Hồi thứ một trăm sáu mươi bảy
Câu hỏi của nữ tu áo tím khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.
La Hành sốt ruột nói: “Vừa rồi cô còn luôn miệng gọi người này là Tam lang, đuổi theo đòi giết hắn, sao mới chớp mắt đã quên rồi?”
Nữ tu áo tím nghiêng đầu, nói: “Tam lang… nào cơ… Ta, ta có quen sao?”
La Hành nhíu mày, Thạch Chân và Vân Tiễn nhìn nhau, Mộ Cực lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là người điên?”
“Vị đạo hữu này có lẽ đã bị tổn thương thần thức.” Mạc Kim bước nhanh tới bên cạnh Thạch Chân, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đồng tử nữ tu áo tím một lát, lại nói: “Dẫn đến ký ức bị đứt đoạn.”
Mắt La Hành sáng lên: “Xin hỏi vị cô nương này là…”
“Ta tên Mạc Kim.” Mạc Kim nhìn thẳng La Hành, “Là bạn thân nhất của Thạch Chân.”
Hai chữ “thân nhất” được nàng nhấn mạnh vô cùng đanh thép.
Bảo Bính đứng sau Mạc Kim liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thạch Chân, tròng mắt đảo lên xuống trái phải, suýt nữa tạo thành cả bóng mờ.
Thạch Chân: Hả?
Nghe danh Mạc Kim, hai mắt La Hành sáng rực, hắn trịnh trọng ôm quyền nói: “Đại sư luyện khí Mạc Kim, ngưỡng mộ đã lâu!”
Mạc Kim bình thản đáp lễ, nói: “Tổn thương thần thức có thể nhẹ cũng có thể nặng, tốt nhất nên nhanh chóng tìm y sư chẩn trị cho nàng ấy.”
La Hành liên tục gật đầu: “Chỉ là nơi này cách ngọn Linh Chi, nơi đặt khoa Y Lý, vẫn còn hơi xa…”
“Ta đi cùng mọi người.” Thạch Chân vỗ ngực nói.
Trong thoáng chốc, sáu luồng ánh mắt nóng rực của Mạc Kim, Vân Tiễn và Mộ Cực đồng loạt phóng vèo vèo về phía Thạch Chân, rồi bị cái đầu đá của nàng bắn ngược leng keng trở lại.
Bảo Bính đỡ trán, Tiểu Hắc cuối cùng cũng ngủ dậy, nhảy lên đầu Bảo Bính liếm liếm móng vuốt, nhìn trái nhìn phải: “Meo?”
Ngọn Linh Chi có tên gọi như vậy vì ngọn núi mang hình dáng một cây linh chi khổng lồ, lại thêm vị trí nằm đúng nơi giao nhau của tám linh mạch thuộc Thiên Xu Thư Viện, linh khí dồi dào, linh thảo tươi tốt, nên đương nhiên trở thành đại bản doanh của Y tu, Dược tu và Đan tu.
Trong kỳ Quan Văn Nhã Hội lần này, ngọn Linh Chi đã thiết lập mười sáu Thanh Ninh Dịch, mời mười sáu vị Y tu Nho sư được yêu thích nhất của khoa Y Lý tới tọa trấn, cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho tất cả đạo hữu tham gia Quan Văn Nhã Hội.
La Hành dường như rất quen thuộc Thiên Xu Thư Viện, vừa tới ngọn Linh Chi hắn đã đi thẳng tới Thanh Ninh Dịch số bảy, không ngờ người trực khám ở đây lại chính là Lý Niệm Từ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Thạch Chân thầm nghĩ.
Lý Niệm Từ nhìn thấy La Hành thì vô cùng vui mừng, vội đứng dậy hành đại lễ, miệng gọi “La đại nhân”, lại thấy Thạch Chân, Mạc Kim và những người khác, ánh mắt hắn càng không giấu nổi vẻ kích động. Vốn định tiến lên nói chuyện với Mạc Kim, nào ngờ Tiểu Hắc nhảy lên vai nàng, nhe răng khè một tiếng, thành công dọa hắn lùi lại.
La Hành chỉ vào nữ tu áo tím đang nửa nằm trên chiếc giường dây leo, nói: “Đây là Thôi Mộng Quang, Tinh quan của Khâm Thiên Giám, cơ thể có chút bất ổn, phiền Lý đạo sư khám giúp.”
Lý Niệm Từ lập tức nhận lời, Thạch Chân lại kêu “Khoan đã”, kéo La Hành sang một bên, hạ giọng hỏi: “Người này có đáng tin không?”
La Hành: “Tuy chức cấp của Lý Niệm Từ chỉ là Trợ Đạo Nho Sư, nhưng y thuật của hắn thuộc hàng xuất sắc nhất toàn Khuyết Thành.”
Thạch Chân: “Cho dù y thuật không tệ, nhưng nếu nhân phẩm có vấn đề thì cũng chẳng đáng tin.”
La Hành kinh ngạc: “Sao Tiểu Chân lại nói thế? Ta quen hắn hơn ba mươi năm rồi, chưa từng nghe nói hắn có hành vi thất đức.”
Thạch Chân cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng liếc nhìn Lý Niệm Từ, hai canh giờ trước, người này rõ ràng bị Tiểu Hắc cào nát mặt, vậy mà lúc này da mặt lại mềm mại mịn màng, không có lấy nửa vết thương, có lẽ hắn đã dùng linh dược tái tạo da thịt và dưỡng nhan. Sáng sớm vừa bị người ta đánh cho một trận nhừ tử, giờ vẫn có thể bình thản nói cười như không có chuyện gì xảy ra, tố chất tâm lý quả thực không thể xem thường, chi bằng thử lừa hắn một phen.
Thạch Chân đổi sang vẻ mặt tươi cười, quay người nói: “Ái chà chà, Lý đạo hữu và ta một ngày tình cờ gặp nhau tới hai lần, quả thật có duyên quá đi!”
Giọng Thạch Chân khá lớn, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Lý Niệm Từ trợn tròn hai mắt: “Ta, ta gặp Thạch cô nương lúc nào?”
Thạch Chân nhướng mày nháy mắt: “Ngọn Thanh Hồng này… rừng cây nhỏ này… Tứ lang này…” Đến chữ cuối cùng, nàng còn đưa ngón tay cào cào không khí như đang gãi ngứa.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.
Mặt Lý Niệm Từ lập tức đỏ bừng: “Thạch cô nương xin thận trọng lời nói! Lý mỗ từ giờ Tý đêm qua đã luôn túc trực khám bệnh tại Thanh Ninh Dịch, chưa từng rời đi nửa bước, càng chưa từng tới ngọn Thanh Hồng. Chắc chắn Thạch cô nương đã nhận nhầm người!”
Hơn mười dược đồng hầu hạ bên cạnh cũng thi nhau gật đầu, làm chứng cho Lý Niệm Từ.
Lần này đến lượt Thạch Chân kinh ngạc, nàng vươn dài cổ, chăm chú quan sát khuôn mặt Lý Niệm Từ. Lý Niệm Từ thẹn quá hóa giận, sai dược đồng đưa Thôi Mộng Quang vào phòng trong kiểm tra, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa, chặn tất cả mọi người ở gian ngoài.
Thạch Chân nhìn cánh cửa đóng chặt, đầu óc nhanh chóng suy tính: Phản ứng và những biểu cảm nhỏ trên mặt Lý Niệm Từ không giống giả vờ, lời nói cử chỉ và khí chất cũng khác hẳn, lại có cả đống nhân chứng. Chẳng lẽ rừng cây tối quá, nàng nhìn không rõ nên nhận nhầm người? Nghĩ kỹ lại, khi ấy tên nam nhân đang hẹn hò lén lút kia đầu tóc rối bù, mặt mũi bê bết máu, chất lượng hình ảnh đúng là không được sắc nét lắm, nhưng rõ ràng giọng nói cũng giống hệt… Lại là Đan Thanh Quyết? Con rối? Huynh đệ sinh đôi? Nhập vai? Thú vui tình ái khi hẹn hò lén lút? Ối chà, đúng là dân thành phố biết chơi thật!
Bảo Bính huých mạnh Thạch Chân một cái, tròng mắt đảo lên xuống trái phải, Tiểu Hắc trong lòng hắn cũng khẽ meo meo, đồng tử lúc tròn lúc dựng thẳng, Thạch Chân ghét bỏ nói: “Hai người bị chuột rút mắt à?”
Ánh mắt Bảo Bính như chỉ muốn khắc một hàng chữ lớn lên trán Thạch Chân: Ngươi đúng là một cục đá.
Lúc này Thạch Chân mới phát hiện bầu không khí trong phòng có phần căng thẳng, Mạc Kim, Vân Tiễn, Mộ Cực và La Hành, mỗi người chiếm một góc phòng.
Mộ Cực đứng nghiêng người, vai trái dựa vào tường, một chân duỗi sang bên, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Vân Tiễn và La Hành, khóe môi treo ba phần ý cười.
Vân Tiễn đứng thẳng tắp, gần như song song với mặt tường, mắt hơi cụp xuống, sắc mặt trầm tĩnh, hơi thở sâu và đều.
La Hành khoanh hai tay trước ngực, ngó Vân Tiễn rồi lại nhìn Mộ Cực, nhướng mày với Thạch Chân, miệng chậc chậc hai tiếng.
Mạc Kim nhìn La Hành chằm chằm, phá vỡ sự im lặng: “Trước đây chưa từng nghe Thạch Chân nhắc tới chuyện nàng ấy còn có một người bạn làm quan lớn ở Khuyết Thành.”
Thạch Chân: “Quan lớn?! Ai cơ?!”
Khóe mắt Mạc Kim giật một cái: “Y phục La đạo hữu đang mặc đây chính là thường phục được cấp cho quan viên Khâm Thiên Giám, huy hiệu trên cổ tay áo cho biết quan hàm chính ngũ phẩm thượng, mà trong toàn bộ Khâm Thiên Giám, chỉ có Giám chính mới giữ chức chính ngũ phẩm.”
Thạch Chân trợn mắt há mồm: “La Hành, huynh chính là thiên tài đứng đầu bảng Thiên Xu Thư Viện suốt năm mươi năm đó sao?!”
La Hành cười nói: “Thế nào, không làm mất mặt thôn Nhung Nhung chúng ta chứ?”
Thạch Chân phấn khích hỏi: “Bổng lộc chính ngũ phẩm bao nhiêu? Có bao ăn không? Có cấp nhà ở không? Đi làm và tan làm có phương tiện đưa đón riêng không? Tăng ca có phụ cấp không? Một tuần làm mấy ngày? Làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều hay chế độ chín chín sáu? Có năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở không? Mỗi tháng được nghỉ mấy ngày? Ngày lễ ngày Tết có được nghỉ không? Cuối năm có phải viết báo cáo tổng kết công tác không?”
Thạch Chân tuôn ra một tràng như thác đổ, quá nửa số người ở đây nghe chẳng hiểu gì, nụ cười của La Hành càng rộng hơn, hắn nói: “Tiểu Chân hỏi han kỹ càng như thế, chẳng lẽ muốn cùng ta góp gạo thổi cơm chung?”
Trên xà nhà lập tức kết một tầng sương trắng, nụ cười như được hàn chặt trên mặt Mộ Cực biến mất, khóe mắt Mạc Kim giật liên hồi, Bảo Bính ôm chặt Tiểu Hắc, lặng lẽ lùi về phía sau.
Thạch Chân chớp mắt: “La Hành à, chẳng lẽ huynh vẫn chưa quyết định giới tính của mình sao?”
Mọi người: !!!
La Hành thở dài: “Sa La Tộc chúng ta phải đủ một trăm tám mươi tuổi mới trưởng thành, còn ba tháng nữa ta mới đến tuổi ấy. Quả thật ta vẫn hơi do dự.”
“Hồi nhỏ chẳng phải huynh nói muốn làm nữ tử sao?”
“Ban đầu ta định làm nữ tử, nhưng…” La Hành im lặng một lát rồi ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Nhưng hôm nay gặp lại Tiểu Chân, lòng ta xao động, cứ ngỡ đã cách nhau cả một kiếp… Nếu Tiểu Chân bằng lòng, ta sẽ làm nam tử, kết thành đạo lữ với Tiểu Chân, mãi mãi ở bên nhau.”
“Rắc!” Thanh xà phủ sương trên mái nhà nứt toác, Bảo Bính và Tiểu Hắc đồng thời xù hết lông.
“Nếu muốn lâu bền thì nên làm bạn, chứ không phải đạo lữ.” Thạch Chân liếc xéo La Hành, nói: “Huynh đừng lấy ta làm cái cớ.”
La Hành: “Cũng phải. Biết đâu khoảnh khắc trước còn là đạo lữ tình chàng ý thiếp, khoảnh khắc sau đã biến thành oan gia đòi chém đòi giết nhau. Ngươi nói có đúng không, Tam lang?”
Vân Tiễn ngước mắt, ánh nhìn lạnh như băng: “Ta, không, phải…”
“Thôi tinh quan quen Tam lang bao lâu rồi? Huynh từng gặp Tam lang này chưa?” Thạch Chân chen lời hỏi.
La Hành xòe tay: “Ta chưa từng gặp người ấy, nhưng từng nghe Thôi tinh quan nhắc tới. Nàng ấy và Tam lang tình cờ gặp nhau dưới ánh trăng Trung thu năm ngoái, đến trận tuyết đầu mùa vào đầu đông thì định tình, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi hai người đã tiến tới giai đoạn kết thành đạo lữ.”
Thạch Chân: “Vậy thì rõ rồi. Mùa đông năm ngoái, chúng ta đang bận giết Chưởng môn tiền nhiệm Chu Bắc Thần của Thiên Kiếm Các ngay tại Thiên Kiếm Các. Vân huynh là chủ lực chiến đấu, lấy đâu ra thời gian rảnh chạy tới Khuyết Thành yêu đương tình tứ.”
La Hành: “Ơ?”
Mạc Kim: “Toàn bộ Thiên Kiếm Các đều là nhân chứng.”
Bảo Bính: “Lệnh treo thưởng năm triệu linh thạch của Thiên Kiếm Các bây giờ vẫn còn treo kia kìa.”
Tiểu Hắc: “Meo!”
Mộ Cực nhướng mày, thầm nghĩ nếu Chu Bắc Thần dưới suối vàng biết mình lại có vinh hạnh trở thành nhân chứng chứng minh sự “trong sạch” của Vân Tiễn, liệu có tức đến mức bò ngược từ cầu Nại Hà trở về không?
La Hành chợt hiểu ra: “Thiên Kiếm Các… Vậy tên mặt trắng này chính là Quảng Bạch Quân. Ái chà, hóa ra Tiểu Chân chính là nữ ma đầu trong truyền thuyết! Ha ha, người từ thôn Nhung Nhung chúng ta đi ra quả nhiên không gáy thì thôi, đã gáy là kinh thiên động địa!”
Thạch Chân ngửa đầu cười lớn: “Khặc khặc khặc khặc khặc!”
Mọi người: “…”
Một khắc sau, dược đồng mở cửa mời mọi người vào phòng trong, đối diện là một khung cửa sổ lớn kéo dài từ sàn lên trần, kết giới chắn gió trong suốt tựa lưu ly, có thể nhìn thấy biển mây vô tận. Thôi Mộng Quang ngồi trên bồ đoàn bên cửa sổ, ngắm nhìn những áng mây, màu sắc đồng tử dường như lại đen thêm một tầng.
Lý Niệm Từ trước tiên hành lễ với La Hành, thở dài nói: “Linh mạch của Thôi tinh quan đã khô cạn, khó giữ được linh khí, xuất hiện dấu hiệu tan rã.”
La Hành kinh hãi biến sắc: “Mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên bệnh lại nặng đến mức này?”
Lý Niệm Từ: “Gần đây trong nhà Thôi tinh quan có xảy ra chuyện lớn gì không? Ví dụ như… người thân qua đời?”
La Hành lắc đầu: “Nàng ấy là cô nhi, không có người thân, người thân thiết nhất có lẽ chính là Tam lang mà nàng ấy thường nhắc tới.”
“Nhắc tới vị Tam lang này, quả thực kỳ lạ nhất.” Lý Niệm Từ nói, “Thôi tinh quan hoàn toàn không có chút ký ức nào về người ấy.”
Mạc Kim: “Có phải thần thức của nàng ấy đã bị tổn thương không?”
“Mạc đại sư quả nhiên tinh mắt, chính là như vậy!” Lý Niệm Từ nói, “Chứng linh mạch khô cạn, phần lớn người ta đều tưởng do tu hành tiêu hao quá độ hoặc ngoại thương gây nên, nhưng thực ra gốc bệnh không nằm ở thân thể, mà nằm ở thần thức, ở tâm.”
“Nội thương do thất tình gây ra là thứ tổn hại tâm thần nghiêm trọng nhất, bi thương quá độ, tình chí uất kết, trước hết sẽ làm tổn thương tâm mạch. Tâm là gốc rễ của thần thức, một khi tâm mạch bị tổn thương, thần sẽ mất chỗ trú ngụ, tâm không thể chứa thần, thần thức phiêu bạt không nơi nương tựa, tự lo cho mình còn chẳng xong, không thể điều phối linh khí toàn thân. Linh khí ngừng lưu chuyển, linh mạch liền giống như cây không rễ, dần dần khô kiệt, kinh mạch một khi tổn thương, thần thức không được nuôi dưỡng lại càng suy yếu. Cứ thế tuần hoàn, mỗi vòng lại thêm nghiêm trọng, tổn thương thần thức cuối cùng dội ngược thân thể, tạo thành các chứng bệnh kỳ lạ, ví dụ như thần thức xao động mất kiểm soát, tính tình thay đổi hoàn toàn, hành vi không thể khống chế, hoặc đánh mất một phần ký ức.”
Thạch Chân đã hiểu, tám phần Thôi tinh quan gặp phải chuyện gì đó không thể vượt qua, quá mức đau buồn, thành ra trầm uất rồi.
Bảo Bính lộ vẻ thương cảm: “Sao mà thảm thế này chứ.”
Vân Tiễn nhíu mày, khe khẽ thở dài.
La Hành: “Vì sao nàng ấy lại chỉ quên đúng Tam lang?”
“Cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, có lẽ Tam lang chính là căn nguyên tâm bệnh của nàng ấy.” Mạc Kim nói.
Lý Niệm Từ gật đầu thật mạnh: “Mạc đại sư nói rất có lý!”
Mộ Cực lắc đầu: “Từ xưa si tình chỉ còn lại hận sầu…”
La Hành day trán: “Có cách nào chữa trị không?”
Lý Niệm Từ nghĩ một lát, lấy từ túi Càn Khôn ra mấy bình đan dược, do dự một lúc rồi đổi sang vài bình khác, đưa tất cả cho La Hành, nói: “Tạm thời dùng Liễm Thần Cố Nguyên Đan và Dưỡng Tâm Đan để ổn định tâm thần, sau đó bế quan tĩnh dưỡng trong tĩnh thất, tuyệt đối không được lao tâm.” Ngừng một lát, hắn lại nói: “Ngày kia sẽ có một vị tiền bối Thiên Y tới Quan Văn Nhã Hội giảng đạo. Lý mỗ có thể tới thỉnh giáo đôi điều, biết đâu tìm được cách chữa trị tận gốc.”
Trong lúc Lý Niệm Từ giải thích bệnh tình, Thạch Chân vẫn luôn im lặng, chỉ cẩn thận quan sát Thôi Mộng Quang, mỗi khi nhắc tới hai chữ “Tam lang”, tuy vẻ mặt Thôi Mộng Quang không thay đổi, nhưng cơ thể nàng ấy lại hơi co rụt xuống một chút, động tác này vô cùng nhỏ, nếu không phải Thạch Chân cứ nhìn chằm chằm, e rằng rất khó phát hiện.
Xem ra tuy trái tim và bộ não đã quên “Tam lang”, nhưng những tế bào trong cơ thể nàng ấy vẫn còn nhớ.
La Hành vốn được mời làm đại diện cựu học sinh ưu tú của Thiên Xu Thư Viện để phát biểu khai mạc, giờ chỉ đành vội vàng cáo từ, đưa Thôi tinh quan về nhà.
Mạc Kim thân là đệ tử cuối cùng của tiên sinh Khoát Đạt, bắt buộc phải tham dự tiệc nghênh tân buổi tối, vừa nghe nói người chủ trì tiệc tối lại là Ngũ Đấu tiên sinh kia, Bảo Bính lập tức hóa thành miếng cao da chó, bám sát bảo vệ nàng. Tiểu Hắc không yên tâm về Bảo Bính nên cũng đi theo, sau đó Mộ Cực còn có hai buổi giảng đạo, đành tiếc nuối tạm biệt mọi người.
Thạch Chân và Vân Tiễn đều đã trải qua hai trận đại chiến, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bèn cùng nhau trở về dịch quán nghỉ ngơi. La Hành cũng khá có nghĩa khí, lợi dụng thân phận cựu học sinh ưu tú để điều phối cho hai người một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ. Thuyền bay có hình dáng giống quả bí ngô, trang bị hệ thống tự động dẫn đường, chỉ cần hai mươi linh thạch là có thể đi thẳng tới Lăng Vân Dịch, chất lượng tốt mà giá lại rẻ.
Bận rộn suốt cả ngày, lúc này đã tới hoàng hôn, bên dưới thuyền bay, biển mây mềm mại trải dài miên man, thỉnh thoảng lộ ra vài vệt ráng chiều đỏ hồng, tựa như kẹo bông gòn bị lửa nướng cháy, phía trên thuyền bay, vòm trời úp ngược, một màu xanh trải rộng vô biên vô tận.
Chiếc thuyền bay nhỏ di chuyển không nhanh không chậm, lại có kết giới hình cầu chắn gió nên chỉ còn làn gió nhẹ hiu hiu, ghế ngồi rộng rãi thoải mái, Thạch Chân bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
“Thạch cô nương hôm nay nói, nếu muốn lâu bền thì nên làm bạn chứ không phải đạo lữ. Lời này có ý gì?” Vân Tiễn đột nhiên hỏi.
Thạch Chân mơ màng mở mắt, thấy Vân Tiễn nghiêng đầu sang một bên, chỉ để lại cho nàng cái gáy ngay ngắn cứng cỏi.
Thạch Chân: “La Hành kia nói năng linh tinh, ta cũng chỉ nói bừa để đáp trả hắn thôi.”
Vân Tiễn không lên tiếng, hồi lâu sau hắn lại nói: “Mong Thạch cô nương giải đáp.”, vẫn là cái gáy bướng bỉnh ấy đang lên tiếng.
Thạch Chân bất lực, nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra đây là vấn đề xác suất. Trên đời có hàng ngàn hàng vạn đôi tình nhân, nhưng số người có thể bên nhau đến cuối đời chẳng nhiều, ngược lại, những người bạn đồng hành cùng nhau suốt đời thì không ít. Tính ra, đương nhiên tình bạn có xác suất bền lâu cao hơn.”
Vân Tiễn im lặng một lúc, nói: “Bạn bè… không thể trở thành tình nhân sao?”
“Vậy lại là vấn đề chi phí.” Thạch Chân nói, “Nếu ban đầu hai người xa lạ trở thành tình nhân, sau này tình yêu phai nhạt, chia tay thì chia tay thôi, cùng lắm cả đời không qua lại nữa. Nhưng nếu một người bạn tri kỷ trở thành tình nhân rồi lại chia tay, vậy thì đến bạn bè cũng không làm được nữa. Tính đi tính lại, chẳng những mất một người yêu, mà còn mất thêm một người bạn. Thiệt hại gấp đôi, chi phí gấp đôi, rủi ro gấp đôi, lỗ to!”
Thuyền bay chạy phành phạch về phía trước, biển mây tĩnh lặng, gió lớn không tiếng động, chân trời đã có vài ánh sao nhấp nháy.
Thạch Chân: “Vân huynh?”
Đuôi mái tóc đen của Vân Tiễn bỗng ánh lên một sợi tinh thể sương giá.
Thạch Chân ngáp một cái, lẩm bẩm: “Đến nơi thì gọi ta nhé, ta chợp mắt một lát.” Đầu nàng nghiêng sang bên, tựa vào đệm mềm rồi ngủ thiếp đi.
Vân Tiễn quay đầu lại, nhìn Thạch Chân thật sâu, cả người Thạch Chân ngủ đến ấm áp dễ chịu, còn sắc mặt hắn lại trắng bệch như băng.
Vân Tiễn nhớ tới lời sư phụ từng nói: 【Con có biết Huyền Ly Tộc là gì không?】
Khi ấy, hắn tưởng mình biết, mà giờ đây hắn mới hiểu hóa ra bản thân căn bản chẳng hề biết.
“Sư phụ, giờ đây đồ nhi đã biết rồi…” Vân Tiễn khẽ cười, “Hóa ra… là cảm giác như thế này…”
Thuyền bay chầm chậm dừng lại, giữa đất trời, chỉ còn một con thuyền cô độc, một đôi người.
*
Tiểu kịch trường
Lúc này, Bảo Bính nhìn số lượng thanh niên tài tuấn tăng vọt trong tiệc tối, lại nhìn tên Dư Tích Thuần vô cùng chướng mắt kia, lông đuôi dựng đứng cả lên, toàn thân cảnh giác: Đêm nay sẽ là một trận ác chiến!
Tiểu Hắc dùng đệm vuốt vỗ vỗ má Bảo Bính: Yên tâm, đã có bổn meo làm hậu phương vững chắc cho ngươi rồi, meo u!
***