Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 96

Chương 96: Một chú báo nhỏ?

*

Tạ Hồ Điệp: “…!” Chấn động thực sự.

Ông anh kia có lẽ cũng không ngờ rằng thời buổi này rồi mà vẫn còn có người mù mờ thông tin đến vậy. 

Thấy cô trợn mắt hốc mồm, anh ta có động lực hẳn lên, tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột với cô.

“Nghe nói dị năng của vị đó khá là đặc biệt thì phải. Vừa hung hãn, lực chiến đấu lại cao ngất, có điều tính ổn định không tốt lắm. Hôm đó ở trong căn cứ không biết bị ai chọc điên hay thế nào, dị năng bỗng dưng bộc phát, dao động năng lượng khủng khiếp lắm. Nghe đồn suýt chút nữa thì làm sập luôn cả phòng khách của Lão nhị cơ mà… Sau đấy thì vị đó ngất lịm đi.”

Nói đoạn, ông anh đưa mắt nhìn về phía trước một cái: “Đấy, nhìn chỗ đầu hàng kìa, chẳng phải có một chiếc xe quân dụng đang đỗ riêng biệt ở đó sao, người ngồi trong xe chính là nhân vật lớn đó đấy.”

“Ban đầu nghe chừng cũng ổn, hôn mê thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Kết quả không biết thế nào, xe vừa mới lái ra khỏi căn cứ thì vị vật này lại giở chứng, dị năng bắt đầu dao động trở lại, vô cùng nguy hiểm. Bên đó còn phải cần đến đội y tế chuyên dụng để khống chế nữa kìa. Thành ra mấy xe khác cũng chẳng dám chạy qua, sợ gặp tai bay vạ gió, thế là tắc cứng lại luôn chứ sao.”

Tạ Hồ Điệp: “…” Hóa ra là có chuyện như vậy, cô còn tưởng là tang thi bên ngoài đã nhiều đến mức khiến các tiểu đội lái xe ra khỏi căn cứ cũng phải xếp hàng cơ đấy! Không ngờ lại là do cái người họ Tạ kia làm trò quỷ.

Nhờ phúc của Tạ Minh Trác, hiện tại Tạ Hồ Điệp chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với bất cứ ai họ Tạ (ngoại trừ chính cô ra). 

Đã lặn lội ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để tìm cháu trai thì sao có thể là loại người tốt lành gì được chứ? Chắc chắn là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả thôi.

Tạ Hồ Điệp đơn giản và thô bạo dán luôn cho người ta một cái nhãn mác “không tốt”, cộng thêm việc bản thân bị ảnh hưởng, không ra ngoài làm nhiệm vụ được, cô lại càng chẳng thể ưa nổi “người chú” trong truyền thuyết này.

Đang thầm thắt nơ nguyền rủa trong lòng, đột nhiên hai mắt Tạ Hồ Điệp trợn ngược lên.

Phía trước bỗng nhiên có một chiếc xe chạy tới, chiếc xe này cũng là xe chuyên dụng của căn cứ, nhưng tuyệt đối không phải xe của căn cứ Quy Triều. 

Điều khiến cô kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đó, mà là một lát sau từ trên chiếc xe kia bước xuống một bóng hình thướt tha trong tà váy trắng.

Dù có đứng cách một khoảng, người ta vẫn có thể cảm nhận được khí chất thanh cao, cô độc bướng bỉnh cùng vóc dáng vô cùng nổi bật, hút mắt của cô gái ấy.

Thế mà lại là Thẩm Niệm?! Sao cô ta cũng đến đây rồi?

Cũng may, khoảng cách khá xa nên cô ta không chú ý đến Tạ Hồ Điệp ở phía này, mà đi thẳng về phía chiếc xe quân dụng kia.

Ồ… Nhớ ra rồi. 

Tạ Túc dù sao cũng là một trong những nam chính thuộc dàn hậu cung của cô ta mà… Tuy rằng trong truyện không viết chi tiết hai người họ đã phát triển “gian tình” với nhau như thế nào (hoặc cũng có thể có viết, nhưng đã bị một kẻ có niềm đam mê nhảy chương bất diệt như Tạ Hồ Điệp thẳng tay lướt qua), nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này thì lại thấy vô cùng hợp lý.

Năng lượng dị năng của Tạ Túc không ổn định, cứ hở tí là bạo phát, mà dị năng hệ động vật của Thẩm Niệm lại vừa vặn có thể xoa dịu mọi bất thường của muông thú, ai bảo con người không phải là động vật cơ chứ? 

Có lẽ tình cảm của hai người họ chính là nảy nở từ đây rồi.

Tạ Hồ Điệp vừa bí mật “ăn dưa hóng biến”, vừa âm thầm lấp đầy những lỗ hổng thông tin về cuốn nguyên tác trong đầu mình.

Thẩm Niệm đứng nói gì đó với những người xung quanh. 

Vì khoảng cách quá xa, Tạ Hồ Điệp cũng chẳng rõ cô ta rốt cuộc đã nói những gì, chỉ biết nói xong chưa được mấy chốc, những người kia liền mở cửa xe quân dụng, cảm động đến rơi nước mắt mà mời Thẩm Niệm lên xe.

Thẩm Niệm lên xe, Thẩm Niệm xuống xe. Đúng vậy, chỗ này hoàn toàn không có khoảng nghỉ nào hết.

Cô ta vừa mới leo lên đã lập tức đi xuống, sắc mặt trông cực kỳ khó coi, gương mặt còn trắng bệch, không chút sắc máu. 

Một nhân viên y tế trên xe cũng bước xuống cùng cô ta, liên tục cúi đầu xin lỗi, nhìn không rõ là đang nói cái gì.

Tạ Hồ Điệp không khỏi kinh ngạc, xem ra tình trạng dị năng bạo loạn của Tạ Túc này đáng sợ thật đấy, đến cả Thẩm Niệm mà cũng không có cách nào giải quyết ổn thỏa, thậm chí hình như còn khiến cô ta bị dị năng phản ngược nữa chứ… 

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, đây chẳng qua chỉ là một trong những tình tiết ngược tâm nho nhỏ trong nguyên tác mà thôi. Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng. (Chỉ tình cảnh nam ngược nữ, sau đó quay đầu theo đuổi lại)

Thẩm Niệm không cố chấp nán lại nơi đó, cũng chẳng thèm liếc nhìn chiếc xe quân dụng kia thêm cái nào nữa, cô ta xoay người đi về phía cổng lớn của căn cứ. 

Nhìn tình hình này, cô ta chuẩn bị đi ngang qua đúng chiếc xe mà Tạ Hồ Điệp đang ngồi.

Tạ Hồ Điệp hơi cúi đầu, lặng lẽ phóng tinh thần lực trong cơ thể ra ngoài. 

Cô không muốn bị cô ta phát hiện ra hiện diện của mình vào lúc này, chưa kể bên cạnh cô còn đang có Tiểu Tang ngồi lù lù ra đó. 

Khả năng kiểm soát dị năng của cô vẫn chưa được thành thục cho lắm, thật không ngờ lần này lại thật sự thành công, luồng năng lượng tinh thần này chỉ được dùng để che giấu hơi thở, hoàn toàn không mang theo bất kỳ tính công kích nào.

Năng lượng tinh thần dùng để ngụy trang từ từ khuếch tán ra xung quanh. 

Khi Thẩm Niệm đi ngang qua chiếc xe này, đến một ánh mắt cô ta cũng chẳng thèm liếc qua, cứ thế đi thẳng thẳng một mạch.

Cô ta đi tới cạnh cánh cổng lớn ở phía sau. 

Tạ Hồ Điệp bắt lấy vài từ khóa then chốt nên đoán được mục đích đến đây của cô ta. 

Thẩm Niệm đang hỏi, nếu người ngoài muốn tiến vào căn cứ thì phải đi qua cổng nào, nhân viên công tác của căn cứ vô cùng kiên nhẫn chỉ đường cho cô ta.

Hóa ra mục tiêu của cô ta là căn cứ Quy Triều sao? Để làm gì chứ, tìm Tạ Minh Trác à? Hiện tại có rất nhiều tình tiết cốt truyện đã không còn giống với nguyên tác nữa rồi, cũng chẳng biết có phải do hiệu ứng cánh bướm từ phía cô gây ra hay không, mà tuyến truyện chính sớm đã chệch đường ray xa tới vạn dặm rồi.

Thẩm Niệm cảm ơn nhân viên công tác xong thì quay trở lại theo đường cũ, leo lên chiếc xe lúc trước. 

Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ, không biết nam chính số 0 đầy thần bí mà cô nhìn thấy hôm nọ có ở đây hay không?

Nghĩ vậy, Tạ Hồ Điệp theo bản năng nheo mắt lại, nhìn chăm chú về phía trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô thực sự nhìn thấy một góc sườn mặt quen thuộc trên xe của Thẩm Niệm.

Thế nhưng, điều quỷ dị ở đây là…

Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, Tạ Hồ Điệp mới bàng hoàng nhận ra anh ta đang nhìn cô từ trước đó lâu rồi! 

Luồng dị năng che giấu hơi thở của cô hoàn toàn vô tác dụng trước mắt anh ta, cũng chẳng biết anh ta đã nhìn chằm chằm như vậy bao lâu nữa.

Khí chất của anh ta vẫn như ngày hôm ấy, thần sắc vô cùng yên tĩnh, chỉ là sau khi thấy Tạ Hồ Điệp nhìn sang, anh ta ngẩn ra một thoáng, kế đó lại nhếch môi nở một nụ cười với cô.

Nụ cười ấy cực kỳ mâu thuẫn với vẻ bề ngoài của anh ta, có chút gì đó tà mị, mà đã tà mị thì đồng nghĩa với khiêu khích. 

Tạ Hồ Điệp nhìn thấy thì bực mình không tả nổi.

Cũng may, sau khi Thẩm Niệm lên xe, anh ta liền thu hồi tầm mắt, hơn nữa trông có vẻ như cũng không nói gì với Thẩm Niệm cả. 

Anh ta chỉ nghiêng đầu nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ một cái, vẻ mặt dung túng. 

Hai người họ nhanh chóng rời đi cùng chiếc xe.

Người thì đi rồi nhưng Tạ Hồ Điệp lại chẳng thể ngăn nổi cơn bực bội cứ cuộn lên trong lòng. 

Quá phiền phức, vốn tưởng ở căn cứ Quy Triều thì Thẩm Niệm sẽ không mò tới đây, nào ngờ đâu cô ta chẳng khác gì lũ ruồi nhặng, đuổi thế nào cũng không đi chứ? 

Cô thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên rời khỏi căn cứ này sớm hơn dự định hay không, bị đảo lộn kế hoạch như thế này, quả thực rất khó chịu.

Thế nhưng bên cạnh cô còn đang có Tiểu Tang… Bàn tay vàng dịch chuyển tức thời của Thẩm Niệm khiến cô không nhịn được mà suy đoán, phải chăng chính sức mạnh của cốt truyện đã đẩy Thẩm Niệm đến căn cứ Quy Triều, cốt chỉ để cô ta lấy được thuật dịch chuyển này? 

Tạ Hồ Điệp không dám đánh cược.

Cũng may, ông chú Tạ Túc kia chẳng biết thế nào mà cuối cùng dị năng cũng ngừng bạo loạn, cứ như tự khỏi một cách thần kỳ vậy. 

Người xung quanh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần lớn là kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt, dám giận mà không dám nói gì.

Chiếc xe quân dụng chậm rãi lăn bánh rời đi, dòng xe bị tắc nghẽn nãy giờ cuối cùng cũng có thể tiếp tục di chuyển bình thường. 

Tạ Hồ Điệp cũng thuận lợi lái xe ra ngoài.

Nhờ phúc của đợt thủy triều tang thi hôm trước, trong vòng một hai cây số xung quanh căn cứ Quy Triều, số lượng tang thi đông nghẹt, đây còn là kết quả sau khi căn cứ đã tăng ca dọn dẹp suốt ngày đêm. 

Nhưng may thay, càng lái ra xa, số lượng tang thi ngược lại càng ít dần, mấy cây số còn lại dọc đường đi gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Mục tiêu Tạ Hồ Điệp cần tiêu diệt lần này là một con tang thi biến dị hệ tốc độ cấp hai. 

Nó đang ẩn nấp trong một khu vực nhỏ, nghe nói là mới biến dị chưa được bao lâu nhưng tốc độ tăng trưởng năng lượng lại cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng lại nhảy ra quấy rối các đoàn xe đi ngang qua, sau đó lại co giò chạy trốn, khiến các đội xe của căn cứ phiền đến thối ruột thối gan, bắt buộc phải chọn đường vòng để né nó.

Tạ Hồ Điệp đã đến địa điểm làm nhiệm vụ. 

Nơi này có vẻ là một công trường bỏ hoang, công trình mới làm được một nửa, đến các tòa nhà còn chưa xây xong xuôi. 

Con tang thi hệ tốc độ kia thường xuyên lảng vảng ở khu vực này.

Cái gai góc của nhiệm vụ này chính là ở chỗ hành tung của nó bất định, rất khó để nắm bắt được rốt cuộc nó sẽ xuất hiện vào thời gian nào, địa điểm nào, hơn nữa nó còn chuồn lẹ như cá chạch. 

Nhưng Tạ Hồ Điệp cũng chẳng rảnh mà chủ động đi tìm nó, dù sao mục đích cô ra ngoài lần này là để nâng cấp chiếc xe ba bánh, nhân tiện dẫn Tiểu Tang đi ăn “buffet” một bữa thả ga.

Thế là, Tạ Hồ Điệp đỗ xe vào một góc khuất, định bụng sẽ tiến vào bên trong tòa nhà bỏ hoang kia, mượn các bức tường công trình làm bia chắn để làm nhiệm vụ một lát. 

Bên ngoài xe là một bãi cỏ hoang, ku vực này xem chừng không có con tang thi nào, cô đẩy cửa bước xuống xe.

Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc đặt chân xuống mặt đất, cô đã bị dọa cho hét toáng lên một tiếng kinh hãi!

Cô vừa dẫm phải cái gì thế này?! Cảm giác mềm mềm, lại còn có chút ấm nóng, cái thứ đó thậm chí còn phát ra một tiếng kêu khẽ: “Éc!”

Tạ Hồ Điệp giật nảy mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên ba thước. 

Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô mới liếc mắt nhìn xuống… thấy trong bãi cỏ thấp, thế mà lại có một con báo nhỏ đang nằm bò, kích thước cơ thể cũng chẳng lớn hơn một con mèo trưởng thành là bao?!!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *