Chương 73: Chuồn là thượng sách
***
Hôm sau, gió lớn nổi lên.
Hoa mộc lan dưới lầu bị gió thổi rụng không ít chỉ sau một đêm, trên cành chỉ còn lác đác vài cánh hoa tàn.
Lúc A Cát thức dậy, cậu không thấy bóng dáng Tiền Tiểu Ngọc đâu, nhưng trên bàn lại bày mấy đĩa thức ăn, bên cạnh còn để một mảnh giấy, đó là lời nhắn Tiền Tiểu Ngọc viết bằng chữ của tộc Vân Ô, nói rằng đêm qua nàng xuống lầu ăn khuya, thấy hai người ngủ ngon nên không đánh thức, còn để lại cho họ ít bánh ngọt.
Tiền Tiểu Ngọc vốn ham ăn ham chơi, A Cát cũng đã quen, cứ tưởng nàng lại xuống lầu ngâm mình trong hồ nước nóng, nào ngờ đợi mãi nửa ngày vẫn chẳng thấy nàng trở về, cậu đang định hỏi hộ vệ canh cửa thì có người gõ cửa, hóa ra là tiểu nhị trong quán.
Tiểu nhị vác hai bộ chăn đệm sạch sẽ vào phòng, giải thích: “Hôm nay thời tiết thay đổi, trời trở lạnh rồi, Hoắc công tử đã dặn người mang thêm chăn đệm cho các vị, tránh để bị nhiễm lạnh.”
A Cát ngơ ngác gật đầu, nghiêng người nhường đường.
Tiểu nhị đi tới trước giường, trước tiên thay bộ chăn đệm cũ xuống, A Cát thấy vậy bèn định tiến lên giúp đỡ, nhưng vừa nhấc chiếc gối lên, động tác của cậu đột nhiên khựng lại.
Dưới chiếc gối Ô Na nằm ngủ, một chiếc vòng vàng đang lặng lẽ nằm đó.
Chiếc vòng vàng ánh lên sắc sáng lấp lánh, nằm dưới gối vô cùng nổi bật, A Cát cầm lên xem, Ô Na đang ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy, vội vàng nhảy xuống ghế chạy tới, nhìn chằm chằm món trang sức lộng lẫy trong tay cậu.
A Cát hơi ngẩn người.
Đây là vòng vàng của Ô Na.
Ô Na có hai chiếc vòng vàng, trước đây, khi chạy trốn trên núi Tiểu Dung, con bé từng tặng một chiếc cho Tiền Tiểu Ngọc, nàng cũng đã đeo nó trên tay, nhưng nàng tháo chiếc vòng này xuống từ lúc nào? Hơn nữa, tại sao lại đặt nó dưới gối Ô Na, cứ như thể muốn trả lại cho con bé vậy.
Trong lòng A Cát thoáng có dự cảm chẳng lành, cậu hoàn toàn không nhận ra tên tiểu nhị vào thay chăn đệm đã lặng lẽ bước tới sau lưng mình từ lúc nào, một tay đặt lên thắt lưng, đột ngột rút con dao găm giắt bên hông ra.
Nhưng Ô Na đứng đối diện đã nhìn thấy.
Cô bé kinh hoàng há to miệng, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào, A Cát thấy vẻ mặt con bé thì ngạc nhiên quay đầu: “Muội…”
Một luồng sáng lạnh lẽo bổ thẳng xuống đầu.
*
“Rầm!”
Cuốn quân báo bị ném xuống bàn, làm nước trà bắn ra mấy giọt.
Trong đại đường phủ nha Vị Châu, Thạch Nghiễn không dám thở mạnh, thấp thỏm nhìn người trước mặt: “Hoắc ngự sử…”
“Trong quân báo trình lên, số quân địch bị chém đầu hơn ba trăm người, số tên đã sử dụng hơn bảy mươi mũi, phần lớn quân địch đều có vết thương do đao gây ra, nhưng số đao thương đưa đi sửa chữa chưa tới năm mươi, lượng vật tư tiêu hao không hợp lý.”
“Binh khí thu được của quân địch quá ít, số áo giáp và binh khí không đủ tương ứng với số thi thể.”
Thạch Nghiễn nói: “Có lẽ khi kiểm kê vật tư đã bỏ sót…”
Hoắc Tầm ngắt lời ông: “Thôn Sa Cừ không có địa thế hiểm trở để phòng thủ, sau một trận giao chiến ác liệt, đáng lẽ phải để lại rất nhiều dấu vết, như vết bánh xe, vó ngựa, dấu chân, hôm qua, cả ông và ta đều đã tận mắt kiểm tra, ngoài dấu vết cháy xém ra, mọi thứ đều sạch sẽ.”
Thạch Nghiễn tiếp tục phản bác: “Núi Tiểu Dung đã mưa liên tiếp hai ngày, có lẽ những dấu vết ấy đã bị nước mưa cuốn trôi rồi.”
“Vậy sao?”
Hoắc Tầm cười nhạt: “Thạch đại nhân, hơn trăm tên giặc Man tới Trung Nguyên suốt mấy ngày, chúng sống sót bằng cách nào? Tại sao tất cả thôn làng dọc đường đều không có tin tức lương thực bị cướp bóc?”
Thạch Nghiễn á khẩu.
Nhưng Hoắc Tầm vẫn chưa dừng lại: “Tri phủ đã từng hỏi riêng Đô úy và binh sĩ quân Cẩn Tây xem quân địch ăn mặc thế nào chưa? Mặc vải hay da? Màu sắc ra sao?”
“Chỉ những kẻ chưa từng gặp giặc Man mới miêu tả sao cho ‘giống’ giặc Man.”
Lời vừa dứt, sảnh lớn phủ nha im phăng phắc.
Mồ hôi lạnh trên trán Thạch Nghiễn tuôn xuống từng giọt, cho dù ông ta có mong chuyện này không phải sự thật đến đâu, nhưng đứng trước vị Ngự sử tinh tường đến từng chi tiết nhỏ nhặt này, ông ta cũng biết không thể che giấu được nữa.
Chuyện như thế xảy ra ngay trên địa bàn của mình, mặc dù xét đến cùng vụ án không liên quan tới ông ta, nhưng quá nửa ông ta vẫn sẽ bị quy tội thiếu trách nhiệm trong việc giám sát.
Thạch Nghiễn ủ rũ cúi đầu: “Nói như vậy, quân báo quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, Ngự sử định…”
Hoắc Tầm cúi đầu, ánh mắt dừng trên cuốn quân báo dày cộp.
“Ta đã báo vụ án này lên Đô Sát viện, bệ hạ có chiếu chỉ yêu cầu điều tra đến cùng, cần đưa các nhân chứng trên núi Tiểu Dung tới cùng thẩm vấn.”
Tiền Tiểu Ngọc và A Cát sẽ trở thành những người sống sót cuối cùng tận mắt chứng kiến vụ án này.
Thạch Nghiễn gật đầu: “Vậy phải mau chóng đưa hai người ấy tới thẩm vấn trước.”
Ông vừa định xoay người sai bảo thuộc hạ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng báo gấp: “Đại nhân, Hoắc ngự sử, xảy ra chuyện rồi!”
Người tới là binh sĩ quân thủ thành, vội vã bước vào nói: “Vừa rồi quán trọ truyền tin tới, sáng sớm hôm nay có kẻ giả làm tiểu nhị lẻn vào phòng nhân chứng, ám sát nhân chứng tên A Cát! Thiếu niên ấy hiện đang bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, hung thủ đã chạy thoát! Còn Tiền Tiểu Ngọc, nàng ta… nàng ta…”
Hoắc Tầm ngước mắt: “Nàng ta làm sao?”
“Nàng ta… biến mất rồi!”
*
“Biến mất?”
Trong quán trọ, Trúc Chân vừa đuổi tới đã túm chặt cổ áo người trước mặt, sốt ruột hỏi: “Sao lại biến mất được?”
Tên hộ vệ bị hắn túm cổ áo cũng sợ đến trắng bệch mặt, lắp bắp đáp: “Sáng sớm hôm nay, nàng ta nói muốn đi nhà xí, thuộc hạ đi theo tới bên ngoài nhà xí chờ, nàng ta bảo ăn phải đồ hỏng nên đau bụng, dặn thuộc hạ chờ thêm một lát. Sau đó trên lầu đột nhiên náo loạn, thuộc hạ cảm thấy có gì không ổn nên mới gọi một tên tiểu nhị vào xem, ai ngờ vừa vào đã phát hiện nàng ta biến mất từ lâu rồi!”
“Đáng chết!”
Trúc Chân đẩy mạnh người trước mặt ra, giọng điệu có phần tức giận.
Vốn dĩ những người canh giữ Tiền Tiểu Ngọc và Ngụy Đình đều là thuộc hạ của Hoắc Tầm, có điều chuyến này Hoắc Tầm tới Vị Châu không phải vì công vụ nên chỉ dẫn theo ít tùy tùng, thuộc hạ của hắn cũng cần thay phiên nghỉ ngơi sau những ngày đêm canh gác không ngừng, vì thế đêm qua đã đổi sang quân thủ thành của Thạch Nghiễn trông giữ.
Ai ngờ quân thủ thành Vị Châu toàn một lũ vô dụng, mới qua một đêm đã để mất người!
Trúc Chân xông vào phòng, trên sàn phòng khách toàn là những vết máu hỗn loạn. A Cát bị thương nặng đã được đưa vào gian trong để đại phu chăm sóc, hiện vẫn chưa rõ sống chết, đứa bé câm ngồi trong phòng, căng thẳng đến run lẩy bẩy.
Cửa sổ quán trọ mở toang, tên thích khách giả làm tiểu nhị đã nhảy qua cửa sổ này để chạy trốn, đến giờ vẫn chưa bắt được.
Trúc Chân đi được hai bước, chợt nhớ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn sang phòng đối diện.
Cửa phòng khách đối diện đóng chặt, vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn đến vậy, ngay cả người dưới lầu cũng nghe thấy, thế mà riêng phía Ngụy Đình lại chẳng có chút phản ứng nào.
Hắn lập tức bước nhanh tới cánh cửa ấy, hỏi: “Người bên trong thế nào rồi?”
Hộ vệ trước cửa vội đáp: “Rất ngoan ngoãn, sáng sớm đến nhà xí cũng chẳng đi, chỉ có đại phu tới thay thuốc một lần.”
Thay thuốc…
Trong lòng Trúc Chân chợt động, hắn tung chân đá bật cửa phòng.
Trong phòng không thắp đèn, rèm cửa kéo kín mít, tối tăm đến mức không nhìn rõ, hắn đi vào trong hai bước, không thấy bóng người đâu, sau lưng đột nhiên vang lên những tiếng “ư ư”.
Trúc Chân lập tức quay phắt lại, chỉ thấy trên giường, vị đại phu già tóc đã bạc trắng bị nhét một miếng giẻ rách vào miệng, hai tay hai chân trói chặt vào cột giường, đang nhìn hắn mạng giãy giụa.
Khắp nơi chẳng thấy bóng dáng Ngụy Đình đâu.
“Hỏng rồi.”
Hắn rút trường kiếm bên hông, hét lớn: “Ngụy Đình chạy rồi!”
*
“Lộc cộc!”
Tiếng vó ngựa vang lên giòn giã trên quan đạo, trong khu rừng rậm ngoài thành Vị Châu, hai bóng người một trước một sau phóng ngựa như bay về phía trạm dịch.
Triệu Thất ngoái đầu nhìn lại, quất roi thúc ngựa đuổi kịp người phía trước: “Đô úy, bọn họ không đuổi theo.”
Một bên mắt của Ngụy Đình bị quấn kín bằng nhiều lớp vải đen, máu thấm ra hòa vào màu vải tối nên không nhìn thấy vết tích, càng khiến cả con người hắn trông thêm âm trầm.
Gió lớn thổi những cành cây sâu trong rừng nghiêng ngả, trước mắt dần trở nên thoáng đãng, từ xa đã có thể nhìn thấy lá cờ vàng của trạm dịch đang tung bay, một con chim bị tiếng vó ngựa làm kinh động, hoảng hốt bay vút lên. Đột nhiên, Ngụy Đình ngửa mặt cười lớn.
