Chương 70: Rốt cuộc cô ta đã ăn trộm cái gì thế hả?!
*
Bảo Tháp chẳng giận dỗi chút nào.
Nó chỉ giữ vẻ mặt bình thản như không, mắt nhìn thẳng, rồi cứ thế chậm rãi lướt qua chỗ khác.
Trồng cây xong xuôi, cũng đến lúc Tạ Hồ Điệp phải thu dọn đồ đạc để xuất phát.
Cô khôn khéo không hỏi xem rốt cuộc bao giờ Bảo Tháp mới đi, chỉ cúi đầu nói trước với nó một tiếng về việc lát nữa cô phải đi xa một chuyến và không thể mang nó theo cùng.
Bảo Tháp: “…” Cái mặt nó dài thượt ra như cái bơm.
Thực tế đã chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nuôi thú cưng thì vẫn nên nuôi kiểu như Tiểu Hắc và Tiểu Tang, ngốc một chút nhưng không đến mức quá đần, vừa đỡ tốn tâm tư làm cái gì cũng chẳng cần phải giải thích dông dài.
Tạ Hồ Điệp quay mặt đi chỗ khác, cố gắng nặn ra chút cảm xúc trong vòng hai giây.
Đến khi quay đầu lại, trên mặt cô đã tràn ngập kỳ vọng và khẩn khoản: “Bảo Tháp bé bỏng ơi, mày biết không, tao có việc bận nên bắt buộc phải dắt Tiểu Tang theo, còn Tiểu Hắc thì phải để lại ở nhà. Không có ai trông chừng nó là tao không yên tâm chút nào hết. Cái nhà này chỉ có mày là đáng tin cậy nhất thôi, vậy nên… mày giúp tao trông chừng nó được không?”
Quả nhiên, làm bất cứ việc gì cũng phải nắm được bí quyết.
Tạ Hồ Điệp cũng chẳng rõ câu nói vừa rồi đã chạm đúng vào “long mạch” nào của nó, thấy mặt nó đùng một cái bắt đầu bốc khói nghi ngút, ánh mắt thì đảo liên hồi, mấy cái xúc tu hai bên trái phải đồng loạt quất lên vù vù.
Nó chẳng thèm nói rõ là đồng ý hay không, nhưng ít ra thì đã không còn hờn dỗi.
Cho đến tận lúc cô vẫy tay chào tạm biệt, nó vẫn không thốt ra nổi lấy một chữ vẹn tròn, cứ thế chậm rãi “xì xì” bốc nhiệt rần rần, rồi ngơ ngác nhìn theo cô.
Tạ Hồ Điệp thử thăm dò đóng cửa lại.
Một lát sau, trong phòng vang lên một tiếng “bịch” rất khẽ, nghe như tiếng của một vật thể mềm mại nào đó vừa ngã thẳng cẳng xuống đất.
Tạ Hồ Điệp: “?”
Cô hoang mang mất một lúc nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà dắt Tiểu Tang nhanh chóng rời khỏi nhà.
Vì không muốn chạm mặt nhóm người ngày hôm qua, lần này Tạ Hồ Điệp đã trang bị cho Tiểu Tang từ đầu đến chân.
Cô đội cho nó một chiếc mũ nhỏ, trên người cũng khoác một chiếc áo khoác vừa vặn.
Ra ngoài kiếm ăn là chuyện lớn.
Cô đại khái đã nắm rõ được đặc tính của Tiểu Tang, nó thuộc dạng khá đặc biệt, thực đơn chủ yếu là tang thi nên không có mấy hứng thú với thịt người.
Thế nhưng cô không dám đảm bảo nếu trong thời gian dài mà nó không được ăn tang thi thì liệu có nổi điên lên hay không. Bởi vậy, lấp đầy cái bụng đói mới là tôn chỉ hàng đầu.
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ khá dễ tìm, nằm gần khu vực cổng lớn phía Nam, đó là một tòa kiến trúc trông tương tự như nhà thi đấu thể thao, phía trên có treo bảng hiệu với mấy chữ to đùng, đơn giản và bạo lực: “Khu Nhiệm Vụ”.
Bước vào bên trong, các khu vực khác nhau được phân chia rõ ràng từ ngoài vào trong.
Vì là lần đầu tiên đến đây nên cô đã tìm một nhân viên phục vụ.
Cô nhân viên rất kiên nhẫn dẫn cô đi tham quan một vòng, sau khi biết cô muốn ra ngoài một mình thì đưa cô đến Khu nhiệm vụ cá nhân.
“Càng đi sâu vào trong thì độ khó của nhiệm vụ sẽ càng cao, lần lượt chia làm năm cấp độ từ một đến năm sao. Nhiệm vụ một sao là dễ nhất, địa điểm thực hiện cơ bản đều nằm trong phạm vi hai cây số quanh căn cứ. Năm sao là khó nhất, không chỉ khoảng cách xa xôi mà mục tiêu đều là những con tang thi cực kỳ nguy hiểm và khó nhằn, chỉ có các bậc đại lão mới dám nhận thôi.” Nói xong, cô ấy ân cần dẫn cô đến Khu nhiệm vụ một sao.
“Nhiệm vụ ở khu này hiện tại là phù hợp với cô nhất, mỗi lần hoàn thành sẽ nhận được từ 10 đến 20 điểm tích lũy. Điểm tuy không nhiều nhưng độ nguy hiểm là thấp nhất, cô có thể thử sức với những nhiệm vụ này trước xem sao.”
Tạ Hồ Điệp vừa nghe vừa nghiêm túc gật đầu.
Chờ cô nhân viên rời đi rồi.
Cô lập tức lẩn ngay sang Khu nhiệm vụ ba sao, không chỉ đơn thuần là tham số điểm tích lũy cao, mà còn là vì Tiểu Tang.
Nhiệm vụ một sao và hai sao đều ở quá gần căn cứ!
Mục đích của cô là dẫn Tiểu Tang đi ăn tang thi cơ mà!
Ở gần quá rất dễ đụng mặt những người làm nhiệm vụ khác hoặc các đội xe truy quét, như vậy quá nguy hiểm.
Trong khi đó, nhiệm vụ ba sao cơ bản đều nằm trong phạm vi từ mười đến hai mươi cây số.
Đối với cô mà nói thì vừa vặn, không xa cũng không gần.
Tạ Hồ Điệp nghiêm túc nghiên cứu một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nhiệm vụ ba sao có mức tích lũy lên tới tận 180 điểm.
Chao ôi.
Nhiệm vụ ba sao này nhiều điểm thật đấy.
Mấy nhiệm vụ ba sao khác cùng lắm cũng chỉ được tầm tám chín mươi điểm là cùng.
Cô săm soi so sánh qua lại mấy bận, cuối cùng rút ra kết luận: Nhiệm vụ này có vẻ khó nhằn hơn một chút, treo ở đây nửa tháng trời rồi mà chẳng ai thèm nhận.
Địa điểm nhiệm vụ: Trạm thú y bỏ hoang.
Nội dung nhiệm vụ: Tại trạm thú y bỏ hoang thuộc thị trấn Hoài Sơn, khu D, xuất hiện một con tang thi hệ tinh thần cấp ba. Nay cần dị năng giả đến quét sạch và mang tinh hạch của nó về.
Tang thi hệ tinh thần?
Trong sách hình như có nhắc tới, tang thi hệ tinh thần trong số những con cùng cấp bậc chính là tồn tại mạnh mẽ mang tính nghiền ép.
Đối với loài người mà nói, chúng lại càng là nỗi kinh hoàng tột độ.
Rất nhiều người còn chưa kịp đến gần tang thi hệ tinh thần thì đã chết thảm dưới đòn tấn công bằng sóng tinh thần của đối phương rồi.
Hèn chi chẳng mấy ai chịu nhận cái nhiệm vụ này.
Xem ra nguy cơ và phần thưởng tỉ lệ nghịch với nhau rồi.
Thế nhưng Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên là chẳng có gì phải lo nghĩ.
Dù sao thì Tiểu Tang nhà cô cũng là một con tang thi cấp bảy cơ mà, loại cấp ba đứng trước mặt cấp bảy hoàn toàn không đủ tư cách để lên mặt…
Đừng nói là tấn công tinh thần, sợ rằng đến lúc đó ngay cả việc đi đứng thế nào nó còn chẳng tự làm chủ nổi ấy chứ.
Còn về bản thân cô, cô đã từng đạp xe ba bánh bươn chải lang bạt bao lâu nay, loại tang thi nào mà cô chưa từng thấy qua?
Cái nhiệm vụ này đối với cô mà nói chính là kiểu rủi ro thấp nhưng lợi nhuận siêu cao!
Phải biết rằng, 180 điểm tích lũy dư sức để đổi lấy lượng thức ăn cho hơn nửa tháng trời trong căn cứ… Quy đổi ra tiền mặt thì tương đương với sức mua của một nghìn tám trăm tệ đấy.
Đôi mắt cô chốc lát đã biến thành hình chữ tiền ($$_$$).
Cô không nói hai lời mà dứt khoát chốt đơn nhận việc.
Tạ Hồ Điệp lấy thẻ nhiệm vụ, chạy đến máy tự động để đăng ký thông tin, sau đó quyết định tự tin lên đường! Căn cứ có chuẩn bị sẵn xe cải tiến chuyên dụng cho dị năng giả đi làm nhiệm vụ, thế nhưng phải có đồ vật thế chấp.
Cô nghĩ ngợi một lát, đành phải lấy một nửa số lương thực trong ba lô ra bỏ vào tủ thế chấp.
Cũng may là hệ thống quản lý của căn cứ không can thiệp quá sâu vào cách thức dị năng giả đi làm nhiệm vụ.
Nhận nhiệm vụ xong, cầm thẻ bài là người ta cho bạn xuất phát liền, chẳng ai thèm để tâm đến chuyện trên xe của Tạ Hồ Điệp còn đèo theo một đứa con nít.
Cô cứ thế thong dong lái xe ra ngoài.
Tạ Hồ Điệp không hề hay biết rằng.
Ngay khi chiếc xe của cô vừa lăn bánh ra tiền tuyến, thì ở phía sau, một chiếc xe khác cũng bám đuôi sát nút lao ra khỏi căn cứ.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái để tóc đầu đinh, vóc dáng cao lớn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Áp suất thấp tỏa ra xung quanh anh ta khiến tên nhóc tóc vàng đang cầm lái sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Mới đi được vài bước, chiếc xe khựng lại một chút.
Tóc vàng run rẩy lục lọi túi xách, mãi đến tận lúc sắp xuất phát hắn mới nhận ra có món đồ bị thất lạc, may sao lục tìm một lúc thì cũng thấy rồi.
Bên cạnh, vị lão đại kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, có vẻ chẳng có tâm trạng nào mà để tâm đến hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định nhấn ga xuất phát.
Khóe mắt bỗng liếc qua một cái, thấy trên con đường phía trước, một chiếc xe cải tiến của căn cứ đang gia tốc lao đi.
Cửa sổ xe mở một nửa, vừa vặn để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt của người bên trong, tuy rằng đối phương đã cắt tóc ngắn nhưng gương mặt đó…
Tóc vàng đột nhiên hét toáng lên: “Đại ca, đại ca! Cô ta, cô ta… chính là kẻ lần trước bám theo đoàn xe của chúng ta kìa!”
Vì quá khích, bàn tay hắn còn vỗ bôm bốp mấy phát lên bục xe!
Sở dĩ hắn kích động đến mức này, chẳng phải là vì từ trước đến nay chưa từng có ai thấy đại ca nổi trận lôi đình vì một người nào đó hay sao?
Phải biết rằng, đại ca chính là người đàn ông có cảm xúc ổn định nhất được toàn bộ đoàn xe công nhận, độ ổn định của anh sánh ngang với tang thi vậy.
Cứ cho là bị Lão Nhị chỉ thẳng vào mặt mắng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ, gương mặt anh từ đầu đến cuối cũng chẳng hề thay đổi.
Một người như vậy, thế mà lại bị cái người đàn bà được đoàn xe cho tá túc dọc đường hôm đó chọc tức đến mức mấy ngày liền không chợp mắt.
Sau khi trở về căn cứ, ngày nào mặt anh cũng đen như đít nồi, trông cứ như thể bị ai đó quỵt mất mấy triệu tiền nợ không bằng. Thế nên trên dưới đoàn xe ai nấy đều đoán già đoán non, không biết đại ca rốt cuộc đã bị cô ta nẫng mất món đồ gì mà lại tức tối đến nông nỗi này.
Nhưng vỗ xong rồi, tóc vàng mới giật bắn mình thon thót.
Hắn lấy đâu ra lá gan dám vỗ bôm bốp trước mặt đại ca thế này, đây là đại ca cơ mà!
Đặc biệt là mấy ngày nay, tâm trạng của đại ca ngày càng tệ đi trông thấy bằng mắt thường. Đừng nói là đám đàn em, ngay cả chị dâu ruột hay cháu ruột của mình mà anh ta còn chẳng buồn đếm xỉa đến…
Hai chân tóc vàng run rẩy, nhận ra hành động vừa rồi của mình chẳng khác nào vuốt râu hùm.
Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là lão đại không hề nổi giận.
Gần như ngay khoảnh khắc mở mắt ra, tầm mắt của anh đã khóa chặt vào bóng chiếc xe sắp sửa biến mất ở phía xa, kế đó, sắc mặt anh ta tối sầm lại đen kịt, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng hỏi hắn xem “cô ta” là ai.
Ngay sau đó, tóc vàng nghe thấy hai chữ lạnh lùng vang lên: “Cút xuống.”
Giọng nói bá đạo, không chấp nhận thương lượng.
Đầu óc tóc vàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, thì cả người đã bị anh xách cổ quăng thẳng ra ngoài cửa xe.
Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra thì đại ca đã nổ máy nhấn ga.
Chiếc xe kia giống như một chiếc súng cao su bị kìm nén đến cực hạn rồi bất chợt buông tay, lao vút điên cuồng về hướng chiếc xe phía trước vừa biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, cái đuôi xe đã mất hút khỏi tầm nhìn.
Tóc vàng ngơ ngác nhìn theo, hắn hoang mang cúi đầu nhìn ống quần mình, rồi lại hoang mang ngẩng đầu nhìn mặt đường trống trơn không một bóng người.
“… Không phải chứ.” Tóc vàng lẩm bẩm: “Rốt cuộc cô ta đã ăn trộm cái gì thế hả???!”
Lại có thể khiến cho đại ca không nói hai lời, bất chấp tất cả, đuổi cùng giết tận đến vạn dặm xa xôi như thế này!
***
vãi, đúng đoạn cao trào luôn ad ơi T.T
Đã có chương mới rồi nhaaa
yêu ad lắm lắm luôn. Hôm qua mới có hôm nay lại có chương. Từ ngày e ngã vào cái hố ni là e cứ như quả phụ chờ chồng ấy, cứ tối là lại vô ngó cái coi ch T.T