Ngày sau có tin – Chương 66

Chương 66: Hai mẹ con sa cơ

***

Mặt trời dần ngả về tây.

Ánh chiều tà vàng đỏ rơi xuống chiếc chum đá xanh trong sân, soi mặt nước trong chum lấp lánh ánh vàng, ánh sáng dịu dàng dần nguội lạnh khi màn đêm nuốt chửng, phủ một tầng bóng tối lên đường nét gương mặt sâu thẳm của người đứng trước cửa sổ.

Trúc Chân đứng trong phòng, cúi đầu không nói một lời.

Triệu Thất cứ thế mà chết.

Chết trong nhà lao của Tri phủ Vị Châu, trước khi chết, hắn vô cùng ngông cuồng, lớn tiếng kêu oan, chẳng có chút nào hối hận, trong mắt chỉ toàn vẻ điên loạn.

Chẳng trách lúc ở trên núi, Triệu Thất đã khai ra toàn bộ chuyện cũ, dù chưa thật sự bị dụng hình cũng chẳng phải vì hắn nhát gan như chuột, mà bởi hắn đã biết trước mình không còn đường sống nên mới không chút kiêng dè.

Trúc Chân nhỏ giọng lên tiếng: “Chủ quân, thuộc hạ xin…”

“Rầm!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy bật ra, Hàn Vân Sơn tựa một con thỏ bị kinh động, nhảy phắt vào trong phòng: “Đại ca, lửa cháy đến lông mày rồi, đệ còn không mau nghĩ cách đi!”

Hoắc Tầm nhíu mày: “Đóng cửa.”

Hàn Vân Sơn trở tay đóng cửa lại: “Bây giờ Ngụy Đình đang tố cáo đệ tùy tiện giết người, giết oan tâm phúc trong quân của hắn, Thạch Nghiễn là một tên cỏ đầu tường, cha nuôi của Ngụy Đình lại là Ngụy Ứng Xương. Dù đệ có là Đình úy, được bệ hạ sủng tín thì đã sao, đệ chỉ là một cô thần…”

Hắn đột nhiên ngậm miệng.

Ngụy Đình là con nuôi của Thừa tướng, còn Hoắc Tầm là một cô thần.

Cô thần đã định sẵn cô độc không nơi nương tựa, mười phần thì hết tám chín phần chẳng có kết cục tốt đẹp.

Hàn Vân Sơn siết chặt đôi hạch đào ngọc trong tay, ánh mắt nhìn Hoắc Tầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Sớm biết biểu đệ là một tên phiền phức, suốt ngày chẳng có chuyện gì cũng chạy khắp nơi gây thù chuốc oán, vụ án quận Đông Nguyên còn chưa qua được bao lâu, Ngụy Ứng Xương vẫn còn ghi nhớ món nợ ấy chưa chịu bỏ qua, giờ lại có thêm một món nữa. Hai cha con người ta liên thủ, Triệu Thất rõ ràng đã cố ý giăng bẫy chờ hắn nhảy vào, người thông minh đáng lẽ phải biết giữ mình, thế mà Hoắc Tầm lại chủ động chui đầu vào bẫy.

Còn liên lụy cả hắn nữa.

Bây giờ hắn và Hoắc Tầm đã là người trên cùng một chiếc thuyền, lúc đào xác ở núi Tiểu Dung hắn cũng có mặt, chạy cũng chẳng thoát!

Hàn Vân Sơn suy sụp trong lòng.

Giữa cơn suy sụp, hắn lại âm thầm nảy sinh một tia hy vọng: “Binh lính của Ngụy Đình đã bao vây cả khu vực này rồi, bây giờ ta có nhà mà chẳng thể về. Huynh đệ, nếu đệ còn chiêu gì thì mau lấy ra đi, để ta còn yên tâm phần nào.” Hắn chợt nhớ ra điều gì, “Vị cô nương xương trắng đệ mang từ trên núi về ấy, có giúp được gì không?”

Hoắc Tầm không lên tiếng, Trúc Chân chủ động trả lời.

“Hàn công tử, Triệu Thất đã chết, một bộ hài cốt trong hang núi không thể chứng minh được điều gì.”

“Vậy những thi thể trên núi Tiểu Dung thì sao? Cũng chẳng chứng minh được gì à?”

Trúc Chân lắc đầu.

Chỉ riêng việc các thi thể bị chất chồng lên nhau, cùng lắm chỉ có thể chứng minh quân Cẩn Tây không hề mai táng từng thôn dân núi Tiểu Dung tử tế như lời đồn năm đó, nhiều nhất cũng chỉ mang tiếng mua danh chuộc tiếng. Hơn nữa, Ngụy Đình vẫn có thể đổ hết trách nhiệm cho thuộc hạ tự ý hành động, nói rằng chuyện này chẳng liên quan tới hắn.

Trừ phi trong hố chỉ có hài cốt phụ nữ và trẻ em, nhưng Ngụy Đình đã xử lý vô cùng cẩn thận, Trúc Chân từng kiểm tra, bên trong cũng có mấy bộ hài cốt nam giới, tuy số lượng ít ỏi nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không tìm được lý do biện bạch.

Chẳng thể khiến hắn tổn thương chút nào.

“Đã không có tác dụng thì đệ còn bắt ta mang xuống núi làm gì? Suốt đường nâng niu cẩn thận, đệ là đồ biến thái à?”

Hàn Vân Sơn càng thêm suy sụp, ngồi phịch xuống trước bàn: “Đệ nói xem, đang yên đang lành chọc vào Ngụy Đình làm gì? Chuyện núi Tiểu Dung thì cũng thôi đi, hôm nay ngay trước mặt hắn, đệ còn công khai nghi ngờ toàn bộ quân công sau này của hắn đều có chuyện giết dân lành mạo nhận công lao, chỉ riêng chuyện đó thôi hắn cũng tuyệt đối không tha cho đệ.”

Lúc Ngụy Đình tới tìm Hoắc Tầm đối chất, Hàn Vân Sơn cũng có mặt, tận tai nghe thấy những lời Hoắc Tầm chất vấn Ngụy Đình.

“Ta đã xem quân lục của quân Cẩn Tây, từ sau trận núi Tiểu Dung đến nay, ngươi đã đánh ba trận công thành, một trận thủ thành, kể cả trừ thổ phỉ, bình loạn, tiêu diệt tàn dư giặc Man, tổng cộng hai mươi ba trận chiến.”

“Hai mươi ba trận chiến, chỉ riêng Ngụy đại nhân đã chém đầu hơn vạn người.”

“Ta muốn hỏi ngươi, những kẻ bị giết đều là quân địch sao?”

Nghĩ tới những lời Hoắc Tầm nói, sắc mặt Hàn Vân Sơn dần thay đổi.

Hồi lâu sau, hắn nhỏ giọng hỏi: “Huynh đệ, những lời đệ hỏi hắn lúc ấy… là thật sao?”

Ngoài cửa sổ, ráng chiều yếu ớt cuối cùng đã hoàn toàn chìm vào màn đêm dày đặc, bóng tối nặng nề lan rộng khắp nơi.

Hoắc Tầm xoay người, giọng điệu vẫn bình thản như trước.

“Sau vụ núi Tiểu Dung, Ngụy Đình được Ngụy Ứng Xương coi trọng, nhận làm con nuôi.”

“Sau đó, hắn lập quân công thêm bốn lần, lần nào cần thăng quan, quân báo cũng vừa khéo truyền về tin đại thắng.”

Hàn Vân Sơn không nói nữa, tựa như vừa chạm phải một điều cấm kỵ nào đó.

Một cơn gió chiều thổi vào từ ngoài cửa sổ, khiến những chồng hồ sơ chất cao như núi trên trường án xào xạc lay động, đó là thành quả của những ngày bận rộn vừa qua.

Hoắc Tầm cầm một cuốn hồ sơ lên, đáy mắt sâu thẳm như mực.

Hắn không chỉ xem hồ sơ vụ án núi Tiểu Dung, mà còn xem toàn bộ ghi chép liên quan tới tộc Vân Ô.

Không chỉ xem những ghi chép liên quan tới tộc Vân Ô, hắn còn lật khắp những bản quân báo truyền qua trạm dịch của quân Cẩn Tây trong những năm qua.

Càng xem nhiều, nghi vấn càng lớn.

Nghi vấn càng nhiều, mọi chuyện lại càng trở nên rõ ràng.

Vì sao quân công của Ngụy Đình lần nào cũng tới đúng lúc đến vậy, con đường phong hầu bái tướng lại thuận lợi hơn người khác?

Vì sao những nơi quân Cẩn Tây tác chiến phần lớn đều là những thành nhỏ xa xôi, triều đình không thể vươn tới giám sát?

Những cuộc tập kích trong đêm mưa, những trận mai phục giữa trời sương, những cuộc giao tranh dữ dội giữa gió tuyết, tất cả đều hóa thành những con số đẹp đẽ ghi trên bảng công trạng, nhưng chính vì quá đẹp đẽ nên mới nảy sinh mâu thuẫn.

Con người vốn là như vậy, một khi nếm được vị ngọt, dã tâm sẽ bùng lên không thể kiềm chế, khiến người ta điên cuồng, méo mó, cho đến khi hoàn toàn đánh mất lý trí.

Rất lâu sau, Hàn Vân Sơn lên tiếng.

“Cho dù đệ nghi ngờ hắn không chỉ một lần giết dân lành mạo nhận quân công thì đã sao? Gạo đã nấu thành cơm, trừ phi còn tìm được chứng cứ khác, bằng không lần này hai chúng ta tiêu đời rồi, đúng là tự bê đá đập chân mình.”

Hoắc Tầm không để ý tới những lời oán trách của hắn, đặt cuốn hồ sơ trong tay xuống.

Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.

Lâu đến mức giờ đây chẳng còn dấu vết gì của giặc Man.

Không có người Man còn sống, không thể đối chiếu binh khí, y phục áo giáp cùng mức tiêu hao quân nhu của bọn chúng để tìm ra những sai sót trong chi tiết.

Cho dù đào được thi thể thôn dân núi Tiểu Dung, thương tích trên những thi thể ấy có lẽ cũng chỉ để lộ một hai điểm đáng ngờ, chỉ dựa vào những nghi vấn ít ỏi ấy vẫn không thể chứng thực tội ác Ngụy Đình gây ra năm xưa.

Hàn Vân Sơn thở dài thườn thượt: “Biết trước có ngày hôm nay, năm đó lúc đệ không chịu ngoan ngoãn ở trong khách điếm, chạy ra ngoài thành giải sầu, sao không đi thêm mấy bước lên núi luôn đi, tốt nhất là bắt gặp Ngụy Đình đang đại khai sát giới, bắt quả tang hắn tại trận, như vậy cũng đỡ bị tên chó má ấy cắn ngược lại như bây giờ.”

Bắt quả tang tại trận…

Ánh mắt Hoắc Tầm khẽ động.

Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng: “Hàn Vân Sơn.”

“Lại sao nữa?”

“Huynh còn nhớ tên của từng hồng nhan tri kỷ của mình không?”

Hàn Vân Sơn sửng sốt: “Đây lại là câu hỏi quái quỷ gì thế?”

“Hồng nhan tri kỷ của bổn thiếu gia trải khắp thiên hạ, sao có thể nhớ hết từng người được?” Hắn khó hiểu ngước mắt, “Đã là lúc nào rồi, đệ còn điều tra những chuyện phong lưu của ta làm gì?”

*

“Chưởng quầy, ở đây có phải có một vị khách họ Hoắc đang trọ không?”

Trước quầy, Tiền Tiểu Ngọc tha thiết chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Lão chưởng quầy đội mũ đen nhỏ tựa như không nghe thấy, vẫn cúi đầu lau mặt quầy, đúng lúc Tiền Tiểu Ngọc bắt đầu nghi ngờ có phải tai ông ta bị điếc rồi không, đối phương mới chậm rãi lên tiếng.

“Cô nương, khách điếm chúng tôi có quy củ, không thể tùy tiện tiết lộ danh tính của khách cho người ngoài. Nếu cô nương quen biết vị khách ấy, chi bằng để lại một tấm thiếp, sau này chúng tôi sẽ giúp cô nương xem thử.”

Thiếp cái đầu nhà ông!

Tiền Tiểu Ngọc chửi ầm lên trong lòng.

Nhìn cái kiểu làm bộ làm tịch, ra vẻ cao sang ấy xem, chẳng qua chỉ là nơi dừng chân nghỉ lại, có gì khác với nghĩa trang hay miếu hoang chứ? Vậy mà còn tự nâng giá trị của mình lên, đòi cả thiếp nữa, tưởng mình là nhà quyền quý cao sang chắc!

Loại gian thương ỷ thế cửa hàng lớn mà coi thường khách hàng, hữu danh vô thực thế này chắc chắn chẳng làm ăn lâu dài được, trong vòng mười năm, không, năm năm thôi, chủ quán nhất định sẽ mất cả vốn lẫn lời!

Trong lòng nguyền rủa như vậy, nhưng ngoài mặt Tiền Tiểu Ngọc vẫn nở một nụ cười: “Chưởng quầy, mong ông châm chước…”

“Cô nương muốn tìm ai?”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói đã cắt ngang lời cầu xin của nàng.

Ánh mắt lão chưởng quầy vượt qua vai nàng, rơi xuống người phía sau, nụ cười trên mặt ông ta lập tức trở nên ấm áp như gió xuân, gọi: “Trúc Chân công tử.”

Tiền Tiểu Ngọc quay đầu lại.

Trên cầu thang trúc phía sau có một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục thị vệ đang đứng.

Trong tay thị vệ xách một chiếc gối, gương mặt trông cũng khá hiền hòa, hắn đi tới trước mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Xin hỏi cô nương, vị khách họ Hoắc mà cô muốn tìm tên là gì?”

Trong lòng Tiền Tiểu Ngọc khẽ động, nàng suy nghĩ một lúc, thử lên tiếng: “…Hoắc Tầm.”

Quả nhiên là tới tìm Thiếu quân.

Trúc Chân thầm kinh ngạc.

Hắn từ lầu trúc đi xuống, nghe thấy có người muốn tìm vị khách họ Hoắc, đương nhiên lập tức nghĩ tới Thiếu quân nhà mình.

Nhưng ngoài Hàn gia, Thiếu quân đâu có người quen nào khác ở thành Vị Châu.

Nữ tử trước mắt áo quần rách rưới, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem…

Trúc Chân hỏi: “Cô nương tìm Thiếu quân nhà ta có chuyện gì?”

Thiếu quân?

Tiền Tiểu Ngọc thầm lẩm bẩm trong lòng, hình như nàng đã nghe cách gọi này ở đâu rồi.

“Là… là Hàn Vân Sơn bảo ta tới.” Nàng nói.

Trúc Chân suýt nữa đánh rơi chiếc gối trong tay.

Vừa mới tiễn đi một đợt, giờ lại tới nữa?

Đầu óc Hàn công tử e rằng có chút vấn đề rồi.

Nói thật, từ sau khi vào ở khách điếm, ba đợt người Hàn công tử đưa tới đều có đủ kiểu đẹp đẽ, người đầy đặn kẻ mảnh mai, người thanh tú kẻ kiều diễm, mỗi người một vẻ. Chẳng lẽ vì ba đợt trước đều bị đuổi về, Hàn công tử hiểu lầm điều gì đó nên mới nghĩ ra con đường khác, tìm một người hoàn toàn khác biệt với những người trước, cho rằng Thiếu quân thích kiểu cô nương sa cơ lỡ vận này?

Chẳng biết điều gì đã khiến Hàn công tử hiểu lầm, cho rằng Hoắc Tầm không thích những cô nương dịu dàng chu đáo, nhưng đổi thành ăn mày thì lại được, Thiếu quân nhà hắn đâu phải đồ biến thái.

Trúc Chân ổn định lại tâm trạng, khách sáo khuyên nhủ: “Cô nương, xin hãy trở về đi, trước đó chúng tôi đã nói rất rõ với Hàn công tử rồi, lần này Thiếu quân nhà ta tới thành Vị Châu là để giải sầu, không phải vì chuyện khác, cũng mong Hàn công tử sau này đừng đưa thêm người tới nữa.” Ngừng một lát, hắn lại nói: “Thiếu quân nhà ta giữ mình trong sạch, tính tình hoàn toàn khác với Hàn công tử. Sau này dù có đưa người khác tới, Thiếu quân cũng sẽ không giữ lại, không cần phải tốn công vô ích.”

Tiền Tiểu Ngọc nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Người này đang nói cái quái gì thế?

“Hàn Vân Sơn bảo ta tới, nói rằng Hoắc công tử có thể giúp ta…”

Nàng hạ thấp giọng, khẩn khoản cầu xin thị vệ: “Ta thật sự có chuyện gấp muốn tìm công tử, có thể đưa ta tới gặp hắn được không?”

Tên thị vệ này nói chuyện không hiểu ra sao, e rằng đầu óc cũng chẳng được bình thường, vẫn nên trực tiếp nói chuyện với chủ nhân của hắn thì dễ hơn.

Trúc Chân lắc đầu: “Thiếu quân không có ở khách điếm.”

Không có ở khách điếm?

Tiền Tiểu Ngọc suy nghĩ một lúc: “Hắn ra ngoài rồi sao? Ta có thể ở đây đợi hắn về.”

“Nói thật với cô nương, Thiếu quân đã rời đi mấy ngày rồi, ta cũng không biết khi nào ngài ấy mới trở lại, cô nương cứ đợi thế này chẳng biết phải đợi tới bao giờ.”

Hiện giờ Trúc Chân chỉ muốn mau chóng đuổi người đi, bằng không đợi Thiếu quân trở về, biết Hàn Vân Sơn xem mình như đồ biến thái, chẳng biết trong lòng ngài ấy sẽ nghĩ thế nào.

Tiền Tiểu Ngọc ngẩn người.

Hoắc Tầm mà nàng muốn tìm lại không có ở khách điếm, nhưng hiện giờ trời sắp tối rồi, trên người bọn họ chẳng có lấy một đồng xu, đêm nay mười phần thì hết tám chín phần phải ngủ ngoài đồng hoang. Nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng giờ quân Cẩn Tây vẫn đang lùng sục tìm người khắp nơi, qua đêm bên ngoài thực sự quá nguy hiểm.

Trái lại, khách điếm này có giá cao ngất ngưởng, khách trọ không giàu thì sang, tên họ Ngụy lại đang bị thương, chắc sẽ không chủ động tới lục soát nơi đây.

Đôi mắt nàng đảo một vòng, nàng giơ tay áo che miệng hắt hơi một cái, đáng thương nhìn thị vệ.

“Hắn không có ở đây, vậy ta có thể lên lầu tắm rửa, ăn chút gì trước được không? Ta đã mấy ngày không được ăn cơm rồi.”

Nữ tử co ro hai vai, sau khi từ trên núi xuống, nàng còn phải lội sông, quần áo rách rưới vốn chưa khô hẳn, lại bị ngâm nước thêm một lần, khiến sắc mặt càng thêm trắng bệch, đứng giữa khách điếm, dáng vẻ yếu đuối bất lực, thê lương khốn khổ ấy quả thực vô cùng đáng thương.

Đáng tiếc mấy ngày qua, những người Hàn Vân Sơn đưa tới đều đã dùng chiêu này, Trúc Chân lòng cứng như sắt, đã sớm quen với cảnh ấy.

Thị vệ áy náy mỉm cười: “Không được đâu, Thiếu quân trở về trông thấy sẽ tức giận.”

Tiền Tiểu Ngọc: “…”

Thiếu quân, Thiếu quân, Thiếu quân! Thiếu quân nhà bọn họ là cầm thú chắc?

Nghe giọng điệu của tên thị vệ này, Hàn Vân Sơn và Hoắc Tầm rõ ràng quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn không hề tầm thường, nàng đã nói rõ mình được Hàn Vân Sơn bảo tới, vậy mà tên thị vệ này ngay cả lên lầu cũng không cho nàng lên. Thanh Lan còn bảo nàng tới tìm Hoắc Tầm giúp đỡ, giúp cái rắm! Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người tốt bụng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ!

Nàng đang thầm mắng chửi trong lòng thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi: “Tiểu Ngọc tỷ!”

Nàng quay đầu, ở cuối hành lang, A Cát đang bế Ô Na vội vã chạy về phía nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Có lẽ vì nàng nán lại trong khách điếm quá lâu, A Cát không yên tâm nên đã vào tìm.

Trúc Chân nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, bất giác sửng sốt.

