Chương 218
***
Sắc máu mờ ảo phủ trước mắt mọi người một lần nữa trở nên đậm đặc, cảnh vật và con người vốn có trong điện cũng dần bị nhuộm đỏ rồi nhòa đi. Trước khi tất cả hoàn toàn bị nhấn chìm, từ phía ngoài khung hình vang lên một trận tiếng hô giết, là nhóm tu sĩ do Vi Huyền và Hai mươi tư tiết sứ dẫn đầu xông vào: “Thánh chủ, Thần nữ!”
Ngay sau đó, sắc máu tràn qua, vạn vật chẳng còn thấy rõ.
Mọi người vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng do cảnh tượng đẫm máu vừa rồi để lại, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Ngay cả Vương Cáo xưa nay vốn có thủ đoạn tà ác, lúc này sắc mặt cũng không hề dễ coi.
Trong tĩnh lặng, Vương Thứ đã đứng lặng người từ lâu, chẳng ai chú ý đến những vệt nước mắt trên gương mặt hắn.
Tâm trí Chu Mãn vẫn còn đau âm ỉ sau khi tận mắt chứng kiến Vương Huyền Nan thi triển Thiên Hiến, lúc này nàng thầm nghĩ: Chỉ là cảnh tượng năm xưa tái hiện mà đã có uy năng nhường này, huống hồ ngay cả Đạo chủng do Võ Hoàng để lại cũng bị hủy diệt vỡ vụn chỉ trong một nhịp thở. Luồng sức mạnh đáng sợ đến bực này tồn tại trên thế gian, liệu có thực sự hợp lý, và liệu xương thịt phàm trần có thực sự ngự trị nổi nó hay không?
Hình ảnh Vương Huyền Nan toàn thân đẫm máu sau khi phát động Thiên Hiến lại hiện ra trước mắt…
Chu Mãn dường như đã có câu trả lời, Thiên Hiến truyền thuyết này, tuy gần như là “nói ra là giết”, có năng lực hủy trời diệt đất, nhưng cái giá để vận dụng nó e rằng cũng nặng nề tương đương, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến việc Vương Huyền Nan bỏ mạng.
Dần dần, sắc máu như sương mù bị vài bóng người khuấy động mà tản ra, đại điện lại trở về tòa điện đổ nát tan hoang bên trong Bạch Đế Thành.
Vi Huyền và Hai mươi tư tiết sứ vây quanh, Thần nữ Diệu Tụng đỡ Vương Huyền Nan đang đẫm máu từ từ ngồi bệt xuống đất, gương mặt bà trắng bệch một cách lạ thường, một nữ tu áo xanh đứng sau lưng Vi Huyền chấn động: “Thần nữ, người bị thương sao?”
Lúc này mọi người mới phát hiện bà đang đưa tay nhấn chặt bên hông, nhưng từ trong vạt áo, máu tươi lại đang chậm rãi thấm ra, rõ ràng đã bị thương từ rất lâu trước đó, chỉ là lúc trước bị áo bào che khuất nên không ai nhận thấy.
Vẻ mặt bà bình thản đến lạ lùng, cũng không nói gì, như đang nhẫn nhịn nỗi đau kịch liệt nào đó, năm ngón tay khẽ co lại, cuối cùng từ vết thương kia rút ra một vật, ném xuống đất.
Hóa ra là một chiếc trâm gỗ đào mảnh và dài!
Trên thân gỗ đen kịt vẽ những phù chú cổ xưa chi chít, có tới chín tầng chồng chất, khi chạm đất cùng vết máu nó thậm chí còn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Đồng tử Chu Mãn co rụt lại, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, thứ này nàng đã từng thấy, cả hai kiếp đều đã từng thấy!
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã hiểu vì sao Vu Sơn Thần nữ Diệu Tụng lại bị thế gia Thần Đô khống chế. Năm xưa chẳng phải Tống Lan Chân cũng dùng vật này đánh lén mới khiến nàng rơi vào hiểm cảnh đó sao?
Nữ tu áo xanh nhìn thấy chiếc trâm này thì hít vào một hơi khí lạnh: “Đây là pháp khí gì vậy?”
Diệu Tụng nói: “Không phải thủ đoạn hay dùng của Tam đại thế gia Thần Đô…”
Vi Huyền vội vã: “Chúng ta đi mời Nhất Mệnh tiên sinh!”
