Chương 74: Cá chết lưới rách
***
Trong quán trọ, mọi thứ tan hoang bừa bộn.
Quán trọ xảy ra án mạng, quan sai Vị Châu đã bao vây kín bốn phía, những vị khách vốn nghỉ tại đây đều được chưởng quầy cho rời đi.
Hoắc Tầm bước vào phòng, mấy hộ vệ Vị Châu phụ trách canh giữ biết mình đã gây họa, cúi đầu không dám lên tiếng.
Máu vương vãi khắp sàn, khi thích khách ra tay, trong phòng chỉ có A Cát và Ô Na, Trúc Chân từ ngoài cửa bước vào, dáng vẻ rối bời lo lắng, thấp giọng nói: “… Ô Na bị kinh hãi, không ngừng kêu thét, hiện đã được đưa về phòng, thiếu niên tộc Vân Ô kia bị thương rất nặng, đại phu do Thạch đại nhân mời tới đang chữa trị cho cậu ấy.”
Hoắc Tầm không nói gì, ánh mắt lướt khắp căn phòng.
Chăn đệm trên giường xộc xệch, bàn ghế đều bị lật đổ, một vệt máu lớn kéo dài từ trong phòng tới tận cửa, để lại dấu vết khiến người ta kinh hãi.
Khoảng trống giữa những chiếc bàn ghế lại sạch bong, Hoắc Tầm khẽ nhíu mày.
Cách bài trí của các phòng hạng Thiên đều giống nhau, hắn từng ở đây một ngày, chưởng quầy vì muốn thể hiện sự tinh xảo, sang trọng của quán trọ nên từ vật dụng, đồ trang trí cho tới hoa quả đều được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ, thế nhưng căn phòng này dường như thiếu mất thứ gì đó, thoạt nhìn trống trải lạ thường.
Hắn đi tới trước bàn, trên mặt bàn, một cây nến đỏ đã cháy được một nửa nằm nghiêng sang bên, nhưng chiếc chân nến dùng để đỡ nó lại không cánh mà bay.
Đáng lẽ nơi này phải có một chiếc chân nến bằng đồng xanh.
Có lẽ nhận ra nghi ngờ của hắn, Trúc Chân nhỏ giọng nói: “Thiếu quân, đồ đạc trong phòng đều bị nữ tử tên Tiền Tiểu Ngọc kia khuân sạch rồi.”
Hoắc Tầm quay mắt sang.
Tên tiểu nhị nghe tin chạy tới không nhịn được xen lời, giọng điệu tức giận: “Nữ nhân đó đúng là đồ ăn trộm! Chân nến đồng xanh chạm hình thú cuộn, bình giữ ấm bằng đồng thau, quả cầu xông hương sơn màu, giá gác bút bằng men pháp lam, bàn cờ gỗ hồng mộc, bình cắm hoa hình đốt trúc…” Hắn kể ra từng món một, “Ngay cả chiếc bô mạ vàng cũng không tha! Đây chẳng phải cướp bóc giữa ban ngày ban mặt sao? Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tiểu nhân!”
Hoắc Tầm đưa tay day trán.
Trúc Chân nhân cơ hội hạ giọng nói: “… Nghe đâu lúc đi nàng ta còn gói theo một phần thức ăn, xem ra đã chuẩn bị từ trước.”
Một căn phòng chữ Thiên số một đang yên đang lành, giờ lại thê thảm đến mức gần như bốn bức tường trống, có thể tưởng tượng nếu không phải đồ đạc quá lớn, bất tiện di chuyển, có lẽ đến cả chiếc giường trong phòng Tiền Tiểu Ngọc cũng chẳng chịu để lại cho người ta.
“Nhưng Thiếu quân…” Trúc Chân không hiểu, “Người có vấn đề là Ngụy Đình, tại sao Tiền Tiểu Ngọc lại bỏ trốn?”
Sổ quân vụ của Ngụy Đình ghi chép mập mờ không rõ, đầy rẫy điểm đáng ngờ, giờ hắn lại chẳng đánh mà khai, phái người ám sát A Cát, người sáng mắt đều nhìn ra chuyện này có vấn đề. Nếu Tiền Tiểu Ngọc trong sạch, tại sao lại không nói một lời mà lén lút chuồn đi, chỉ để trộm ít đồ trang trí trong quán trọ thì dường như chẳng đến mức ấy.
Bàn tay Hoắc Tầm dừng trên đoạn nến đã cháy mất một nửa trong chốc lát, hắn cười nhạt: “Nàng muốn giữ mình tránh họa.”
“Thuộc hạ không hiểu.”
“Tiền Tiểu Ngọc không phải người tộc Vân Ô.”
Tiền Tiểu Ngọc và cha nàng, Tiền Hữu Phú, vốn sống ở huyện Thiên Hà, tuy không biết vì sao hai cha con lại tới núi Tiểu Dung, sống cùng thôn dân Sa Cừ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nàng là người Trung Nguyên.
Hoắc Tầm từng đi ngang huyện Thiên Hà, có một lần tiếp xúc ngắn ngủi với Tiền Tiểu Ngọc. Nữ tử này xảo quyệt, ứng biến nhanh nhạy, tuyệt đối không phải kẻ thiếu đầu óc, hẳn đã sớm nhìn rõ lợi hại trong chuyện này. Một khi vụ án Ngụy Đình giết dân lành mạo nhận quân công bị phanh phui, nhân chứng tất sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả các bên, Tiền Tiểu Ngọc không muốn đứng mũi chịu sào, vì thế quyết định rút lui triệt để, dù sao những gì cần nói nàng đều đã khai rõ, mọi chuyện sau đó chẳng còn liên quan đến nàng nữa.
Hắn lại nhớ tới đêm hôm ấy dưới lầu quán trọ, Tiền Tiểu Ngọc đã thề thốt với hắn trước bàn tiệc đầy ắp món ăn.
“Ta hiểu rồi. Thiếu quân cứ yên tâm, chỉ cần ngài cần đến ta, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ nan, cùng ngài bắt tên khốn ác ôn đầy mình này quy án, để dân chúng thôn Sa Cừ được yên nghỉ dưới lòng đất.”
Hoắc Tầm cười khẩy.
Rõ ràng đã tính sẵn đường lui, vậy mà vẫn có thể thản nhiên bày tỏ lòng trung thành, miệng nữ tử này chẳng có lấy một câu thật lòng.
Trúc Chân đã hiểu ra mấu chốt từ lời hắn, lo lắng nói: “Nhưng giờ cô bé kia không nói được, A Cát lại… Tiền Tiểu Ngọc đã chạy, vụ án này chẳng còn nhân chứng nữa.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng thông báo, thuộc hạ của Thạch Nghiễn vội vã chạy vào, nói: “Đình úy, xảy ra chuyện rồi! Phía trạm dịch Vị Châu có biến, binh lính quân Cẩn Tây nổi loạn, Ngụy Đình dẫn người khống chế quân lính tại trạm dịch, đang tiến về phía trong thành!”
Hoắc Tầm hỏi: “Quân thủ thành đâu?”
“Tri phủ đại nhân đã sai quân thủ thành canh giữ cổng thành, nhưng trong thành đột nhiên xuất hiện tin đồn, nói rằng…”
“Nói gì?”
“Nói rằng… Giám sát Ngự sử của triều đình tới Vị Châu đã sớm trúng mỹ nhân kế của giặc Man, lại cấu kết với Tri phủ Vị Châu che giấu chân tướng giặc Man tàn sát cả thôn, mãi đến khi quân Cẩn Tây trấn giữ biên cương phát hiện bí mật ấy, còn chưa kịp dâng tấu về Kinh sư, Ngự sử đã nhanh tay bịa đặt tội giết dân lành mạo nhận quân công, giam giữ quân sĩ, hãm hại trung lương, muốn một mẻ lưới bắt sạch cả quân Cẩn Tây!”
“Đúng là một vở kịch đảo lộn càn khôn, đốt tấu sớ diệt khẩu, vu trung thần thành gian tặc!”
Gần quán trà, đám đông vây quanh càng lúc càng nhiều, chen kín đến mức chiếc bàn ở giữa không còn một kẽ hở.
Tiền Tiểu Ngọc cũng muốn nghe cho rõ, khổ nỗi bị dòng người không ngừng kéo tới hóng chuyện chen chúc ở giữa, đến cả chiếc bánh giòn trong tay cũng bị ép bẹp dúm.
Ngay một khắc trước, có hai người trông như quan sai đến quán trà, mang theo tin tức kinh hoàng từ trạm dịch.
Tiền Tiểu Ngọc còn muốn nghe thêm vài câu, nhưng hai người ấy dường như đang có công vụ, vội vàng uống hết bát trà rồi đứng dậy rời đi.
Hai người vừa đi khỏi, một đám nam nhân rảnh rỗi đã kéo tới quán trà, trông bọn họ có vẻ là những người làm thuê trong thành, vừa uống trà vừa tán gẫu, giọng nói rất lớn, chẳng bao lâu đã thu hút một đám người tới hóng chuyện. Không vì lý do nào khác, mà bởi những gì đám người kia đang bàn tán chính là chuyện Giám sát Ngự sử do triều đình phái tới đã trúng mỹ nhân kế của giặc Man, cấu kết với quan lại địa phương hãm hại trung thần.
Đây quả là chuyện động trời.
Chuyện của quan phủ, nào đến lượt dân thường tùy tiện bàn ra tán vào? Huống hồ còn là những lời đồn đại vô căn cứ, truyền ra ngoài chẳng khéo lại rước họa vào thân.
Nhưng con người phần lớn đều như vậy, hễ có tin đồn về quan lại chẳng cần biết thật giả, ai cũng muốn nghe thử, vả lại chỉ nghe thôi chứ có đi rêu rao đâu, thì đã làm sao?
Thế là người tụ tập ở quán trà càng lúc càng đông.
Có người hỏi: “Mỹ nhân kế của giặc Man là thế nào? Sao đến cả Giám sát Ngự sử của triều đình cũng mắc bẫy?”
Một gã đáp: “Nghe nói đó là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, từ nhỏ đã biết mê hoặc lòng người, Giám sát Ngự sử của triều đình dù thanh cao đến đâu thì cũng là nam nhân thôi. Nữ nhân ấy lòng dạ rắn rết, cấu kết với giặc Man tàn sát cả thôn, sau đó lại quyến rũ Ngự sử cùng mình thông đồng làm bậy, tội nghiệp những tráng sĩ quân biên phòng, tất cả đều trở thành vật lót đường cho đôi gian phu dâm phụ ấy. Giờ họ đang kêu oan ngoài thành, đáng thương biết bao!”
Tiền Tiểu Ngọc nghe mà trợn mắt há mồm.
Nếu nàng không hiểu nhầm, “đại mỹ nhân lòng dạ rắn rết” trong miệng người này hẳn chính là nàng, Giám sát Ngự sử không nghi ngờ gì là Hoắc Tầm. Hai người bọn họ bỗng biến thành một đôi gian phu dâm phụ bị người người phỉ nhổ, còn Ngụy Đình trái lại trở thành một “trung thần cô độc, dũng cảm giữ nghĩa”?
Trời cao đất dày ơi, còn thiên lý nữa không? Ngụy Đình bịa ra những lời dối trá như vậy, ban đêm không sợ oan hồn thôn dân Sa Cừ tới đòi mạng sao?
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm mấy gã nam nhân kia.
Không ổn.
Dân thường dù có muốn bàn tán chuyện quan phủ, tuyệt đối cũng không dám trắng trợn rêu rao như vậy, chẳng lẽ không cần mạng nữa sao?
Hơn nữa, câu chuyện bịa đặt này được kể quá trôi chảy, Tiền Tiểu Ngọc quanh năm nói dối, vừa nhìn đã biết mấy kẻ này có chuẩn bị từ trước.
Chẳng lẽ là người của Ngụy Đình? Nhưng người của Ngụy Đình sao lại tới được trong thành Vị Châu? Chẳng lẽ những gì hai tên quan sai ban nãy nói là thật, quán trọ Xuân Phong xảy ra chuyện, Ngụy Đình đã chạy thoát?
Vậy nhân chứng bị giết kia…
“Đáng tiếc thay, hai nhân chứng tộc Vân Ô may mắn thoát chết, một bé gái thì đã không thể nói chuyện, còn vị thiếu niên anh dũng duy nhất có thể lên tiếng cũng bị đôi gian phu dâm phụ ấy thông đồng sát hại, giờ nhân chứng vật chứng đều chẳng còn, thật là tạo nghiệt!”
Tim Tiền Tiểu Ngọc thắt lại.
A Cát chết rồi?
Không, không thể nào.
Lúc nàng rời đi, A Cát vẫn còn khỏe mạnh, không thể xảy ra chuyện được.
Nhưng tại sao hai tên quan sai ban nãy cũng nói quán trọ có một nhân chứng bị giết?
Trái tim Tiền Tiểu Ngọc đập thình thịch, đang ngẩn ngơ thì nàng chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Ngẩng đầu nhìn, nàng thấy một đám người của nha môn đang đuổi về phía này, trong đó có cả hai tên quan sai vừa uống trà ban nãy.
Chẳng biết ai trong đám đông hô lên: “Quan sai tới bắt người!”
Những kẻ vừa hóng chuyện lập tức nháo nhào chạy tán loạn như chim muông, mấy gã kia cũng trà trộn vào đám đông bỏ chạy, quan sai đuổi theo sát phía sau, đám người ấy vừa tránh bị truy bắt, vừa lớn tiếng la lối giữa đám đông: “Làm rồi mà không dám để người ta nói, chột dạ cái gì?”
“Giữa thanh thiên bạch nhật, vu oan cho trung thần xong, giờ lại muốn giết dân thường diệt khẩu sao?”
“Đáng thương những nghĩa sĩ trung thành của quân Cẩn Tây bị hãm hại!”
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, thậm chí có mấy người bán rau còn lấy rau úa trong quang gánh ném ra, trẻ con hai bên đường bị dọa đến khóc thét.
Giữa cảnh chen lấn xô đẩy, những vị khách uống trà cũng nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy mà không trả tiền, Tiền Tiểu Ngọc ngồi trong quán trà, sắc mặt lúc sáng lúc tối.
Ngụy Đình chạy rồi, A Cát chết rồi?
Nàng nhớ tới thiếu niên thôn Sa Cừ ấy, làn da ngăm đen, tính tình thật thà trung hậu, lúc nào cũng nghe lời nàng, nàng chẳng qua chỉ dạy cậu một cách bắt chim, A Cát đã vô cùng ngưỡng mộ, hết lòng chăm sóc nàng trên núi Tiểu Dung. Nếu không có A Cát, nàng và Tiền Hữu Phú đã chẳng thể nhanh chóng hòa nhập với thôn làng như vậy, cậu cũng là thôn dân duy nhất chưa từng tò mò dò hỏi về lai lịch của nàng.
Tiền Tiểu Ngọc cúi đầu, lá trà ở quán này rẻ tiền, khi nấu lại bỏ vào khá nhiều, uống vào miệng vừa thô vừa chát, ngoài phố đã chẳng còn thấy bóng dáng quan sai truy bắt đám nam nhân kia, chỉ để lại mặt đường bừa bộn lá rau cùng trứng vỡ.
A Cát chết rồi, trong quán trọ Xuân Phong chỉ còn Ô Na.
Hoắc Tầm là Giám sát Ngự sử, cho dù chỉ vì muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân, hắn cũng sẽ không để mặc những lời đồn bẩn thỉu ấy đổ lên đầu mình, vụ án này nhất định có thể giải quyết.
Huống hồ nàng đã trả lại chiếc vòng vàng cho Ô Na rồi.
Nàng không nhận vòng vàng, vậy thì không còn là ân nhân của Ô Na nữa, ân nghĩa hay oán hận đều chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ là một kẻ qua đường tình cờ bị cuốn vào chuyện này, đến lúc thì phải rời đi.
Không nên dây dưa thêm nữa.
“Cô nương, cô nương?”
Có tiếng người cắt ngang dòng suy nghĩ, Tiền Tiểu Ngọc ngẩng đầu, tiểu nhị quán trà đang cười lấy lòng nhìn nàng: “Hôm nay trong thành không yên ổn, e rằng sẽ xảy ra chuyện, quán nhỏ phải đóng cửa rồi, cô nương uống xong bát trà này cũng mau về nhà đi.”
Tiền Tiểu Ngọc hoàn hồn, đáp một tiếng “Hiểu rồi”, rồi lấy từ trong ngực ra một đồng tiền vừa đổi được ở tiệm cầm đồ ban nãy, đưa cho người nọ, nàng lại đếm số tiền còn lại, lấy một chiếc túi nhỏ bên hông ra cất tiền vào.
Đang định buộc miệng túi, nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Tiền Tiểu Ngọc cúi đầu, cầm đáy túi dốc ngược xuống lần nữa, một vật sáng loáng từ bên trong lăn ra, xoay mấy vòng trên mặt bàn.
Tiền Tiểu Ngọc nhặt lên xem.
Là một chiếc khuyên tai vàng.
Nàng ngẩn người, đây là khuyên tai của A Cát.
Dường như cách đây không lâu, có lẽ vào một ngày sau khi Ô Na tặng nàng chiếc vòng vàng, nàng ở trong quán trọ, không nhịn được cứ đưa chiếc vòng lên ngắm dưới ánh đèn hết lần này đến lần khác, vừa khéo bị A Cát bắt gặp.
A Cát hỏi: “Tiểu Ngọc tỷ rất thích chiếc vòng vàng này sao?”
Ngoài miệng nàng đáp: “Dù sao cũng là tấm lòng của Na Na mà, tượng trưng cho việc vận mệnh của ta và con bé từ nay gắn liền với nhau, đương nhiên phải trân trọng rồi.”
A Cát nghe xong, đưa tay sờ chiếc khuyên tai của mình, không nói gì.
Tiền Tiểu Ngọc cũng chẳng để bụng, nàng biết chiếc khuyên tai vàng ấy là di vật duy nhất cha mẹ mất sớm để lại cho A Cát, cậu vẫn luôn giữ bên mình từ nhỏ, nàng chưa từng nghĩ đối phương lại lén bỏ nó vào túi tiền tùy thân của mình lúc nàng không hay biết.
Rõ ràng nàng đã trả lại chiếc vòng vàng cho Ô Na, vận mệnh từ nay chẳng còn liên quan gì đến người trên núi Tiểu Dung, vậy mà chiếc khuyên tai vàng này lại xuất hiện trong tay nàng.
“Từ đó về sau, phúc vận của người tặng cũng sẽ được chia sẻ với ân nhân, món trang sức ấy sẽ phù hộ ân nhân gặp dữ hóa lành, tai ương không tới.”
Tiền Tiểu Ngọc siết chặt chiếc khuyên tai, có lẽ vì nắm quá mạnh, nàng lại cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên.
Nàng tự hỏi trong lòng, có phúc cùng hưởng, vậy còn hoạn nạn thì sao?
Kể từ sau vụ án nhà họ Đậu, nàng đã sớm thề với lòng rằng từ nay về sau tuyệt đối không xen vào chuyện bao đồng nữa, Ngụy Đình đã chạy thoát, kẻ này coi nàng là cái gai trong mắt, biết đâu lúc này đang lùng sục khắp nơi tìm tung tích nàng. Còn phía Hoắc Tầm, dù nàng có lao ra làm anh hùng, sau này một khi hắn điều tra ra thân phận phạm nhân bỏ trốn của nàng, vẫn sẽ tống nàng trở lại huyện Thiên Hà, làm vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Kẻ ngốc coi thường sống chết, ai thích làm thì cứ làm, nàng tuyệt đối không tự chui đầu vào lưới. Quân đội gì, Giám sát Ngự sử gì, thần tiên đánh nhau thì liên quan gì đến những dân thường phàm tục như bọn họ?
Tiền Tiểu Ngọc bật đứng dậy, hung hăng nhét chiếc khuyên tai vào túi tiền, sải một bước ra khỏi quán trà.
Vẫn phải tìm Tiền Hữu Phú là quan trọng nhất!
*
Trên vùng đất hoang gần trạm dịch, những lớp giáp sắt trùng trùng điệp điệp trải rộng như một vùng đất khô cằn cháy sém.
Một lá cờ xanh thêu hình bò Tây Tạng trắng tung bay phần phật trong gió, đó chính là quân kỳ của quân Cẩn Tây.
Cổng thành Vị Châu đã đóng chặt, thấp thoáng vang lên tiếng tù và dồn dập, cách cổng thành không xa, Ngụy Đình ghìm ngựa trước trận tiền.
Nam nhân đã cởi áo bào đen, thay bằng một bộ chiến giáp, mắt trái bị che kín bằng một dải vải đen, con mắt duy nhất còn lại nhìn chằm chằm cổng thành, tựa con kền kền trong đêm tối đã khóa chặt con mồi sắp chết.
Triệu Thất tiến lên từ phía sau, thấp giọng nói: “Đô úy, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Ngụy Đình vuốt nhẹ dây cương trong tay, một lúc sau mới thở dài: “Đáng tiếc, không thể trở về Kinh sư nữa rồi.”
Vốn định lập công dựng nghiệp, trở về Kinh thành làm nên một phen công danh, nào ngờ chưa kịp thành công đã bị người ta phát hiện manh mối, tên tiểu tử ngông cuồng từ Kinh thành tới kia lại còn mượn lông gà làm lệnh tiễn. Có lẽ ông trời cũng cố tình đối đầu với hắn, đối phương lại cứ phải là con trai Trường Ninh hầu, am hiểu tình hình quân đội và trang phục của giặc Man, nghe nói còn lấy cả sổ quân vụ đi kiểm tra, thêm vào con tiện nhân ở thôn Sa Cừ phá hỏng chuyện lớn, sớm muộn gì cũng không thể che giấu nổi.
Đã không thể che giấu, hắn cũng chẳng cam lòng cứ thế khoanh tay chịu trói, nếu đã mang trọng tội, chi bằng làm thêm một trận long trời lở đất. Ít nhất trăm năm sau, khi người đời nhắc tới quân Cẩn Tây, nhắc tới Ngụy Đình, sẽ không còn chỉ là vài dòng ghi chép qua loa trong sử sách, làm loạn thần tặc tử vẫn còn hơn sống một đời vô danh tiểu tốt.
Triệu Thất nói: “Trong thành truyền tin ra, quân thủ thành Vị Châu đều đã giới nghiêm.”
Ngụy Đình khinh miệt cười: “Một đám gà đất chó sành mà cũng dám cản đường?”
Tri phủ Vị Châu ngồi không ăn bám, quân lính trong thành chỉ biết ham mê hưởng lạc, làm sao sánh được với quân biên phòng dũng mãnh đã chịu đựng gian khổ, trấn giữ biên cương suốt nhiều năm?
Hắn ra lệnh: “Công thành!”
Chỉ trong chớp mắt, vó sắt trên đồng hoang rền vang như sấm, cả đoàn chiến mã đồng loạt lao ồ ạt về phía cổng thành, khiến cổng thành tưởng chừng chao đảo sắp đổ giữa những cơn rung chuyển của mặt đất, loáng thoáng có tiếng tù và kéo dài vang lên.
Không, không đúng.
Đó không phải tiếng tù và của quân Cẩn Tây.
Ngụy Đình đột ngột ghìm ngựa, thấy trên cánh đồng hoang vốn trống trải ban nãy, những đốm lửa dần dần sáng lên nối tiếp nhau, uốn lượn như một con rồng dài, ánh lửa soi sáng bốn phía, trên tường thành, mấy trăm quân sĩ đồng loạt giương cung nhắm thẳng vào quân Cẩn Tây. Giữa màn sương mù dày đặc, lại có những toán kỵ binh xuất hiện, cuồn cuộn tràn tới từ hai phía cánh đồng, bao vây toàn bộ quân Cẩn Tây vào giữa.
Chiến bào và áo giáp trên người những kỵ binh ấy hoàn toàn xa lạ.
Trong con ngươi duy nhất còn lại của Ngụy Đình, ánh lửa trên đồng hoang phản chiếu mỗi lúc một sáng rõ, giữa tiếng gió gào thét, hắn nghe thấy tiếng Triệu Thất vang lên, cùng với những mũi tên đang lao vun vút thẳng về phía bọn họ.
“Không phải quân thủ thành!”
“Đô úy, người tới không phải quân thủ thành!”
***