Sau khi ta mất tích – Chương 259

Chương 259

***

Toàn bộ hành trình du hành cong không gian chỉ kéo dài hai mươi phút, hiện tại Tô Đường chẳng muốn dây dưa với Missa chút nào, đợi đến khi thoát khỏi hành lang du hành cong không gian, mọi người trên tàu đều tỉnh dậy, phát hiện Đại Thẩm Phán bị ngược đãi trong phòng cô, cô biết giải thích thế nào cho rõ đây?

Hơn nữa, cô giết anh ta làm gì, đằng nào anh ta cũng chẳng chết, một người có thể chịu đựng Bụi Gai Thống Khổ rút máu suốt ngàn năm thì cũng chẳng sợ đau đớn.

Tô Đường ném đoạn Bụi Gai Thống Khổ vừa điên cuồng sinh trưởng, vừa chủ động đưa phần thân không gai vào tay mình đi.

“Bốp.” Cành gai bị cô quăng xuống đất, phát ra một tiếng động.

Trong mắt Missa, hành động ấy đồng nghĩa với lời từ chối.

Missa sững người, đôi đồng tử mất đi ánh sáng, trở nên xám xịt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ đôi mắt vô hồn.

Nhưng rất nhanh, một bàn tay ấm áp đã chạm lên quai hàm Thần, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới cằm.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trên đầu.

“Anh tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Lòng bàn tay Tô Đường đỡ lấy cằm người đối diện, cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống, đọng lại thành một vũng nước nhỏ trong tay cô.

Ấm áp, ẩm ướt.

Đã quá lâu không được chạm vào mẹ.

Chú “Becgie Đức to xác” cao một mét chín theo bản năng cúi đầu, nhẹ nhàng áp thêm phần cằm và gò má vào lòng bàn tay mẹ, tham lam tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

“Xin mẹ…” Thần giống như một chiếc máy lặp lại, không ngừng nhắc đi nhắc lại nguyện vọng của mình, nhỏ giọng cầu xin yếu đuối.

Đôi mắt tuyệt vọng mà khẩn cầu ngước lên nhìn, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Mẹ đang đứng trên cao cúi người, nửa ngồi xổm xuống, tiến lại gần Thần.

Đôi đồng tử đen láy như hai viên bi thủy tinh đen, phản chiếu dáng vẻ thảm hại nhất của Thần.

“Ngoài chuyện này ra, anh tìm tôi không còn việc gì khác sao?” Tô Đường mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt ướt át đầy hoang mang kia.

Thấy Thần không hiểu, Tô Đường hỏi thẳng.

“Tôi không tin anh chưa từng nghĩ tới, nếu… bây giờ tôi đến tinh cầu ô nhiễm ngăn cản Liên Bang cứu viện, đến lúc đó anh sẽ làm gì?”

Đồng tử Missa co rút dữ dội.

Đôi mắt đen láy của thiếu nữ đang nhìn xuống giống như vòng xoáy vô tận, không ngừng hút lấy linh hồn Thần, kéo Thần chìm sâu xuống đầm lầy… xuống nữa… xuống nữa… cho đến khi rơi vào vực thẳm không đáy.

Đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, khóe môi Tô Đường nở nụ cười ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, mỉm cười hỏi.

“Đến lúc đó, anh sẽ ngăn cản tôi, truy sát tôi, hay là……”

“Giúp đỡ tôi?”

Những ngón tay Missa đột ngột siết chặt, trong mắt hiện lên vẻ giằng co, các khớp ngón tay đỏ bừng vì dùng sức.

Thần đau đớn cúi đầu, nhưng lại bị buộc phải ngẩng lên.

Đường nét cổ căng cứng, dưới làn da nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, Thần giống như một vật hiến tế bị ép ngẩng đầu chờ người ta chém giết, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

“Mẹ… mẹ…”

Giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ giằng xé đau đớn, giọng nói vừa trầm vừa khàn, khó khăn đến cực điểm: “Mẹ… nhất định phải làm vậy sao?”

Cô mỉm cười, không trả lời câu hỏi mà tiếp tục dồn ép từng bước, mỗi câu hỏi đều đâm trúng chính xác nơi yếu đuối nhất trong lòng Missa.

“Missa, giữa tôi và sự công chính của anh, điều gì quan trọng hơn?”

Giọng nói không quá lớn của thiếu nữ vang lên trong đầu Missa như tiếng chuông sớm trống chiều, gần như đinh tai nhức óc.

Hàng mi Missa run rẩy điên cuồng như cánh bướm giữa gió, gương mặt tuấn tú đẫm nước mắt và đau khổ, giống như một con dã thú cùng đường mắc kẹt trong bẫy, bị gai nhọn đâm xuyên, máu chảy đầm đìa.

Tô Đường thu tay về, mặc cho những giọt nước mắt đọng trong lòng bàn tay chảy dọc đầu ngón tay rơi xuống đất, trên mặt cô vẫn là nụ cười tủm tỉm nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng.

“Anh đi đi.”

Lần này cô trở về đương nhiên là để cứu người, vốn không có ý định ngăn cản Liên Bang cứu viện.

Cô chỉ muốn biết trong lòng Missa, giữa sự công chính mà mình theo đuổi và “mẹ”, bên nào nặng hơn.

Tên này chính trực đến mức gần như quái đản, nếu không làm rõ, để một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng quá nguy hiểm.

Đã có bài học từ trước, cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta, cô mang trên mình vài thân phận khác nhau, cho dù bản thân vẫn còn chút lương tri, không phải một Chủ Tể Nỗi Sợ thực sự, thì cũng chẳng thể trở thành người mẹ hoàn mỹ trong lòng anh.

Trong lòng Tô Đường lạnh lùng, một khi đã từ bỏ thì vĩnh viễn không quay đầu.

Biết trong lòng đứa con ngỗ nghịch này, “sự công chính” quan trọng hơn, cô có thể tôn trọng và thấu hiểu, nhưng cũng không thể thân thiết với anh được nữa.

“Còn mười phút nữa là ra khỏi hành lang du hành cong không gian rồi. Sao, anh còn định cố ở lì trong phòng tôi đến tận lúc kết thúc à?” Tô Đường nhìn Missa vẫn bất động, nhướng mày.

Tô Đường vừa vặn mở cửa, định đuổi chú Becgie Đức to xác này ra ngoài thì lại bị nắm lấy tay.

Bàn tay người đàn ông rộng lớn, lúc này thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo… giống như cái lạnh khi toàn bộ máu trong cơ thể nguội đi, khiến thân nhiệt nhanh chóng hạ xuống.

Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cô.

“Con không công chính.”

“Con… có tội.”

Tô Đường quay đầu.

Vì cảm giác tội lỗi, những cành gai đã một lần nữa lan khắp cơ thể Thần, quấn chặt từng vòng.

Những chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, rỉ ra máu đỏ tươi.

Thần giống như một bóng ma thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch như sương giá, không còn chút huyết sắc.

“Con đã đánh mất tư cách làm Đại Thẩm Phán.”

Ngay từ lúc bao che, che giấu thân phận của Tô Đường, hai chữ “công chính” đã không còn liên quan gì đến Thần nữa.

Thần không còn là vị Đại Thẩm Phán vĩnh viễn công bằng nghiêm minh, mà đã trở thành một kẻ tiểu nhân đê tiện giả dối.

“Dục vọng cá nhân của con từ lâu đã vượt lên trên sự công chính.”

Giọng Thần run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt, máu rỉ ra giữa môi răng tái nhợt, Thần như đang tự mổ xẻ trái tim mình, phơi bày vết cắt đẫm máu cùng những thứ dơ bẩn, mục ruỗng bên trong.

“Con không muốn chĩa gươm đao về phía mẹ……”

“Con không nhịn được mà che giấu giúp mẹ……”

“Khi có người có thể đe dọa đến danh tiếng của mẹ, con sẽ nảy sinh thiên vị đê tiện… thậm chí chĩa thanh kiếm trong tay về phía người vô tội…”

Trong thời gian bị mẹ bắt giữ, khi phát hiện Lận Đình Châu đã moi được từ Thần bí mật Chủ Tể Nỗi Sợ chính là Đường Chủ, Thần thậm chí từng nghĩ tới việc giết Lận Đình Châu, dù anh ta vô tội.

Càng tự mổ xẻ bản thân, cảm giác tội lỗi mãnh liệt càng khắc sâu.

Gương mặt tuấn tú của Missa co giật méo mó vì đau đớn, những đầu ngón tay đang siết chặt không ngừng run rẩy, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, xuyên vào da thịt, thậm chí máu đỏ tươi còn chậm rãi chảy xuống từ kẽ tay.

Thần cảm thấy mình đã biến thành một con quái vật.

Một con quái vật ích kỷ, ỷ vào sức mạnh mà tùy ý làm càn, chẳng khác nào những “quái vật” Thần từng giết.

Công chính mà Thần luôn kiên trì bảo vệ trong lòng đã sụp đổ.

Missa gần như tan vỡ hoàn toàn.

“Con không biết nên ngăn cản mẹ… hay giúp đỡ mẹ…”

Giọng Thần đầy đau khổ, cả người khẽ co giật.

Lý trí và trách nhiệm thôi thúc Thần ngăn cản, nhưng dục vọng cá nhân và tình yêu thiên vị lại khiến Thần không thể chĩa gươm đao về phía mẹ.

Tô Đường cụp mắt nhìn.

Cô nhìn thấy thứ ánh sáng nào đó đang dần biến mất trong mắt Missa, khiến đôi mắt ướt át ấy trở nên trống rỗng xám xịt.

Sau đó, eo cô chợt bị siết chặt, có thứ gì đó ấm áp áp sát vào người.

Mái tóc vàng óng dài của người đàn ông tóc vàng rối tung trên mặt đất, đôi đồng tử tựa những viên đá quý đã mất đi ánh sáng, cả người anh nhếch nhác thảm hại, thất hồn lạc phách, giống như một chú chó con đáng thương đang co rúm trong ổ của mình, giọng nói mờ mịt.

“Con không biết phải làm thế nào……”

“Con không muốn rời xa mẹ……”

Tô Đường nheo mắt nhìn, câu trả lời của Missa vừa nằm ngoài dự đoán, lại vừa trong phạm vi cô có thể chấp nhận.

Nếu Missa thật sự đi theo cô làm chuyện xấu, vậy anh đã chẳng còn là Missa nữa.

Cố hết sức ngăn cản, nhưng lại không trực tiếp dùng vũ lực đối đầu với cô, có lẽ là cách mà anh có thể chấp nhận nhất, tuy bản chất cách này chẳng khác nào trốn tránh. Nếu cô thật sự muốn làm gì đó… Missa không chịu ra tay thì làm sao ngăn cản nổi cô.

“Tôi biết rồi.” Tô Đường luồn những ngón tay vào mái tóc vàng của anh: “Đi đi.”

Missa vẫn bất động, đầu áp chặt vào bụng dưới của cô.

Thần hé môi, cổ họng khó nhọc phát ra tiếng nói.

“Xin mẹ cho con ở bên cạnh mẹ, dưới bất kỳ hình thức nào cũng được, dù là chó của mẹ… hay con rối của mẹ.”

Tô Đường: “???”

Rút lại lời vừa rồi, tên này… hỏng thật rồi à?

“Mẹ có thể tước bỏ ý chí của con.”

Thần dường như vẫn chưa ý thức được mình đang nói gì, những ngón tay hơi siết chặt, lặng lẽ bình thản giãi bày.

“Con… muốn trở thành con rối của mẹ… không cần suy nghĩ… Con sẽ trung thành trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay mẹ, thực hiện mọi mệnh lệnh và ý chí của mẹ.”

Đây là cách giải quyết tốt nhất trong lòng Missa.

Từ rất lâu trước kia, Thần đã được gọi là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Đường Chủ, Thần đã quen thay cô chém giết mọi kẻ địch thuộc trận doanh Tà Ác, quét sạch tất cả chướng ngại.

Chỉ cần bị tước đi khả năng suy nghĩ, Thần có thể một lần nữa trở thành thanh kiếm của mẹ… lại được kề vai sát cánh cùng cô.

Không cần suy nghĩ xem có công chính hay không, đúng hay sai, không còn đau buồn hay tức giận… chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của mẹ, giải quyết kẻ địch của mẹ là đủ.

Công cụ không cần có khả năng suy nghĩ, Thần chỉ cần an tâm để mẹ điều khiển là được.

Thần và mẹ sẽ vĩnh viễn không chia lìa, Thần vẫn sẽ là chỗ dựa quan trọng nhất của mẹ.

“Chế tạo con rối, mẹ… có thể làm được mà.”

Hơi thở Missa ấm áp phả lên người Tô Đường, Thần yên lặng cụp mắt, nghĩ tới việc được trở thành công cụ của mẹ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác yên ổn vô hạn.

Tô Đường trợn mắt há hốc mồm: “……”

Cô không ngờ Missa lại đi từ cực đoan này sang cực đoan khác.

Chủ Tể Nỗi Sợ quả thực có kỹ năng như vậy, nhưng cô không thích sử dụng, một khi mất đi khả năng suy nghĩ, sức chiến đấu cũng sẽ giảm mạnh, hơn nữa kỹ năng này vừa phiền phức, vừa có nguy cơ dội ngược. Con rối càng mạnh, khả năng bị cắn ngược càng lớn.

“Anh về trước đi.” Tô Đường xoa đầu anh như đang vuốt ve một chú chó con, hiếm hoi thể hiện một mặt của “mẹ hiền”.

Hàng mi Missa khẽ run, lưu luyến cọ vào lòng bàn tay cô, say mê hít lấy mùi hương quen thuộc.

Đã lâu lắm rồi… mẹ không vuốt ve Thần.

Lòng bàn tay mẹ thật ấm áp.

“Cốc!” Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Sau đó… cánh cửa kêu két một tiếng, chậm rãi mở ra, để lộ một người đàn ông tóc đen có dáng người cao ráo.

Tô Đường: “……”

Vừa rồi cô vặn tay nắm cửa, định đưa Missa ra ngoài, kết quả lại quên đóng cửa.

Lận Đình Châu đứng thẳng trước cửa, dáng người cao ráo như ngọc, mái tóc đen dài tới eo, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt diễm lệ như ma quỷ, đôi mắt đen sâu thẳm, dài hẹp lặng lẽ nhìn cánh cửa tự động mở ra theo tiếng gõ, cùng cảnh tượng bên trong…

Thiếu nữ đứng trong phòng, còn Đại Thẩm Phán công chính thì đang quỳ trên mặt đất, thảm hại ôm chặt eo cô như một con chó bị bỏ rơi không nhà để về.

Đôi mắt đen hơi co lại, nhưng trên mặt anh nhanh chóng hiện lên nụ cười ung dung nhã nhặn, giọng nói ôn hòa.

“Xin lỗi, tôi làm phiền rồi. Không ngờ cửa lại chưa đóng chặt.”

Tô Đường: “……”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *