chết mất, xung quanh Charlie có quá nhiều kiểu con trai u sầu, trong đầu tôi lập tức hiện lên cả đống gương mặt.】
【Charlie: Không thể khoanh vùng nam chính của bạn.】
【Pop đại chúng, dòng nhạc pop đại chúng yêu thích nhất của chúng ta!】
【Có nhạc dance điện tử nữa không? Cứu mạng, tôi sốt ruột quá rồi, thể loại nào cũng thích, thứ gì cũng muốn nghe hết!】
“Tôi còn nghe rất nhiều người nói trò săn kho báu của tôi quá khó, đây là một trò săn kho báu đấy, thậm chí còn có những nhân vật tàn sát lẫn nhau vì kho báu, làm sao không khó cho được? Chưa kể tôi còn có cả một đám thiên tài giúp sức nữa, Duh? Ngoài ra, nhớ là bên cạnh sự thông minh, mọi người vẫn phải giữ lòng tốt nhé. Tôi là một người mạnh mẽ, thích chơi với những người lương thiện…” Charlie vẫn nói mãi không thôi, “Hình như trời hơi nóng rồi, tôi bắt đầu đổ mồ hôi đây.”
【? Không phải chứ, cô thật sự nói suốt không ngừng luôn à?】
【Nghỉ một lát đi cô bé, tôi xem mà mệt quá.】
【Cứ cầm máy quay trò chuyện suốt cả đường như thế sao? Thú vị thật.】
【Cô bạn kia thể lực cũng đáng gờm đấy, trông chẳng mệt mấy.】
【Chỉ có fan CP mới bắt trúng chính xác hai chữ “thiên tài” sao?】
【Bắt trúng cái gì? Xin giải thích với.】
【Đẩy thuyền cặp khác là lỗi thời rồi, bây giờ Chacer mới là xu hướng mới nhất. Bạn tưởng tình yêu dành cho Nerds chỉ là hình tượng thời thượng cô ấy xây dựng à? Không, cô ấy thật sự yêu Nerds, chỉ có điều là “The Nerd” thôi.】
【Có thể đừng quả quyết nói những chuyện chẳng có căn cứ gì không? Nói đùa thì thôi, chứ thật sự sẽ có người tin đấy.】
【Wow, mấy năm trước mà tôi nói chuyện này thì chẳng ai thèm để ý, bây giờ đã có người tranh cãi rồi, thế chẳng phải cũng là một kiểu tiến bộ của thời đại sao?】
【Bữa tiệc được tổ chức cho anh ấy đúng không? Hôm bức thư viết tay được đăng lên là tôi đã biết rồi, ha ha ha ha!】
【Rốt cuộc mọi người đang nói ai vậy! Sao ai cũng hiểu hết thế?】
【Thì chính là người bị Charlie nắm đến bầm tím cánh tay trong video đấy.】
【Đây là ân tình cứu mạng mấy lần rồi. Tôi trịnh trọng tuyên bố, hai người không kết hôn thì thật khó mà kết thúc êm đẹp!】
“Chỉ chạy bộ thôi hơi chán, chúng ta chơi gì đó đi.” Charlie đã hơi mệt vì nói chuyện, “Chọn trò gì không cần động não ấy.”
“Ồ, chúng ta chơi nối bài hát nhé.” Penny phải thừa nhận mình đã bị Sheldon ảnh hưởng, nếu không có đánh chết cô cũng chẳng nghĩ ra trò chơi nối tiếp nào đâu.
“Được đấy, được đấy! Chúng ta chọn một chủ đề, sau đó phải nói được tên bài hát và hát một câu trong bài.” Charlie rất thích trò này, cô chính là một kho dữ liệu nhận diện bài hát sống, được chưa! Penny cũng là người yêu thích ca hát, mỗi lần mấy cô gái tụ tập hát karaoke ở nhà, không hát vài tiếng thì chẳng thể dừng được.
Thế là hai người cứ tiếp tục vừa chạy vừa chơi, mãi đến khi thật sự bắt đầu mệt mới chịu yên lặng.