Thiếu niên mặc bộ quần áo rách nát, gần như chỉ còn mấy mảnh vải vụn, trên người loang lổ những vệt máu lớn còn chưa khô, đứa bé trong lòng cậu cũng đầu tóc rối bù, mấy tiểu nhị áo xanh đứng theo phía sau từ xa, chăm chú nhìn từng hành động của hai người, có lẽ sợ bọn họ là trộm lẻn vào nên mới đề phòng như vậy.

Hai người chạy tới trước mặt Tiền Tiểu Ngọc, A Cát lập tức đứng chắn trước nàng, ánh mắt nhìn Trúc Chân có phần cảnh giác.

Trúc Chân vô cùng kinh ngạc.

Nếu nói việc đưa một cô nương sa cơ lỡ vận tới với hy vọng Hoắc Tầm động lòng thương xót, cứu vớt người đẹp chốn phong trần là sở thích quái dị của Hàn Vân Sơn, vậy sao lần này còn mang theo hai đứa trẻ? Để trông cho giống thật hơn à? Đây lại là chiêu trò gì nữa?

Dù Trúc Chân theo Hoắc Tầm từng trải nhiều, hiểu biết rộng, lúc này cũng không phản ứng kịp.

Giờ đây Tiền Tiểu Ngọc thật sự đã hết cách xoay xở, sắc mặt Ô Na trông không được tốt lắm, vết thương của A Cát cũng chưa được băng bó, cứ kéo dài như vậy không ổn.

Thanh Lan bảo nàng tìm Hoắc Tầm giúp đỡ, ít nhất cũng phải gặp được người rồi mới nói tiếp được.

Nàng nhìn thị vệ trước mặt, giọng điệu bắt đầu van nài: “Vân Sơn bảo ta tới khách điếm Xuân Phong tìm Hoắc công tử giúp đỡ. Nếu hắn không có ở đây, vậy có thể cho đệ đệ ta vào đây xử lý vết thương trước được không? Người ta vẫn nói phu thê một đêm, ân nghĩa trăm ngày, nể tình nghĩa xưa giữa ta và Vân Sơn, xin công tử giúp chúng ta lần này, cầu xin công tử!”

Đồng tử Trúc Chân đột nhiên co rút dữ dội: “Cái gì?”

Hắn bước tới: “Cô là người của Hàn công tử? Không phải người Hàn công tử đưa tới cho Thiếu quân nhà chúng ta sao?”

Tiền Tiểu Ngọc sửng sốt.

Hay thật, hóa ra tên này đã hiểu lầm, tưởng nàng là món quà Hàn Vân Sơn mang tới tặng Hoắc Tầm, trước đây nàng từng nghe nói có vài công tử quý tộc ngấm ngầm “đổi thê tử” cho nhau, chắc cũng là kiểu đó.

Hừ! Đúng là đồ hạ lưu, chơi bời bẩn thỉu thật!

Tiền Tiểu Ngọc thu lại vẻ khinh bỉ trong lòng, đứng nguyên tại chỗ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Chẳng biết khi nào Hoắc Tầm mới trở về, dù sao hiện giờ hắn cũng không có ở đây, mà tên thị vệ này dường như rất kiêng dè chuyện nàng có ý đồ với Hoắc Tầm.

Một nữ tử yếu đuối tùy tiện tìm tới cửa, trông chẳng khác nào chủ động dâng mình vào lòng người ta, nhưng nếu là hai mẹ con cùng tới, nhìn qua lại giống như thật sự gặp phải khó khăn nghiêm trọng.

Nếu đã vậy…

Nàng véo mạnh vào đùi mình một cái, gọi một tiếng “Na Na”, Ô Na ngẩng đầu lên, ngay sau đó, Tiền Tiểu Ngọc đã giữ lấy gáy nó, ấn đầu con bé vào lòng mình.

A Cát ngây người.

Trúc Chân cũng giật nảy mình: “Cô nương?”

Tiền Tiểu Ngọc ôm chặt Ô Na, bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

“Công tử hà tất phải gặng hỏi cho bằng được? Nếu không phải đã cùng đường bí lối, hai mẹ con chúng ta sao lại mặt dày tới làm phiền người ta chứ?”

*

Lời của tác giả:

Hàn Vân Sơn: ????

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *