Chương 72: Nhân sinh có chỗ nào không phải phân vượn
……
Đỗ Phi Phi không nói gì nhìn Diệp Thần.
Sao tới nơi nào hắn cũng có người quen cũ như thế?
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Ôn Đình Lam.” Continue reading
Chương 72: Nhân sinh có chỗ nào không phải phân vượn
……
Đỗ Phi Phi không nói gì nhìn Diệp Thần.
Sao tới nơi nào hắn cũng có người quen cũ như thế?
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Ôn Đình Lam.” Continue reading
Chương 71: Kinh hãi tiếp tú cầu
Tuy rằng Tiêu Đại Thánh và Vu Hữu Chúc đều đánh xe ngựa một cách vô cùng xiêu vẹo chậm chạp, loạng chòa loạng choạng, nhưng cuối cùng cũng đến được Hà Dương.
Đỗ Phi Phi nhìn đoạn đường trên bản đồ cách kinh thành càng lúc càng gần, nói: “Một đường này hình như quá yên bình rồi, sao ngay cả một tên thích khách cũng không thấy đâu?” Thời điểm thích khách xuất hiện nhiều, nàng phiền lòng, nhưng hiện tại không thấy thích khách đâu, lòng nàng lại càng phiền. Luôn cảm thấy bọn họ giống như đang tránh trong chỗ tối canh chừng, chờ đợi thời cơ thích hợp thì rút đao, hại nàng ngay cả buổi tối ngủ cũng không ngon. Continue reading
Chương 70: Số phận thê thảm của hái hoa tặc
Gót chân Đỗ Phi Phi không ngừng xê dịch xê dịch.
Thư sinh lo sợ nơm nớp nhìn lưỡi dao càng lúc càng gần, run giọng nói: “Đỗ nữ hiệp, nếu ngươi muốn nghe lén, ta có thể phối……”
“Suỵt!” Đỗ Phi Phi vội vàng đánh gãy lời hắn. Continue reading
Chương 69: Duyên đến duyên đi
Tiêu Đại Thánh và Diệp Thần đi vào bên trong phật đường.
Diệp Thần nói: “Đóng cửa.”
Trong lòng Tiêu Đại Thánh có dự cảm không tốt, nhưng vẫn xoay người đem ánh mắt hiếu kỳ của Đỗ Phi Phi ngăn cách ở thế giới bên kia.
“Ngươi muốn làm gì?” Tiêu Đại Thánh đứng bên cạnh cửa, đề phòng nhìn bóng dáng của hắn. Continue reading
Chương 68: Khi tới hung hăng khi đi vội vàng
Thư sinh so sánh lợi ích thực tế, lập tức duỗi tay bắt mạch cho trụ trì.
Tiêu Đại Thánh vội hỏi nói: “Sao rồi?”
Thư sinh thở dài nói: “Kinh mạch bị chấn đoạn.” Continue reading
Chương 67: Trong Thanh Tịnh am không thanh tịnh
Sau khi ra khỏi khách điếm, Tiêu Đại Thánh vừa đánh xe ngựa vừa ngoái đầu lại nhìn, nhưng tầm mắt trước sau vẫn không thấy bóng hình xinh đẹp của Hoắc Bình Bình.
Đỗ Phi Phi từ trong xe ló ra đầu nói: “Chúng ta đã đi ba vòng trên con đường này rồi.”
Tiêu Đại Thánh nói: “Ta quyến luyến quên về không được sao?” Continue reading
Chương 66: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Không biết là ngủ sàn đã thành thói quen, hay là sàn nhà của khách điếm này đặc biệt, tóm lại khi Đỗ Phi Phi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, cơ thể sảng khoái, ngay cả bữa sáng cũng ăn nhiều hơn bình thường hai bát.
Diệp Thần ở bên cạnh không ngừng thở dài nói: “Phi Phi à, ngươi càng ngày càng ăn nhiều.” Continue reading
Chương 65: Vừa vào Tương Dương cố nhân đến
Đỗ Phi Phi cảm động nói: “Đa tạ Tiêu đại ca. Đám áo đen này người đông thế mạnh, quả thực là quấy nhiễu chúng ta không ít.”
Tiêu Đại Thánh nói: “Ý ta là, ta muốn bảo hộ muội khỏi sự hãm hại của Diệp Thần!” Continue reading
Chương 64: Bên trong nguy nan thấy chân tình
Diệp Thần trầm ngâm nói: “Xem ra không có biện pháp.”
Không có biện pháp?
Đỗ Phi Phi sợ hãi, không phải là muốn giao nàng ra đấy chứ?
“Chỉ có thể dùng tiền tiêu tai.” Diệp Thần thở dài đầy tiếc nuối. Continue reading
Chương 63: Âm mưu chuẩn bị đã lâu
Ánh mắt Tiêu Đại Thánh chuyển từ khuôn mặt của nàng đến Diệp Thần, cuối cùng mới rơi xuống mặt đất.
Đỗ Phi Phi theo ánh mắt hắn nhìn lại, trên đất, túi vải đã được mở ra, hộp gỗ bên trong bị chém thành hai nửa, trong hộp gỗ là những mảnh sứ vỡ liểng xiểng. Continue reading