Diệu Tụng lại cúi mắt nhìn nam tử bên cạnh, máu trên người ông đã nhuộm đỏ cả vạt áo bà. Đôi mi dính máu của ông khẽ động, dường như sắp tỉnh lại, thế là bà mỉm cười nhạt nhòa: “Nhất Mệnh tiên sinh vân du bốn phương, trong thời gian ngắn biết tìm ở đâu? Đừng tốn công sức nữa… các ngươi lui ra ngoài trước đi.”
Vi Huyền và những người khác nghe lời bà nói, dường như đã hiểu ra điều gì, trong số Hai mươi tư tiết sứ, nữ tu áo xanh có thêu hai chữ “Sương Giáng” ở vạt áo đỏ hoe vành mắt, nước mắt chực trào.
Mọi người im lặng, lui ra ngoài.
Giữa tòa điện hoang tàn ngập mắt, thanh Lãnh Diễm Cựu vẫn cắm sâu ở đó, đài sen ở chuôi kiếm lúc này đang mở ra, ngọn Vô Lượng Huyền Hỏa trắng muốt lơ lửng trên vũng máu đỏ rực, tựa như một ngọn đèn cô độc lạnh lẽo, hắt bóng hai hình hài đang tựa vào nhau lên bức tường điện phía sau.
Lại trôi qua một hồi lâu, Vương Huyền Nan mới tỉnh lại.
Diệu Tụng khẽ cười: “Chàng tỉnh rồi.”
Vương Huyền Nan chớp mắt, thấp giọng đáp: “Đáng tiếc, lần trước ở đỉnh Ngọc Hoàng… thiên thời không thuận, chẳng thể cùng nàng ngắm nhìn áng mây khi hoàng hôn buông xuống…”
Diệu Tụng nói: “Nhưng đêm đó núi rừng đổ tuyết, từng lớp từng lớp dày đặc đè lên mái hiên, trông cũng rất đẹp. Chàng còn đi đào hũ rượu năm xưa chúng ta chôn dưới vách Phiến Tử, đặt lên lò đất mà đun, vừa ấm rượu vừa cùng ta tính xem sau này nên đặt tên con là gì… Chỉ là chàng làm việc lớn thì quyết đoán, mà chuyện nhỏ nhặt lại cứ mãi phân vân, tính từ nửa đêm cho đến lúc trời hửng sáng cũng chẳng tính ra được nhân quả gì…”
Vương Huyền Nan mỉm cười, rồi bật ra một tiếng ho khan, máu lại thấm ra từ dưới ống tay áo.
Giọng nói khàn đặc của ông đã trở nên mơ hồ không rõ: “Tụng Tụng, ta không hình dung nổi, khi nó lớn lên sẽ có dáng vẻ thế nào…”
Diệu Tụng đáp: “Có lẽ giống chàng, có lẽ giống ta, cũng có lẽ chẳng giống ai cả, chỉ trưởng thành theo dáng vẻ của riêng nó mà thôi… Nó sẽ giống như chúng ta thuở nhỏ, đọc sách, tu luyện; nhưng cũng có thể là một tính cách bướng bỉnh, chẳng thích đọc sách, cũng chẳng màng tu luyện, lại còn đi khắp nơi gây rắc rối khiến người ta phát cáu. Nó có thể là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cũng có thể là một kẻ vô tích sự, nhưng chắc chắn sẽ là một người tốt…”
Khắc này, một cơn thống khổ đột ngột thấu tận tâm can, Vương Thứ đứng không vững, phải vịn vào cột trụ mục nát bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào hai bóng hình kia, trong lòng chỉ thầm gọi: Cha, mẹ, con đã lớn rồi, con đã trở về rồi. Con không tu luyện, nhưng cũng không bướng bỉnh, con biết đọc sách, biết chữa bệnh, con chẳng có thành tựu bao nhiêu nhưng quả thực là một người tốt.
Vương Huyền Nan dường như cũng đang tưởng tượng đến khung cảnh ấy, không nói thêm lời nào.
Cho đến khi có giọt lệ rơi trên gò má ông.
Vương Huyền Nan nâng mắt nhìn, nhìn rất lâu, rất lâu, mới lại mở lời, khó nhọc gọi một tiếng: “Tụng Tụng.”
Sau đó ông lại lặng đi một hồi dài, cuối cùng dùng một chất giọng không rõ là bi hay hỉ, nói: “Giết nó đi.”
Giết nó đi.
Thân hình Diệu Tụng đột nhiên bất động.
Mọi người có mặt đều sững sờ, giây phút đầu tiên cảm thấy lời này không đầu không cuối, vô cùng đột ngột, thế nhưng khi nghĩ ngược lại những gì vừa diễn ra, họ mới bàng hoàng nhận ra chữ “Nó” trong lời Vương Huyền Nan đang chỉ về ai!
Lý Phổ kinh hãi: “Tại… tại sao?”
Vương Thứ run rẩy, những ngón tay buông thõng bên sườn siết chặt lại.
Vương Huyền Nan nói: “Nỗi bi sầu của trần thế, nàng và ta nếm trải đã quá đủ rồi, hà tất phải để nó đi một chuyến này nữa?”
Diệu Tụng cố nén nỗi thương tâm tột cùng trong lòng, hồi lâu sau mới đáp: “Được.”
Chu Mãn gần như không thể tin nổi: Họ lại thực sự muốn giết chết cốt nhục của chính mình!
Những người có mặt không ai không rơi vào chấn động đầy nghi hoặc.
Tuy nhiên, sau khi bàn xong chuyện này, hai người trong điện lại trở nên bình thản lạ lùng, giống như đã đi đến cuối con đường, biết trước kết cục đã định nên chẳng còn sợ hãi hay hối tiếc.
Vương Huyền Nan nhìn về phía thanh Lãnh Diễm Cựu giữa điện, điểm tuyết quang của Vô Lượng Huyền Hỏa nhấp nháy trong đôi mắt vẫn còn vương sắc máu của ông, ông chậm rãi nói: “Là ta thẹn với Võ Hoàng… Thế gian vốn có chín loại lửa, các linh hỏa khác sau khi ta tiêu tán đều sẽ quay về hỏa lò của Hư Thiên Điện, duy chỉ có đóm Huyền Hỏa này sinh ra cùng Lãnh Diễm Cựu, lấy tâm huyết của ta làm dẫn, là loại lửa thứ mười trên thế gian, có thể soi tỏ nơi đặt lăng tẩm của nàng ấy, mở ra Thiên Môn…”
Tim Chu Mãn nảy lên một nhịp: “Thiên Môn Đại Nhạc, lăng tẩm Võ Hoàng?”
Diệu Tụng dường như biết ông đang trăng trối điều gì, bèn nói: “Chàng yên tâm, ta nhất định không để nó rơi vào tay bọn họ.”
Vương Huyền Nan bèn mỉm cười, hơi thở đã dần yếu ớt: “Tụng Tụng, ta lại nhớ về năm ấy, ở Tề Châu…”
Diệu Tụng ôm lấy ông, cũng cười: “Ta nhớ chứ, khi đó Tam đệ tính tình ngạo mạn của chàng còn được gọi là ‘Cầm Si’, vì đấu cầm thua người ta ở Nho môn mà ăn vạ trên núi sách của người ta, nhất quyết nói nếu không thắng lại thì không đi, làm náo loạn đến mức Nho môn gửi một xấp đơn kiện lên đỉnh Ngọc Hoàng, Võ Hoàng bệ hạ đành phải bảo ta xuống lo liệu. Ta vừa mới đến ngoài Hạnh Đàn đã thấy một người đang đứng dưới bia Quy Nhân chịu phạt, nghe qua cũng là vì chuyện của Vương Tương mà đến, chỉ là nhìn y phục không giống tu sĩ Tề Châu, cũng chẳng phải thư sinh Nho môn. Ta còn nghĩ người khúm núm cung kính nhường này chắc hẳn là trưởng lão chấp sự do Thần Đô Vương thị phái đến để tạ tội chuộc người, sau này mới biết…”
Đôi mắt Vương Huyền Nan chậm rãi khép lại.
Năm luồng linh hỏa từ trong ống tay áo ông bay vút ra, chia thành năm sắc Kim, Xám, Xanh, Vàng, Đen Trắng, lượn quanh đỉnh điện một vòng rồi cuối cùng tan biến tựa như lưu tinh.
Thế nhưng Diệu Tụng dường như chẳng hề hay biết, vẫn dịu dàng kể tiếp: “Lần đó, chúng ta đã nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không tài nào bắt Vương Tương xuống khỏi núi sách được. Cho đến khi mượn được bản cầm phổ khiếm khuyết từ bảo khố của Thanh Đế… chúng ta đã cùng nhau bổ sung cho hoàn chỉnh… Vương Tương có được cầm phổ mới, cuối cùng cũng thắng được cuộc đấu cầm, bấy giờ mới mãn nguyện mà rời khỏi Nho môn, nhưng cũng làm đám hủ nho già nua ở đó tức đến nổ đom đóm mắt…”
Cảnh tượng lúc ấy dường như vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Diệu Tụng mỉm cười nói: “Có điều khúc cầm ngày đó tấu lên thật sự rất hay… Vương Huyền Nan, hôm nào đó chàng cũng học đi, rồi tấu cho ta nghe, có được không?”
Thế nhưng, đã chẳng còn ai trả lời bà nữa.
Trong tĩnh lặng, dòng máu khô cạn không còn tuôn trào, dần dần đông cứng trên thân thể đã mất đi sinh khí.
Nước mắt Diệu Tụng cuối cùng cũng giàn giụa khắp mặt.
Nỗi thê lương đến muộn màng khiến bà ôm chặt lấy thân xác ấy, trong tiếng khóc nghẹn ngào u uất, bà khép chặt đôi mi.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ ánh sáng trong đại điện vụt tắt.
Thế giới chìm vào bóng tối mịt mùng, như thể mọi cảm xúc thầm kín nhất đều có thể ẩn nấp an toàn bên trong mà không bị bất kỳ ai phát giác.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Cho đến khi một tiếng trẻ thơ khóc chào đời đột ngột vang lên từ trong bóng tối.
Mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng le lói.
Đó là một dải ánh trăng mờ ảo, tựa như thủy ngân đổ xuống mặt đất, chảy tràn vào trong điện.
Đôi mắt Chu Mãn thích nghi dần với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, bà nhìn thấy một dáng hình yếu ớt: Thần nữ Diệu Tụng đứng giữa đại điện, trong lòng bồng một đứa trẻ sơ sinh, nhưng trên gương mặt tái nhợt chẳng hề có chút vui mừng.
Bà đứng lặng tại chỗ một hồi lâu rồi mới bước tới, đặt đứa trẻ vào nơi ánh trăng có thể soi thấu.
Khi đường nét của đứa trẻ hoàn toàn hiện rõ dưới ánh trăng, bà khẽ phất tay, ánh trăng trên mặt đất như dòng nước hội tụ lại, phác họa nên một trận pháp khổng lồ…
Chu Mãn chợt cảm thấy kinh hãi tột độ, luồng ánh sáng từ trong trận bay ra, lao vút lên trời xanh!
Vầng trăng bạc giữa tầng mây tức khắc vụt tắt!
Màn đêm đen kịt tựa như bị một sức mạnh nào đó xé toạc trong nháy mắt, từ kẽ hở bị phá vỡ ấy, một vầng thái dương đỏ rực như lửa thiêu đốt hiện ra. Vạn ánh lửa xoáy thành một cột sáng, giáng xuống từ trời cao như một hình phạt thiên kiếp, đè nặng lên đứa trẻ bé bỏng nằm giữa trận pháp phía dưới!
Đứa trẻ ấy vẫn vô tri vô giác mà mỉm cười, thậm chí còn ngây thơ đưa đôi tay nhỏ bé về phía Diệu Tụng.
Mắt thấy ánh lửa trong trận giáng xuống sắp thiêu rụi đứa bé thành tro bụi, sắc mặt Lý Phổ cắt không còn giọt máu, không dám nhìn thêm.
Diệu Tụng cũng như đã chấp nhận số phận, vô lực lùi lại một bước.
Nhưng chẳng ai ngờ tới, từ ngoài điện bỗng vang lên một tiếng quát kinh hoàng: “Thần nữ!”
Một chiếc trượng mây xé toạc không trung lao tới, hóa ra hàng trăm dây leo, quấn lấy đứa trẻ kéo đi!
Thế nhưng lửa trong trận giáp xuống với tốc độ nhanh đến nhường nào?
Dù trượng mây có nhanh đến mấy cũng không kịp kéo đứa trẻ hoàn toàn ra khỏi trận pháp!
Một loạt tiếng nổ vang rền dữ dội, phần lớn dây leo cuốn vào trận pháp đều bị phá hủy. Trong chớp mắt, vài quầng lửa rơi trúng lên người đứa trẻ! Tiếng khóc thét xé lòng lập tức vang lên.
Người vừa tới vội vàng đón lấy đứa trẻ trong tay, nhưng lại nhìn bóng dáng người nữ nhân giữa điện với vẻ không thể tin nổi, vừa kinh hãi vừa giận dữ: “Thần nữ đang làm cái gì thế này!”
Đứa trẻ không ngừng gào khóc, máu tươi từ trong tã lót thấm đẫm nhỏ xuống mặt đất.
Hai mươi tư tiết sứ cũng vừa lúc chạy tới, tất thảy đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Diệu Tụng chết lặng đáp: “Đây là di mệnh của Vương Huyền Nan. Vi trưởng lão, đưa nó cho ta đi…”
Vi Huyền ôm chặt đứa bé, lùi lại một bước: “Không, đây là huyết mạch của Thánh chủ, là con của người, sao Thánh chủ lại nỡ lòng? Nó là chủ nhân tương lai của Vương thị, nó mang trong mình Thiên Hiến, nó…”
Diệu Tụng cắt ngang: “Chính vì có Thiên Hiến, nó mới bắt buộc phải chết!”
Hai mươi tư tiết sứ đồng loạt rúng động.
Trên mặt Diệu Tụng hiện lên vẻ bi khổ: “Vương thị Thiên Hiến, đời đời tương truyền, gắn liền với mệnh số. Mệnh số không tận, Thiên Hiến không dứt… Nó mang Thiên Hiến thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không chút sức tự bảo vệ mình, tương lai chỉ có thể làm con rối cho kẻ khác, làm quân cờ cho người ta! Thà rằng để nó rơi vào tay kẻ khác thao túng, chẳng thà chúng ta bỏ đi quân cờ này, dẫu không còn đường thắng, ít nhất cũng không để thua thêm nữa…”
Vi Huyền lại nói: “Nhưng nó vừa mới chào đời, vừa mới đến với thế gian này! Nó chưa hiểu gì cả, nó cũng chẳng làm sai điều gì!”
Đứa trẻ toàn thân đẫm máu, máu cũng thấm đỏ cả đôi tay Vi Huyền.
Ông không ngừng run rẩy, đôi mắt đã đỏ hoe: “Nó tuy còn nhỏ, không thể tự bảo vệ mình, nhưng vẫn còn người, còn tôi, còn Hai mươi tư tiết sứ, còn Nhược Ngu Đường… Tất cả mọi người sẽ dốc hết tâm lực bảo hộ nó vẹn toàn! Nhất định có thể giết chết Vương Kính, giết chết Tống Hóa Cực để báo thù cho Thánh chủ!”
Diệu Tụng thê lương nói: “Ngươi tưởng chỉ có hạng như Vương Kính, Tống Hóa Cực thôi sao? Chỉ dựa vào bọn chúng mà cũng dám vọng ngôn khống chế vật chủ của Thiên Hiến sao…”
Vi Huyền chấn động: “Cái gì?”
Diệu Tụng không trả lời, chỉ như người mất hồn mà nói tiếp: “Huống hồ vừa rồi, ta dẫn Nhật Thí Thiên Phạt xuống đã đánh nát kinh mạch của nó, hủy hoại mệnh tuyến, khiến nó không thể dùng Thiên Hiến được nữa. Ngươi có cứu nó đi, chẳng qua cũng chỉ để nó gắng gượng thêm được hai mươi năm xuân thu mà thôi, e rằng sống còn chẳng bằng một người bình thường. Vi trưởng lão, ngươi nỡ lòng thấy nó đến với thế gian này để rồi phải chịu đựng nỗi khổ sở như vậy sao?”
Vi Huyền cúi đầu, nhìn vào gương mặt đan xen giữa vệt lệ và vệt máu của đứa trẻ.
Có một khoảnh khắc, mọi người hoài nghi ông đã bị Diệu Tụng thuyết phục.
Nhưng nào ngờ, ngay sau đó, lão lùi lại một bước rồi lắc đầu: “Không, không! Không tranh sao biết không tranh được, không cứu sao biết không cứu nổi? Dẫu chỉ có vỏn vẹn hai mươi năm xuân thu, chẳng lẽ không nên để chính nó đi qua, chính nó sống lấy hay sao? Các người chẳng qua cũng chỉ là cha mẹ nó, dựa vào đâu mà quyết định sự sống, rồi lại quyết định cả cái chết của nó!”
Diệu Tụng ngậm lệ quát lạnh: “Vi Huyền!”
Bà giơ tay, thanh Lãnh Diễm Cựu trong điện bay vút ra, được bà cầm lấy chỉ thẳng vào Vi Huyền!
Vi Huyền không hề tránh né, chỉ dùng hai tay nâng đứa trẻ đang khóc thét lên mà quỳ sụp xuống: “Chúng tôi không biết vì sao Thần nữ và Thánh chủ lại đưa ra phán quyết này, nhưng đây là huyết mạch của người và Thánh chủ, nếu người nhất định phải giết, xin hãy giết luôn cả Vi Huyền này đi!”
Hai mươi tư tết sứ cũng quỳ xuống ngay trước điện, đồng thanh đồng thủ.
Diệu Tụng cầm kiếm đứng đó đối mặt với họ thật lâu, nhưng cuối cùng, cánh tay cầm kiếm cũng mất đi sức lực mà rũ xuống: “Thôi vậy…”
Thân hình bà lảo đảo.
Mọi người kinh hãi: “Thần nữ!”
Nữ tu áo xanh tiến lên nâng đỡ, Diệu Tụng gượng đứng vững lại, chỉ nhìn về phía đứa trẻ.
Vi Huyền do dự giây lát, rốt cuộc vẫn tiến lên, trao đứa trẻ vẫn đang khóc lóc trong lòng ra.
Diệu Tụng đưa tay vuốt ve gò má đứa bé, chậm rãi áp trán mình vào trán nó, cuối cùng khóc không thành tiếng.
Nhóm người Chu Mãn đứng trong góc tối của đại điện, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng này từ xa, đột nhiên cảm thấy nỗi thê lương kia dường như thấm tận vào xương tủy.
Vi Huyền nói: “Thế gian chắc chắn vẫn còn cách nối lại mệnh căn cho tiểu công tử. Thần nữ, truy binh Thần Đô sắp tới nơi rồi, chúng tôi xin hộ tống người và công tử rời khỏi đây!”
Diệu Tụng không cử động, chỉ khẽ nói: “Chúng ta còn chưa kịp đặt tên cho nó…”
Vi Huyền chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Diệu Tụng tiếp lời: “Cha nó đã bói suốt một đêm, quẻ nào gieo ra cũng đều chỉ có một chữ ấy… Nhưng ta nghĩ, sau khi lớn lên, chắc chắn nó sẽ không thích cái tên này.”
Nói đến đây, bà nghẹn ngào dừng lại một chút mới tiếp tục: “Đời này của nó, sống không tự chủ, chết không tự chủ, chẳng lẽ đến cái tên cũng không được tự mình quyết định sao? Vi trưởng lão, nếu ông trời rủ lòng thương, nguyện cho nó được sống, thì hãy để chính nó tự chọn lấy đi. Thế gian này, tổng cộng cũng phải có lấy một việc để nó được tự mình…”
Vi Huyền cũng không cầm được nước mắt: “Thần nữ!”
Diệu Tụng tháo chiếc nhẫn màu xanh xám ở cổ mình xuống, đặt vào trong tã lót đẫm máu của đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã trên gò má con: “Là cha mẹ có lỗi với con… Chỉ mong chiếc nhẫn này có thể bảo hộ con trong hai mươi năm tới được bình an thuận lợi…”
Hình dáng chiếc nhẫn ấy rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, dưới lớp màu máu đỏ nhạt bao phủ trước mắt nhóm người Chu Mãn, nó biến thành một màu tím khói. Thế nhưng Chu Mãn vẫn sững sờ, nàng không kìm được suy nghĩ: Chiếc nhẫn này trông rất quen mắt…
Nữ tu áo xanh hỏi: “Thần nữ, người không đi sao?”
Diệu Tụng lắc đầu: “Mạng ta vốn đã tận. Sau khi các người đi, ta sẽ dẫn động lực lượng Kim Ô bố trí kết giới. Phàm là kẻ bước vào thành này tu vi đều sẽ bị suy giảm, sẽ không có ai đuổi kịp các người đâu.”
Mọi người nhao nhao gọi: “Thần nữ!”
Diệu Tụng lại lùi về phía sau một bước, như hạ quyết tâm sắt đá: “Đi đi, Vi trưởng lão, đưa nó đi đi. Cho dù chỉ làm một người bình thường… Hãy rời khỏi đây, rời khỏi Vương thị, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại!”
Vi Huyền hàm lệ: “Thần nữ…”
Thế nhưng ý Diệu Tụng đã quyết, bà cầm thanh Lãnh Diễm Cựu quay người bước vào trong điện. Vi Huyền nhìn theo bóng lưng bà, cuối cùng dẫn đầu Hai mươi tư tiết sứ đồng loạt quỳ xuống đất, gạt lệ khấu đầu rồi ôm đứa trẻ sơ sinh rời đi.
Mãi đến khi đi rất xa, lúc sắp ra khỏi thành, họ nghe thấy từ phía sau một tiếng kêu thê lương vút tận trời xanh.
Mọi người ngoảnh đầu lại, thấy phía đại điện bỗng chốc bùng lên pháp tướng Kim Ô khổng lồ, vầng mặt trời cũng vừa vặn nhô lên từ đường chân trời vào lúc này, giống như bị tiếng kêu của Kim Ô triệu hồi, xua tan màn đêm dài vĩnh cửu. Ánh sáng mờ ảo hòa cùng nắng sớm, dần dần bao phủ khắp bốn phương tám hướng.
Hai mươi tư tiết sứ chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai không bi thương, Vi Huyền ôm đứa trẻ nhìn hồi lâu, chỉ nghiến răng thốt ra một chữ: “Đi!”
Bóng tối chân trời ập xuống, tu sĩ Thần Đô đuổi giết cuối cùng đã tới nơi.
Vương Huyền Nan nhắm nghiền hai mắt, tựa vào một cột điện đổ nát, hoàn toàn không còn hay biết gì về vạn vật xung quanh. Lãnh Diễm Cựu lơ lửng giữa không trung, đóm Huyền Hỏa trong đài sen vẫn khẽ rung rinh.
Khi đám tu sĩ kia tiến đến trước đại điện, Diệu Tụng không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, bà chỉ khẽ thổi vào đóm Huyền Hỏa trong đài.
Máu tươi tựa như dầu đèn bên trong chợt bay vút lên như một dải lụa đỏ, hóa thành một con chim đỗ quyên huyết hồng giữa không trung, tung cánh bay về phương Tây.
Tiếng “phụt” vang lên, Huyền Hỏa trong đài tắt lịm.
Cả tòa đại điện đột ngột tối sầm lại. Thanh Lãnh Diễm Cựu vốn đang lơ lửng bỗng rơi rụng, cắm phập xuống mặt đất! Ngay sau đó, những vệt đỏ trên thân kiếm bừng sáng rực rỡ, thậm chí còn sáng hơn, đỏ hơn bất kỳ lần nào trước đây! Giống như cuối cùng cũng chờ được thiên địch rời đi, thoát khỏi áp chế lâu ngày, sắc máu tức khắc cuộn trào như thủy triều, khát khao máu tươi mới, nhấn chìm tất cả những bóng người vừa bước chân vào điện!
Con chim đỗ quyên đỏ như máu kia bay xa dần trong khung cảnh huyết sắc ấy. Nó bay qua những dòng sông uốn khúc, qua những dãy núi trùng điệp, đi ngang qua chiếc chuông vàng bất động trên góc mái Kiếm Các, cuối cùng lao vào trong cửa, đâm sầm vào án hương thờ hoa…
Sắc máu tan đi, đọng lại thành nét chữ trên mặt giấy ở trên bàn, hóa thành một vệt chu sa đỏ rực, một lão giả áo xám bước tới, nhíu mày cầm vệt chu sa ấy lên.
Trong đại điện ngập ngụa máu tươi tại Bạch Đế Thành, Diệu Tụng cuối cùng cũng nở một nụ cười, bà chỉ khẽ tựa đầu vào vai thân xác đã lạnh ngắt của Vương Huyền Nan, từ từ khép lại đôi mi: “Vương Huyền Nan, cuối cùng ta vẫn không nỡ giết nó, chàng có trách ta không…”
***
Chắc Chu Mãn cũng lờ đờ đoán được Vương Sát là ai rồi 😮💨. Tưởng Vương Thứ bẩm sinh bệnh tật cơ , bây h mới thấy bố mẹ trong bộ này ai cũng làm hại con mik vậy người khuyết ngón út , kẻ mù màu , người kinh mạch ko thông , ngay cả Vương Cáo cũng bị Vương Kính ép đến tổn hao căn cốt