Hắn cười vô cùng sảng khoái, nhưng trong tiếng cười lại căm hận tột cùng: “Quân công ở thành Vị Châu không thể rơi vào tay Ngụy Đình ta, ý trời đã vậy, số mệnh đã định!”
Triệu Thất thấp thỏm nói: “Đô úy, chuyến này chúng ta không còn đường quay đầu nữa.”
Kể từ khoảnh khắc rời khỏi quán trọ Xuân Phong, bọn họ đã trở thành “tội phạm bỏ trốn”, quan quân bảo vệ đất nước, dẹp loạn giữ yên bờ cõi giờ lại biến thành những kẻ ác bị người người căm ghét.
Ngụy Đình cười lạnh: “Đáng tiếc không giết được con tiện nhân kia.”
Người của quân Cẩn Tây đã giả làm tiểu nhị lẻn vào quán trọ Xuân Phong, bí mật liên lạc với hắn, Ngụy Đình ra lệnh cho tên đó giết hai nhân chứng tộc Vân Ô, nào ngờ Tiền Tiểu Ngọc lại không có trong phòng.
Thằng nhãi Vân Ô kia bị thương nặng, có lẽ chẳng sống nổi qua đêm nay, nhưng nữ nhân ấy lại may mắn thoát được một kiếp.
“Món nợ này ta ghi nhớ rồi.”
Ngụy Đình nheo mắt, vung roi ngựa, phóng nhanh về phía thành Vị Châu.
*
Trước cổng thành, người qua lại tấp nập.
Trong tổ chim én phía trên vòm cổng, mấy con én non đang ríu rít kêu vang.
Những người nông dân trồng rau đẩy xe ba gác ra vào cổng thành, mấy tên lính gác chống trường thương, cúi đầu kiểm tra giấy thông hành của thương nhân qua lại.
Một đoàn người đưa tang, đưa dâu dừng bước trước cổng thành, người đi đầu đưa giấy thông hành cho lính gác.
Tên lính lười biếng nhìn sang, đoàn đưa tang kéo dài tưởng chừng không thấy điểm cuối, hai bên cỗ quan tài đen nặng nề âm u là đoàn người tiễn đưa dài dằng dặc, ai nấy đều mặc áo tang, gương mặt bi thương.
Mãi đến khi nữ quyến trẻ tuổi cuối cùng trong đoàn đưa tang vừa che mặt khóc vừa đi qua, tên lính mới quay sang kiểm tra người tiếp theo.
Gió lớn thổi tan mây đen, mặt trời dần hé ra một tia sáng từ khe mây, đoàn đưa tang đi qua góc phố, nữ quyến mặc áo gai ở cuối đoàn lại dừng bước khi đi ngang một con hẻm nhỏ, lặng lẽ rẽ vào trong.
Nữ tử bước nhanh vào sâu trong hẻm, đợi đến khi tiếng chiêng trống dần đi xa mới đưa tay giật phăng tấm vải trắng trùm trên đầu xuống, để lộ gương mặt không có một vệt nước mắt.
Tiền Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Muốn vào thành phải có giấy thông hành, mà với thân phận hiện giờ, nàng đi đâu cũng không an toàn, trà trộn vào thành cách tốt nhất vẫn là lẫn trong đoàn đưa tang hoặc rước dâu để đục nước béo cò. Trước khi rời quán trọ ban ngày, nàng đã cắt trộm một tấm chăn lụa trắng nhạt của quán trọ, trùm nó lên đầu giả làm góa phụ thì đúng là không chê vào đâu được, ngay cả người nhà của đoàn đưa tang cũng chẳng nhận ra, còn an ủi nàng đang khóc đến mức suýt ngất rằng đừng quá đau lòng.
Nàng cẩn thận gấp tấm chăn lụa ấy lại, nhét vào trong ngực, rồi nhấc thử tay nải mang theo bên mình, tìm một tiệm cầm đồ bước vào, nàng chỉ nói muốn cầm vài món đồ, sau đó túm lấy miệng tay nải, dốc ngược xuống.
Đủ thứ đồ lặt vặt lập tức trải kín cả một mặt bàn.
Chưởng quầy im lặng một lát rồi hỏi: “Cô nương đây là…”
Tiền Tiểu Ngọc mỉm cười: “Ta định về quê, trong nhà còn ít đồ lặt vặt không mang theo được, muốn cầm lấy ít tiền ăn đường, chưởng quầy cứ xem rồi trả giá.”
Đây đều là những món đồ nhỏ nàng tiện tay lấy từ quán trọ Xuân Phong, nào là chân nến, đèn, lư hương, ấm trà, vốn dĩ nàng còn định mang cả chiếc giỏ đựng trái cây bằng lưu ly đi, nhưng khổ nỗi nó quá lớn không nhét vừa vào áo, sợ hộ vệ ngoài cửa phát hiện điều bất thường, nàng đành phải từ bỏ.
Cái quán trọ chết tiệt Xuân Phong ấy đúng là hắc điếm, chỉ biết khinh người, đồ đạc lại đắt đỏ, nàng làm thế này cũng coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà nàng vừa là người đi cướp vừa là người được chia, bởi kẻ nghèo ấy chính là nàng.
Cũng coi như kế thừa chân truyền của Tiền Hữu Phú, quay về nghề cũ rồi.
Bát đĩa cùng những món đồ nhỏ trong quán trọ đều được chế tác tinh xảo, sau khi kiểm tra, lão chưởng quầy đổi cho Tiền Tiểu Ngọc một quan tiền đồng, Tiền Tiểu Ngọc dùng vải tay nải bọc số tiền đồng nặng trĩu lại, rồi hỏi lão chưởng quầy những sòng bạc nổi tiếng ở Vị Châu.
“Sòng bạc à? Trong thành Vị Châu có không ít đâu, náo nhiệt nhất phải kể đến Thiên Kim Lâu và Bài Cửu Lâu ở khu cổng Đông, còn có mấy sới bạc ở khu Tam Bất Quản nữa, ngay cuối phố ấy, người bản địa chúng tôi thích chơi, cũng biết cách chơi lắm. Cô nương cũng muốn tới thử vài ván sao?”
“Ta chỉ tới xem thôi, không biết chơi đâu.”
Tiền Tiểu Ngọc mỉm cười đáp, đeo tay nải lên lưng rồi rời khỏi tiệm cầm đồ.
Dòng người trên phố qua lại như mắc cửi, thành Vị phồn hoa rộng lớn hơn huyện Thiên Hà rất nhiều, giữa đám đông chen vai thích cánh, khó lòng nhìn rõ từng người một.
Nàng đứng ở đầu phố, đáy mắt thoáng vẻ nặng nề.
Đông người thế này, chẳng biết Tiền Hữu Phú đang ở đâu?
Trước khi Hoắc Tầm lên núi, nàng đã nhờ người chuyển lời cho hắn, hy vọng hắn có thể giúp tìm tung tích Tiền Hữu Phú trên núi Tiểu Dung, phòng trường hợp Tiền Hữu Phú trở về mà không tìm thấy ai.
Nhưng sau khi xuống núi, Hoắc Tầm lại nói với nàng rằng không phát hiện tung tích Tiền Hữu Phú trên núi.
Cha nàng không trở về, có lẽ vì ông phát hiện núi Tiểu Dung có gì đó bất thường, cũng có thể bệnh cũ lại tái phát, mải mê chơi trong sòng bạc đến quên cả trời đất.
Ngoài thành không có sòng bạc, muốn tìm người phải vào các sới bạc trong thành.
Hôm nay nàng định vào thành tìm Tiền Hữu Phú, tìm được người rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh xa những chuyện thị phi phiền phức.
Chưởng quầy tiệm cầm đồ quả nhiên không nói sai, người thành Vị Châu ham vui hưởng lạc, tửu lâu, sòng bạc, quán trà, kỹ viện có ở khắp nơi. Tiền Tiểu Ngọc chạy một mạch tới cổng Đông, trước tiên ghé qua những sới bạc ở khu Tam Bất Quản, nhưng không tìm thấy bóng dáng Tiền Hữu Phú, nàng lại hỏi thăm người trong sới bạc có từng thấy Tiền Hữu Phú hay không, ai nấy đều lắc đầu.
Nàng lại tới Thiên Kim Lâu và Bài Cửu Lâu đang làm ăn phát đạt, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, đến khi chạy vạy hết một ngày, mặt trời đã ngả về tây, trời sắp hoàng hôn.
Bên đường có một quán trà lầu trúc bình dân, mỗi bát trà chỉ một đồng tiền, Tiền Tiểu Ngọc móc ra một đồng tiền đưa cho bà chủ, gọi một bát trà rồi ngồi nghỉ chân trước quán.
Đúng lúc hoàng hôn, những hàng liễu non trồng dọc hai bên con phố dài đung đưa trong gió, nhuộm một lớp đỏ hồng dưới ánh chiều tà, có con ngựa phi nhanh vụt qua, trên lưng chất đầy những túi da căng phồng.
Một phụ nhân đẫy đà khoác áo lụa mỏng đi ngang trước mặt nàng, trên cổ tay đeo chiếc vòng ngọc khảm vàng sáng bóng dịu dàng, ánh mắt Tiền Tiểu Ngọc thoáng dao động, theo bản năng nhìn xuống cổ tay mình.
Cổ tay trống không, như thiếu mất thứ gì đó.
Tiền Tiểu Ngọc xòe bàn tay ra, vô cớ cảm thấy hụt hẫng.
Một chiếc vòng vàng đẹp biết bao, nếu có thể nàng thật sự muốn cứ đeo mãi trên tay. Đáng tiếc, nàng vẫn còn quá sĩ diện, không muốn cầm vòng vàng của người ta rồi bỏ chạy, nhưng giờ nghĩ lại, thể diện làm sao thực tế bằng vàng được, đến lúc này nàng lại bắt đầu hơi hối hận, đáng lẽ không nên vì chút nghĩa khí ấy mà cố tỏ ra cao thượng.
Tiền Tiểu Ngọc buồn bã vô cùng.
Nếu nàng không bị cuốn vào vụ án nhà họ Đậu năm ấy, nếu nàng không mang thân phận kẻ phạm tội, nàng nhất định sẽ đứng cùng một phía với A Cát và những người khác, cho dù chỉ vì chiếc vòng vàng kia cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhưng nếu không bị cuốn vào vụ án nhà họ Đậu, hiện giờ nàng vẫn còn ở huyện Thiên Hà, cũng chẳng có cơ hội gặp được A Cát và Ô Na.
Thôi vậy, thôi vậy. Có được là may mắn, mất đi là số mệnh, thứ không thuộc về mình có cưỡng cầu cũng vô ích.
Huống hồ, tuy nàng đã chạy rồi nhưng A Cát vẫn còn đó, chỉ cần có một nhân chứng là A Cát, tên chó má kia cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, đây cũng là lúc nàng công thành lui thân.
Coi như tích chút công đức cho kiếp sau vậy.
Tiền Tiểu Ngọc tự thuyết phục bản thân, lại cảm thấy chạy ngược chạy xuôi suốt một ngày bụng đói cồn cào, bèn móc nửa miếng bánh ngọt còn thừa từ tối qua trong ngực ra, vừa uống trà vừa ăn.
Quán trà đông nghịt người, người Vị Châu thích tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, Tiền Tiểu Ngọc thấy có thêm hai người từ ngoài quán bước vào, mặc sai phục của nha dịch chuyên xử lý án trong phủ nha, dáng vẻ vội vã, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
Một người trong số đó hỏi: “Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại giới nghiêm? Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của ta mà.”
Tiền Tiểu Ngọc chớp mắt, bình thản nhích người sang một chút ngang nhiên nghe lén, tai nàng trước nay rất thính, huống hồ người đang đầy bụng tức giận thường chẳng chú ý đến những người xung quanh.
“Ngươi chưa nghe nói sao? Quán trọ Xuân Phong xảy ra chuyện rồi.”
Tên quan sai còn lại hạ giọng nói: “Nghe nói có một nhân chứng chết rồi, hung thủ bỏ trốn, loạn quân chiếm lấy trạm dịch, tập kết binh mã ngoài thành Vị Châu! Vị Châu gặp rắc rối lớn rồi!”
*
Lời của tác giả:
Ngọc Ngọc cướp của người giàu để cứu tế chính mình: Cảm ơn món quà của thiên nhiên.
***