Chương 156: Ngoại truyện · Giấc mộng cũ (14)
***
Nói xong câu ấy, Hạ Chính Thần mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng, giọng nói hình như truyền xuống từ phía trên sau đầu mình.
Ông quay đầu, phản ứng chậm mất nửa nhịp, lại không đeo kính, nhưng khoảng cách đủ gần để ông nhìn rõ gương mặt Mặc Thủ An.
Mặc Thủ An đã đứng thẳng dậy khỏi tư thế cúi người ban nãy, từ trên cao nhìn xuống ông, sắc mặt bà không được dễ coi cho lắm, môi mím chặt, rõ ràng là dấu hiệu sắp nổi giận.
Trong lòng Hạ Chính Thần đánh thót, đầu tiên nói bà còn chẳng bằng trùng giày, sau lại nói bà là virus, chắc bà không hiểu ẩn dụ, chỉ cho rằng ông đang hạ thấp bà.
Nói xấu người ta sau lưng còn bị bắt quả tang tại trận, kiểu gì cũng là lỗi của mình, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, đầu óc lại choáng váng, trong thời gian ngắn ông không nghĩ ra lời nào để chữa cháy, chỉ chống tay lên sô pha, đứng dậy khỏi tấm thảm.
Ông không hỏi bà vào bằng cách nào, Mặc Thứ vốn là Thích Khách, nếu ngay cả một cánh cửa cũng không vào nổi thì mấy trăm năm nay coi như sống uổng phí.
Hạ Chính Thần còn chưa đứng vững đã thấy bà nhẹ như một chiếc lông vũ, xoay người lộn qua phía trên lưng sô pha, đáp xuống không một tiếng động, rơi ngay bên cạnh ông.
Cảm giác áp bức này khiến ông tìm lại được chút quen thuộc, cảm giác như mình sắp ăn đòn.
Cố Thiệu Tranh vừa than phiền bà tát người, Hạ Chính Thần chẳng thấy bất ngờ chút nào, dù sao lần đầu gặp mặt, lồng Địa Xu của ông đã bị bà đá một cước bật ra.
Bà trước giờ vẫn như vậy, ai đắc tội với bà, muốn bật lại thì bật lại, muốn động tay thì động tay, không phân trường hợp, chẳng nhìn đối thủ.
Nhưng Mặc Thủ An lại vòng qua ông, đi tới trước mặt Cố Thiệu Tranh vẫn đang ngồi dưới đất, đột ngột giơ tay lên.
Cố Thiệu Tranh giật mình, theo bản năng nghiêng đầu tránh né, động tác thành thạo khỏi phải nói, nhìn là biết chẳng ít lần bị bà lấy ra “giết gà dọa khỉ”.
Hạ Chính Thần đứng cách một bước, im lặng nhìn cảnh này.
Mặc Thủ An cũng không thật sự ra tay, bàn tay giơ lên giữa chừng đã thu lực lại, chỉ duỗi một ngón tay chỉ vào mũi Cố Thiệu Tranh: “Buổi tối bảo A Tâm quấn lấy tôi, chính là để chạy tới đây cùng bạn cũ của ông kể tội tôi à? Mấy năm nay nhịn đến phát điên rồi phải không, cuối cùng cũng tìm được người cùng nhau mắng tôi?”
Cố Thiệu Tranh ôm ngực thở phào một hơi: “Bà vào thì có thể lên tiếng một câu được không? Đừng lúc nào cũng như măng tre, bất thình lình chui ra, tôi cũng bốn mươi tuổi rồi, không chịu nổi kiểu dọa người này.”
“Ông cũng biết mình bốn mươi rồi mà còn không đáng tin như vậy?” Mặc Thủ An chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nửa đêm nửa hôm, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, ở đây uống rượu nói xấu tôi? Có biết A Phi bọn họ sắp lo chết rồi không?”
Cố Thiệu Tranh quả thực cạn lời: “Tôi mới bốn mươi, có phải bảy tám chục đâu, làm gì cũng phải báo cáo với bọn trẻ à?”
“Thế ông sợ gì, tự mình tới không được à, kéo bọn chúng theo làm gì?”
“Là bọn chúng rảnh rỗi không có việc gì cứ nhất quyết đòi theo, căn bản ngăn không nổi. Trách ai? Bà cứ bắt nạt tôi trước mặt chúng thêm vài lần nữa đi, sau này cánh chúng càng cứng, tôi càng quản không nổi, tới lúc đó bà tự mà quản.”
“Tôi bắt nạt ông? Lần nào tôi chẳng biết dừng đúng lúc? Thật sự đánh ông cũng chỉ có một cái tát. Là chính ông cứ mềm lòng với chúng, mặc cho chúng được nước lấn tới, cuối cùng lại trách lên đầu tôi?”
“Được rồi được rồi, bây giờ tôi đau đầu lắm, không muốn cãi mấy chuyện này với bà, về rồi nói.”
“Vậy thì mau đứng dậy, đi.” Mặc Thủ An xoay người bước đi.
Khi đi ngang qua Hạ Chính Thần, bà dừng chân một chút, nhếch khóe môi, giọng có chút giễu cợt: “Tôi là virus mà, đâu dám ở đây lâu.”
Hạ Chính Thần không nói gì, lùi về sau nửa bước, nhường đường cho bà.
Chân Cố Thiệu Tranh đã ngồi tê cứng, ông chống tay lên mép bàn trà, loạng choạng đứng dậy, giọng vẫn không nhanh không chậm: “Cũng muộn rồi, ông họp cả ngày, nghỉ sớm đi. Ngày mai nếu rảnh, chúng ta hẹn thời gian khác, tôi mang bản điều lệ đã soạn qua cho ông xem trước.”
Hạ Chính Thần nói: “Được.”
Một chữ hoàn toàn là công việc, không mang chút cảm xúc nào.
Cửa phòng đã được Mặc Thủ An mở ra, Cố Thiệu Tranh đi về phía cửa, lúc định đóng cửa lại chợt nhớ ra chuyện gì, lại dừng bước.
Ông vịn khung cửa quay người: “Đúng rồi, vừa nãy cứ quên nói, chúc mừng ông. Mười tám năm tâm huyết, cuối cùng cũng bụi trần lắng xuống.”
Hạ Chính Thần “ừ” một tiếng: “Cảm ơn.”
Cố Thiệu Tranh chân thành nói: “Thật sự xin lỗi. Năm đó tuy tôi tiếp cận ông có mục đích, nhưng xem ông là bạn cũng là thật lòng, tôi biết ông xuất sắc, lại biết ông là Chúa công của tôi, lúc nào cũng hy vọng ông có thể càng xuất sắc hơn, có thêm chút khả năng đồng cảm để thấu hiểu Mặc Thứ, cùng tôi giải quyết ân oán giữa nhà họ Hạ và Mặc Thứ… Nhưng nói cho cùng, là tôi phán đoán sai cục diện, không dành thêm chút tin tưởng cho ông, là lỗi của tôi.”
Ông giơ tay chỉ căn phòng này: “Cho nên, mua lại khách sạn trang viên tư nhân này không phải để chọc tức ông, mà định tặng cho ông làm quà xin lỗi. Tôi thấy ông khá thích chỗ này, lần nào tới New York cũng ở đây.”
Hạ Chính Thần hơi sững ra, không từ chối: “Tôi nhận.”
“Vậy chúng tôi về trước.” Cố Thiệu Tranh không nói thêm, trực tiếp khép cửa lại.
“Cạch.”
Lực hơi mạnh.
Phòng khách lại yên tĩnh.
Hạ Chính Thần đứng nguyên tại chỗ một lát, chậm rãi ngồi trở lại sô pha, nhìn chằm chằm bàn trà, nhưng ánh mắt hơi trống rỗng.
Hệ thống sưởi vẫn đang bật, ông bỗng cảm thấy lạnh, hơi lạnh như từng sợi từng sợi thấm ra từ khe xương.
Ông giơ tay chạm trán mình, không nóng.
*
Cố Thiệu Tranh và Mặc Thủ An đi ra khỏi tòa nhà, men theo con đường nhỏ trong sân đi về phía trước.
Mặc Thủ An cười lạnh: “Ông quỳ xuống xin ông ấy tha thứ à? Nhanh vậy đã hóa giải hiềm khích, hòa hảo như xưa rồi?”
Cố Thiệu Tranh khẽ lắc đầu: “Không hòa hảo như xưa. Bọn tôi trở mặt thành thù suốt hai mươi năm, tôi còn bày cục muốn lấy mạng ông ấy, không thể quay lại như trước được.”
Mặc Thủ An ngẩn ra: “Nhưng tôi thấy hai người nói chuyện rất thân thiết.”
Cố Thiệu Tranh khẽ cười: “Nếu bọn tôi chỉ có quan hệ bạn bè, sau khi ông ấy buông được rồi chắc chắn sẽ tránh xa tôi, bọn tôi sẽ không còn cơ hội ngồi uống rượu nói chuyện như bây giờ. Nhưng bọn tôi còn có một tầng quan hệ khác, gia chủ nhà họ Hạ và Mưu Khách, vì muốn giúp Tùng La dựng đội ngũ này lên, ông ấy bắt buộc phải hóa giải hiềm khích với tôi. Bà không biết đâu, cả tối nay ông ấy tốn không ít tâm tư, một người trước giờ khinh thường khoe khoang bản thân, lần đầu tiên phá lệ chủ động nhắc đến thành tựu hiện giờ của mình, tự chứng minh rằng mình có tư cách làm cấp trên của tôi. Sau đó lại kéo tôi nói chuyện nhà chuyện cửa, từ đầu tới cuối đều khống chế cục diện, dẫn nhịp của tôi.”
Mặc Thủ An nhíu mày: “Ý ông là cả tối nay hai người đều đang xã giao công việc?”
Cố Thiệu Tranh sửa lời bà: “Xã giao công việc là giữa hai bên ngang hàng, Hạ Chính Thần là cấp trên của tôi, ông ấy đang thu phục và duy trì quan hệ với tôi. Ông ấy không phải giáo sư vật lý học thuật thuần túy trong viện nghiên cứu. Với thân phận giám đốc công nghệ của một công ty khoa học kỹ thuật, bà có biết tại sao chức danh đó lại có chữ ‘giám đốc’ không? Bà tưởng bao năm nay ông ấy lăn lộn vô ích à? Mấy thủ đoạn này đã sớm dùng thuận tay rồi.”
Mặc Thủ An như có điều suy nghĩ: “Hiểu rồi, ông ấy trở nên giả tạo, ông cũng phối hợp giả tạo theo.”
“Bà nói chuyện có thể đừng nông cạn khó nghe như vậy được không? Rõ ràng đây là hai người trưởng thành đã nhìn thấu thế sự, ngầm hiểu mà không nói, hoàn thành một lần tái thiết quan hệ thật thể diện.”
Cố Thiệu Tranh xoa thái dương đang căng lên: “Trước đây bọn tôi vừa gặp đã hợp ý, cực kỳ có chuyện để nói, chẳng qua sau đó trở mặt, lạnh lòng rồi, không muốn nói nữa. Bây giờ vì đội ngũ, ông ấy mượn cơ hội ném chủ đề cho tôi, tôi cũng phối hợp đón lấy, bọn tôi thử xây dựng một trật tự mới. Kết quả phát hiện, sau khi không còn nói những chủ đề trước đây từng thích nữa, những chủ đề mới nảy sinh trong mấy năm qua, hai người bọn tôi vẫn đồng điệu, vẫn rất hợp nhau. Bọn tôi không cần giả vờ khách sáo, trái lại chuyện này càng khiến cả hai thả lỏng nhanh hơn.”
Mặc Thủ An: “Nói đơn giản?”
Cố Thiệu Tranh: “Nói đơn giản là, vốn dĩ đây là một vở diễn xã giao của hai người biết rõ còn giả vờ hồ đồ, kết quả diễn một lúc lại phát hiện, ồ? Sao bây giờ chúng ta còn có nhiều tiếng nói chung hơn trước? Hình như không cần diễn nữa, tốt quá, cứ thế đi.”
Mặc Thủ An bật cười, sau đó lập tức trầm mặt: “Tiếng nói chung của hai người là cùng nhau nói xấu tôi đúng không?”
Cố Thiệu Tranh chỉ mình: “Người chủ yếu nói xấu bà là tôi, ông ấy phần lớn vẫn nói Tùng La, hôm nay Tùng La đứng hẳn về phía bà, ông ấy đương nhiên sẽ hụt hẫng.”
Sắc mặt Mặc Thủ An quả nhiên dịu xuống rất nhiều.
Cố Thiệu Tranh thở dài: “Ông ấy dẫn nhịp là thật, tâm trạng không tốt cũng là thật, niết thế hôm nay đã không chọn đúng ngày này để công kích ông ấy. Ông ấy vừa thắng một trận lớn ngoài kia, cái thiết bị cấy ghép xương khớp gì đó ông ấy nghiên cứu, mức giá trong nước bị ông ấy ép xuống rất thấp. Sau khi tung ra thị trường có thể giúp rất nhiều người khuyết tật do tổn thương xương khớp, là một chuyện công đức rất lớn. Kết quả mấy người ông ấy quan tâm nhất chẳng có ai chúc mừng, cả ngày thay nhau công kích ông ấy. Nếu là tôi, tôi cũng sụp.”
“Đương nhiên, chẳng qua trước đó chúng ta đều không biết thôi.”
Mặc Thủ An im lặng.
Cố Thiệu Tranh dứt khoát đầu hàng: “Tôi không nên bóc mẽ bà trước mặt ông ấy, phá hỏng hình tượng đẹp đẽ của bà, tôi sai rồi, được chưa?”
Mặc Thủ An không tức giận.
Ban nãy bà đứng sau lưng sô pha, nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau nói chuyện.
Giống hệt năm xưa trên sông Cam ở Cambridge, một người ngồi đầu thuyền, một người ngồi cuối thuyền, vừa nói vừa cười.
Bây giờ nước sông Cam vẫn chảy như thế, nhưng hai người trên thuyền đã bị năm tháng mài mòn khí phách và tình nghĩa chẳng còn bao nhiêu.
Mặc Thủ An ngẩng đầu nhìn vầng trăng đêm nay, trong lòng thở dài. “Thay đổi” là chủ đề duy nhất không bao giờ thay đổi trên đời.
Trong đầu theo đó hiện lên bài thơ hiếm hoi bà có thể đọc thuộc toàn bài:
Người nay chẳng thấy trăng thời cổ,
Trăng nay từng chiếu người cổ xưa.
Người xưa người nay như dòng nước,
Cùng ngắm trăng sáng vẫn như nhau.
Hơn bảy trăm năm mươi năm rồi, mặt trăng chứng kiến tất cả, mặt trăng chẳng nói gì.
*
“Ding dong.”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, phá tan yên tĩnh trong phòng.
Hạ Chính Thần vẫn ngồi trong phòng khách, tưởng Cố Thiệu Tranh quên lấy thứ gì, tay đưa về phía tay vịn sô pha, chuẩn bị mượn lực đứng dậy mở cửa.
Kết quả chuông vừa vang một tiếng, khóa cửa đã tự bật mở.
Bàn tay đang đưa về phía tay vịn của ông dừng lại một thoáng rồi thu về.
Giây tiếp theo, Mặc Thủ An trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Hạ Chính Thần nhìn bà đi tới mới phát hiện bà đang mặc đồ ở nhà, bên ngoài khoác chiếc áo vest thường ngày ban sáng, chân vẫn mang dép dùng một lần của khách sạn.
Bà vừa đi vừa nói: “Tiểu Cố nói, vì Tùng La, tôi cũng nên qua chúc mừng ông một tiếng.”
“Cảm ơn.” Hạ Chính Thần đứng dậy, lịch sự đáp một câu, từ biểu cảm tới giọng điệu đều không tìm ra được chút sơ suất nào.
Bước chân Mặc Thủ An dừng bên ngoài khu vực sô pha: “Bản lĩnh ra vẻ đạo mạo càng ngày càng tiến bộ rồi, chân trước vừa mắng tôi xong, chân sau đã giả bộ lên rồi?”
Hạ Chính Thần hơi rũ mắt, giọng hạ rất thấp: “Xin lỗi. Sau này ngoại trừ trước mặt Tùng La, tôi sẽ không bàn tán sau lưng bà với bất kỳ ai nữa.”
Đêm đã rất khuya, trong phòng khách chỉ sáng thứ ánh đèn ấm hơi tối.
Mặc Thủ An yên lặng nhìn ông, cảm thấy trạng thái này căn bản không phải chỉ là “tâm trạng không tốt” đơn giản như Cố Thiệu Tranh nói, mà là đau lòng, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.
“Có đến mức ấy không?” Mặc Thủ An ghét bỏ nói, “Bọn tôi chẳng qua nói ông mấy câu, có thật sự cầm dao đâm ông đâu. Ông lại chưa từng nhắc tới, ai biết cả ngày ông bận cái gì. Trước đây ông cũng một lòng vùi đầu vào vật lý, tôi thấy ông vui lắm mà. Tôi chỉ mở miệng gọi ông lên giường ngủ, ông lúc nào cũng ‘đợi tôi tính xong bài này’, ai biết ông cũng cảm thấy nhàm chán?”
Hạ Chính Thần ngẩng đầy lên, nhưng giọng bỗng trầm hẳn xuống: “Đừng nhắc chuyện trước kia nữa.”
Mặc Thủ An nhíu mày.
Hạ Chính Thần âm thầm hít sâu một hơi, dần dần khôi phục bình thường: “Nhìn về phía trước đi. Không cần thiết phải quay đầu nữa, ngoài cảm thán một câu cảnh còn người mất ra, còn ý nghĩa gì?”
Không đợi Mặc Thủ An nói, ông tiếp tục: “Lần này Cố Thiệu Tranh tới tìm tôi, kéo cả Kim Sạn vào giảng luật với tôi, tranh cãi nửa ngày, nhất quyết bắt tôi thừa nhận rằng với lời hứa khế ước tôi từng đưa ra, tôi không có quyền hủy bỏ, tôi như vậy gọi là đổi ý.”
Khóe miệng Mặc Thủ An giật giật: “Vô lý đến thế?”
Chuyện này bà không nói với Cố Thiệu Tranh, chắc chắn là ông ta bảo A Tâm lén xem điện thoại của bà.
Hạ Chính Thần nói: “Đúng là rất vô lý, Kim Sạn rõ ràng cố ý. Theo điều luật, khế ước được xác lập dựa trên gian dối, thời hạn bảo hộ dài nhất của quyền hủy bỏ là năm năm, quá hạn sẽ không còn quyền hủy. Nếu thật sự kiện tụng, Kim Sạn chỉ cần một câu ‘đã quá thời hạn bảo hộ’ là xong, đó mới là cách đánh đơn giản và hiệu quả nhất.”
Nhưng Kim Sạn lại không làm vậy, nhất định phải tranh luận rằng đây không phải gian dối, mà là lựa chọn của chính ông, là ông đổi ý.
Đó là kết luận Cố Thiệu Tranh muốn.
Hạ Chính Thần từng nghiên cứu Kim Sạn, biết thứ cậu ta giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, luôn có thể nhanh chóng nắm bắt được ý đồ thật sự của đương sự.
Vì vậy mới vòng qua pháp luật, đi theo con đường ý chí tự do, thay Cố Thiệu Tranh đưa câu nói kia tới trước mặt ông.
Hạ Chính Thần nói: “Điều tôi không hiểu là, giữa tôi và Cố Thiệu Tranh, Kim Sạn đắc tội với tôi rõ ràng không có lợi hơn, tại sao?”
Mặc Thủ An chỉ yên lặng nghe ông tự hỏi tự đáp.
Hạ Chính Thần trả lời: “Bởi Kim Sạn rất chắc chắn, chuyện này không thể xem là thật sự đắc tội với tôi…”
Kim Sạn nhìn thấu ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Nhưng xét riêng chuyện này, quả thật không phải ông đổi ý.
Ông từng cho rằng Mặc Thủ An hết lần này đến lần khác giày vò mình chỉ vì chênh lệch giai cấp giữa hai người, cho nên mới mặc bà lặp đi lặp lại xác nhận, bao lâu cũng được.
Thông số ông cho rằng tồn tại là “yêu và sợ”, nhưng thông số thật sự lại là “ác ý” sinh ra từ tận đáy lòng bà vì ông là người nhà họ Hạ.
Khoảng cách giữa hai thứ lớn đến như vậy, sao có thể tính là ông đổi ý?
Hạ Chính Thần muốn nói kết luận này cho Mặc Thủ An biết, do dự hồi lâu rồi vẫn thôi, tranh luận chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ ông tự hỏi mình, nếu khi ấy biết giày vò của bà bắt nguồn từ “ác ý”, ông còn nói câu đó không?
Vẫn sẽ nói.
Bị chỉ trích là đổi ý thì cứ đổi ý đi, ông không muốn giải thích nữa.
Mặc Thủ An chờ ông nói tiếp, ông lại đột nhiên im bặt, ngồi trở lại sô pha, ngửa người tựa vào lưng ghế, tiện tay nới lỏng cổ áo sơ mi rồi nhắm mắt.
Tư thế ấy không tiếng động nói rằng: Tôi rất mệt, không còn sức nói chuyện nữa, bà cứ tự nhiên.
Mặc Thủ An khó hiểu, chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi mà cảm xúc ông đã chuyển qua chuyển lại mấy trạng thái, thật sự rất kỳ quái.
Ít nhất bà chưa từng thấy ông thế này.
Cố Thiệu Tranh chắc là người cuối cùng mắng ông hôm nay, rốt cuộc đã nói lời khó nghe gì mà khiến một người giỏi tự nhất quán như ông lại hao tổn đến mức này?
Cố Thiệu Tranh trước giờ công kích ông cũng chỉ quanh quẩn hai chuyện kiêu ngạo và không có khả năng đồng cảm, sức sát thương đối với ông mạnh đến thế sao?
“Thật ra, tôi không cảm thấy ông kiêu ngạo đến vậy.”
Mặc Thủ An đi tới bên sô pha, ngồi lên tay vịn, khoanh hai tay: “Ông còn nhớ bộ phim đầu tiên chúng ta cùng đi rạp xem là gì không? ‘A.I. Artificial Intelligence’ của Spielberg.”
Lúc phim mới công chiếu, bọn họ còn chưa quen nhau.
Tháng ba năm sau, bộ phim được đề cử Oscar, một số ít rạp chiếu lại, bà rất muốn xem nhưng những rạp lớn quanh Stanford đều không xếp suất, ông cố ý lái xe chở bà vượt qua vịnh, tới một rạp phim nghệ thuật trong nội thành San Francisco mới xem được.
Bộ phim kể về một cậu bé robot bị gia đình nhận nuôi vứt bỏ, xuyên qua hai nghìn năm thời gian, đi tới tận cùng thế giới, cầu xin “Tiên Nữ Xanh” biến mình thành con người thật sự, chỉ để đổi lấy một ngày tình mẹ.
Nói tóm lại, là câu chuyện về một tồn tại không được thấu hiểu, khao khát được nhìn thấy, được cần đến, được yêu thương.
Đến đoạn cảm động nhất, tiếng sụt sịt trong rạp đã không che nổi, Mặc Thủ An nghĩ tới bản thân, khóe mắt cũng hơi ẩm.
Quay đầu nhìn sang, Hạ Chính Thần đang dựa vào ghế ngủ mất rồi.
Bà véo cho ông tỉnh, thấp giọng hỏi ông có cảm tưởng gì.
Ông không lên tiếng trong rạp, chỉ chỉnh màn hình điện thoại xuống tối nhất, cúi đầu gửi một tin nhắn: Tôi xem không nổi loại phim này, động năng nào có thể duy trì robot tồn tại hai nghìn năm? Cho dù dùng năng lượng mặt trời, linh kiện cũng sẽ lão hóa, trừ phi là pháp khí.
Mặc Thủ An đang cạn lời, ông lại gửi thêm một tin: Còn nữa, tại sao con người cho rằng robot muốn tiến hóa thì nhất định phải “giống người” trước? Cứ nhất định phải cố chấp với tình yêu? Xét thuần túy từ góc độ kỹ thuật, đây là biến một giống loài hiệu suất cao thành phiên bản hiệu suất thấp hơn.
“Ông không biết đâu, lúc ấy trong lòng tôi vui lắm.”
Mặc Thủ An vẫn ngồi trên tay vịn sô pha, người hơi nghiêng về phía ông, quay đầu nói: “Mấy ngày liền nhìn ông thấy thuận mắt cực kỳ. Tôi cảm thấy kiêu ngạo của ông thật ra bắt nguồn từ việc tận đáy lòng ông chẳng hề cảm thấy con người cao quý đến đâu.”
Hạ Chính Thần chậm rãi mở mắt, cổ vẫn tựa vào lưng ghế, bà ghé quá gần, ông không quay đầu, chỉ hơi chuyển mắt sang nhìn bà: “Không. Kiêu ngạo lúc đó của tôi là vì buổi chiều tôi phải thi vòng kiểm tra tư cách tiến sĩ, buổi sáng bà cứ nhất quyết làm loạn đòi chạy xa như vậy để xem một bộ phim dài hai tiếng rưỡi. Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy bà không thuận mắt.”
*
Tinh Nguyệt: Cha Hạ cứ ăn nói ngứa đòn kiểu này thì còn hàn gắn cái gì =)))
Cơ mà phiên ngoại này hơi dài dòng, thoại nhiều nên không cá nhân tôi thấy không được hấp dẫn mấy, haha.
Không sao cả, kết thúc phiên ngoại của cha mẹ Hạ thì chúng ta vẫn còn phiên ngoại của đôi bạn trẻ nữa, tôi vẫn yêu bộ này lắm lắm.
***