Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 51

Chương 51: Mày đến đây để trộm đồ à?

*

Không tìm thấy Tiểu tang thi đâu.

Nhưng lại nhặt về một người bạn cũ, nhóc con Bảo Tháp.

Tạ Hồ Điệp cảm thấy cái nơi này của mình sắp sửa biến thành trại tị nạn đến nơi rồi.

Bảo Tháp cũng chẳng biết bị làm sao, vẫn đang tiếp tục giả chết.

Cô im lặng một hồi.

Rốt cuộc vẫn nhấc nó ra khỏi giỏ xe, tiện tay còn ước lượng thử trọng lượng.

Lạ thật đấy.

Sao nó lại thu nhỏ lại nhiều đến thế này?

Trước đây lúc ở hình thái nhỏ nhất cũng chưa đến mức này, giờ đây cô lại có thể dùng một bàn tay để nâng trọn nó lên.

Nếu không phải hai bên đã ở chung với nhau một thời gian, cô suýt chút nữa đã nghĩ mình nhận nhầm người rồi. Nhưng cái xúc cảm đặc biệt này, cùng đôi mắt đen láy đáng yêu này, tuyệt đối là Bảo Tháp không sai vào đâu được.

Lúc đầu hình như nó còn hơi ngượng ngùng, dùng xúc tu cuộn tròn cả cơ thể nhỏ bé lại, co thành một cụm, trông như một viên bánh trôi nếp cẩm nặn vội, dáng vẻ nhem nhuốc buồn cười.

Về sau, chẳng biết thế nào, mấy cái xúc tu mềm oặt bắt đầu bò tới tấp lên, bám chặt lấy cẳng tay và ngón tay cô.

Tạ Hồ Điệp khựng lại.

Nếu không có cái này, cô suýt chút nữa đã quên mất, chẳng phải nó không thích cô chạm vào sao? 

Chẳng phải muốn giữ thân như ngọc vì Thẩm Niệm à? 

Sao thế, giờ quên sạch rồi?

Cô lạnh lùng liếc nó một cái.

Giơ một ngón tay ra, nhấc sợi xúc tu của nó lên gạt ra khỏi cổ tay mình.

Vừa mới gạt ra, lại có thêm nhiều xúc tu hơn quấn chặt lấy tay cô, quấn đến mức biến tay cô thành một chiếc giò heo lớn màu đen xì.

Tạ Hồ Điệp im lặng một hồi.

Vô cùng ghét bỏ.

Thật xấu.

Cô chọc nó một cái.

Nó hừ hừ hử hử, chẳng thèm quan tâm gì hết, tự lẩm bẩm rồi càng ôm chặt lấy bàn tay cô hơn.

Cô mặc kệ cho nó quấn quýt suốt dọc đường, đợi đến khi vào trong toa xe.

Cô liền dứt khoát gỡ mạnh nó ra khỏi tay mình.

Chưa đợi nó kịp quấn lên lại, cô đã rút ra một cây gậy dài, đứng từ xa chọc chọc, đẩy nó ra một khoảng.

Mấy cái xúc tu nhỏ lúc đầu còn cuống cuồng muốn bám trở lại.

Nhưng cứ mỗi lần động đậy một chút là lại bị cây gậy gỗ lạnh ngắt kia đẩy ra xa hơn, nó ấm ức kêu lên một tiếng “u u”, sau đó mềm nhũn bất lực bẹp dí xuống đất.

Cứ như vậy chảy ra thành một vũng bùn đen ngòm.

Trông có vẻ vô cùng đau lòng.

Khỏi phải nói đáng thương biết bao nhiêu.

Tạ Hồ Điệp lười đồng cảm với nó, cô chịu ôm nó vào đây đã là hết tình hết nghĩa lắm rồi.

Cô cầm gậy gỗ, lạnh lùng chọc hai phát vào cái xúc tu mềm mại của nó.

“Kít”.

Mà kể cũng lạ, xúc cảm lúc chạm vào quả thực rất tốt.

Chọc một cái là nó nảy nảy một cái, dẻo như bánh nếp, chơi còn rất vui.

Quan trọng hơn là nó cũng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn mềm nhũn ra để mặc cho cô chọc, chỉ thỉnh thoảng mới ngước đôi mắt ngập tràn vẻ vô tội lên, nhìn cô với vẻ thấp cổ bé họng, yếu đuối bất lực lại đáng thương.

“Nói đi.” Cô bảo, “Đến chỗ tao làm gì? Lén lén lút lút như làm trộm ấy, muốn ăn trộm à?”

Mà có khi đúng thế thật.

Lúc đầu cô chẳng nghĩ đến hướng đó, nhưng sau khi nửa câu sau buột miệng thốt ra, cô bỗng thấy nó hợp lý một cách kỳ lạ.

Chẳng phải nó là thú cưng trung thành tuyệt đối của nữ chính sao?

Thẩm Niệm vừa mới xuất hiện ở gần đây, nó đã tới tìm cô hành tung lại mờ ám.

Trong chuyện này nhất định có gian lận!

Tạ Hồ Điệp nhìn nó đầy cảnh giác!

Ban đầu, khi mới nghe câu hỏi của cô, xúc tu nó lập tức co rụt lại, có vẻ hơi xấu hổ còn định cắm mặt xuống đất trốn đi, nhưng khi nghe đến vế sau, xúc tu bỗng chốc cứng đờ.

Nó ngẩng mặt lên nhìn cô, mấy cái xúc tu rũ rượi, xụi lơ rải rác khắp sàn.

Trông thì ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, nhưng vẫn quyết không cạy răng ra nói nửa lời.

Tạ Hồ Điệp cảm thấy rõ ràng là nó đang chột dạ.

Cô lại lấy gậy chọc nó một cái: “Là tự mày mò đến đây, hay có ai phái mày đến?”

Nó vẫn im thin thít.

Cô: “…”

Tiếp sau đó cô lại hỏi thêm vài câu nữa, bất kể là gặng hỏi từ góc độ nào, thứ cô nhận lại vẫn chỉ là im lặng, im lặng, và im lặng.

Đến mức sau đó cô dùng gậy gỗ chọc chọc mà nó cũng chẳng thèm phản ứng gì nữa.

Độ tương tác bằng không!

Đôi bên đối đầu một lát.

Trong lòng cô không khỏi có chút lửa giận.

Cô cứ nghĩ hai bên đã ở chung với nhau một thời gian, tuy ngắn ngủi thật nhưng rõ ràng là rất vui vẻ, cũng khá là hợp nhau đúng không? 

Cô còn tưởng hai bên đã là bạn bè rồi cơ đấy!

Kết quả là đến một câu nói thật nó cũng chẳng thèm khai với cô.

Cô nhíu mày nhìn nó chằm chằm một hồi lâu.

Nếu nó chịu mở miệng, cô còn sẵn lòng ôn hòa trò chuyện với nó, còn bây giờ ấy à.

Nghĩ đoạn, Tạ Hồ Điệp bước tới, túm cổ xách nó từ dưới đất lên.

Mắt nó sáng rực, cái thân mềm oặt lại muốn quấn lấy cổ tay cô.

Cô bày ra bộ mặt như mẹ kế, lạnh lùng dùng ngón tay dí vào trán nó, bảo: “Cấm nhúc nhích.”

“Phù..” Mấy cái xúc tu nhỏ phát ra tiếng xì hơi mềm nhũn.

Nó chán nản, suy sụp buông thõng toàn bộ xúc tu xuống, biến thành một quả cầu cầu lông nhựa màu đen xì.

Cô đặt nó xuống mặt đất bên ngoài cửa xe.

Trước khi quay người rời đi, cô cho nó cơ hội cuối cùng.

“Nghe cho kỹ đây, nếu không chịu nói thật thì tao chỉ có nước vứt mày lại ở đây thôi đấy!”

Ai mà ngờ được, dù đã dọa đến mức này, nó vẫn câm như hến.

Chỉ biết tủi thân cuộn tròn cả người thành một quả bóng đen nhỏ xíu.

Tạ Hồ Điệp chẳng mủi lòng lấy một giây!

Trái tim cô bây giờ còn sắt đá hơn cả con dao mổ cá mười năm ở siêu thị!

Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn nó thêm cái nào nữa, leo lên xe ba gác đạp đi, định bụng rời khỏi đây.

Cô thực sự chẳng có tí lòng tin nào vào cái nhóm nhân vật chính cả.

Tạ Hồ Điệp cũng hơi hối hận vì lúc ở siêu thị đã để Bảo Tháp nhìn thấy chiếc xe ba gác, cũng là bí mật lớn nhất của cô. 

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, dù sao cái xe lù lù một đống thế kia, cô có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Bây giờ chỉ biết gửi gắm hy vọng vào việc nó không đến mức thất đức, vô lương tâm mà đi mách lẻo thôi.

Tạ Hồ Điệp rời khỏi chỗ cũ không đơn thuần là để tránh rủi ro.

Cô còn muốn đi tìm Tiểu tang thi nữa.

Chẳng biết nhóc con kia đã đi đâu rồi, tuy việc này giống như mò kim đáy bể, nhưng vẫn phải cố hết sức mò thử xem sao. 

Cô đạp xe, vốn định lách qua Bảo Tháp đang nằm trên đất, nhưng nhìn cái dáng vẻ nửa sống nửa chết như bị ai bỏ rơi của nó, cô lại thấy ngứa mắt.

Lửa giận từ trong tim bốc lên.

Cô bẻ lái thẳng về phía nó, nhấn bàn đạp, làm bộ như muốn cán thẳng qua người nó luôn.

Nào ngờ, bánh xe lăn đến ngay trước mặt, cách xúc tu của nó chưa đầy một phân, vậy mà nó vẫn bất động, chẳng có tí phản ứng nào.

Chỉ như càng thêm đau lòng.

Cứ như thể muốn tự vẫn, bị nghiến chết bẹp dưới bánh xe của cô cho xong chuyện.

Tạ Hồ Điệp: … Thôi bỏ đi.

Cô đi là được chứ gì.

Cô lại bẻ lái, đạp chiếc xe ba gác rời khỏi chỗ cũ.

Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Bảo Tháp.

Tìm Tiểu tang thi quả thực gian nan vô cùng.

Bên ngoài trời tối như hũ nút, có rọi đèn pin cũng chẳng nhìn rõ được gì, cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ nào tụ tập đông tang thi, cô lại phải dừng xe lại để tìm kiếm một lượt.

Nỗ lực suốt nửa đêm, chẳng những không tìm thấy dấu vết gì, cô còn suýt chút nữa bị một bầy tang thi truy sát.

Tạ Hồ Điệp quyết định bỏ cuộc.

Dù sao nhóc con kia cũng đâu có nói là sẽ đi theo cô mãi, biết đâu nó đã mò về lại cái nơi vốn dĩ thuộc về rồi cũng nên.

Cô dự định sáng mai vừa rạng đông sẽ lập tức lên đường đến căn cứ Quy Triều.

Không phải đèo bồng thêm một con tang thi bên người, tính ra cô càng đỡ phải bận tâm suy nghĩ.

Thế là, dù Tạ Hồ Điệp ra về tay trắng nhưng vẫn tự đả thông tư tưởng cho bản thân xong xuôi, cô tùy tiện tìm một nơi để đỗ xe rồi chui vào trong toa.

Có lẽ vì ban ngày đã làm quá nhiều việc, vừa đặt lưng xuống giường cô đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Sáng ngày hôm sau.

Tạ Hồ Điệp ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm trạng tốt hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Cô vén rèm xe lên, ngó đầu nhìn ra bên ngoài một cái.

Ngủ rõ là lâu, giờ này mặt trời đã lên cao đến ba sào rồi.

Đêm qua trời tối om om, cô cứ thế đạp bừa đến một chỗ rồi đỗ lại, giờ trời sáng mới phát hiện ra, nơi này thế mà lại ở khá gần chỗ cô dừng xe lúc ban đầu.

Tạ Hồ Điệp vô thức nhìn về phía hướng đi trước đó.

Chỗ kia trống hoác, Bảo Tháp đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Xem ra là biết khó mà lui nên đã rời đi rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng còn chưa kịp thở ra cho hết hơi, tầm mắt cô đã bị thu hút bởi một khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Cách đó không xa, có ba bốn con tang thi đang quây thành một vòng, giơ nanh múa vuốt không biết là đang tranh giành cái gì, đứa này giật qua, đứa kia giật lại. Trong miệng chúng thi thoảng lại phát ra tiếng “gầm gừ”, chốc chốc còn lao vào cào cấu, gặm cắn.

Trông cứ như đang tranh nhau một cái bao cát vậy, cực kỳ kỳ quặc và khó hiểu.

Tạ Hồ Điệp không kìm được mà nhìn thêm một lát.

Lần này nhìn thì suýt chút nữa đã dọa cô hồn bay phách tán.

Thứ đang bị lũ tang thi kéo qua giật lại kia, đâu phải vật gì khác, rõ ràng chính là Bảo Tháp!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *