Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 91

Chương 91: “Tôi cứ nghĩ cô không sợ đau.”

*

Thật ra trước tối hôm qua Tạ Hồ Điệp vẫn chưa thể hạ quyết tâm, suốt hai ngày ròng suy nghĩ, trong lòng cô vẫn là một cuộn chỉ rối.

Cô thử tưởng tượng đến cảnh tượng sau khi mang thai đủ chín tháng mười ngày rồi sinh đứa trẻ này ra, nhưng đi kèm với đó lại là hoang mang tột độ.

Trước khi đi ngủ, cô tự nhủ với bản thân: Nếu đã không vui vẻ gì, vậy thì không cần nữa.

Lúc này, cô đã định bụng là sẽ bỏ đứa bé, và tính sáng mai thức dậy sẽ đi tìm Mẫn Quan Tuyết ngay để hỏi về các bước chuẩn bị cụ thể trước khi làm phẫu thuật kích đẻ non.

Thế nhưng đêm ấy, cô lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy mình đang nằm trên bàn mổ. 

Dưới sự trợ giúp của Mẫn Quan Tuyết, đứa trẻ còn chưa thành hình vẹn toàn bị đưa ra khỏi cơ thể cô. 

Nó đẫm máu, và sự sống đã hoàn toàn dừng lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó trong mơ, hơi thở cô bỗng nhiên nghẹn lại.

Cô nhìn khối thịt nhỏ máu me nhạt nhòa ấy, chẳng hiểu vì sao, trái tim như bị ai khoét đi một mảng trống hoác, và một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở bủa vây lấy cô.

Có thứ gì đó vừa tách rời khỏi cơ thể cô. 

Sức lực của cô cũng như bị rút cạn, cả người chìm nghỉm trong hoảng loạn bi thương.

Giật mình tỉnh giấc.

Cô mở choàng mắt, thở dốc, tay vô thức sờ lên bụng. Khi nhận ra đứa bé vẫn còn nằm yên bình trong bụng mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Nửa đêm về sáng, cô chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa. Cô gần như cứ mở trừng mắt nhìn lên trần nhà tối đen như mực, gượng gạo chịu đựng cho tới tận lúc trời sáng.

Vì vậy, khi bình minh ló rạng, cô đã thay đổi ý định.

Tạ Hồ Điệp đã nghĩ thông suốt rồi. Ít nhất, giữ nó lại sẽ không khiến cô phải hối hận, còn bỏ nó đi thì có.

Sau khi trao đổi xong với hệ thống, Tạ Hồ Điệp chuẩn bị đi tìm Mẫn Quan Tuyết để nói cho cô ấy biết dự định của mình.

Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng đã đưa ra quyết định vậy mà chân cô lại như đeo chì không bước nổi. 

Cô đứng chôn chân ở cửa, mặt mày ủ rũ, tâm trạng nặng nề vô cùng.

“Sao ký chủ vẫn không vui thế?” Hệ thống hỏi, “Lựa chọn này không phải đã thuận theo tiếng gọi con tim của cô rồi sao?”

“Thuận theo lòng mình thì đúng là thuận theo rồi, nhưng tôi cứ thấy lòng mình hơi ngốc.” Cô nói, “Chỉ vì thứ cảm xúc không rõ ràng mà phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế, lại còn phải mạo hiểm mạng sống, tôi làm sao mà vui cho nổi.”

“Đau đớn?”

“Phải đó, tôi sợ đau lắm.” Cô ôm lấy ngực, khẽ run rẩy, “Sinh con đó! Lại còn trong thời mạt thế điều kiện y tế tồi tàn thế này, đáng sợ biết bao. Dù có Mẫn Quan Tuyết giúp đỡ nhưng tôi vẫn lo lắm, liệu có khi nào tôi bị đau đến chết đi sống lại không? Có khi nào chết ngay trên bàn mổ không… Á, hay là thôi đừng sinh nữa nhỉ?”

Đối với thay đổi thất thường của chính mình, cô cũng thấy khổ sở vô cùng, nhưng thật sự là không kiềm chế nổi.

Điều kỳ lạ là, hệ thống vốn rất giỏi an ủi người khác vào lúc này lại im lặng một hồi lâu.

Tạ Hồ Điệp: “Sao anh không nói gì đi?”

“… Ừm, đợi chút.” Hệ thống bảo, “Hóa ra điều cô sợ nhất lại là cái này à?”

Chứ còn gì nữa! Sinh con cơ mà! Cho dù chưa từng sinh nở bao giờ cô cũng đã đọc không ít tin tức đáng sợ về chuyện sinh đẻ, cũng nghe các tiền bối đi trước kể lại nhiều rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi là mắt cô đã tối sầm lại. Hu hu hu, cô sợ lắm.

Hệ thống im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Đây là sơ suất của tôi.”

Tạ Hồ Điệp: “Hả?”

“Ký chủ… Thật ra mức độ đau đớn khi phá thai bằng phương pháp kích sinh sớm ở tháng thứ năm không hề kém cạnh so với việc sinh thường khi đủ tháng đâu.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Hệ thống cân nhắc rồi bổ sung thêm: “Cũng có khả năng… còn đau hơn ấy chứ? Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng một chín một mười.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sao từ trước tới giờ chẳng có ai nói với cô chuyện này thế này!!

“Là thế này, vì hiện tại cô mới mang thai năm tháng, cổ tử cung chưa hoàn thiện, cơ thể cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh nở, phải dùng đến thuốc để kích thích co bóp tử cung, chắc chắn là đau thấu trời xanh rồi. Thế nhưng, việc kích đẻ ở giai đoạn giữa thai kỳ này, rủi ro và đau đớn của nó sẽ tập trung hơn. Nghĩa là, ưu điểm của kích đẻ nằm ở chỗ ‘đau ngắn còn hơn đau dài’, đau xong cắn răng chịu đựng vài ngày là qua. Còn như sinh nở đủ tháng, rủi ro của nó kéo dài hơn, và rắc rối nhất chính là giai đoạn nuôi nấng sau sinh…”

Tạ Hồ Điệp đã không còn tâm trí đâu mà nghe tiếp nữa rồi, cô nhìn quanh quất, ngó trước ngó sau.

Hệ thống: “Ký chủ, cô đang tìm cái gì thế?”

Cô đang tìm một con dao găm. 

Cô muốn tự cho mình một phát “đau ngắn còn hơn đau dài” ngay tại chỗ, trực tiếp biểu diễn cho hệ thống xem thế nào gọi là “một dao giải vạn sầu”.

Aaa! Ban đầu cô cứ ngỡ đau đẻ đã là nỗi đau khó chấp nhận nhất trên đời này rồi. 

Kết quả bây giờ mới nói cho cô biết, kích sinh non áp dụng cho thai lớn thậm chí còn đau hơn? Mức độ nguy hiểm lại còn một chín một mười, có nhầm lẫn gì không vậy hả?!

Tại sao lại để cô xuyên qua đúng vào lúc đã mang thai bốn tháng cơ chứ!! 

Nếu trúng vào tháng thứ nhất hay tháng thứ hai, thì cứ uống thuốc phá thai là xong xuôi rồi! Cái thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn được nữa không đây.

Tạ Hồ Điệp bắt đầu phát điên lên vì lo sốt vó. 

Cô vừa khóc vừa đi qua đi lại trong phòng khách hết vòng này đến vòng khác, ánh mắt cô chợt va phải con dao đang treo trong góc tường, nét mặt dần trở nên dữ tợn.

Hệ thống: “Đừng mà ký chủ! Bình tĩnh lại đi ký chủ!”

Tạ Hồ Điệp chẳng còn tâm trạng đâu mà ra ngoài nữa. 

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, cúi gập người, vùi mặt vào một bên thành vịnh tay.

“Hu hu hu hu… thế này thì làm sao tôi bình tĩnh cho nổi chứ, tôi sợ đau lắm tôi không muốn đâu hu hu… Tôi còn tưởng cùng lắm thì sinh non là xong chuyện, nhưng tại sao sinh non cũng đau vậy hả? Sinh thường thì sẽ đỡ đau hơn một chút đúng không? Á, nhưng mà sinh thường cũng đau chết đi được á á á… Tôi hận cái thế giới này! Chẳng lẽ không có cách nào không đau sao?”

“Có chứ.”

“Tôi thừa biết là không có rồi hu hu hu, tôi chỉ buột miệng nói thế thôi anh đừng có ngắt lời… Ủa, hả?!” Cô đột ngột ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn về phía trước: “Anh vừa nói gì cơ?”

Hệ thống ngập ngừng một lát: “Tôi bảo là, có chứ.”

Cô sửng sốt: “Thật hay đùa đấy?”

Cái hệ thống này tuy ngày thường hay dở dở ương ương, nhưng vào những thời điểm mấu chốt thì đúng là chưa từng lừa gạt hay nói dối cô bao giờ, suy cho cùng gặp phải câu hỏi nào khó trả lời là nó sẽ giả chết ngay.

Lời của nó đã thắp lên tia hy vọng mới cho cô.

“Chuyện là thế này, hệ thống nhà xe di động của chúng ta ấy mà, sau khi nâng lên cấp tiếp theo sẽ xuất hiện một khu vực y tế. Đúng vậy, nó cũng gần tương tự như khu vực trồng trọt ấy.”

“… Có điều nó cũng cần phải nâng cấp từ từ. Nếu cô chọn sinh thường, từ bây giờ cho đến lúc sinh, cô còn ít nhất là hai ba tháng nữa. Nếu trong giai đoạn này, cô gạt bỏ mọi thứ khác, quên ăn quên ngủ để tập trung nâng cấp khu vực y tế… thì thừa đủ thời gian để nâng cấp khu vực y tế lên mức tối đa rồi.”

Tim của Tạ Hồ Điệp như hẫng đi hai nhịp, cô vô thức nuốt nước bọt cái ực, ngơ ngác hỏi: “Cấp tối đa… thì sẽ thế nào?”

Hệ thống đáp: “Cô sẽ có một cơ hội làm phẫu thuật hoàn toàn không đau, không rủi ro, và tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

“Quá trình hoàn toàn tự động, không cần bác sĩ, y tá hay bất kỳ thiết bị nào khác. Cô chỉ cần nằm vào khu vực y tế khi làm phẫu thuật, nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy là phẫu thuật đã xong xuôi rồi.” Hệ thống bổ sung thêm, “Nhưng tiền đề là, trong ba tháng này, cô phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh, toàn tâm toàn ý, thức thâu đêm suốt sáng, tập trung cao độ, quên ăn quên ngủ, không được phép kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới như trước nữa.”

Tạ Hồ Điệp vẫn còn đang ngơ ngẩn. 

Thậm chí đầu óc cô nghĩ ngợi đâu đâu, cảm thấy cái hệ thống này cũng biết lắm thành ngữ tục ngữ gớm.

“Hơn nữa, nếu muốn chuyên tâm nâng cấp thì chắc chắn là phải rời khỏi căn cứ rồi.”

Nó ngừng một chút rồi lại nói: “Còn về chuyện kiêng cữ và hồi phục sau sinh, khu vực y tế cấp tối đa cũng có thể đáp ứng từ A đến Z. Có điều lúc đó cô có thể sẽ phải ngủ rất lâu, cần chuẩn bị trước cho việc tĩnh dưỡng, tích trữ sẵn thức ăn và sắp xếp vị trí an toàn.”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ. 

Cô nhắm nghiền mắt lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu vì sướng.

Nhưng ngay sau đó, cô bật bẩy từ trên ghế sofa, hận không thể tóm lấy cổ áo của không khí mà điên cuồng lay mạnh.

“Aaa… chuyện quan trọng như thế sao anh không nói với tôi sớm hơn hả!! Biết trước là có cái thứ này thì tôi đã chẳng phải lăn tăn khổ sở lâu đến thế rồi!!” 

Cô thậm chí sẽ chẳng thèm chạy đến căn cứ Quy Triều làm gì, cứ ở bên ngoài tập trung nâng cấp nhà xe không phải ngon hơn bao nhiêu à!

Hệ thống rụt rè co rúm lại: “Thì người ta làm sao mà biết được cơ chứ, tôi cứ tưởng cô đã quyết tâm muốn phá thai rồi. Mà nếu đã muốn phá thì chắc chắn là càng sớm càng tốt, làm sao mà đợi nổi khu vực y tế nâng cấp xong.”

“Đấy là vì tôi không biết kích sinh non còn đau hơn sinh thường đấy chứ!! Sao anh không nhắc nhở tôi hả!!”

“…” Hệ thống: “Tôi không biết thật mà, tôi cứ nghĩ cô không sợ đau.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Xin hỏi trên đời này có ai là không sợ đau không hả? Rốt cuộc là cô đã làm cái gì để hệ thống có hiểu lầm đáng sợ về cô như thế chứ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *