Sau khi ta mất tích – Chương 180

Chương 180

***

Giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng khách sạn trống trải rồi dần tan biến.

Đáp lại Clayt chỉ là một khoảng tịch mịch không tiếng động.

Cơn gió lạnh tràn qua từ cửa sổ lướt qua khuôn ngực trần trụi cùng hai hạt đậu đỏ, kích thích làn da trắng lạnh nổi lên gai ốc ửng đỏ vì run rẩy. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 178

Chương 178

***

Tô Đường lười biếng nheo mắt lại, các ngón tay luồn vào trong làn tóc vàng hơi ẩm ướt của Clayt.

Những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay cô, lấp đầy từng khoảng trống, chèn đến mức kẽ giữa các ngón tay cô không dư lại dù chỉ một chút.

Trong mắt Tô Đường tỏa ra nét say nồng như vừa nhấp rượu, giống quý tộc vào một chiều hoàng hôn tựa lưng trên ghế sofa, lười biếng thưởng thức ly rượu ngon. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 177

Chương 177

***

Clayt ngoan ngoãn quỳ dưới đất, mái tóc vàng phủ lên làn da trần trắng như tuyết, phần ngọn vẫn còn hơi ẩm, dáng quỳ thẳng tắp.

Dải lụa đen che kín đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét sống mũi cao thẳng bên dưới lớp lụa, đường quai hàm đẹp đẽ hơi căng lên. Tư thế đoan trang tao nhã ấy trông như thể giờ phút này Thần đang tham dự buổi triều hội của Long tộc, còn bản thân chỉ quỳ bên dưới Ngai Sắt để yết kiến quân vương. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 176

Chương 176

***

Mũi chân của Bệ hạ nâng cằm, ép đầu Clayt phải ngửa lên đến cực hạn.

Mũi ủng quân dụng vẫn từng chút chạm vào xương hàm, giống như đang trêu chọc một con chó nhỏ.

Cảm giác nhục nhã không ngừng phình to trong lòng, việc phải cúi đầu xưng thần gần như khiến từng dây thần kinh của kẻ cao ngạo đều căng thẳng. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 174

Chương 174

***

Gần như ngay khoảnh khắc uy áp nghiền tới, những người hoàn toàn không có chuẩn bị trong đại sảnh lập tức cảm thấy hơi thở nghẹn lại, không khí trong lồng ngực bị một luồng sức mạnh khổng lồ ép sạch.

Hai vai của tất cả mọi người như bị một ngọn núi lớn đè xuống, ép buộc hai đầu gối phải khuỵu xuống. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 173

Chương 173

***

Không có ai tranh giành với mình, Tô Đường ăn từ đầu này sang đầu kia của chiếc bàn dài, sung sướng đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.

Hai ngày nay tuy dựa vào sữa rùa để chống đỡ, không đến mức bị đói, nhưng trong căn cứ chỉ có thanh năng lượng khô khốc và nước, miệng cô đã lâu lắm rồi không được nếm mùi vị của thức ăn bình thường. Continue reading →

Sau khi ta mất tích – Chương 171

Chương 171

***

Tuy tư thế của ba người suốt dọc đường có hơi lúng túng, nhưng không thể không thừa nhận, đúng là chắn gió rất tốt.

Đông Phương Từ và Lệnh Dĩ Châu đều cao hơn cô, giống như hai bức tường dày vững chãi chắn trước chắn sau, Đông Phương Từ còn dùng dị năng dệt thành những sợi dây leo để ngăn luồng gió thổi tới từ hai bên. Continue reading →