*
—LA, đêm trước ngày diễn ra bữa tiệc—
“Charlie, có lẽ Elle sẽ rời BAU.” Đêm đã khuya và rất yên tĩnh, Reid đột nhiên muốn trò chuyện với Charlie.
“Cái gì?” Charlie vốn đã hơi buồn ngủ, lập tức tỉnh táo trở lại, “Baby, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không, đừng lo.” Reid áy náy trước phản ứng như chim sợ cành cong của Charlie, bèn hôn lên trán cô, “Chỉ là một vụ án bọn anh tiếp nhận khiến cô ấy nảy ra vài suy nghĩ, vụ đó liên quan tới… một tên hiếp dâm. Cô ấy không thích cảm giác bất lực ấy, anh hoàn toàn hiểu.”
Đôi mắt Charlie vẫn sáng long lanh trong bóng đêm, “Spencer, em đang nghe đây.” Cô cảm nhận được Reid đang bất an, nhẹ nhàng vỗ về anh.
“Cô ấy trông hơi phiền muộn, nên anh nghĩ nếu là Charlie thì em sẽ làm thế nào? Vì vậy anh đã tới nói chuyện với cô ấy… Em biết trước đây Elle từng là cảnh sát có tỷ lệ phá án cao nhất Seattle suốt ba năm liên tiếp không?”
“Muốn đi được tới bước ấy chắc chắn phải bỏ ra vô số tâm huyết.” Charlie hoàn toàn hiểu cảm giác đó.
“Đúng vậy… Elle nói cô ấy đã học được quá nhiều thứ khi làm việc tại BAU, cô ấy muốn vận dụng chúng vào những lĩnh vực mình giỏi hơn. Cô ấy nói: ‘Có những người đã sống sót, nhưng điều đó không có nghĩa họ may mắn hơn những người còn lại gấp nhiều lần.’ Cô ấy muốn sau khi hoàn thành giai đoạn công việc này sẽ xin chuyển sang Ban Tội phạm Bạo lực, nơi có bộ phận chuyên trách tội phạm tình dục và tội phạm xâm hại trẻ em. Xuất thân chuyên môn của Elle vốn là các vụ án tội phạm tình dục, cô ấy cảm thấy có lẽ ở đó sẽ phát huy sở trường của mình tốt hơn. Nói thật, anh mừng cho cô ấy.”
“Nhưng anh là một cậu nhóc không thích chia tay và thay đổi, đúng không?” Charlie nhẹ nhàng vuốt má anh.
“Thật ra cũng không đến nỗi…” Bị Charlie nói vậy, Reid hơi ngượng ngùng, “Ít nhất bọn anh vẫn làm việc trong cùng một tòa nhà, vài hôm lại có thể gặp nhau, cô ấy còn bảo nếu gặp khó khăn thì tuyệt đối sẽ không khách sáo mà tới nhờ chúng anh giúp đỡ.”
“Okay… Vậy còn điều gì khiến anh buồn nữa?” Charlie trở mình, nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm lên gối, chăm chú lắng nghe anh.
“Well… Elle sắp rời đội, vị trí của cô ấy lại bỏ trống, điều đó có nghĩa là sẽ có người mới tới. Làm sao anh biết được người mới có phải người tốt hay không?”
Reid ghét chia ly, cũng ghét thay đổi.
“Hoặc có lẽ anh sẽ có thêm một người bạn gắn bó suốt đời.” Charlie véo nhẹ mũi bạn trai.
“I hardly think so.” Reid học theo một câu cửa miệng kinh điển của Sheldon.
“Anh cứ tin em đi, anh biết những điều em thuận miệng nói ra luôn rất linh nghiệm mà.” Quả nhiên lời Charlie đã xua tan phần lớn những lo lắng và nỗi buồn vu vơ của Reid, cô luôn có thứ năng lượng khiến người khác an tâm như thế.
“Đúng vậy… Còn cả lá chắn bảo vệ của em nữa. Anh chưa bao giờ hiểu nguyên lý của nó là gì, khoa học không thể giải thích nổi.”
