Chương 92: Tạ Minh Trác nhìn cô, mặt cắt không còn một giọt máu
*
Có điều, cô cũng chỉ mở miệng càm ràm cho bõ tức thế thôi.
Sau khi biết được mình có thể sinh con hoàn toàn không đau, trong lòng cô sướng đến mức muốn bay lên mây rồi.
“Hì hì hì!” Tạ Hồ Điệp cười như ngây dại.
Lúc này, cả người cô tỏa ra vầng hào quang phơi phới, khi nhìn xuống bụng mình cũng không còn nhíu mày ủ rũ nữa. Thậm chí cô còn thầm nghĩ, có một đứa con là thiên tài hệ tinh thần tính ra cũng chẳng có gì không tốt.
Vui quá đi mất! Từ nay cô không cần phải xoắn xuýt đấu tranh tư tưởng nữa rồi!
Chẳng biết hai ngày lãng phí trước đó rốt cuộc là vì cái gì nữa!
Nghĩ đến đây, cô vội vàng lôi cả chiếc xe ba bánh lẫn mấy chậu cây cảnh ra.
Mấy ngày nay… đúng là giống như hệ thống nói, cô làm nhiệm vụ theo kiểu bữa đực bữa cái.
Vì tâm trí rối bời nên cô chủ yếu chỉ tranh thủ trồng ít rau, thăng cấp cho khu vực trồng trọt một chút, chứ nhiệm vụ chính của nhà xe thì chẳng đụng vào một tí nào.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được, dù sao người thì đang ở trong căn cứ, chiếc xe ba bánh thu nhỏ lại chẳng khác nào một món đồ chơi, nhiệm vụ nhà xe di động cơ bản là không làm được.
Cũng may, dù tiến độ có rùa bò như thế, nhưng nhờ đống nhiệm vụ ở khu trồng trọt mà thanh tiến độ thăng cấp của nhà xe di động vẫn chậm chạp nhích lên.
Thực ra, nó đã tiến sát nút cấp ba từ lâu rồi.
Nghĩ vậy, cô mở giao diện ra kiểm tra. Đúng thật, chỉ còn cách cấp ba một chút xíu nữa thôi.
Thế nhưng, việc nâng cấp xe ba gác thực ra cũng đã rơi vào giai đoạn nghẽn cổ chai.
Trước đây cô còn có thể tăng kinh nghiệm cho nó bằng cách làm nhiệm vụ ở khu trồng trọt, nhưng hai ngày nay, thanh kinh nghiệm chuyển động càng lúc càng chậm, gần như đóng băng một chỗ.
Đúng như lời hệ thống nói, e rằng cô phải rời khỏi căn cứ Quy Triều để ra ngoài làm nhiệm vụ thăng cấp rồi.
Nghĩ tới đây, Tạ Hồ Điệp không khỏi có chút bùi ngùi.
Cô còn chưa được sống những ngày tháng yên ổn được bao lâu mà.
Nhưng ngẫm lại thì, ban đầu cô đến căn cứ này, một là để né Thẩm Niệm, hai là để phá thai.
Bây giờ Thẩm Niệm và Lục Lăng đường ai nấy đi, đang bận rộn chạy theo tuyến cốt truyện của riêng cô ta, có lẽ chẳng rảnh hơi đâu mà chủ động tìm cô gây phiền phức.
Chuyện kích sinh non cũng có thể dẹp sang một bên, quả thực cô không cần thiết phải bám trụ lại căn cứ này mãi.
Tuy nhiên, cô không có ý định sẽ rời đi ngay lập tức.
Trong căn cứ tuy có nhiều nhiệm vụ khó nhằn không làm được, nhưng bù lại việc mua sắm nhu yếu phẩm lại cực kỳ tiện lợi, ở chợ đen hầu như cái gì cũng có thể gom được. Một khi đã ra khỏi căn cứ rồi thì e là không dễ dàng như thế nữa.
Cô đánh định chủ ý, trước tiên sẽ ra ngoài một chuyến làm nhiệm vụ nhà xe di động để kích nó lên cấp ba cái đã. Sau đó sẽ nán lại căn cứ thêm hai ngày để thu gom tất cả những vật liệu có khả năng cần dùng đến sau khi rời đi.
Vừa vặn làm sao, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc phải dắt Tiểu Tang ra ngoài kiếm ăn rồi, Tạ Hồ Điệp quyết định nhân ngày hôm nay đưa nó ra ngoài một chuyến.
Con đường phía trước bỗng chốc trở nên sáng sủa, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tâm trạng cô cực kỳ tốt, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa ra vào và cửa sổ một lượt, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Hắc, dặn dò nó phải ngoan ngoãn ở nhà không được chạy loạn.
Tiểu Hắc dường như nghe hiểu được lời cô.
Nó ngoẹo đầu, kêu “meo ú” một tiếng với cô rồi dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cô, cái đuôi xù lông khẽ quét qua bắp chân, đáng yêu đến mức Tạ Hồ Điệp phải khui ngay cho nó một lon pate tại chỗ.
Mấy ngày nay, có lẽ là do đã tiêu hóa hết đống tinh hạch ăn lúc trước, trạng thái của Tiểu Tang ngày càng tốt lên.
Nhìn thoáng qua, nó chẳng khác nào một đứa trẻ loài người, đến cả phấn cũng không cần phải dặm dày như trước nữa.
Vẫn theo quy trình cũ, cô đến khu nhiệm vụ để nhận việc trước.
Lần này Tạ Hồ Điệp quyết định tém tém lại, chỉ nhận một nhiệm vụ hai sao bình thường là được.
Bị nhốt ở nhà mấy ngày liền, khó khăn lắm mới được ra ngoài, Tiểu Tang sướng điên lên được. Nó cứ tung tăng nhảy nhót ở phía trước, cô gọi thế nào cũng không chịu dừng lại.
Vì ở trong nhà lề mề mất một lúc nên khi ra ngoài, cô lại đụng đúng vào khung giờ cao điểm đông người qua lại.
Vừa bước ra khỏi khu A, Tạ Hồ Điệp đã phát hiện dòng người tấp nập ngược xuôi, phần lớn là những người trong căn cứ vừa tan ca, đang quay về ăn cơm hoặc nghỉ trưa.
Tạ Hồ Điệp sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không cho Tiểu Tang chạy lung tung, cứ giữ chặt nó ở ngay bên cạnh mình. Tiểu Tang tuy bị giữ người lại nhưng đôi mắt thì không chịu yên, suốt cả quãng đường cứ tò mò ngó nghiêng hết bên trái lại nhìn bên phải.
Chợt, mắt nó nhìn trúng một ai đó, thế rồi bỗng nhiên trở nên phấn khích.
Nó cong môi cười một cái, chẳng hề báo trước mà bỗng dưng giật phắt tay ra khỏi tay của Tạ Hồ Điệp, lao vù về phía người kia.
Tạ Hồ Điệp giật nảy mình.
Nhìn kỹ diện mạo của người đàn ông đó, hóa ra là một gã cao to đầu đinh, ngoại hình giống Mẫn Tranh tới sáu bảy phần, nhưng đường nét khuôn mặt và khí chất thì chẳng có một tí tẹo nào tương đồng.
Thế nhưng Tiểu Tang làm sao mà phân biệt được nhiều đến thế! Nó hớn hở vừa chạy vừa nhảy, hai cánh tay còn dang rộng ra.
Tạ Hồ Điệp nhìn mà tim nhảy lên tận cổ họng!
Con ơi là con! Nhận nhầm người rồi con ơi!
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác nuôi một đứa trẻ nghịch ngợm, cô không muốn lát nữa phải muối mặt đi xin lỗi người ta đâu, thế là vội vàng lao vèo tới ngăn cản.
Mắt thấy chỉ còn cách có vài mét ngắn ngủi, nhưng không ngờ trước khi cô kịp tới nơi, một đôi tay lớn không biết từ đâu thò ra, đột ngột vồ mạnh về phía Tiểu Tang.
Tạ Hồ Điệp: “!!!”
Chuông cảnh báo trong đầu reo vang inh ỏi, đồng tử cô co rút mạnh lại.
Trước khi kịp nghĩ thông suốt chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô đã tự động đưa ra phản xạ xử lý khủng hoảng nhanh hơn một bước.
Vào khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm nhận được có thứ gì đó từ trong cơ thể mình dao động lao ra ngoài, đó là một luồng sóng năng lượng dập dềnh như làn nước.
Mà không chỉ có của riêng cô, kinh ngạc là còn có cả của thai nhi trong bụng nữa.
Chẳng biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tạ Hồ Điệp luôn có cảm giác mơ hồ rằng cái nhóc con chưa thành hình trong bụng kia dường như cảm nhận được cơn tức giận của mẹ, thế là cũng nổi giận đùng đùng theo, đôi tay nhỏ bé khua khoắng đấm ra ngoài.
Một luồng sóng xung kích mà mắt thường không nhìn thấy được cũng theo đó mà chấn động ra xung quanh.
Tốc độ dòng chảy của thời gian dường như chậm lại gấp mấy lần ngay vào khoảnh khắc này.
Đôi bàn tay lớn đang bị ánh mắt cô khóa chặt kia cứ thế bị luồng năng lượng đẩy văng ra. Khi còn chưa kịp chạm vào cổ áo của Tiểu Tang, nó đã bị khựng lại ngay giữa không trung.
Gần như chỉ trong một cái chớp mắt dốc hết tốc lực. Tạ Hồ Điệp nhanh hơn gã một bước, ôm trọn Tiểu Tang vào lòng!
Trong chớp mắt, luồng sóng năng lượng tan thành mây khói.
Kỳ lạ là, những người có mặt tại đó chẳng một ai nhận ra điều bất thường, bao gồm cả chủ nhân của đôi bàn tay kia.
Gã vừa vồ phải một vốc không khí, mặt nghệch ra như vừa gặp ma, cứ chằm chằm nhìn vào tay mình hết lần này đến lần khác, dường như còn tưởng ngón tay mình có vấn đề gì rồi.
Sau đó gã mới quay phắt đầu lại nhìn Tạ Hồ Điệp.
Ban đầu là ngơ ngác, nhưng sau khi nhìn rõ “đứa trẻ” trong lòng cô, vẻ mặt gã lập tức chuyển sang thẹn quá hóa giận.
“Hóa ra là mày cướp con của tao? Mày có biết đứa trẻ mày đang ôm trong tay là con gái tao không hả? Mẹ nó, ông đây rình rập suốt ba ngày trời mới tóm được mày, thế mà ngay trước mặt ông, mày còn dám giật người từ tay tao, gan mày cũng to gớm đấy nhỉ.”
Gã này có vóc dáng hộ pháp, vai u thịt bắp, mặt mũi đầy thịt ngang bướng, trông như chỉ cần đưa cho một con dao là có thể biểu diễn màn chọc tiết lợn, mổ trâu ngay tại chỗ.
Ngoại hình quả thực nhìn rất dọa người.
Tạ Hồ Điệp không thể nào tin nổi, một gã xấu xí thế này sao có thể sinh ra một đứa bé xinh xắn như Tiểu Tang được chứ?
Ngoài gã ra, phía sau còn có thêm vài người nữa.
Cả nam lẫn nữ, có kẻ vừa từ dưới đất lồm cồm bò dậy, có kẻ từ bên cạnh vây lại, trong số đó có hai người nhìn rất quen mắt, chính là người phụ nữ định kéo Tiểu Tang đi hôm nọ, và mẹ ruột của Tiểu Tang, Quý Thu.
Cảm giác như cả cái làng của bọn họ kéo đến đây không bằng.
Nhưng đối phương cậy đông hiếp yếu, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, kẻ trước người sau chặn đứng đường lui của cô.
Mụ đàn bà hôm trước lúc này ra vẻ vô cùng hống hách, không chỉ cản đường mà còn ngoác mồm lên lu loa cho cả thiên hạ nghe.
“Mọi người mau đến xem này, khu A có kẻ bắt cóc trẻ con này! Cái con mụ này chẳng biết đã bấu víu được vào đại gia nào, mấy ngày trước còn ở khu C rách nát của chúng tôi, thế mà chớp mắt đã được người ta giấu nhẹm vào khu A rồi! Đã thế còn bắt cóc luôn cả con của Quý Thu nhà chúng tôi nữa chứ!”
“Ăn cắp đứa con mà Quý Thu đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày! Đã đi ăn cắp lại còn lý sự cùn!!”
“Còn không mau trả Tiểu Nhã lại cho chúng tao!”
Vừa dứt lời, đám người này đã muốn nhào lên cướp người công khai.
Hôm nay Tạ Hồ Điệp khá bận, vốn dĩ không muốn mất thời gian dây dưa với đám người này, thế nhưng Tiểu Tang ở trong lòng cô lại một lần nữa xuất hiện tình trạng giống y hệt như lần trước.
Nó co rúm người lại, bấu chặt lấy bả vai cô, không tự chủ được mà ra sức rúc sâu vào lòng cô.
Nó giống như vừa chạm trán với một con dã thú khổng lồ, sợ hãi đến mức cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.
Lúc này Tạ Hồ Điệp mới hiểu được tác dụng của dị năng tinh thần.
Cô có thể tranh thủ dùng năng lượng tinh thần của chính mình để lặng lẽ vỗ về, an ủi nó.
Cô còn có thể mượn một phần năng lượng từ bảo bối trong bụng để tạm thời áp chế đám người kia, khiến bọn họ chùn bước, không dám tùy tiện lao vào cướp người nữa.
Đúng như những gì Nam Cung Thanh từng nói, dị năng của phần lớn mọi người hầu như đều là tự học mà thành tài.
Xung quanh có rất đông người vây quanh xem náo nhiệt, có kẻ thì phẫn nộ bất bình, có kẻ lại hiếu kỳ hóng hớt…
Tóm lại tiếng người ồn ào hỗn tạp như nước chảy ào ào, trong một môi trường thế này, có giải thích thì cũng chẳng ai thèm nghe cô nói.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô ngước mắt quét nhìn qua một lượt, một luồng sóng năng lượng nhẹ nhàng như làn gió xuân, từ từ lan tỏa ra xung quanh.
Sóng năng lượng đi tới đâu, đám đông lập tức im bặt, câm như hến đến đó.
Ngoại trừ Tạ Hồ Điệp ra, không một ai biết là cô đã sử dụng dị năng, lại còn là mượn ké năng lượng từ đứa con thiên tài của mình.
Mọi người trừng mắt nhìn cô, nhưng trong lòng lại chỉ có cảm giác như thể mình vừa bị thần thái của cô làm cho dao động, bị khí chất của cô thuyết phục.
Giữa bầu không gian im lặng phăng phắc không một tiếng động ấy, Tạ Hồ Điệp đảo mắt nhìn qua tất cả những gương mặt có mặt tại đó.
Khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Quý Thu, đồng tử cô chợt khựng lại.
Băng qua đám đông nhốn nháo cách đó vài mét, cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh quen thuộc khác.
Tạ Minh Trác?
Anh ta xuất hiện từ bao giờ không rõ, ánh mắt chắc cũng vừa mới hướng về phía này, bởi trong đôi mắt ấy lộ ra một thứ cảm xúc tương tự như “kinh hoàng”, cứ ngốc nghếch nhìn cô trừng trừng.
Mấy ngày không gặp, tạo hình nhìn phong trần oai phong gớm, trên tay còn quấn một lớp băng gạc nữa chứ.
Tiếc là cô chẳng rảnh hơi đâu mà chế giễu anh ta.
Tạ Hồ Điệp coi như không nhìn thấy, ánh mắt lướt qua không thèm dừng lại lấy nửa giây.
Cuối cùng, cô quét tầm mắt về phía gã đàn ông bặm trợn như tên đồ tể có thái độ hống hách nhất kia, nở một nụ cười rồi thong thả cất lời.
“Anh bảo đây là con gái anh à?”
“Chính tay đẩy đứa trẻ vào đàn tang thi, vô tình bỏ rơi nó vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, vì để giữ cái mạng rách của mình mà vứt bỏ nó, chặt đứt toàn bộ hy vọng sống sót của nó…”
“Một kẻ như thế, lấy tư cách gì mà đứng trước mặt tôi nói đây là con của các người? Lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải trả đứa trẻ lại cho các người chứ?”
“Các người mù hết rồi hay sao mà không nhìn ra con bé hiện tại đang sợ hãi các người đến mức nào?”
“Chẳng lẽ các người không tò mò một chút nào về việc con bé đã sống sót qua khoảng thời gian đau đớn, tuyệt vọng ấy như thế nào sao?”
Nụ cười của cô lúc này trông qua thậm chí có vẻ tàn nhẫn.
“Các người… sao có thể xa xỉ hy vọng một kẻ đã từng ‘chết’ đi một lần, lại mở lòng đón nhận mình thêm lần nữa chứ?”
Nói xong những lời này, Tạ Hồ Điệp không hề nhìn thấy, người đàn ông mặc áo xanh cách đó không xa, ngay khi nghe thấy giọng nói của cô, sắc mặt từng chút từng chút một bay sạch màu máu, trở nên trắng bệch như tờ giấy nến.
***