Chương 72: Nàng si tình ôm oán
***
“Thiếu quân, hôm nay lên núi có thu hoạch gì không?”
Hoắc Tầm ngước mắt, ánh nhìn dừng trên người đối diện.
Nàng đã thay một bộ váy áo lụa màu hoa đào sạch sẽ, mái tóc đen dài như thác nước, càng tôn lên gương mặt tựa đóa hoa đào mới nở, đôi mắt sáng long lanh rạng rỡ động lòng người.
So với dáng vẻ đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem khi gặp nhau hôm qua, chỉ mới một ngày ngắn ngủi, nàng đã trút bỏ hết vẻ mệt mỏi, trở nên tươi tắn rạng ngời, thậm chí còn linh động hơn trước.
Hoắc Tầm thản nhiên đáp: “Không phát hiện điều gì đáng ngờ trên thi thể thôn dân.”
Tiền Tiểu Ngọc sửng sốt: “Sao có thể?”
Nàng sốt ruột nói: “Chắc chắn Ngụy Đình đã nghĩ cách ngụy trang rồi, ngài có thể kiểm tra vết thương của họ mà, vết thương do quan quân và giặc Man gây ra chắc chắn phải khác nhau chứ.”
“Người Man giỏi dùng đao cong, những vết thương để lại trên thi thể thôn dân quả thực đều do đao cong gây ra.”
“Vậy thì kiểm tra số người!”
Tiền Tiểu Ngọc vỗ bàn, nhận ra động tĩnh của mình quá lớn, vội hạ thấp giọng: “Tên họ Ngụy kia giết dân lành mạo nhận quân công, một phần thôn dân Sa Cừ đã bị hắn giả làm giặc Man, số người chắc chắn không khớp. Ta nói cho ngài biết, thôn Sa Cừ có tổng cộng bốn trăm tám mươi bảy nhân khẩu, giờ số thi thể thôn dân chắc chắn thiếu rất nhiều, ngài chỉ cần kiểm tra là biết ngay, khác hẳn những gì tên họ Ngụy kia nói.”
Khi ấy, Thanh Lan đã viết trong cuốn sổ tay rằng: “Tộc Vân Ô ở thôn Sa Cừ, núi Tiểu Dung, tổng cộng một trăm ba mươi hai dân lành thiệt mạng.” Nhưng Tiền Tiểu Ngọc lại biết số thôn dân trong cả thôn nhiều hơn con số ấy rất nhiều, nhờ vậy mới phát hiện ra sơ hở, nhìn thấu chân tướng Ngụy Đình giết dân lành mạo nhận quân công.
Hoắc Tầm liếc nhìn nàng: “Làm sao ngươi biết số người trong thôn Sa Cừ?”
“Thôn cũng chẳng lớn, chỉ có hơn trăm hộ, ai nấy đều quen biết nhau, hơn nữa một ngày trước lễ hội, ta vừa tới Từ đường học thuộc lời tế, trên đó viết rõ rành rành rằng thôn Sa Cừ có tổng cộng bốn trăm tám mươi bảy nhân khẩu. Nếu thiếu quân không tin thì cứ dẫn người tới từng trại trúc trong thôn kiểm tra, phàm là nơi từng có người ở, ắt sẽ để lại dấu vết, cứ tính từng nhà một, tính mãi rồi cũng sẽ thấy khác với những gì tên họ Ngụy kia nói thôi.”
Nàng nói một hơi dài, cảm thấy cổ họng hơi khát, bèn nâng chén trà lên uống cho nhuận giọng, đúng lúc ấy tiểu nhị quán trọ tới dọn món. Chẳng biết có phải vì ban nãy Tiền Tiểu Ngọc lôi thân phận Hoắc Tầm ra khiến đầu bếp e dè hay không, mà món ăn được mang lên cực nhanh, hết món này tới món khác, trông cũng chẳng có vẻ gì là thiếu nguyên liệu.
“Chim cút rán, thịt lợn nướng, vịt xiên hoa sen, canh huyết dê, cam nhồi thịt cua, gỏi ốc hương, vịt Thái Hòa, thịt hấp bột lá sen…”
“Các món đã lên đủ, mời khách quan dùng bữa, có gì cần cứ gọi tiểu nhân.” Tiểu nhị nói xong lại lui xuống.
Tiền Tiểu Ngọc lập tức đứng dậy, gắp một chiếc đùi vịt bỏ vào bát mình.
Nàng cùng A Cát và Ô Na bị coi là nghi phạm, giam trong phòng khách của quán trọ, trong quán chẳng thiếu thứ gì, chăn đệm ấm áp, giường chiếu mềm mại, dưới lầu còn có tiếng đàn du dương, hương mộc lan ngào ngạt.
Đáng tiếc, cả ba bữa cơm mỗi ngày đều do hộ vệ bên ngoài mang vào, bọn họ không có quyền gọi món.
Nói thật lòng, cơm nước cũng không đến nỗi bạc đãi bọn họ, nhưng Tiền Tiểu Ngọc cứ nhớ mãi tấm bảng gỗ ghi những món đặc sắc mà nàng nhìn thấy dưới lầu khi mới tới quán trọ hôm qua.
Có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc! Đời này chẳng biết còn cơ hội được ăn một bàn tiệc năm mươi lượng bạc nữa hay không, Tiền Tiểu Ngọc cố chống lại cơn buồn ngủ, đứng trước cửa ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng ngóng được Hoắc Tầm trở về.
Nàng vừa cắn một miếng đùi vịt đã nghe người đối diện hỏi: “Ngươi rất am hiểu việc tra án sao?”
Tay Tiền Tiểu Ngọc run lên, ngước mắt nhìn Hoắc Tầm.
Đèn nến của quán trọ Xuân Phong không giống những tửu lâu xa hoa lộng lẫy, mà đều là đèn lồng sa xanh làm bằng trúc, ánh sáng dịu dàng thanh nhã, Hoắc Tầm tựa vào ghế, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người hắn, đôi mắt đen vốn lạnh lùng sắc bén càng thêm sâu thẳm khó dò, đang nhìn nàng chăm chú với vẻ ẩn ý.
Miếng đùi vịt trong miệng bỗng trở nên khó nuốt.
Hỏi, hỏi, hỏi! Ăn có bữa cơm mà cũng không để người ta yên thân!
Tiền Tiểu Ngọc nuốt nước bọt, khóe môi nở một nụ cười.
“Thiếu quân quên cha ta làm nghề gì rồi sao?”
“Cha ta là bộ dịch đấy!” Nàng hào hứng nói, “Ông thường xuyên làm việc ở phủ nha, ta ngày ngày tai nghe mắt thấy, ít nhiều cũng học được đôi chút, hàng xóm đều nói ta có thiên phú phá án nữa cơ.”
Đầu ngón tay Hoắc Tầm vuốt nhẹ chén trà, hờ hững hỏi: “Cha ngươi là bộ dịch, tại sao lại tới núi Tiểu Dung?”
Huyện Thiên Hà cách núi Tiểu Dung không gần.
Tiền Tiểu Ngọc thở dài thườn thượt.
“Thiếu quân no đủ nào hiểu nỗi khổ của người đói, làm bộ dịch cũng chỉ khá hơn kẻ thất nghiệp một chút thôi, tiền ít việc nhiều, lại dễ đắc tội với người khác. Cha ta là người chính trực, làm sai dịch vừa vất vả vừa chẳng được lòng ai, cuối cùng không sống nổi với nghề ấy nữa.” Tiền Tiểu Ngọc nghiêm túc nói: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, ở đâu mà chẳng phải kiếm cơm ăn, nhưng làm người thì không thể trái với lương tâm, vốn nghe nói khí hậu Vị Châu dễ chịu, hai cha con ta định tới đây làm chút buôn bán nhỏ.”
Nàng mới gặp lại Hoắc Tầm hôm qua, hiện giờ hắn đang bận rộn với vụ án Ngụy Đình giết dân lành mạo nhận quân công, hẳn chẳng có thời gian phân tâm điều tra chuyện của nàng, cho dù Hoắc Tầm sai người tới huyện Thiên Hà điều tra, cũng không thể nhanh đến vậy.
Hoắc Tầm nói: “Nhưng ngươi lại sống trên núi Tiểu Dung.”
Trên núi Tiểu Dung toàn là người tộc Vân Ô, người Trung Nguyên giấu tên đổi họ lên núi sinh sống, trông càng giống như đang cố tình lánh xa đám đông.
Tiền Tiểu Ngọc lại thở dài.
“Vốn dĩ ta định sống ở thành Vị, còn chẳng phải vì Vân Sơn hay sao.”
Tiền Tiểu Ngọc cố làm giọng mềm mại, nhỏ nhẹ nói: “Ban đầu, ta và Vân Sơn tình nồng như biển, nhưng chẳng bao lâu sau, chàng đã chán ghét ta, muốn đôi bên chia tay trong êm đẹp. Ta tự biết không thể giữ chân chàng, nhưng lại muốn gặp chàng, mà sợ thật sự gặp rồi sẽ khiến chàng thêm phiền chán, thế là ta lên núi Tiểu Dung sinh sống. Cứ như vậy, dù chỉ được ngắm chàng từ xa cũng như đang ở cùng một nơi với chàng, lại chẳng cần thật sự gặp mặt trong thành, khiến chàng chướng mắt.”
Hắn khẽ nhếch môi: “Tiền cô nương quả thật rất si tình.”
Tiền Tiểu Ngọc ngượng ngùng: “Để thiếu quân chê cười rồi.”
Nàng vừa vén mấy sợi tóc mai bên tai, định khoe góc nghiêng si tình của mình để đổi lấy chút thương xót, đã nghe người trước mặt thản nhiên cất lời: “Tiền cô nương si tình như vậy, sao không hỏi thử bao giờ Hàn Vân Sơn tới?”
Động tác của Tiền Tiểu Ngọc khựng lại, nàng ngẩng đầu.
“Ta đã sai người về thành Vị, chắc Hàn Vân Sơn sẽ sớm nhận được tin.”
Đôi mắt đen thăm thẳm của thanh niên nhìn chằm chằm nàng, như đang nhìn một lời nói dối sắp bị vạch trần, ẩn chứa giễu cợt lạnh nhạt.
“Sao trông Tiền cô nương chẳng có vẻ gì là vui mừng?”
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.
Ngón tay Tiền Tiểu Ngọc hơi co lại, nàng ấp úng: “… Ta, ta chỉ hơi bất an thôi.”
“Ta đã rất lâu không được nhìn thấy mặt chàng, Vân Sơn ghét nhất những nữ nhân phiền phức, ban đầu đã nói rõ chuyện nam nữ hoan ái là đôi bên tự nguyện, vậy mà giờ ta lại mặt dày tới quấy rầy chàng. Chỉ cần nghĩ tới việc vì thế mà chàng càng thêm chán ghét ta, cho rằng ta không biết buông bỏ, đến chút tình cảm cuối cùng cũng chẳng còn, lòng ta lại đau như dao cắt…”
Nàng nói rồi nước mắt tuôn như mưa, lại ôm mặt nức nở.
Tiền Hữu Phú từng nói, nước mắt Tiền Tiểu Ngọc chẳng khác nào bạc trên chiếu bạc, muốn tới là tới muốn đi là đi, người này định thẩm vấn nàng, nhưng tạm thời không có chứng cứ, nên chỉ có thể hăm dọa.
Có điều, nàng trước nay gặp mạnh càng mạnh, chỉ hơi tốn nước mắt mà thôi.
Hoắc Tầm lặng lẽ nhìn nước mắt của nàng, chẳng chút động lòng, nhưng cũng không tiếp tục thẩm vấn nữa.
Khóc một lúc, Tiền Tiểu Ngọc lau sạch nước mắt, nếm một thìa canh huyết dê rồi hỏi: “Thiếu quân, ta có một chuyện muốn hỏi ngài.”
“Hỏi đi.”
“Nếu tội giết dân lành mạo nhận quân công được xác lập, Ngụy Đình sẽ thế nào?”
“Theo Hình luật, phàm tướng lĩnh, quan quân, binh sĩ giết dân thường để mạo nhận chiến công, kẻ chủ mưu chịu hình phạt lăng trì, chém đầu bêu ở chín trấn biên cương, dù gặp đại xá cũng không được tha, kẻ tòng phạm sẽ căn cứ vào việc có trực tiếp dùng binh khí gây thương tích, số thủ cấp đã chém để phân cấp xử phạt.”
“Truy thu toàn bộ công trạng và tiền thưởng đã mạo nhận, quan cấp trên chịu tội liên đới, bị tước bỏ tước vị, từ Thiên hộ trở xuống bị thích chữ lên mặt, vĩnh viễn xóa tên khỏi quân tịch.”
Hắn nói xong, đại sảnh dần chìm vào yên tĩnh, cửa lớn quán trọ đã đóng từ lâu, nhưng gió đêm vẫn len qua cửa sổ thổi vào, ánh nến mờ tối cũng trở nên lạnh lẽo.
Tiền Tiểu Ngọc hỏi: “Thiếu quân sẽ ra tay với hắn chứ?”
Giọng Hoắc Tầm lạnh nhạt: “Định tội không dựa vào suy đoán, mà phải dựa vào chứng cứ.”
Ánh mắt hắn dừng trên người Tiền Tiểu Ngọc, nhắc nhở: “Ngươi cũng là một phần chứng cứ.”
Tiền Tiểu Ngọc nghiêm nghị nói: “Ta hiểu rồi. Thiếu quân cứ yên tâm, chỉ cần ngài cần đến ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, quyết không từ nan, cùng ngài bắt tên khốn ác ôn đầy mình này quy án, để dân chúng thôn Sa Cừ được yên nghỉ dưới lòng đất.”
Mỗi khi nói những lời ấy, thái độ nàng đều hùng hồn đanh thép, trái lại càng khiến người ta cảm thấy nàng láu cá đến mức khó mà sinh lòng yêu mến, có hỏi thêm cũng chẳng moi được gì, Hoắc Tầm đứng dậy: “Ăn xong thì về phòng đi.”
Hắn xoay người định đi, Tiền Tiểu Ngọc ngẩn ra: “Thiếu quân không ăn nữa à?”
“Ngươi tự ăn đi.”
Tiền Tiểu Ngọc khó xử: “Nhiều món thế này, một mình ta ăn không hết thì lãng phí quá… Thiếu quân, ta có thể gói những món còn thừa mang lên lầu ăn dần không?”
“Tùy ngươi.”
Hắn rời đi, Tiền Tiểu Ngọc vội vàng gọi tiểu nhị: “Mau mau mau, lấy cho ta mấy tờ giấy dầu, thêm vài quả hồ lô đựng canh cháo nữa, để nguội là mất ngon đấy!”
Tiểu nhị trợn mắt, quay đầu đi tìm đồ đựng thức ăn mang về cho nàng.
Tiếng ồn ào sau lưng vẫn tiếp tục, Hoắc Tầm lên lầu, đúng lúc Trúc Chân từ bên ngoài đi vào, đưa cuộn hồ sơ trong tay cho hắn.
“Thiếu quân, thuộc hạ đã tìm thấy sổ hộ tịch thôn Sa Cừ trên núi, số người sinh sống trong thôn được ghi trong sổ không khớp với số thi thể.”
Hoắc Tầm cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay.
Tiền Tiểu Ngọc bảo hắn đối chiếu số thi thể với danh sách thôn dân, nhưng chuyện này hắn đã nghĩ tới khi lên núi ban ngày.
Cuộn hồ sơ Trúc Chân tìm được quả thực cũng chứng minh số liệu có sai lệch.
Hắn lật vài trang, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hiện giờ quân Cẩn Tây đang đóng ở trạm dịch, ngày mai ta muốn xem quân báo của bọn họ.”
Trúc Chân gật đầu: “Thư khẩn của thiếu quân đã được chuyển về Đô Sát viện, chắc Tần công sẽ sớm bẩm báo với bệ hạ.”
Vụ án này không phải chuyện tham ô hay thiếu trách nhiệm thông thường, mà liên quan đến quân kỷ và nền tảng quốc gia, Hoắc Tầm đã bí mật xin triều đình trao quyền tùy cơ quyết đoán, tránh để những kẻ không nên nhúng tay vào lại xen vào chuyện này.
Thanh niên ngẩng đầu, nhìn về cuối hành lang trúc dài hun hút, cánh cửa phòng Ngụy Đình vẫn đóng chặt, suốt cả ngày không có động tĩnh gì, yên tĩnh như một người bệnh đang thật sự dưỡng thương.
Hắn thu hồi ánh mắt.
“Canh chừng cho kỹ.”
Mãi đến khi tiểu nhị tới giục lần thứ ba, Tiền Tiểu Ngọc mới chịu buông bát đũa.
Tất cả những món có thể mang đi đều đã được nàng gói bằng giấy dầu hoặc đựng trong hồ lô, bát đĩa sạch bong đến mức soi được bóng người, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên quán trọ Xuân Phong gặp phải vị khách không biết giữ thể diện đến vậy, ánh mắt tiễn nàng lên lầu đầy vẻ khinh bỉ.
Tiền Tiểu Ngọc giả vờ không nhìn thấy.
Ánh mắt khinh bỉ chỉ là thứ hư ảo, còn món lợi chiếm được mới là thật.
Nàng dừng trước cửa phòng mình, mỉm cười với hai hộ vệ canh cửa rồi vui vẻ đẩy cửa bước vào.
Trong lư hương đang đốt hương Nga Lê Trướng Trung, nước lê hòa quyện với bột trầm hương và đàn hương, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào thanh khiết, chỉ cần ngửi thấy đã khiến lòng người thư thái, an thần dễ ngủ.
Với tâm lý không bỏ lỡ bất kỳ món lợi nào, Tiền Tiểu Ngọc ghé sát mũi vào lư hương, hít một hơi thật sâu, suýt nữa bị sặc.
Chỉ riêng hơi hương nàng vừa hít vào, tính ra bạc cũng phải chừng một văn tiền.
Lại lời thêm một khoản.
Nàng đặt những món ăn đã gói lên bàn rồi đi vào trong. Căn phòng im ắng, A Cát đang ngủ trên chiếc giường nhỏ mềm mại ở gian ngoài, bên trên trải chăn đệm, trong tay vẫn nắm chặt cây cung của mình.
Kể từ khi Ngụy Đình xông vào phòng hôm qua, ngay cả lúc ở trong phòng, A Cát cũng luôn đeo cung trên lưng hoặc ôm trong tay, đề phòng bất trắc.
Cả ba người bọn họ cũng ở chung một phòng, Tộc Vân Ô vốn không quá coi trọng chuyện nam nữ phải giữ khoảng cách, phong tục lại cởi mở, còn về phần Tiền Tiểu Ngọc, vào lúc sống chết khó lường thế này, nàng cũng cảm thấy đông người thì yên tâm hơn, thanh danh có ích gì chứ?
Thiếu niên ngủ không mấy yên ổn, ngay cả trong mơ cũng nhíu chặt mày, Tiền Tiểu Ngọc đi vòng qua cậu, tiến về phía giường lớn.
Màn giường đã buông xuống, Tiền Tiểu Ngọc vén màn lụa, ngồi xuống mép giường.
Ô Na ngủ rất say.
Sau khi uống thuốc trị phong hàn, sắc mặt Ô Na đã khá hơn đôi chút, ít nhất không còn tái xanh như trước, chỉ có điều, chẳng biết đến bao giờ con bé mới có thể nói chuyện trở lại.
Ánh mắt Tiền Tiểu Ngọc dừng trên gương mặt Ô Na.
Nhìn kỹ mới thấy con bé có vài nét giống tỷ tỷ mình, hai viên minh châu của nhà Ô Lỗ Đạt, giờ một viên đã hương tiêu ngọc vẫn, viên còn lại cũng chẳng còn rạng rỡ như xưa.
Tiền Tiểu Ngọc cúi đầu, thoa một ít dầu cao rồi tháo chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống.
Đây chính là chiếc vòng vàng Ô Na tặng nàng.
Nàng giơ chiếc vòng lên cao, cẩn thận ngắm nghía dưới ánh đèn mờ tối, chiếc vòng vàng nặng trĩu, hoa văn chạm khắc bên trên lộng lẫy bắt mắt, tỏa ánh sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối.
Lời A Cát lại vang lên bên tai.
“Ở tộc Vân Ô chúng ta có một quan niệm, khi chịu ân lớn mà không biết lấy gì báo đáp, người ta sẽ đem vật tùy thân đeo từ nhỏ tặng cho ân nhân, tượng trưng cho vận mệnh của mình từ đó gắn liền với ân nhân.”
“Từ đó về sau, phúc vận của người tặng cũng sẽ được chia sẻ với ân nhân, món trang sức ấy sẽ phù hộ ân nhân gặp dữ hóa lành, tai ương không tới.”
Nàng rất thích chiếc vòng vàng này, vàng óng đeo trên tay nhìn một cái đã thấy nổi bật, đáng tiếc…
Đáng tiếc, làm ân nhân của người khác cũng đồng nghĩa với việc phải gánh lấy nhân quả của người ấy.
Nàng chỉ là một người bình thường.
Tiền Tiểu Ngọc lưu luyến vuốt ve chiếc vòng một lát, rồi lặng lẽ nhấc gối Ô Na lên, đặt chiếc vòng vàng xuống dưới gối.
“Kẽo kẹt!”
Cánh cửa phòng đối diện khẽ vang lên một tiếng, chẳng mấy chốc, bên ngoài lại trở về yên tĩnh.
Trong phòng không thắp đèn, chỉ có một chiếc đèn lồng sa xanh đặt góc tường tỏa ánh sáng yếu ớt, ánh sáng lan tới gần cửa sổ đã dừng lại.
Một nam nhân đang ngồi trong bóng tối, có người lặng lẽ tiến tới gần, thấp giọng gọi: “Đô úy.”
Ngụy Đình ngồi bên giường.
Đại phu mời từ trong thành tới nói rằng phần thịt hoại tử ở mắt trái của hắn vừa bị khoét bỏ, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, không nên đi lại, vì vậy hôm nay Ngụy Đình cũng chẳng ra ngoài mấy.
Cả hắn lẫn Triệu Thất, đi tới đâu cũng có người theo sát, ban ngày ngoài những hộ vệ bên ngoài, chỉ có đại phu tới thay thuốc mới được vào căn phòng này.
Triệu Thất thắp đèn trên bàn, đưa bát thuốc vừa sắc xong cho Ngụy Đình, thuốc đã nguội tới độ vừa uống, Ngụy Đình nhận lấy, uống cạn một hơi.
Hắn không hề có vẻ đau buồn vì mất một mắt, thậm chí còn bình tĩnh quá mức, chỉ đôi khi ngồi một mình, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, trong mắt mới thoáng vẻ nham hiểm âm u.
Hắn đặt chiếc bát rỗng lên bàn, hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”
Triệu Thất thấp giọng đáp: “Nhân lúc sắc thuốc, thuộc hạ đã lén dò hỏi được rằng hôm nay Tri phủ Vị Châu và Giám sát Ngự sử đều lên núi, hiện đã trở về quán trọ, nhưng cả hai bên đều kín miệng, chẳng dò ra được gì.”
Ngụy Đình hỏi: “Quân Cẩn Tây đang ở đâu?”
“Được bố trí tại trạm dịch thành Vị, bọn họ vẫn chưa biết tình hình trong quán trọ.”
Ngụy Đình im lặng.
“Đô úy…” Triệu Thất lại nói, “Liệu có phải bọn họ chẳng phát hiện ra điều gì không? Vết thương trên thi thể đều đã được xử lý, thôn dân cũng chết gần hết rồi, chỉ nói miệng không có bằng chứng, hai kẻ kia cũng chẳng chứng minh được gì, hơn nữa… hay là ngài thử đem Ngụy tướng ra…”
Ngụy tướng chính là Thừa tướng đương triều Ngụy Ứng Xương.
Ngụy Ứng Xương từng gặp Ngụy Đình một lần, năm xưa ở Sóc Phương, Ngụy Ứng Xương đã khen Ngụy Đình anh dũng, còn nói hai người cùng mang họ “Ngụy”, sau này nếu có cơ hội, biết đâu có thể nhận hắn làm con nuôi.
Ngụy Đình vẫn luôn ghi nhớ những lời ấy. Thực ra, nếu không xảy ra chuyện Tiền Tiểu Ngọc ở thôn Sa Cừ, sau khi lập được quân công lần này, vốn dĩ hắn định nhân lúc trở về Kinh thành tìm cơ hội gặp lại Ngụy Ứng Xương, thời buổi này, người có năng lực mới được coi trọng. Hắn sẵn lòng bán mạng cho Ngụy Ứng Xương, để đổi lấy quyền thế và danh vọng của Ngụy gia che chở.
Đáng tiếc, tất cả đã tan thành mây khói.
“Vô dụng.” Hắn nói: “Ngụy Ứng Xương sẽ không để bất kỳ ai vin vào chuyện này mà liên lụy đến ông ta, hơn nữa… ông ta đã quên ta là ai rồi.”
“Vậy chúng ta cứ ngồi đây chờ sao?”
Ngụy Đình không nói gì, chỉ giơ tay cầm chiếc đèn trên bàn lên.
Trong đèn, ngọn nến đang nhảy múa cháy rực, hắn xòe năm ngón tay, úp bàn tay lên trên ngọn lửa đang chập chờn, cảm nhận hơi nóng bỏng rát truyền tới lòng bàn tay.
“Ý trời đã vậy, không giấu nổi nữa rồi.”
Năm ngón tay đang xòe ra đột ngột khép chặt, ngọn lửa lóe lên trong lòng bàn tay hắn rồi bị bóp tắt ngay tức khắc.
Ngụy Đình lạnh lẽo lên tiếng.
“Ra tay đi.”
***