Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 28

Chương 28

***

“Không đâu cậu, quý nhân chỉ là suy đoán thôi, bốn năm trước đã tuyển quân một lần rồi, dù có chiến sự, cũng sẽ không bắt người trong làng ta nữa, toàn bộ Vũ Dương vốn không nằm trong diện tuyển lính.”

Chuyện ưu phiền của cậu bị chọc trúng, Trương Tĩnh Hàm vội buông bó lúa, chạy đến an ủi. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 27

Chương 27

***

“Lang quân cũng từng nếm rồi, mùi vị y như lần trước.”

Trương Tĩnh Hàm tiến lại gần, lưu luyến đưa túi vải trong tay cho hắn, không quên lời hứa trước khi rời đi, mấy miếng bánh đậu đỏ này quả thực là của hắn.

Tạ Uẩn không nhận, chỉ tiếp tục dán mắt vào nàng, vào những vụn bánh vương trên khóe môi. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 26

Chương 26

***

Huyện Vũ Dương thực sự là một vùng nhỏ bé không mấy ai để tâm.

Trước cổng thành, Giải và mười thuộc hạ ngẩng đầu nhìn bức tường đất loang lổ, bảng hiệu gỗ bị mục gần nửa treo lủng lẳng, ai cũng khẽ thở dài.

Họ chưa từng thấy huyện thành nào hoang tàn thế này, đến cả những trấn biên ải từng bị giặc Đê cướp phá cũng không thảm đến vậy. Sứ quân của bọn họ có lẽ sẽ không ở nơi này. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 25

Chương 25

***

Tạ Uẩn lại phát hiện thêm một ưu điểm nữa trên người nữ tử nông gia này.

Sáng hôm sau, khi Trương Tĩnh Hàm cung kính bưng đến một tấm vải thô, đưa cho hắn xem chữ nàng đã tập luyện từ hôm qua, hắn đang tựa người trên tháp, ánh mắt khựng lại một chút, rồi cánh môi mỏng thốt ra hai chữ: “Tạm được.” Continue reading →