“Chuyện cũ rích ấy à? Chắc là phép thuật tình yêu thôi, em đoán vậy.” Charlie thuận miệng trả lời.
“Ồ, xem ra năm mười hai tuổi em đã yêu anh nhiều lắm rồi.” Reid tranh thủ dò hỏi vòng vo, dù sao từ hồi ấy Charlie đã cho anh mượn lá chắn bảo vệ của mình mà!
“Nice Try, nhưng em không đời nào tiết lộ mình bắt đầu thích anh từ khi nào đâu.” Charlie xoay người quay lưng về phía Reid, anh lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô.
“I love you, baby.”
“I love you too.”
“À còn nữa, anh cảm thấy có lẽ Gideon đang yêu rồi.”
“What? Spencer, sao anh có thể đột nhiên nói chuyện ấy với em ngay trước giờ ngủ chứ!”
“Cảm giác muốn biết đáp án mà không được biết khó chịu lắm đúng không? Anh sẽ không nói thêm một chữ nào nữa đâu. Ngủ ngon.”
“Em ghét anh.”
“Anh cũng yêu em.” Reid hôn lên vai Charlie lần cuối, còn cô chỉ để lại cho anh một tấm lưng giận dỗi phồng má.
*
—Hollywood, bữa tiệc của Charlie—
“Các bạn, để tôi giới thiệu với mọi người bạn tôi, Garcia, mọi người đã từng gặp cô ấy trong thế giới mạng rồi đấy.” Reid giới thiệu Garcia, người đang đứng đợi Morgan lấy đồ uống ở một góc bữa tiệc, với Leonard, Raj và Howard.
Sheldon đã biến mất không thấy tăm hơi, vừa rồi Charlie nhắn tin báo rằng cậu ta đang bám lấy các giám khảo, say sưa thảo luận về ý tưởng thiết kế.
“Penelope điện hạ!” Ba người còn lại đều vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp cô ngoài đời.
Mặc dù Reid không chơi trò chơi điện tử, anh biết Garcia là một cô nàng nghiện Internet luôn phàn nàn không tìm được đồng đội phù hợp, vì vậy đã giới thiệu cô với mấy người này.
“Đến tận bây giờ bọn tôi vẫn còn nhớ mãi trận chiến tuyệt vời ở Camelot, mà ngoài đời cô còn rạng rỡ hơn cả nhân vật trong game nữa.” Leonard không thể tin nổi mình đã thật sự được gặp cô, hai người còn lại cũng liên tục gật đầu.
Raj uống một ngụm rượu thật lớn: “Cô chỉ huy tuyệt vời quá! Cả đời tôi chưa bao giờ được ai bảo vệ như thế!”
“Đúng vậy… Nếu Sheldon không suốt ngày phá đám, chắc chắn mọi chuyện đã thuận lợi hơn nhiều.” Howard căm tức phàn nàn, “Tôi đề nghị lần sau chúng ta cứ hợp sức xử lý cậu ta trước, biết đâu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.”
“Tôi cũng rất vui được gặp các anh, những dũng sĩ của tôi!” Garcia rất hiếm khi gặp mặt trực tiếp những người bạn quen qua mạng, mấy người này ăn mặc buồn cười quá đi mất!
“Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên đi kiếm chút bia.” Raj đề nghị.
“Không cần đâu, tôi đã mang về rồi.” Morgan hóa trang thành Malfurion Stormrage, đang phô diễn cơ bụng, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của cả đám đông, lúc này anh mang những chiếc cốc nhựa đỏ đựng bia trở lại, đưa cho Garcia một cốc.
“Awwww, hiệp sĩ của tôi lúc nào cũng chăm sóc tôi chu đáo như thế.” Garcia nhận cốc nhựa, khiến ba người kia lập tức lại cảm thấy mình bị áp đảo hoàn toàn.
“Cơ bụng ấy là thật sao?” Howard phát hiện mình rất khó dời mắt khỏi Morgan, lẩm bẩm, “Thậm chí còn đẹp hơn chiếc áo in cơ bụng tôi mua nữa. Đã là hình vẽ lên sao không thể vẽ ra hiệu quả thế này chứ!”
“Đương nhiên là thật rồi. Derek còn làm huấn luyện viên cận chiến ở Học viện FBI nữa đấy.” Garcia tự hào khoe với những người bạn mới.
“Anh ấy từng dạy cậu chưa? Cậu cũng phải vượt qua những bài kiểm tra như thế à?” Leonard hỏi Reid, trông cậu ta chẳng giống người có thể vượt qua mấy bài kiểm tra ấy chút nào.
“Haiz, đừng hỏi nữa.” Reid ngượng ngùng nhìn quanh, “Thiên tài thì không thể có chút đặc quyền sao?”
Nghe Reid nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra. May quá, suýt nữa bọn họ còn tưởng cậu ta có thêm một mặt thiên tài võ thuật không ai biết tới nữa chứ.
“Tôi đã bảo cậu từ lâu rằng chuyên gia phân tích hành vi tội phạm không phải công việc bàn giấy mà.” Howard chọc Raj một câu, sau đó lại ngưỡng mộ nhìn vóc dáng cao lớn cường tráng của Morgan, “Vậy mà ở đây còn có một người bạn Ấn Độ tự nhận mình là miếng brownie chocolate quyến rũ nữa đấy!”
Raj: Tối nay tôi có chọc gì cậu đâu!
“Vậy Spencer nói cô là một hacker có quá khứ phức tạp?” Leonard tiếp tục hào hứng trò chuyện.
Mấy người này mê chết những quá khứ bí ẩn kiểu ấy, rõ ràng đó hoàn toàn là loại nhân vật chỉ xuất hiện trong truyện tranh, vậy mà giờ đây lại sống sờ sờ trước mắt họ!
“Đúng vậy, hơn nữa tôi còn có một hang Dơi của riêng mình nữa nhé, tôi cứ trốn trong đó, nhảy điệu tango trên sợi dây mỏng manh của pháp luật.” Garcia rất hợp chuyện với bọn họ.
“Điểm khác biệt là hang Dơi của tôi rất nóng, bởi các anh biết đấy… có quá nhiều hệ thống cùng vận hành một lúc.”
“Hey! Tuy bọn tôi không phải hacker chuyên nghiệp, nhưng bình thường cũng thích ghé thăm một vài nơi trên mạng… dạo chơi chút thôi.” Mấy người này bắt đầu cảm thấy chuyên môn và sở thích của mình thật sự rất phù hợp với công việc ấy, Howard còn đề nghị: “Nâng cấp thiết bị cũng chẳng khó, tôi còn có phần cứng đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ đây.”
“Ồ, ồ! Bình thường cô có gặp tình huống giống trong phim không?” Raj cũng hào hứng tham gia thảo luận, “Ví dụ như kẻ xấu gọi điện tới, nhưng vì chúng đã chặn tín hiệu nên cô không thể nhanh chóng xác định vị trí của chúng?”
“Yeah! Thường xuyên gặp lắm, dù sao bọn chúng đều có chuẩn bị từ trước.” Garcia trả lời.
“Mọi người có cách nào sao?” Reid cảm thấy khung cảnh này thật không chân thực, những người bạn ngày thường cùng nhau đùa giỡn ngốc nghếch đột nhiên đều thể hiện một mặt tinh anh trong lĩnh vực chuyên môn.
“Đáng để thử đấy. Cô đã từng thử hack vào… không đúng, mượn vệ tinh và trạm phát tín hiệu của NASA chưa? Như vậy có thể bỏ qua nhà mạng để trực tiếp định vị bằng phương pháp tam giác.” Howard càng nói càng kích động, không phải chứ, thứ này anh thật sự biết làm mà!
“Bọn tôi thường xuyên dùng những thứ ấy, chỉ cần vài thao tác đơn giản, ngay cả ảnh vệ tinh từ mười năm trước cũng có thể lấy ra.” Hiếm khi Raj uống rượu mà vẫn không khoác lác quá lời, lúc này mọi người đều đang rất phấn khích.
“Đúng vậy, bọn tôi còn có thể giúp giải mã những phương thức liên lạc không thông thường, phân tích ngược thiết bị điện tử, điều khiển thiết bị từ xa… Bọn tôi từng tham gia rất nhiều dự án, quen thuộc với các giao thức nền tảng của chúng, có thể trực tiếp đề xuất những cách tiếp cận qua cửa hậu, chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức.” Leonard cảm thấy mình chẳng uống bao nhiêu rượu mà đã hừng hực khí thế rồi.
“Tuyệt quá đi mất!” Garcia không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ như thế này.
“Đúng vậy, bọn tôi đều từng xem phim và đọc truyện tranh. Người ngồi sau màn hình trong một đội luôn phải chịu áp lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi, bởi tất cả mọi người đều trông cậy vào một mình cô. We got you, Queen P.” Raj ấm áp vỗ vai Garcia.
“Đúng thế, nhất là khi chiến đấu trong thế giới mạng, cô hoàn toàn đơn độc, được làm đội hậu viện cho cô chính là vinh dự của chúng tôi.” Leonard cảm thấy bộ đồng phục thuyền trưởng mình đang mặc tối nay càng thêm rực rỡ.
Ban đầu Morgan còn cảm thấy mấy người này hơi kỳ quặc, trông chẳng giống ai, vậy mà nghe những lời ấy cũng không khỏi có chút cảm động.
“Awwwwww.” Garcia vốn đã là người rất giàu cảm xúc, có trời mới biết mỗi khi cả đội cần dựa vào cô, áp lực trong lòng cô lại cuồn cuộn như sóng dữ đến mức nào, những lời ấy thật sự giúp cô rất nhiều!
Ở phía bên kia bữa tiệc, các cô gái thì đơn thuần đang chơi đùa vô cùng vui vẻ.
“Không được, tôi không thể chấp nhận kiểu uống muối, chanh với tequila này. Mùi vị ghê quá, yuck!” Charlie chỉ thử một lần đã quyết định từ chối suốt đời.
“Ghê quá, ghê quá, ghê quá.”
“Nếu Tiến sĩ Reid ở đây, chắc chắn lại bảo cậu đừng dùng những từ ngữ bất lịch sự để nói về đồ ăn uống cho xem.” Kimberly nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của Charlie trêu đùa.
“Cậu ấy còn nói những câu như thế nữa à?” Không ngờ Reid cũng có mặt này.
“Có chứ. Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần Charlie kêu ‘Yuck!’ trên bàn ăn, Spencer lại nhỏ giọng nhắc: ‘Charlie, mẹ cậu không cho phép cậu dùng những từ ngữ bất lịch sự như thế để nói về thức ăn’, sau đó Charlie sẽ hét lên: ‘Spencer, cậu đúng là đồ nịnh mẹ tớ!’” McKenna bắt chước khí chất vừa hơi hèn nhát vừa nghiêm túc cứng nhắc của Reid giống đến mức sống động, khiến mấy cô gái cười ngả nghiêng vào nhau.
“Tôi vẫn hợp với thuốc chữa lành của mình hơn.” Charlie lấy chiếc lọ kim cương đựng thuốc bổ của Nữ hoàng Lucy ra uống một ngụm, mặc dù màu sắc cũng đỏ như hoa lửa, nhưng bên trong chính là rượu punch hàng thật giá thật.
“Hey, đó có phải người bạn nói nhiều kinh khủng, còn từng định khiếu nại FBI của mọi người không?” Elle chú ý thấy một anh chàng Flash đang đuổi theo vài vị khách chạy khắp nơi, dáng người cao gầy cùng vẻ thần kinh bất ổn ấy khiến cô lập tức nhớ tới Sheldon.
“Không biết, không quen, khỏi quan tâm.” Penny lại uống thêm một ly tequila shot nhỏ, dù sao cô đã quá quen với mùi vị này rồi!
“Tại sao cứ đi vài bước anh ta lại giật người một cái vậy?” Một người lo lắng quan sát Sheldon.
“Bởi vì anh ta là người đàn ông nhanh nhất thế giới, mọi người tưởng anh ta vừa giật người một cái, nhưng thật ra anh ta đã chạy một vòng quanh nhà tôi rồi quay trở lại đấy.” Charlie bình thản giải thích.
“Wow…” Mấy cô gái đều không biết phải nói gì nữa.
“Được rồi, mau thu ánh mắt về đi.” Charlie bảo mọi người quay người lại, “Nhỡ chạm mắt khiến cậu ta chạy tới đây thì mọi người sẽ hối hận đấy.”
Mấy cô gái tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Elle bắt đầu chia sẻ với mọi người những mẹo tự vệ nhỏ.
“Luôn tấn công vào những vị trí yếu nhất của đối phương: Mắt, cổ họng, hạ bộ…”
“Bình thường tôi chọn phương án thứ ba.” Câu nói của Penny khiến mọi người ngơ ngác nhìn cô một cái, cô hơi chột dạ, lại uống thêm một ngụm rượu.
“Còn một mẹo nhỏ nữa.” Elle thích cảm giác nhóm các cô gái này đều kiên nhẫn lắng nghe mình nói chuyện, cô chú ý tới con dao găm đính kim cương bên hông Charlie.
“Cho tôi mượn một chút được không, Nữ hoàng Lucy?” Elle hỏi.
“Đương nhiên rồi, Diana.” Charlie rút dao găm ra, đưa cho Wonder Woman.
“Có hai cách cầm dao găm, cầm xuôi và cầm ngược.” Con dao găm nằm trong tay Elle cứ như một món đồ chơi, “Cầm xuôi có thể tăng khoảng cách giữa hai cơ thể, bạn có thể vung dao hoặc đâm, nhưng rất dễ bị người khác giữ cổ tay lại như thế này…”
Elle còn chưa nói hết, một nữ đặc vụ khác đã phối hợp làm một động tác nhẹ nhàng, khéo léo đoạt lấy con dao găm trong tay cô, mấy cô gái đồng loạt bị màn biểu diễn ngầu đến mức không chịu nổi của hai đặc vụ làm cho phải thốt lên: “Wow!”
“Còn khi cầm dao ngược…” Elle lấy lại con dao găm, “…Người khác sẽ khó tước dao hơn, bạn có thể khóa cổ tay để gây thương tích cho đối phương, lại thuận tiện tận dụng sức mạnh của cả bắp tay lẫn cẳng tay. Nếu cần phòng thủ ở khoảng cách gần, đây chính là cách cầm bạn nên lựa chọn.” Động tác của cô giống như một con báo săn, ung dung nhưng ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.
Charlie vừa chăm chú nghe giảng vừa điên cuồng ghi nhớ từng động tác của Elle. Ngầu quá đi mất! Nhất định phải đưa cảm giác mạnh mẽ tuyệt vời này vào màn diễn xuất của cô mới được!
*
Vở kịch nhỏ
“Penny, this is really good!” Leonard xem xong MV Little Miss Sunshine, vô cùng kinh ngạc trước diễn xuất của Penny.
“Tôi biết mà! Chắc là vì vai này đúng với sở trường của tôi! Hơn nữa Charlie chỉ đạo cũng cực kỳ giỏi, đây là lần tôi diễn thoải mái nhất từ trước tới giờ!”
Penny hạnh phúc quá đi mất, đây chính là cảm giác giấc mơ thành hiện thực sao?
“Nhìn này, trên mạng có rất nhiều bình luận bàn về nữ diễn viên đóng Little Miss Sunshine đấy.” Leonard thật lòng vui mừng cho Penny. Cô ôm máy tính, cảm giác trái tim sắp nổ tung.
“Awwww, Leonard, mau nghe đoạn này: ‘Chẳng trách Charlie lại chọn cô ấy đóng nữ chính, đôi mắt sáng long lanh, mọi biểu cảm đều vô cùng linh động, lại còn xứng đôi với nam chính quá đi mất!’ Họ đang nói về tôi! Họ đang nói về tôi, Penny đấy!” Nói tới cuối, Penny đã bật khóc, có trời mới biết cô đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu.
“Ồ! Cha tôi gọi điện tới rồi, tôi phải nghe máy! Hi, Dad, cha đã xem màn biểu diễn của ngôi sao nhà mình chưa? Thế nào? Nhớ khi gặp hàng xóm cũng kể với họ nhé, được không? Giúp con nói cho cả thế giới biết đi! …Ngay từ đầu con đã nói rồi, con sẽ trụ lại được ở đây, cha thấy chưa?” Cô đứng sang một bên nghe điện thoại, nếu không Sheldon lại phàn nàn cô suốt ngày hét ầm ĩ trong nhà.
“Awwww, thật mừng cho cô ấy.” Leonard ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Penny.
“Leonard, tôi thật sự bắt đầu cân nhắc mua một chiếc máy khắc để trong nhà rồi, quảng cáo trên trang này nói nó còn khắc được cả gốm, gỗ và da, muốn làm gì cũng được.” Sheldon đang lựa chọn sản phẩm trên trang web, “Chẳng trách Charlie có nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu đến thế, rốt cuộc đây là ma lực gì vậy? Tại sao cứ nhìn thấy cô ấy sử dụng thứ gì, tôi cũng muốn có thứ ấy?”
Tại bữa tiệc của Charlie, Sheldon đã vinh dự giành được 【Giải tái hiện ý tưởng xuất sắc nhất】, tuy không bằng giải thưởng cao nhất 【Trang phục đẹp nhất】 mà Garcia giành được, nhưng trước bộ trang phục phức tạp cùng Malfurion vạm vỡ đứng bên cạnh cô ấy, Sheldon cũng tâm phục khẩu phục.
Sau khi trao xong mấy giải thưởng lớn, không ngờ Charlie lại mang ra một chiếc máy khắc cùng rất nhiều cúp chưa ghi chữ, tuyên bố rằng tối nay ai cũng có giải thưởng, muốn giải gì thì tự tay khắc lấy. Các thông số đều đã được điều chỉnh sẵn, chỉ cần nhập tên giải thưởng mình muốn là được!
Chuyện này khiến Sheldon vui sướng đến phát điên, cậu ta chẳng khách sáo chút nào, tự khắc thêm cho mình bảy chiếc cúp, bao gồm 【Giải siêu anh hùng xuất sắc nhất】, 【Giải kỹ thuật chế tác xuất sắc nhất】, 【Giải tái hiện bối cảnh xuất sắc nhất】… Nên biết rằng trong phòng ngủ Charlie còn có một chiếc cúp 【Giải cặp đôi khó tin nhất】 nữa cơ mà, cậu ta muốn khắc giải gì thì khắc.
Ôm tám chiếc cúp về nhà, Sheldon cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Charlie khi liên tục rinh cúp từ đủ loại giải thưởng âm nhạc và điện ảnh về nhà, cảm giác này thật sự tuyệt vời!
Muốn giải thưởng gì thì tự khắc cúp cho mình. Đúng là hành động chỉ có một người kỳ lạ mới nghĩ ra, nhưng nếu là Charlie thì lại rất hợp lý.
“Sheldon, cả năm cậu dùng thứ này được mấy lần chứ?” Leonard nghe thôi đã thấy mệt, “Cậu suốt ngày in áo phông đã đủ lắm rồi, đừng mua thêm món máy móc cồng kềnh như thế nữa. Xin cậu hãy tiêu tiền có lý trí đi!”
*
Tinh Nguyệt: Đính kèm ở đây một số hình mô tả nhân vật mà mọi người đã Cosplay để dễ hình dung.
– Nhân vật Lucy của Charlie
– Nhân vật Sherlock Holmes của Reid
– Nhân vật Flash của Sheldon
– Malfurion Stormrage của Garcia và Tyrande Whisperwind của Morgan.
– Nhân vật Wonder Woman của Elle.