Chương 53
***
Cuộc sống sau khi nổi tiếng chính là vừa đau khổ vừa vui sướng như thế, Charlie lại chuyển nhà, chỉ bởi vì căn hộ hiện tại đã không còn đủ sức ngăn cản những fan cuồng nhiệt nữa.
“Tối qua bọn tớ vừa mới nhắc tới cậu ấy, hôm nay lúc ở hậu trường thì… khoan đã Titch, tớ phải nghe cuộc gọi này, cúp trước nhé? Bye~” Charlie đang ngồi trên chiếc limousine dài trở về nhà, tối nay cô bé vừa tham dự lễ trao giải Teen Choice Awards.
Đôi giày này chật đến mức chân cô bé đau chết đi được, lần sau nhất định phải đổi sang đôi nào thật thoải mái mới được!
“Tớ còn đang nghĩ bao giờ cậu mới gọi cho tớ đây.” Charlie bắt máy, hơi hờn dỗi làm nũng.
“Tớ nghĩ tối nay điện thoại của cậu chắc chắn rất bận, nên cố tình đợi tới tận bây giờ, còn…” Giọng Reid vang lên từ đầu dây bên kia.
Sau một đêm náo nhiệt với vô số ánh đèn flash liên tục chĩa vào mình, giọng nói dịu dàng của cậu giống như một chiếc neo vĩnh viễn không thay đổi, khiến Charlie cảm thấy an tâm.
“Còn gì?” Charlie cởi giày, co cả hai chân lên ghế sau.
“Mau lên Spencer, trước khi cậu với Charlie Hastings tận hưởng khoảnh khắc ấm áp của hai người, tôi hy vọng cậu vẫn nhớ ở đây có một người sắp chết.” Bên kia truyền tới giọng nói vô cùng đặc trưng của Sheldon.
“Còn Sheldon bị bệnh, nên bên này hơi hỗn loạn.” Hiếm khi Charlie nghe thấy vẻ mệt mỏi yếu ớt trong giọng Reid.
Người bị bệnh chẳng phải Sheldon sao? Tại sao người chăm sóc cậu ta nghe còn mệt hơn vậy!
“Tóm lại, chúc mừng cậu giành được giải Nhóm nhạc được yêu thích.” Reid thoát khỏi làn sóng âm thanh do Sheldon tạo ra, tìm một nơi yên tĩnh hơn.
“Cậu ta không sao chứ?” Charlie quan tâm hỏi một câu.
“Cậu ta sẽ sống sót.” Reid nói xong, cả hai đều bật cười.
“Còn nữa, là ‘bọn tớ’ giành giải Nhóm nhạc được yêu thích.” Charlie nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, lại cảm thấy an tâm như đang ở nhà. “Là một học sinh ưu tú của cậu, tớ muốn hỏi một câu, động cơ tâm lý đằng sau việc cậu lấy một mình tớ để đại diện cho cả ban nhạc có thể chia thành mấy điểm đây?”
“Tớ nghĩ cậu sẽ giành được giải Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất thôi, chỉ là vấn đề thời gian.” Reid trực tiếp bỏ qua chủ đề này, không thể không nói thái độ ấy khiến Charlie thoải mái vô cùng.
Dù gọi là hư vinh hay tính chiếm hữu cũng được, cô bé thích dáng vẻ Spencer mãi mãi chỉ ủng hộ một mình mình, trong lòng cậu, cô vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu tiên.
“Vào một thời khắc thế này mà được nghe thấy giọng cậu, cảm giác thật sự rất tuyệt.” Charlie đột nhiên nói một câu như vậy, thế mà Reid lại im lặng.
Sao có thể như thế được!
“Ngủ ngon, cậu đi chăm sóc Sheldon Cooper đi!” Charlie đột nhiên bị cảm xúc mãnh liệt pha chút thẹn quá hóa giận đánh úp, lập tức cúp máy rồi ném điện thoại xuống ghế.
Hình như Charlie lại giận rồi, Reid như hóa đá tại chỗ, mãi đến khi Sheldon quấn chăn như một hồn ma lững lờ bay vào.
“Charlie cúp máy rồi.” Reid ngơ ngác chớp mắt, “Cô ấy nói: Ngủ ngon, cậu đi chăm sóc Sheldon Cooper đi! Sau đó đột nhiên cúp máy, thế là có ý gì? Cô ấy giận rồi sao?”
“Cậu đã nghe rõ cô ấy nói gì rồi còn gì, chẳng phải bình thường cậu lúc nào cũng nghe theo chỉ thị của cô ấy chẳng chút tôn nghiêm nào sao? Cô ấy bảo cậu, tới, chăm sóc, Sheldon Cooper.” Sheldon cảm thấy người này cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người, thật không dễ dàng.
“Nhưng tại sao cô ấy lại giận? Tôi chỉ bị khựng lại chút thôi.” Reid tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi cho Sheldon nghe, Sheldon tuyệt vọng ngã vật xuống giường, bắt đầu lẩm bẩm.
“Sheldon, cậu gần khỏi rồi, đừng giả vờ yếu đuối nữa.” Reid rất sốt ruột, “Chỉ lần này thôi, cậu không thể nghiêm túc phân tích giúp tôi một chút sao?”
Quả nhiên Sheldon lập tức thôi diễn sâu, Reid phát hiện đối phó với cậu ta cũng giống như ở bên Charlie vậy, hai tên này đều là kiểu người thích tìm kiếm sự chú ý đặc biệt, càng chiều thì càng làm tới!
Reid lúc nào cũng vui vẻ chiều theo Charlie, nhưng muốn chế ngự Sheldon thì cậu thừa sức!
“Điều tôi không hiểu là, cô ấy giận thì sao chứ? Từ lần đầu tiên tôi quen hai người, hai người đã cãi nhau suốt rồi, sau đó không phải cậu tha thứ cho cô ấy thì là cô ấy tha thứ cho cậu, đằng nào cuối cùng cũng sẽ làm hòa.” Sheldon như thể chẳng quan tâm, “Nguyên nhân cậu tức giận đơn giản là vì cô ấy suốt ngày vô duyên vô cớ chọc cậu, chọc tới mức cậu phát cáu thì cậu nổi giận. Còn nguyên nhân cô ấy tức giận đơn giản là vì cậu là một tên câm, lần này cũng y hệt.”
“Wow, không ngờ cậu lại có thể tổng kết súc tích thế.” Reid thật sự cảm thấy thỉnh thoảng Sheldon sẽ rất hiểu lòng người, Sheldon được khen lập tức hơi đắc ý.
“Hơn nữa nói thật, tôi chẳng hiểu loại câu này có gì khó trả lời. Cô ấy khen cậu: ‘Vào một thời khắc thế này mà được nghe thấy giọng cậu, thật sự cảm giác rất tuyệt’, cậu chỉ cần đáp: ‘Cảm ơn, bởi vì cậu không phải người duy nhất trong hai chúng ta sở hữu giọng hát thiên thần, tớ rất kinh ngạc vì cậu mất nhiều thời gian đến thế mới nhận ra chuyện này’, vậy chẳng phải vấn đề được giải quyết ngay rồi sao?”
Reid: ????
Rốt cuộc người này làm cách nào mà tư duy đúng nhưng đáp án lại sai sạch thế này, cậu khen sớm quá rồi.
“Haiz, lúc nào cô ấy cũng nói mấy lời ngọt ngào kiểu này mà chẳng biết nặng nhẹ.” Reid chán nản ngồi xuống cạnh giường, “Tôi là một người luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên lúc bọn tôi mới chơi cùng nhau, cô ấy cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh với tôi những câu như thế này: Cậu rất quan trọng với tớ, cậu là người bạn con trai thân nhất của tớ. Mười hai tuổi nghe những lời đó tôi sẽ rất vui, còn bây giờ lại khiến tôi… thôi bỏ đi.”
“Nếu cậu không nói hết thì sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, vậy nên tôi khuyên cậu nói hết đi.” Sheldon sụt sịt mũi. “Sẽ khiến cậu thế nào?”
“Khiến tim tôi đập mạnh đến mức tớ cảm thấy mình cần đi gặp bác sĩ.” Reid nhẹ giọng đáp.
“Chúng ta vừa mới kiểm tra sức khỏe rồi, chắc không phải vấn đề về phương diện này, nhưng tôi sẽ chú ý ghi chép dữ liệu của cậu.” Sheldon vô cùng chu đáo.
“Tôi không phân biệt nổi rốt cuộc những lời cô ấy nói có ý nghĩa gì. Dù sao từ lúc quen nhau cô ấy đã thường xuyên nói kiểu này rồi, nhưng gần đây nghe lại cảm giác không giống trước nữa, mà tôi không biết là cô ấy thay đổi hay do mình nghĩ quá nhiều.” Hiếm khi Reid nói nhiều như vậy, cậu chỉ muốn trút hết tất cả những hoang mang trong đầu ra ngoài.
“Cậu cảm thấy có khả năng nào là cô ấy thật sự hơi thích tôi rồi không? Không phải kiểu thích giữa bạn bè, mà là loại thích kia ấy?” Reid thật sự buồn phiền muốn chết, cậu chưa từng phát hiện có vấn đề gì lại khó giải quyết đến mức này.
“So với dữ liệu về những người từng theo đuổi Charlie mà chúng ta đã nắm được, xét theo tiêu chuẩn tìm bạn đời truyền thống, quả thật cậu không chiếm ưu thế. Nhưng vì đôi khi Charlie Hastings nói chuyện vô cùng thẳng thắn, tại sao cậu không trực tiếp hỏi cô ấy?” Sheldon nghe đến buồn ngủ, cách đơn giản như vậy mà cậu cũng không dùng.
“Không, tôi muốn tự quan sát thêm. Cậu cũng không được phép trực tiếp hỏi cô ấy, nghe rõ chưa? Không được vừa gặp mặt đã hỏi những câu xúc phạm như vậy.” Reid nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, bởi vì Sheldon thật sự làm được loại chuyện ấy!
Sau khi ném điện thoại đi, Charlie yên tĩnh đợi một lúc, hoàn toàn không có cuộc gọi nào quay lại, thế là cô càng tức hơn.
Đều tại Sheldon! Chắc chắn lại là cậu ta đang làm phiền, haiz! Đều tại Sheldon!
Charlie cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn một đáp án thế nào, đối xử tùy hứng với Spencer như vậy chắc chắn là không đúng, nhưng lại không thể kiểm soát được, cô bé cứ muốn giở tính trẻ con như thế.
Đang tức giận, đột nhiên cảm hứng lại tới.
Crying at the backseat for not having a clue
(Khóc ở ghế sau vì chẳng biết phải làm sao)
Can’t even figure out myself, let alone you.
(Đến bản thân mình còn chẳng hiểu nổi, nói gì đến cậu)
I know it’s not fair, blaming it all on you.
(Tớ biết đổ hết mọi thứ lên cậu là không công bằng)
But I can’t help it, I’m acting out, I’m losing it, I’m mad as hell.
(Nhưng tớ không thể kiềm được, tớ đang cư xử quá quắt, đang dần phát điên, tức muốn chết)
Chết mất, mình thật sự tài hoa quá đi, Charlie đang ngân nga giữa chừng lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu tự luyến.
Ừm, cái ngành này làm cô bé thay đổi rồi, trong tình huống thế này phản ứng đầu tiên lại là giai điệu này sẽ trở thành một bài hát cực hay.
Mấy chuyện cãi vã lặt vặt chẳng phải vấn đề gì, một lúc sau Reid lại gọi điện tới, hỏi Charlie về tới nhà chưa? Hôm nay phải nghỉ ngơi sớm đấy.
Tâm trạng Charlie lập tức từ mưa to chuyển sang trời quang, ngọt ngào bảo Reid cũng phải ngủ sớm, đừng có lúc nào cũng bận tâm tên Sheldon kia nữa, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi.
Cô bé biết ngay Spencer sẽ không để mình ôm cục tức đi ngủ mà. Đúng thế, cô bé chính là được nuông chiều nên chẳng sợ gì hết!
Lúc này quay lại định hát tiếp bài vừa viết được một nửa trên xe tối nay, tâm trạng tốt lên rồi thì lại chẳng còn chút cảm hứng nào, đến nửa nốt nhạc cũng không nặn nổi, chỉ còn cảm giác vui vẻ chảy tràn trong lòng.
Trong lúc nói chuyện với mẹ trước đó, thật ra Charlie đã vô thức nói dối, tuy gặp mặt không còn tiện như trước nhưng thật ra bọn họ vẫn thường xuyên gọi điện, chỉ là chẳng hiểu vì sao Charlie lại không muốn cha mẹ hay bất kỳ người bạn nào biết.
Nghe thì hơi mất mặt lại trẻ con, nhưng cô bé không muốn người khác trêu mình, cũng không muốn người ta cảm thấy cô bé vẫn giống một đứa trẻ, hễ gặp vấn đề là lại chạy tới tìm Spencer than thở!
Rõ ràng cách ở bên Spencer vẫn giống hệt trước đây, vậy mà Charlie lại cảm thấy mức độ dao động cảm xúc hoàn toàn khác rồi.
Lúc ngọt ngào có thể vui đến tận mây xanh, lúc tức giận thì đúng là lửa giận bừng bừng, cảm xúc như bị treo thẳng lên người cậu, từng hành động cử chỉ của cậu đều có thể ảnh hưởng tới tâm trí cô.
Quả nhiên chỉ có đau khổ mới là nguồn gốc cảm hứng. Thôi không viết nữa, hiện giờ tâm trạng cô bé rất tốt, phải ngủ một giấc thật đẹp thôi.
*
“Hôm nay chúng ta lại sắp đón một người bạn cũ mà mọi người vô cùng yêu thích tới chơi, Charlie, gần đây cả nhà tôi đều đang xem Làm thế nào bắt đầu âm nhạc của bạn từ con số 0, con gái tôi đã phát cuồng tới mức chỉ cần tùy tiện bật một giai điệu là tôi thật sự có thể hát theo ngay lập tức.”
Khán giả bên dưới đều là fan Charlie, lời của Tate Carter lập tức khiến cả trường quay reo hò.
“Cảm ơn, cảm ơn tình yêu và ủng hộ của mọi người, đây chính là khung cảnh hạnh phúc nhất mà tôi có thể tưởng tượng được.” Hôm nay Charlie mặc một chiếc váy xanh hoa nhí đậm chất mùa hè, mái tóc xoăn đen nhánh buông trên vai, hai bên được kẹp thành đường cong vô cùng nữ tính, cùng với nụ cười đặc trưng, trẻ trung rạng rỡ giống như ánh nắng California, khiến tâm trạng người ta bất giác cũng trở nên vui vẻ.
“Charlie, đã lâu như vậy kể từ khi soundtrack của bộ phim được phát hành, em vẫn không ngừng khiến chúng tôi kinh ngạc bằng tài năng của mình. Tôi nghĩ đối với em, đây cũng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời.” Tate hỏi một câu tương đối thông thường, “Khoảnh khắc biết mình nhận được vai diễn, em có từng nghĩ rằng đây sẽ là một thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời tương lai không?”
Thật ra Charlie đã xem trước dàn câu hỏi này, nhưng đột nhiên cô bé lại muốn nói chút chuyện khác.
“Nói thế nào nhỉ, bởi vì quá trình thử vai này kéo dài rất lâu, nên sau khi vòng cuối cùng kết thúc, trong lòng em đại khái đoán mình có thể nhận được vai rồi, vì vậy cũng không có cảm giác quá mãnh liệt, nhưng điều khiến em ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là lần đầu tiên em nhận được điện thoại.” Charlie nhớ tới ngày mưa điên cuồng ấy, đúng là một màn lên voi xuống chó khó mà quên được.
“Lần đầu tiên nhận được điện thoại… là thông báo đi thử vai vòng hai sao?” Tate vô cùng hứng thú, anh có dự cảm Charlie sắp chia sẻ một câu chuyện cực kỳ nặng ký.
“Đúng vậy, câu chuyện tiếp theo em sắp kể có thể hơi kịch tính một chút, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.” Charlie quyết định báo trước cho mọi người.
“Ôi thôi nào Charlie, tin tôi đi, chuyện gì tôi cũng ứng phó được hết, muốn làm tôi kinh ngạc khó lắm.” Tate hoàn toàn không biết mình sắp nghe gì, tùy ý xua tay, fan bên dưới lại vỗ tay nhiệt liệt, biểu thị bọn họ thật sự rất thích nghe Charlie kể chuyện!
“Được rồi, câu chuyện này có thể hơi dài, phải bắt đầu từ một chuyện xảy ra trước đó.” Charlie kể chuyện chưa bao giờ thích mở đầu bằng phần hấp dẫn nhất, cô luôn ngoan ngoãn kể từ đầu đến cuối.
“Lúc ấy chỗ em sống đang tổ chức một cuộc thi tên là Thử thách Trí tuệ, về cơ bản chính là trộn kiến thức của đủ lĩnh vực lại với nhau, sau đó vài người lập đội để tranh quyền trả lời.”
“Em hứng thú với loại thi đấu này à?” Tate nghi ngờ hỏi một câu, trông cô chẳng giống người quá giỏi mấy thứ này!
“Vegas tuy là một thành phố rất lớn, nhưng nơi em sống lại là một cộng đồng khá gắn bó, nên mọi người có thể tưởng tượng cảnh một đám trẻ con đạp xe gọi bạn gọi bè chạy chơi khắp phố.” Lúc Charlie kể lại đoạn quá khứ này, đôi mắt sáng lấp lánh, ai cũng cảm nhận được đây là một ký ức đẹp đẽ đang phát sáng.
“Tôi hoàn toàn tưởng tượng ra lúc đó em trông như thế nào rồi.” Tate đã bị kéo hẳn vào câu chuyện, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nó lại có liên quan gì tới cuộc điện thoại thử vai?
“Cho nên trong số đó có hai đứa trẻ cực kỳ thông minh, ý em là thông minh đến mức khó tin, kiểu thần đồng thiếu niên ấy. Một người trong số họ rủ bọn em cùng đi tham gia cuộc thi này, bởi vì phải đủ năm người mới được đăng ký.” Charlie vừa kể tới đây, Tate lại không nhịn được muốn cắt ngang.
Hết cách rồi, Charlie rất ít khi kể về cuộc sống ở Las Vegas, mà mọi người đều vô cùng tò mò một người như cô hồi nhỏ rốt cuộc làm gì.
“Khoan đã, hóa ra em còn thích chơi cùng đám mọt sách à?” Tate hơi kinh ngạc, lại thêm một tin hoàn toàn mới!
“Nói chính xác thì em thích chơi với bạn bè của mình, còn bọn họ vừa hay hơi mọt sách thôi, hơn nữa em cũng chẳng cảm thấy chuyện đó có gì không tốt. Trở thành một ‘Nerd’ có nghĩa là bạn thật sự có nhiệt huyết với một thứ nào đó, xét từ góc độ này, em là Nerd trong âm nhạc, anh là Nerd tận tâm truyền niềm vui qua giao tiếp giữa người với người. Ở một mức độ nào đó, mỗi người đều là ‘mọt sách’ trong một lĩnh vực nhất định, thật ra đây là một chuyện khiến người ta vô cùng hạnh phúc.” Charlie vô cùng tự tin thao thao bất tuyệt, mà chính sự tự tin như thể đó là lẽ đương nhiên ấy khiến lời cô bé rất có sức thuyết phục.
“Em lúc nào cũng nói ra được những lời khiến tôi kinh ngạc, đây cũng là một trong những lý do fan yêu em đến vậy.” Tate cảm khái lắc đầu giữa tiếng reo hò phấn khích của khán giả, “Sau đó thì sao?”
“Bọn em thắng. Chương trình này lúc ấy được phát trên một đài truyền hình nhỏ ở địa phương, có giới thiệu mấy đứa bọn em, trong đó nhắc tới việc một người bạn của em sở hữu trí nhớ hình ảnh, điều đó có nghĩa cậu ấy rất khó quên những thứ mình từng nhìn thấy.” Charlie tiếp tục chậm rãi kể, “Tiếp theo câu chuyện sẽ đột ngột lao thẳng xuống một nơi rất tối tăm, mọi người thắt dây an toàn nhé.” Charlie nhắc nhở.
“Lúc bọn em đi lang thang ngoài phố, vô tình phá ngang kế hoạch của một tên sát nhân hàng loạt đang định ra tay với người khác.” Cô ném ra quả bom lớn này, hài lòng nhìn hàng loạt gương mặt kinh ngạc phía dưới.
Tin động trời cỡ này đủ để ngày mai lên thẳng trang nhất!
“Hắn giả làm người mù, lợi dụng lòng tốt của người khác để lựa chọn nạn nhân tiềm năng, nhưng em đi ngang thấy có người cần giúp, mọi người đều biết em là người cực kỳ nhiệt tình, thế là em gọi mọi người chung quanh cùng xông lên giúp.” Câu này của Charlie khiến mọi người đang căng thẳng giữa chừng lại bật cười, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh Charlie đầy nhiệt tình chạy tới rồi vô tình phá hỏng kế hoạch của người ta!
“Sau đó hắn có làm hại các em không? Mọi người không sao chứ?” Tate lập tức hỏi.
“Tạm thời không sao, bọn em thấy chẳng còn gì giúp được nữa thì rời đi. Kết quả tên xấu kia có lẽ vô tình xem được bài phỏng vấn sau cuộc thi của bọn em, biết người bạn của em có trí nhớ hình ảnh gì đó nên cảm thấy không yên tâm, thế là muốn tiếp cận bọn em, xem thử bạn em có nhận ra diện mạo trước khi cải trang của hắn không.”
“Ôi Chúa ơi…” Tate và khán giả bên dưới đều cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác chẳng biết nguy hiểm đang âm thầm nhìn chằm chằm từ nơi nào thật sự quá đáng sợ, anh đã hoàn toàn quên mất ban đầu chủ đề này rõ ràng là về thông báo thử vai, “Sau đó mọi người vẫn ổn chứ?”
“Yên tâm, bọn em đều không sao, chỉ có cha em bị thương vì bảo vệ bọn em, ban đầu bạn em không nhận ra hắn ngay, bọn em vốn có thể thoát được một kiếp rồi, nhưng em lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu, bởi vì em rất nhạy cảm với âm thanh, cứ cảm thấy giọng hắn quen quen, kết quả hắn đột nhiên bùng nổ.”
Khán đài vang lên một loạt tiếng hô hoảng hốt, tuy Tate vẫn đang căng thẳng vì câu chuyện, nhưng anh buộc phải phục có những người sinh ra đã là tâm điểm truyền thông, anh thậm chí có thể tưởng tượng tiêu đề báo ngày mai sẽ là: “Charlie Hastings tiết lộ trên talk show đêm khuya: Từng nhận ra sát nhân hàng loạt bằng giọng nói, kinh hoàng thoát chết trong gang tấc!”
Fan phía dưới cũng nổ tung, sao lại có người tàn nhẫn đến thế, ai nấy đều toát mồ hôi thay Charlie!
“May mà cha em ở ngay gần đó, cuối cùng ông còn bị thương vì chuyện này. Lúc bọn em đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, em vẫn chưa hoàn hồn, vừa sợ hãi vừa áy náy, lại vừa tức giận, mà đúng vào lúc ấy em nhận được cuộc điện thoại kia, chúc mừng em đã lọt vào vòng thử vai thứ hai, yêu cầu em tới địa điểm thử vai đúng giờ theo lịch hẹn.”
“Awwwww…” Cảm xúc của khán giả đã hoàn toàn chìm vào câu chuyện, nghe tới đây cũng cảm nhận được cảm giác định mệnh mà Charlie miêu tả.
“Lúc đó em bỗng có một cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mà bây giờ em đã tới được đây, em trở nên dũng cảm hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, khi gặp khó khăn và thử thách em sẽ làm tốt hơn ngày xưa.” Biểu cảm nghiêm túc của Charlie khiến lòng mọi người tan chảy, MC và khán giả bên dưới đều reo hò vì cô.
“Yeah, đó chính là câu chuyện về lần em nhận được cuộc gọi thử vai.” Charlie nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng lại đang nghĩ tới một chuyện khác.
Home is where the heart is — Nhà là nơi trái tim thuộc về. Sau khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự muốn lập tức nghe thấy giọng Spencer.
Cô từng cười Kimberly với McKenna đúng là hai tình thánh, ngày nào cũng sống dở chết dở vì mấy chuyện tình yêu vớ vẩn, nhưng hiện giờ cô lại có một dự cảm chẳng lành.
Mẹ nói đúng, làm người không thể suốt ngày cười nhạo người khác, cuối cùng kiểu gì báo ứng cũng quay lại rơi lên đầu mình!
*
Vở kịch nhỏ 1
Leonard đang leo cầu thang: “Sheldon, cậu cảm thấy giữa nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, xác suất cuối cùng tôi giành được trái tim Penny là bao nhiêu?”
Sheldon: “Cố lên đi, tôi từng thấy trường hợp khó hơn cậu nhiều, cuối cùng người ta vẫn thắng.”
Leonard không tin: “Thật sao? Cậu ấy cũng là một mọt sách không giỏi giao tiếp xã hội như tôi, vậy mà giữa một đám đối thủ hồi cấp ba nhìn thấy là bọn mình phải đi đường vòng, vẫn theo đuổi được một người đẹp như thiên thần kiểu Penny à?”
Sheldon không muốn nhiều lời: “Ừ.”
Leonard cạn lời: “Wow, cảm ơn lời cổ vũ động viên của cậu, tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”
Sheldon ngày nào cũng cảm thấy mình thật ngây thơ đáng yêu: “Vừa rồi là châm biếm sao?”
–
Vở kịch nhỏ 2
Vào dịp kỷ niệm mười lăm năm debut, Charlie Hastings phát hành bộ phim tài liệu cá nhân, kể lại câu chuyện cô từ một cô bé bình thường trưởng thành thành siêu sao thế giới, không ngờ thứ gây nên cuộc thảo luận khổng lồ lại là đời sống tình cảm mà chính cô vô thức khoe khoang.
【Fan lâu năm như tôi vốn tới để ôn lại hành trình huyền thoại của Charlie, kết quả bị nhét cho một họng cơm chó to đùng, hiện giờ đã ship đến ngất trong nhà vệ sinh】
【Victoria tôi biết những đoạn video cô tung ra chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, làm ơn tung hết ra được không, nếu tôi không được xem tôi cảm thấy cả con người mình sẽ bị hủy hoại mất】
【Nối lại hết rồi, tất cả đều nối lại được rồi. Charlie đúng là cao thủ kể chuyện, bao nhiêu năm nay kể về tuổi thơ của mình rầm rộ tưng bừng như thế, kết quả cuối cùng tổng hợp lại mới phát hiện ngoài hai cô bạn thân thì nhân vật chính còn lại chính là bạn trai cô :)】
【Được được được, cuối cùng tôi cũng biết tại sao hồi nhỏ tôi cầm kính lúp thức trắng đêm nghiên cứu tất cả nam minh tinh từng xuất hiện bên Charlie mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại rồi, bởi vì ngay từ đầu đã tìm sai phương hướng!】
【Thật sự quá đỉnh, quay đầu nhìn lại Charlie từ đầu đến cuối đều công khai show ân ái, nhưng vì ấn tượng ban đầu về cậu mọt sách ở quê quá sâu nên không ai nghĩ theo hướng đó, đúng là dưới chân đèn thì tối!】
【Xem phim tài liệu mới biết năm đó tên nhóc này chẳng nói chẳng rằng đã chạy theo tới tận California rồi, khâm phục hành động này】
【Đoạn vạch chiều cao trong căn nhà cũ thật sự làm tôi đáng yêu đến ngất, ai lại khắc chiều cao của một đứa trẻ hàng xóm bình thường ngay cạnh chiều cao con mình chứ, mẹ đã mưu tính từ sớm đúng không!】
【Đứng từ góc nhìn bà Victoria thì cậu con rể này đúng là hoàn hảo nhỉ, công việc ổn định, học vấn cao, IQ cao, biết rõ gốc gác, lại dịu dàng chu đáo với con gái, nói gì nghe nấy. Trước kia không hiểu lựa chọn của Charlie, bây giờ quay đầu nghĩ lại, đám người Hollywood kia lấy gì đấu với cậu ấy?】
【Charlie: Tôi để lại nhiều Easter egg cho mọi người như vậy, cuối cùng chẳng ai có chí tiến thủ gì cả】
【Vẫn chưa có show tạp kỹ nào mời hai người này lên chương trình à? Có tiền mà cũng không chịu kiếm sao?】
【Mau lên các học giả ship couple kỳ cựu, mở lớp đi, tôi chuẩn bị xong rồi】
【Mọi người đều đang ăn mừng, chỉ có phe CC (Charlie & Chris) hoàn toàn chết tâm, CP ánh trăng sáng thời thơ ấu của tôi…】
【Nhìn thế này thì anh rể đúng là cũng có nhan sắc thật, mắt nhìn của Charlie được đấy chứ】
【Duyệt hết một dàn mỹ nam Hollywood, cuối cùng vẫn là cậu bạn trúc mã giành chiến thắng, vui mừng quá, thắng đẹp!】
***